Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cuộc đời hoàn hảo

8. Thực sự là sẽ làm vậy sao? 

Quiin ngắt kết nối của Alan tới căn phòng làm việc và nhanh chóng rời khỏi phòng ngay trước khi Tris kịp hoàn thành câu nói.

- Cậu đã nghe được gì? Cậu biết chuyện này bấy lâu nay rồi sao?

- Tôi mới là người phải hỏi chứ không phải cậu đâu!

Ở đầu dây bên kia, Alan đang ngả người hết cỡ ra sau chiếc ghế tựa được thiết kế chung cho từng nhân viên để họ luôn ngồi trong một dáng ngồi khuôn khổ. Một chân cậu ta gác lên mặt bàn làm việc, chân còn lại thì dậm xuống sàn liên tục như thể muốn trêu ngươi tác dụng của cái ghế này. Nhưng biết làm sao được, cái tư thế lập dị này chính là đặc quyền của nhân viên “đắt khách” nhất trong quý, cũng không ai khác chính là Alan. 

Cậu ta vốn có thể chọn một điều gì đó to lớn hay giá trị hơn, đơn thuần nhất là tăng lương hoặc cầu kỳ hơn là xin thưởng một món đồ đắt đỏ gì đó. Tiếc là chẳng có thứ vật chất xa xỉ nào ngoài việc có thể được phá vỡ luật lệ co thể để lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của cậu ta. Vì vậy, ở quý này, cậu ta vẫn cố gắng tiếp tục duy trì kết quả ấy để có thể nhận thêm một đặc quyền nữa: được trưng ra bất cứ thái độ nào trên khuôn mặt, từ thích thú tới khinh bỉ khi phải phục vụ những vị khách hàng, đặc biệt là đối với những kẻ khó ưa như Quiin. Cũng thật khó hiểu, tại sao công ty lại yêu cầu nhân viên luôn phải giữ thái độ niềm nở với khách, đằng nào thì họ đâu có thấy được những cảnh xấu xí này.

- Tôi thực sự không hiểu đâu đấy. Rốt cuộc là cậu đang làm gì? Giải thích đi!

Alan sẽ đánh mất chuỗi thành tích của mình mất nếu Quiin cứ tiếp tục im lặng như thế này. Sắc mặt cậu ta trở nên căng cứng theo từng chữ, kéo theo cả giọng nói dần dần cục cằn hẳn so với chuẩn mực của một chuyên viên. Sắp thôi, cậu ta sẽ chẳng cần chờ đợi đặc quyền nào để có thể làm điều mình muốn.

- Này, đang làm việc nên giữ chừng mực đi. Cậu thích bị tống cổ đi như trước à?

- Nhưng tôi cần biết tóm lại là chuyện gì đang xảy ra. Cậu làm trò này... Người bị tống cổ đi trước là cậu chứ không phải tôi đâu! Tống cổ cái gì chứ? Cậu thực sự muốn chết à?

Alan sắp nhổm dậy khỏi cái ghế, tưởng như chuẩn bị nhảy thẳng vào màn hình trước mặt nhưng vẫn phải giữ giọng thật bình thản và nhỏ nhẹ. Khó khăn hơn cả, anh phải cố nén lại hai chữ “phạm pháp” để thay bằng cách diễn đạt dài ngoằn kia.

Có hai luật lệ không bao giờ được phạm phải ở nơi này: tuyệt đối không thực hiện nghiên cứu mà không khai báo và lưu trữ những vật phẩm khoa học chưa được kiểm định. Quiin đang phạm phải điều thứ hai, và với tình hình của anh ta hiện tại, Alan có thể chắc chắn anh ta cũng đã phạm phải điều thứ hai. Khoa học, công nghệ ở đây không phải trò chơi trẻ con của Quiin như ngày xưa nữa. Chúng đã đưa Quiin được lên vị trí danh giá này thì chúng cũng có thể giết chết Quiin bất cứ lúc nào. Alan lo sợ rằng Quiin đang ôm một quả bom đầy may rủi mà chính anh ta còn chẳng biết rõ bao giờ nó sẽ nổ nữa.

- Làm gì tới mức… Nó vẫn theo dự án cũ của tôi đấy thôi - Quiin dựa lưng vào tường, khoanh tay trước bụng và lắc đầu phản đối - Nghe này, cậu nghĩ sao mà tôi dám làm vậy chứ?

- Vì sao? Giờ cậu sống chết với mấy cái "công nhận" đấy ư?

