Chương 5.8: Bài ca cuối cùng
Cây cổ thụ đứng ven hồ giờ lại tỏa bóng xanh um, tán lá xum xuê rì rào trong gió. Nethessarion đưa Emibenia tới đó và để cô bé ngồi tựa lưng vào gốc cây. Cô bé khẽ mở mắt nhìn anh và mím môi cười:
“Cám ơn anh, em cần nghỉ một lát…”
“Đồ ngốc, em đã giải phóng hết linh lực của mình rồi phải không?” Anh ngồi xuống bên cô bé.
“Em không sao đâu, anh đừng lo…” Cô bé gượng nói.
“Không sao thật chứ?” Anh nhìn cô bé và đưa tay khẽ vuốt lên những làn tóc bạc hà biêng biếc.
“Vâng, cũng may là em không bị thu nhỏ lại.” Cô bé cười. “Và các bạn cỏ cây đã sống lại rồi, nơi này lại thật tươi đẹp…” Cô bé nhìn ra mặt hồ gợn sóng và những vùng cỏ xanh mơn man xa xa.
“Phải, thật tươi đẹp, hơn mọi nơi anh từng biết.” Anh mỉm cười. “Em đã làm nên một điều kỳ diệu. Em còn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, cô bé ạ. Em sẵn sàng trao đi nguồn sinh khí của mình để cứu đồng cỏ. Còn anh lại chẳng thể bảo vệ được em.”
Một khoảng lặng. Như có tiếng thở dài của gió. Nhưng rồi cô bé lại khoác lấy cánh tay anh:
“Em không sao thật mà, giờ em vẫn có thể hát cho anh nghe được đấy.”
Cô bé ngả đầu xuống vai anh và khe khẽ hát. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô bé, bàn tay nhỏ nhắn mà ấm như thể nắng xuân.
Và mùi thơm của cô bé mát hiền như mùi hoa đồng nội.
Giọng hát của cô bé như tiếng thì thầm trong trẻo bên tai anh, cô bé đang cất lên một bài ca tinh linh êm ả nhẹ nhàng:
“Gió có trái tim của gió
Mây có trái tim của mây
Nước có trái tim của nước
Cây có trái tim của cây
Người có trái tim của mây
Vô hình không thấy được
Người mang trái tim của gió
Mênh mông không biết trước
Người mang trái tim của nước
Trong vắt mà cô đơn
Người mang trái tim của cây
Dịu êm và xanh rờn…”
Những giai điệu ấy ru anh vào giấc ngủ theo một cách thật thanh thản và yên bình. Còn cô bé thì dần tan ra bên anh.
Cơ thể cô bé đang tan ra, tan ra, tan ra thành muôn vàn đốm sáng màu xanh bạc hà, lung linh tinh khiết như những vì sao tỏa vào không gian.