Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đọa thần Azelphus

[Ngoại truyện] Phần: Nhật Ký Quan Sát Của Ngôn Thần Lyrios Cùng Cô Nàng Phù Âm (1)

Xin chào mọi người, tui là tác giả của Đọa thần Azelphus đây. Chuyện là hiện tại tui sẽ tạm ngưng gần 1 năm để tập trung ôn thi tốt nghiệp, nên tui muốn thông báo kẻo mọi người  lo lắng. Dù tui nghĩ cũng chẳng có mấy ai đâu, dù sao trình độ cỡ tui thì có được bao nhiêu độc giả cơ chứ.

Tuy vậy, tui vẫn có đôi lời muốn thủ thỉ cùng các bạn. Trước hết là về chương truyện này. Theo như mạch truyện chính thì cốt truyện vẫn ở khúc mở đầu, chưa đi được gì nhiều hết. Còn tại đây, tức chương ngoại truyện này. Dòng thời gian chuyển đến khi tất thảy mọi chuyện đã xong xuôi, các nhân vật đang cùng nhau phát triển tinh cầu của mình. Đương nhiên sẽ còn sau đó nữa, nhưng vì tui chưa viết xong cả phần mở màn nên tui nghĩ chưa nên tiết lộ. Vả lại, tui đăng chương này lên cũng vì lí do trên, mọi người hoan hỉ nha nha<3

Ở phần này, Lyrios sẽ làm diễn viên chính. Còn có một nhân vật nữa, cô nàng Phù Âm, cũng sẽ được tiết lộ danh tính sớm ở mạch truyện chính. Thế giới lúc này đã có sự giao thoa giữa công nghệ và phép thuật, mọi thứ càng khác hơn nhiều lần so với hồi ban đầu, đến mức khó mà nhận ra được đây đều cùng một thế giới. Và như tựa đề của chương, hai tiểu thư này của chúng ta vì quá chán nên đã tìm ra hình thức giải trí mới. Là hóng chuyện của bàn dân thiên hạ ấy mà, ngoài này người nào ít nhất cũng đã thử rồi nên không còn lạ lẫm gì nữa ha.

Hẹn gặp lại các bạn ở chương mới nhất, tui lặn đây.

____

 

“Vâng, thưa Giáo sư Lyrios, em sẽ quay lại sau kì khảo hạch nhé.”

“Trò cứ thoải mái nha, chỗ nào vướng bận thì cứ tìm cô nè.” Cô nàng yêu tinh nở nụ cười tựa hoa chào đồ đệ của mình.

Bề ngoài thì là vậy…

Phải, nhanh lên, mau biến khỏi đây cho cô nhờ. Học trò gì chứ, khác gì việc rước thêm một tiểu tổ tông vào nhà?

Cứ nghĩ xử lí xong hết rắc rối của thượng tầng rồi thì sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích. Ngờ đâu Fer và mọi người đều bỏ phiếu để mình thành lập vài cái học viện pháp thuật cơ chứ. Dù không phải hiệu trưởng nhưng cái danh hão ‘thành lập’ cũng rước về không ít cục nợ cho bản thân. Như cục bông tuyết kia chẳng hạn, tuy em tài năng thật đấy, nhưng độ lập dị cũng chả kém phần. Có đệ tử nào lại chỉnh đốn cả giờ giấc sinh hoạt của sư phụ mình không hả!?

Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tường vừa điểm 4 giờ 35 phút chiều, cuối cùng chuỗi ngày kèm cặp đã đến lúc kết thúc. Ít ra đến khi đứa đệ tử trời đánh của tôi trở về. Từ giờ đến lúc đó tôi không cần phải ngủ nghỉ đúng giờ hay lo lắng có kẻ nào vào phòng lúc nửa đêm réo tôi mau ngủ nữa.

Cuộc sống từ hôm nay mới thực sự bắt đầu!

Cô nàng Lyrios, vâng, chính là tôi, lê cái thây lười biếng về phòng ngủ khóa trái cửa lại. Chuẩn bị công cuộc thâu đêm suốt sáng vĩ đại của nàng. Gọi phòng ngủ là vậy, chứ bình thường đa phần thời gian ở trong này tôi toàn dùng để làm việc khác. Hôm nay cũng thế, tôi đến bàn máy tính lấy ra từ ngăn kéo một quả cầu pha lê lấp lánh sắc phỉ thúy huyền dịu. Nó không như vật trang trí bình thường, mà đây còn là nhà tinh linh khế ước của cô công chúa xinh đẹp này.