- Một phần thì, đúng là vậy đấy! Sao cậu lại phải tỏ ra ngạc nhiên thế? 

- Nhưng mà, không phải theo cách này… Cậu đi cược cả mạng sống chỉ để làm cái ba cái trò hão huyền đấy hả?

- Cậu thì biết cái gì? 

Đúng, Alan không hiểu sao tất cả con người đang sống ở đây lại thèm khát cái gọi là "công nhận" tới mức chẳng thiết tới sống hay chết nữa. Cậu ta không thể hiểu tại sao bất cứ vị khách nào mà cậu tiếp lúc nào cũng nung nấu những ý định cực đoan như vậy.

- Cậu sẽ chết đấy! Không ai có thể thoát được bọn nó cả!

- Đừng lảm nhảm cái đấy nữa. Nói cái gì nghe có lý hơn đi.

- Thế... chuyện bảo muốn là một mình. Cậu không muốn chia sẻ mấy cái này cho người khác mà?

- Người nào chứ?

- Hả?

Ánh mắt của Quiin phóng đánh sang phía cuối hành lang. Anh ta đang ra hiệu cho Alan kiếm một chỗ nào khác.

Quiin đi tới một căn phòng khác, một nơi được cách âm tốt hơn và tránh được sự giám sát đến từ công ty của Alan.

Ở phía bên kia, Alan cũng lẳng lặng sử dụng một “thế thân” của mình trong hệ thống làm việc và chuyển sang sử dụng một tài khoản ẩn danh để liên lạc với Quiin. 

- 15 phút.

Trong lỗ hổng thời gian ngắn ngủi ấy, Quiin thuật lại các sự kiện chính, từ việc tìm thấy Tris, cho tới bề nổi của thỏa thuận tạo ra một cỗ máy có ý thức chính là Tris, và cả toan tính đằng sau của Quiin. Anh ta cũng không quên việc tóm tắt sơ qua cách để có thể lách qua sự kiểm soát các dự án nghiên cứu của chính phủ.

- Tôi tạo ra một bản thể như thế. Cậu nghĩ gì mà tôi có thể để nguyên như vậy được. Dĩ nhiên cũng khó có thể để thử đó tiếp tục tồn tại.

- Sao có thể? - Alan rất muốn lớn giọng nhưng không thể.

- Đúng là khả năng sao chép hoàn hảo là điều khó có thể xảy đến, nhưng tôi cũng chỉ cần khoảng 70-80% thôi. Và sau đó thì… - Quiin lấy hơi một nhịp rồi nói tiếp - Tôi sẽ tiêu hủy Tristina.

Thời gian cũng đã kết thúc nhưng Alan vẫn chưa thể quay trở lại một trạng thái sẵn sàng cho công việc.  Giọng nói tuy vẫn phải giữ sự chắc chắn và chuẩn mực của một chuyên viên tâm lý nhưng cậu ta vẫn không thể giấu được ánh mắt đầy trăn trở.

- Thực sự là sẽ làm vậy sao? 

Quả thật, đó là một kế hoạch khá trơn tru và cũng chẳng hề sai trái nếu nói về quy tắc nghề nghiệp. Nhưng khi nghĩ đến con người đang mắc kẹt trong cái thiết bị đó, Alan cảm thấy không can tâm. 

- Nếu đó là một cơ thể sinh học hoàn chỉnh, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy day dứt hơn. Thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi, đó cũng như là một cách giải thoát nhẹ nhàng. Cậu nghĩ xem, liệu một người như thế sẽ thực sự cảm thấy như thế nào khi bước ra cuộc sống hiện tại?

- Tôi… Chậc, đáng sợ. - Alan tặc lưỡi ngao ngán. - Cuộc sống bên ngoài này, cô ấy mà biết thì chắc...

- Chuyên nghiệp lên đi.

Alan lặng thinh nhìn Quiin đang bình thản trở về phòng làm việc chính qua màn hình. Cái dáng vẻ ung dung đấy thật khiến cậu ta rùng mình. Bao lâu nay, cậu ta cứ nghĩ rằng chỉ có Jody là người duy nhất trở nên tàn nhẫn hơn, nhưng hóa ra Quiin cũng đã biến thành một kẻ máu lạnh từ bao giờ rồi. 

- Để tôi hỏi nốt câu này.

- Nói đi.

- Cậu nghĩ ông sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này hả?