Về phần tinh linh, cho tới thời điểm này thần dân mang dòng máu tinh linh thuần chủng chẳng còn lại bao nhiều cả, đã gần đến mức tuyệt tự. Nhưng chính người trong cuộc lại không nghĩ như vậy, việc duy trì giống nòi đối với họ chẳng ý nghĩa gì cho cam. Tôi cũng có vài người bạn thuộc tộc tinh linh, và một trong số ấy đang ở trên bàn tay mềm mại của tôi.

Ganh tị thật.

Mấy hôm nay tôi còn chưa được nghỉ ngày nào mà cậu ta lại thỏa thích nằm trong nhà lười biếng. Tôi bực nhọc ném thẳng căn nhà của con sâu lười kia xuống sàn.

“Phù Âm! Mau ra ngay cho tôi!”

Cầu pha lê va mạnh xuống nền nhà, bắn ra vài tia cầu vồng nhỏ rồi lăn đến góc tường.

“Này! Mụ già đáng chết, bà cứ rảnh rỗi lại đến phá nhà của tôi!” Vài hoa văn tinh xảo gói gọn trong đường trong xuất hiện trên bề mặt của quả cầu. Lóe sáng trong chốc lát lại xuất hiện từ hư không một cô bé đáng yêu vô cùng.

Mái tóc đen tuyền xõa dài xuống tận hông, đôi đồng tử xanh bạc hà hòa quyện với nước da trắng ngần của bé càng khiến con người ta xao xuyến. Khuôn mặt dễ thương cùng cặp má bánh bao tựa thiên thần nhỏ trên trời giáng xuống. Diện trên mình bộ váy ngủ công chúa màu lam ngọc đẹp tuyệt trần. Đáng tiếc, nhìn dáng vẻ của cô lại chẳng khác gì trẻ nhỏ khoảng chín, mười tuổi cả. Ấy là người ta nhìn vào sẽ nói thế, còn tôi lại chỉ thấy một con cáo già đang mắng kẻ làm phiền giờ nghỉ ngơi của hắn.

“Thế ngươi mau kể xem mấy ngày này đã làm được những gì.”

“Hứ, bà quên mất chúng ta kí khế ước bằng hữu à? Tôn trọng người bạn vào sinh ra tử của bà một tí đi nào.”

“Vậy kẻ vô lại nào gọi tôi là ‘bà già’ trước?”

“Vô tình mà thôi, còn ‘bà’ ở đây là cách xưng hô, là ‘bà – tui’ như người bình thường hay gọi nhau đó.”

“Vô lí, chúng ta mà lại giống à? Não ngươi có phải nghỉ nhiều quá nên bị thối rồi không?”

“Nói chung là, bỏ cái cách gọi cổ lỗ sỉ kia đi. Thay bằng kiểu thân thiện hơn, ‘bồ - tui’ chẳng hạn, thiếu gì cách mà bà già thích mấy kiểu đó.”

Bàn tay tôi nắm chặt, suýt nữa đã lỡ va phải mặt của Phù Âm. Tinh linh nhỏ xinh ngày nào còn gọi tôi bằng cô chủ gần đây lại làm phản, tức chết đi được.

“Tuổi nổi loạn… Được, cứ theo ý ngươi. Đứng đó, kể xem từ lần cuối ta quan sát cùng ngươi, bây giờ đã có thêm những gì rồi.”

“Dù sao cũng phải cho bằng hữu của mình an tọa chứ Lyrios, bà đúng là biết hành người khác.” Phù Âm ngả người xuống ghế lười cạnh giường của tôi, tiếp, nhỏ niệm một câu chú ngữ ngắn gọi cầu pha lê bay tới tay mình. “Thú thật là, cái tên trông điển trai hồi bữa, hắn ta đã lấy người khác.”

“Gì cơ? Đùa chắc? Theo thời gian, ắt hẳn nam chính phải đến với nữ chính chứ.” Tôi cũng mệt mỏi mà ngồi xuống giường.

“Bà bàn như đúng rồi ấy, bối cảnh, thế giới, giá trị quan của chúng ta khác với bên đó. Bất bình cũng là thường tình.”

Ngang đây có nhiều người không hiểu lắm nhỉ? Bởi điều chúng tôi vừa nhắc đến thực ra là rảnh rỗi sinh nông nỗi ấy mà. Việc theo dõi đời sống tình cảm của những con người ở nhiều không gian khác nhau ấy. Còn về cách nào thì đều nhờ công nghệ và pháp thuật đến từ tinh cầu của chúng tôi, tất nhiên sẽ được giải thích ở một phần khác.

“Nhưng tôi vẫn không hiểu.” Câu này đến từ tôi.

“Có phải người trong cuộc đâu mà biết.” Sâu lười thờ ơ đáp

“Ít ra cô phải kể chi tiết đi chứ?”

“Nào nào, bằng hữu của bà cũng muốn nói lắm, nhưng thiệt sự mấy tình tiết đó quá khiến người ta tức giận đi mà. Nên là tui mới tóm tắt lại cho bà đó.” Nhỏ nháy mắt tinh ngịch, một tay còn lại ‘bắn tim’ với tôi.

“Vậy…” Tôi vừa cất lời lại bị Phù Âm cắt ngang.

“Chậc chậc chậc…” Cậu ta lắc đầu xưng xỉa, ngón trỏ quơ quơ giữa không trung. “Tuy nhiên! Tui đã tìm thấy một linh hồn lí tưởng cho sự nhàn rỗi của chúng ta rùi.”

“Thật à? Cô dám chắc là câu chuyện của hắn sẽ làm cho tôi có cảm hứng sao?”

“Đương nhiên, nói cho bà nhé, thế giới của cậu ta không tồn tại ma thuật, nơi cậu ta đang ở chẳng có chiến tranh, và cậu ta đang trong độ tuổi đến lớp. Quá thích hợp để hát nên bài ca thanh xuân tươi đẹp ha?”

“Nhưng tôi thì thích mấy cốt truyện có tí kịch tính hơn. Của cô hình như quá phổ thông rồi.” Lúc ấy, tôi lạnh lùng đáp.

“Đó là khi cô chỉ nhìn diễn biến tình cảm. Này nhé, riêng diễn biến tâm lí của cậu này cũng phải cỡ trăm người mới có ấy.”

“Trăm người thì bình thường còn gì?”

“Tại tui sợ nói ngàn người thì quá lố thui. Nói chung là nếu quan sát thêm bối cảnh và nội tâm của tên nam nhân ấy nữa thì mới đúng chuẩn tiểu thuyết ngôn tình. Với lại theo tui, cậu ta khá phù hợp làm môn đệ của Azel đấy.”

“Ồ, cậu ta có cái gì hay lắm ư?”

“Hì hì, đương nhiên, người tui mò cả đêm mới ra mà lại.” Nhỏ cười tinh nghịch.

“Kể nhanh tôi nghe xem nào.”

“Hừm… Nhìn qua thì, chiều cao trung bình, nhan sắc tầm trung, sức mạnh hơi thiếu, được mỗi cái nội tâm cũng tạm.”

“Rồi hắn ta đặc biệt chỗ nào?”

“Được cái suy nghĩ khá giống Azel.”

“Mỗi cái đấy?”

“Hiện giờ thôi, phải có định hướng, không mốt cũng bị tha hóa à.”

“Phù Âm, cô nói chuyện huề vốn quá.” Tôi thở dài nhìn nhỏ.

“Nhưng trước khi bà xem phần sau, để tui thuật lại trước đó cho nhé nhé. Giờ mà xem lại thì mất công lắm, tới khi nhỏ đệ tử chân truyền của bà về rồi còn chưa tới phần tui nói.”

Phù Âm đang hù dọa mình ư? Nhưng sao nghe có lí phết. Thôi thì nghe nhỏ kể cũng chẳng hại gì, có khi còn hay hơn chính truyện nữa.

“Rồi rồi, cô nói ta nghe xem nào.”

“Phải là ‘bà kể tui nghe với với, năn nỉ nho’ mới đúng nha.”

Thật sự… Lần thứ hai trong ngày tôi lại xém đánh vào khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của nha đầu Phù Âm.

“Nào, bà kể tui nghe đi.” Tôi cố gằng giọng, chỉ hận không thể ghì đầu cô ta xuống đất.