Không có hồi đáp nào cho câu hỏi này. Quiin vặn tay nắm cửa và bước vào phòng một cách chậm rãi, khác hẳn với cách anh ta đã vội vàng biến mất khi nãy.

- Chúng tôi quay lại rồi đây.

Tiếng bước chân dù rất mỏng nhưng cũng đủ để kéo Tris trở lại trạng thái tỉnh táo. Âm thanh ấy nhường như đã trở thành tiếng chuông báo thức của cô kể từ khi được quay trở lại thế giới.

- Hình như chúng tôi đã để cô đợi lâu rồi đúng không?

- Lâu hay nhanh cũng là chuyện của mọi người mà. Sao tôi có thể quyết định được?

Alan đã quay về đúng với phong thái của một chuyên viên. Cậu ta đang cố gắng xây dựng lại bầu không khí tươi sáng để che dấu vết của những lời nói nặng nề của Quiin trước đó.

- Đàn ông con trai đôi khi cũng có những chuyện khó nói lắm. Chúng tôi vẫn hay làm vậy mà, để tránh… ừm… những rắc rối từ hợp đồng ấy mà. - Alan lấp lửng - Có lẽ cô sẽ hiểu được đúng không.

- Tôi không biết nữa. Đó là chuyện về cô bạn gái kia… hay là có phải… về tôi?

Trong lòng Alan đang thon thót lo sợ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Khi nói “bạn gái kia”, có phải cô ấy đang nói tới Jody hay không? Và, tại sao cô ấy đã nghĩ rằng đối tượng của câu chuyện vừa diễn ra bên ngoài lại là cô ấy? Cậu không biết tại sao phụ nữ lại luôn đáng sợ như thế.

Nếu Alan đã như thế này rồi thì có lẽ Quiin đã phải chật vật lắm để tìm cách đối phó với khó khăn này nếu như anh ta muốn hoàn thành kế hoạch thực sự.

- Tôi... Làm anh khó xử rồi… Tôi chỉ nói vẩn vơ vậy thôi.

- Hôm trước cô ấy có đi cùng tôi tới công ty. - Quiin thản nhiên đáp.

- Có thật không vậy? - Còn Alan thì trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

Thời gian của một ca làm cũng ngắn ngủi tới đây thôi. Nó là không đủ để Alan có thể nắm được tất cả thông tin mờ ám xoay quanh hai con người này.

- Chuyển ca đi kìa. Đừng để vị khách sau đợi chứ.

- Thường cậu níu kéo tôi lắm mà! Có phải là vì đã có người bạn mới rồi đúng không - Alan dí dỏm trêu đùa nhưng trong lòng lại vô cùng sốt sắng - Giá mà còn thì giờ để cậu có thể nói nhiều hơn cho tôi biết về người bạn mới này…

- Đi đi!

Alan nghĩ mình nên để lại một lời tạm biệt nữa trước khi thật sự rời đi. Lấy một hơi thật sâu, anh ta mới dám cất tiếng:

- Chúc cô may mắn. Quiin rất cần sự giúp đỡ của cô đấy.

- Vâng? Tạm biệt anh.

Lời chúc vừa rồi có gì đó không đúng, Tris thấy vậy. Khi còn sống, người ta sẽ chỉ đơn thuần tạm biệt nhau như “tôi về đây” chứ chẳng ai lại đi gán cho cô một thứ trách nhiệm ngay trong lần gặp đầu tiên như vậy. Nhưng cô ấy tin rằng, Alan chắc chắn là một người tốt. Cậu ta hẳn không che giấu ẩn ý xấu xa nào trong lời nói đó. 

Giờ thì Quiin đã quay trở về, và đột nhiên Tris cũng chẳng còn câu hỏi nào trong đầu nữa. Dù cho Quiin lại một lần nữa gặng hỏi xem cô có cần trợ giúp gì không nhưng Tris chẳng cần gì nữa. Có lẽ đúng là chỉ cần anh ta quay lại là cô có thể yên tâm mà gỡ đống rối rắm của mình được ngay. 

Và nếu Tris chẳng cần tới Quiin, chẳng có lý do gì để Quiin cứ mãi đứng ở trước cửa như thế này nên anh ta lại quay vào với bàn làm việc. Dẫu sao thì kể từ chỗ đó, anh ta cũng có thể dễ dàng quan sát tiến độ làm việc của Tris.

Còn bây giờ, anh ta phải tập trung việc hoàn thiện việc “bộ não” cho Tris.