“Nói trước là tui tạm chưa kể đến bối cảnh của cậu ta nha…” Phù Âm trầm ngâm trong chốc lát. “Nếu phải tóm gọn lại thì cậu ta là một kẻ đầy suy tư. Nhưng vì thế mà đánh mất cả chính mình, vì vậy mà bị người đời đàm tiếu đủ điều, mà quá đề cao người khác rồi hạ thấp bản thân, mà câu chuyện của bản thân mãi chẳng viết nên được. Cũng vì lẽ ấy mà cậu ta chẳng dám mở lời với người con gái mà mình để mắt.”

“Một kẻ thông minh sao lại có cách hành xử như vậy? Chẳng phải chính cậu nói Azelphus của chúng ta cũng tựa tựa thế ư? Vấn đề ở đâu, do xuất thân, hoàn cảnh sống chăng?”

“Vài phần trong đó, trừ đi phần môi trường sống, nếu Azel không có tí sức mạnh, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cùng lắm thì Azel sẽ yếu hơn, ít có tiếng nói hơn, sẽ chẳng có nổi dũng khí, tự tin để đường đường chính chính thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Nó như hiệu ứng domino, chỉ cần nước cờ đầu tiên đổ, các quân tiếp theo chắc chắn sẽ ngã theo hướng có chủ ý.”

“Ồ, suy nghĩ táo bạo thật, Phù Âm nay còn biết nói xấu sếp của mình sau lưng ư? Bình thường tôi không nhìn ra đấy.”

“Bao giờ bà già mới trưởng thành hơn đây, mệt quá! Toàn mấy cái tư duy tầm thường như vậy thì sao mà dạy mấy đệ tử của bà được. Hèn gì toàn bị tụi nó lên lớp, đáng đời!”

“Cái đồ…” Lại lần nữa Phù Âm ngắt lời của tôi.

“Cái đồ dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu nhất trần đời! Tuy biết bà già muốn khen tui rùi nhưng bên này cũng ngại lắm lắm. Lần sau tém tém lại nha.”

Cái đồ thiểu năng, ngáo ngơ, vô liêm sỉ! Còn làm bộ cái mặt e thẹn, ngượng ngùng nữa. Tức chết đi được, biết trước mình đã tự mò xem cho rồi, ngồi đây nói xàm với nhỏ làm gì chẳng biết.

“Mau nín cho tôi nhờ. Vả lại, đang nói về chuyện cái tên kì lạ kia, sao cô cứ thích nhảy sang châm chọc?”

“Vui mờ.” Nàng ta nhìn thẳng vào mắt tôi ra điệu thách thức.

“Thôi, biến chỗ khác đi cho tôi nhờ. Nhớ để lại mã, lát tôi dậy tôi tự xem.” Tôi xua tay rồi ngả lưng xuống cái giường thân thương của mình.

“Vầng vâng, thưa quý bà xinh đẹp, tui dán mẫu giấy ghi ở mặt bàn đó nha.”

Cơ thể tôi như bị nuốt chửng bởi sự mềm mại, ấm áp dễ chịu của chăn đệm. Mắt tôi cứ thế ríu lại dần, cho đến khi chỉ còn lại màn đêm. Giọng của Phù Âm thì nhỏ dần, nhỏ dần, cô ta nói gì ấy nhỉ, “Vâng vâng… Xinh đẹp…” Rồi gì nữa ta…

Vài hôm sau… Tôi nghe Phù Âm kể lại bữa đấy tôi đã ngủ quên ngay khi đang  nói chuyện. Nhưng đó sẽ là một giai thoại khác.

 

____

 

Đồng hồ đã điểm nửa đêm, tôi đang nằm trên chiếc giường mềm mại, ấm áp của mình. Vừa được nghe tiếng suối róc rách trong trẻo, làm con tim tôi như dịu lại. Thật ra trong phòng tôi chẳng có con suối nhỏ nào cả, do tôi tự tưởng tượng ra để hạ hỏa mà thôi.

“Đáng chết! Vậy mà còn chần chừ gì nữa, đúng là cái tên nhát cáy!” Tôi hét lên to nhất có thể.

Vâng, là tôi đây, Phù Âm. Thân là tinh linh cao quý, vĩ đại, giờ lại nằm ườn một chỗ soi mói đời tư của người khác. Nhưng kẻ bày ra trò này lại là Lyrios, bằng hữu cùng vào sinh ra tử của tôi. Song, dù sao tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình nên đây là phần thưởng mà tôi xứng đáng nhận được. Trừ khi được chỉ định trực tiếp bởi Thất Thần hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp, không thì tôi được nghỉ phép thỏa thích.