Trước tiên là cứ xem CPU và bo mạch chủ. 

Về CPU, loại mà Tris đang sử dụng cũng có sự chênh lệch đáng kể với những thứ Quiin đang sở hữu, cụ thể là số nhân và số luồng chỉ dừng ở một con số khiêm tốn, tốc độ xung nhịp cũng không hề cao. Nhưng theo tính toán của anh và của cả máy tính, có khoảng hai đến ba loại có sai số chấp nhận được. Như vậy đã có ít nhất ba cấu hình có thể xây dựng.

Tiếp đến là phần bo mạch chủ. Trong bản phân tích, anh ta thấy các khe cắm của các bo mạch bây giờ không có cái nào khớp được cái "chip" kia. Vấn đề không dừng lại ở đó, khả năng tải điện của mỗi cái cũng chẳng thỏa mãn yêu cầu của Tris. Tin tốt là chúng đều có thể sửa chữa được. Vẫn có bốn hay năm cái có thể điều chỉnh lại để phù hợp với yêu cầu.

Quiin không biết nên đón nhận những giới hạn này với một thái độ như thế nào. Với ít trường hợp có thể xảy ra như vậy, anh ta có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian, từ đó có thể bước sang các công đoạn khác nhanh hơn. Đáng lẽ đó là một điều may mắn khi nó đã đáp ứng được ý định sâu thẳm của Quiin. Một bộ máy đơn giản, nhanh gọn và tạm thời. Nó là những gì anh ta đang cần nhất.

Tại sao vậy, thực sự là tại sao vậy? Câu chuyện này sao lại đi tới đường này?

Cái cảm giác bỡ ngỡ khi được đi trên con đường chẳng mấy bằng phẳng nhưng cũng không thể nói là gập ghềnh này, liệu rằng nó có bình thường không? Liệu có ai đã trải qua cảm giác này chưa? Anh ta muốn biết.

Quiin đã làm sẵn các mô phỏng ảo của mấy thứ linh kiện này. Việc của anh ta giờ chỉ là tháo ra rồi lại lắp hình chiếu 3D của CPU thứ nhất vào hình chiếu các bo mạch chủ bên. Rồi anh ta lại thử cái thứ hai, và cái thứ ba, đôi khi thử thêm thắt hoặc bỏ bớt những linh kiện gì đó. Chuỗi hành động ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt thời gian chờ đợi các linh kiện khác được phân tích xong.

Không hiểu sao, anh ta lại thấy hứng thú với công việc vô nghĩa ấy, dù nó không còn làm anh ta bất ngờ như ngày còn bé. 

Đó là khi anh được ông vứt vào một bãi phế liệu hỗn loạn. Ở trong đó là ti tỉ thứ kim loại nhập nhằng mà anh chẳng hiểu chúng có tác dụng là gì, nhưng khi xếp ngẫu nhiên chúng lại với nhau, anh ta lại thấy có sự giao động mãnh liệt.

- Ông ơi, cái này là gì mà nó sắc thế?

- Cái này, gắn vào đây này. - Ông giật phắt món đồ trên tay cậu bé - Đấy, thấy cái gì không?

Từ bàn tay của ông, có gì đó loé sáng lên. Cậu bé thấy vậy liền với người lên, đòi ông cho xem rõ hơn:

- Chỉ cháu, chỉ cháu đi…

- Gì, ngồi xuống nhìn này. Có thấy cái gì không?

Ông lấy vạt áo rách rưới của mình lau qua một thứ hình trụ. Kế đó, ông lấy ra từ trong túi quần đùi một cái gì đó trông giống cái bút. Ông chọc nó vào thứ hình trụ kia, rồi bỗng đầu “bút” nhấp nháy.

- Ồ! Lạ quá!

- Có thế thôi cũng hò hét. - Ông ấy càu nhàu, nhưng miệng lại cười ngoác ra - muốn xem nữa không?

- Có!

Ông già vuốt bộ râu rậm rạp bạc trắng như tỏ vẻ đắn đo lắm. Ông phải đợi cậu bé kia nằm lăn lóc ra đất ăn vạ thì mới tiếp tục lục lọi mớ rác. Sau một lúc hí hoáy, ông giơ một món đồ gì đó lên trước mặt cậu. Nó là sự kết hợp của cái thứ hình trụ vừa nãy, một khối hình vuông bị một cái que méo mó xiên ở giữa, một cái cánh quạt nhựa nhỏ bằng đốt ngón tay và thêm mấy thứ dây xanh đỏ.