Vì thể chất đặc thù, tôi chỉ cần ngủ rất ít, thậm chí ngủ một tiếng cũng đủ để tỉnh hết 100 giờ còn lại. Vì quá rảnh rỗi, lại chẳng có hứng thú nghiên cứu hay dò la thế sự nên tôi đã học và nâng cấp sở thích xem phim ngôn tình của Lyrios. Chả là hơn ở chỗ tôi xem ngay chuyện tình của người mà tôi lựa trúng, hàng thật giá thật, chứ không phải cuộn phim đã được biên kịch.

Trưa nay, vừa dứt xong chuyện của đứa kia, vì tụi nhỏ hết duyên, hết liên quan hẳn rồi. Nên tôi đã dành vài tiếng đồng hồ nhằm tìm kím mội vài con người thú vị dành xem dần. Tuy tôi đã tìm kiếm nhiều nơi, với vô số thể loại. Nhưng nếu phải nói một nơi vừa hội tụ bi thương, khuất tất, vừa có tình người, đầy đủ mối thiện duyên thì Trái Đất vẫn là nhất, ít ra cho đến khi tôi tìm được nơi tốt hơn. Mà không phải tôi chê gì thế giới của mình đâu, tinh cầu của tôi rất tuyệt cơ mà. Chỉ có điều, nơi khắc nghiệt lại quá bi thương, nơi bình yên lại đáng sợ đến lạ người. Nói chung là bữa chính khó bỏ, bữa phụ thì không thể thiếu.

Ấy mà có vẻ hôm nay tôi chọn nhầm, lỡ hốt cả chính lẫn phụ mất rồi. Sợ mắc nghẹn mất!

Giai thoại này đến từ tên học sinh trung học ở một đất nước nọ trên tinh cầu xanh. Là nam nhân, song, thể chất hắn không tốt. Vì khuynh hướng phát triển rất đặc biệt nên hắn gần như yếu kém và bị chỉ trích gần như ở mọi mặt. Toán học đối với hắn ngẫm sao cũng không vào. Chào hỏi còn chưa xong, nói gì tới chuyện tình cảm nam nữ. Tiếc thay, chỉ cần nam nhân này có thêm vài phần sức mạnh hay dũng khí thì đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong đời. Vả lại, trên đời làm chi có chuyện “đã là” mà than.

Tôi nhìn vào thời gian mà người này đã đi qua, nếu chỉ xem lướt ắt hẳn tôi sẽ bỏ xót rất nhiều chi tiết quan trọng. Vậy nên tôi đã quyết định dùng quyền năng thời gian để xem được các sự kiện đã qua một cách trọn vẹn nhất. Tức là khi tôi thấy được một giờ ở bên kia, thì tại thế giới của tôi chỉ mới trôi qua 10 giây cuộc sống. Đương nhiên mức nào thì phải tùy thuộc vào lượng và kĩ năng dùng năng lượng của bản thân mình.

“Cớ gì trong mắt cậu ta thế giới lại toàn màu đen. Trong khi những gì tự mình trải qua cậu cũng thấy nhiều thứ màu hồng…?”

Lyrios mà xem cùng chắc chắn cũng thốt lên rằng không hiểu nổi. Tôi cũng thế, nhưng tôi sẽ thử đặt mình vào bối cảnh nơi ấy, ‘nếu’ như vậy , xem bản thân tiến triển theo hướng nào.

Tạm bắt đầu từ giữa năm ‘số 8’, lúc này cậu đang độ mười ba, mười bốn. Như tỉ số phận ngoài kia, đây là thời điểm cơ thể bắt đầu chuyển biến tương đối rõ rệt, cả về thân xác lẫn tâm hồn. Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân nọ, sau kì nghỉ lễ đầu năm, cậu sắp bước chân vào một sự kiện lớn đầu tiên do chính cậu lựa chọn. Thực ra một phần vì chính cậu muốn chứng minh bản thân với một người, nhưng lúc ấy thì người ấy đã chẳng còn đó nữa.

Khoan đã…

Dài dòng, lê thê quá.

Thôi thì tôi, à, gọi là tui cũng được mà nhỉ?

Thôi thì tui sẽ tóm tắt lại nhé.                

Tưởng chừng chỉ lướt qua thôi nhưng vào ngày nhận lớp năm đầu cao trung, tiểu tử ấy may mắn cùng lớp với nha đầu mình đem lòng thầm thích. Nhưng tên này đến kì giở chứng, cứ mải đắm chìm trong thế giới riêng mà chẳng màng việc nha đầu khi ấy cũng ngỏ lời với cậu. Thế rồi một, hai năm, dù rằng lòng mang tâm tư, song lí trí cậu nào chịu nghe thấy.

Vô tình, cậu đã tổn thương người ta. Lỗi lầm khó mà chối cãi được.

Cũng có lúc cậu nghe ngóng rằng người trong mộng đã có mối duyên. Nhưng mỗi lần vậy, tâm trí của cậu chuyển sang một hướng khác. Mặc cảm xúc bên trong cứ thế mà thét gào.

Đôi lúc tên này cũng nghĩ ‘liệu có thật sự cậu thích nàng ấy? Việc thích và thể hiện ra có giống nhau chăng?’ Loay hoay một hồi vẫn là bỏ qua cơn đau tim mà tập trung vào việc tư của mình. Thật đau lòng làm sao…

Đáng buồn… Cười hơn nữa. Ấy là ban ngày thì bày đặt lí trí, nhưng về đêm lại để trái tim kiểm soát bản thân, xem đến đoạn này tui sặc sụa chết mất!

Vốn dĩ mọi sự đã rồi, việc đã làm không thể chối cãi. Nhưng gần đây tên này nghĩ ra một ý tưởng mới. Vào cuối năm ngoái, chính cậu đã tặng cả lớp vài tờ đơn, vốn vì muốn đưa đến tay một người mà phải phát cho bằng hết. Buồn là có một nhóm nhỏ thanh toán sòng phẳng, trong đó có người ấy. Nên lần này cậu quyết định sẽ viện lí do… Quà tặng chẳng hạn, hơn nữa cậu còn có in ấn kiếm thêm, đúng vẹn cả đôi đường. Chỉ cần bảo quà tặng khách hàng, con người ta sẽ tự thấy hợp lí. Tuy vậy, lần này thành công là thật. Song, nói rằng rườm rà cũng không sai một li nào. Vả lại mấy thứ này chẳng có tí sự gây nên đáng chú ý cho người ta nữa thì chớ.

Thân là nữ nhân, tui cũng thẳng thắn tặng quà cho cả mớ đàn ông ấy thôi. Người này vòng vo quá mức!

Để xem… đến dòng thời gian gốc thì cậu đã tiến triển được chút nào hay chưa. Thêm nữa, tui tò mò xem cậu trai ‘khuyết tật cảm xúc’ này tài năng trong chuyện tình trường đến cỡ nào.

Mà…

Có lẽ tui lỡ bốc trúng cuốn phim mang nặng góc khuất mất rồi. Tình cảm thì ít mà tiêu cực thì nhiều, đa phần tui đều thấy chúng qua nội tâm của nhân vật chính lần này. Đúng là khó mà đoán được quá khứ của cậu ta, lâu lắm tui mới lại thấy con người nào che giấu suy nghĩ hay đến vậy.Tới mức tất cả mọi người mà cậu ta từng gặp đều không hề biết.

Nhưng tạm ngưng tại đây đã. Tui vừa cảm thấy khí tức của cô ta, Lyrios vừa về. Không ngờ mới đó đã gần một ngày trôi qua, linh cảm mách tôi rằng cổ lại sắp đến réo tui ra nữa. Thoại như vậy bởi không phải tui đang ở trong một căn nhà bình thường. Tất thảy không gian quanh đây đều do một tay tui thiết kế, còn về phần từ đâu mà có sẽ dần được tiết lộ vào một ngày không xa.

“Hầy…” Tui vươn vai thở dài. “Phải ghẹo để bà già không bắt mình kể lại mới được. Quá ư là mệt mỏi đi mà!”

Lời vừa dứt, cơ thể tui cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nền đang nhà rung lắc dữ dội, chắc chắn cơn động đất này do bà già gây ra. Trong chốc lát, bản thân tui đã bất giác lặng đi một nhịp.

Cô nàng Phù Âm bắt đầu nhắm mắt, cơn gió nhỏ xuất hiện xung quanh chân của cô, lớn dần, lớn dần, kèm theo hằng hà sa số hạt cát lấp lánh li ti. Chúng bay vòng quanh đến khi bao trọn cả người con gái, sau đó dần biến mất giữa không trung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px