- Nhìn. - Ông búng tay - Chú ý. 

Cánh quạt tự nhiên quay rất mạnh, dù xung quanh không có chút gió nào. Cậu ồ lên một tiếng lớn:

- Phép thuật! Ông tạo ra phép thuật sao? Ông dạy cháu được không?

- Dạy để làm gì? Rồi dùng được vào gì đâu

Ông ấy gằn giọng, đôi mắt hằn học như muốn xuyên thẳng con ngươi tố tròn của đứa trẻ ngây thơ này.

- Để… để ông không ghét cháu.. - cậu ấp úng.

Ông bỗng sựng lại một nhịp. Không còn trợn trừng mắt hay mắng nhiếc như một kẻ tâm thần nữa, ông cứ đứng chết lặng ở đó, giữa bãi phế liệu hoang tàn.

- Thế thì… tìm đi, tìm cái gì dùng được, ghép nó lại thành một cái gì đó, chẳng biết nữa…

- Vậy là ông sẽ dạy cháu đúng không?

- Ừ.

Trước câu trả lời cộc lốc ấy, cậu bé phấn khích tột độ tới mức bới móc từng thứ ở đây lên. Còn ông, chỉ ngồi một chỗ, âm thầm xem đứa cháu mình thoắt ẩn thoắt hiện trong cái đống đồ bỏ mà đáng lẽ một thằng bé có 4 hay 5 tuổi không nên bước vào.

Hôm đó, Quiin đã say mê chế tác ra rất nhiều thứ quái lạ, dù anh cũng chẳng hiểu nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào. Mỗi một thứ lại khiến Quiin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Còn bây giờ, Quiin cũng đứng trước một mớ phế liệu, nhưng không hỗn độn. Vậy nên, anh mới không cảm thấy bất ngờ nữa. Nhưng anh vẫn còn vui với điều đó không?

Niềm vui có lẽ đã vơi dần, thay vào đó nỗi chán nản cứ ngày càng lớn hơn. Cho dù đây đúng là thứ giúp bản năng của anh ta tìm lại sự hứng khởi ban đầu, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. 

Quiin loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn để tiếp tục công việc. Anh ấy bắt đầu gắn thêm cả thanh RAM, ổ cứng vào bo mạch. Vẫn chưa hoàn thiện được một chiếc máy tính cơ bản, anh lại lục lọi tủ đồ ở cuối phòng, gần với cửa sổ xem có thứ gì cũ kỹ gắn được vào bảng mạch này. Có một bộ tản nhiệt đen xì, một cái PSU có kích thước tương đối, một card đồ họa có tuổi đời đã lâu, một vỏ máy tróc gần hết sơn và một mớ dây để kết nối. Quiin quét hết tất cả rồi kết hợp tất cả chúng vào với nhau, tạo nên một tổng thể lạ lẫm.

Anh ta thử chạy mô phỏng của bộ máy đó lên. Nó ồn, chậm và không ổn định. Chỉ vừa mới khởi động thôi, những tiếng lạch cạch, ù ù liền xuất hiện cho thấy rằng cái máy này đang hoạt động ở tải cao. Thế nhưng, mặc cho rủi ro, anh ta vẫn tiếp tục chờ đợi cho tới khi màn hình phân tích nháy lên tín hiệu tích cực. Trong lúc chờ đợi đó, tất cả các linh kiện lặt vặt còn lại cũng đã được phân tích xong.

Đáng lẽ anh ta nên dừng việc làm vô bổ này lại. Cái thứ này chẳng liên quan gì đến Tris cả. Nhưng đốm sáng xanh từ chiếc màn hình đang tắt ngấm lại khiến anh không nỡ buông bỏ nó. Anh ta thử nhấp vào một biểu tượng tệp văn bản, tò mò xem nó có nội dung gì. Ngay lập tức, chiếc máy ré lên một tiếng inh ỏi, và mô phỏng tổng quát kia vỡ tan. 

- Chuyện gì thế?

Phía góc bên kia phòng, Tris cũng bị tiếng động làm cho xao nhãng.

- Tôi đang thử, thử thôi.

Quiin thì đang ngó vào phần thông tin lưu trữ. May sao anh ta đã sao lưu dữ liệu về chúng trước đó nên anh ta vẫn có thể dựng lại chúng nguyên vẹn. Thật không ngờ, cái hệ thống mô phỏng do chính anh ta tạo ra này lại chân thực như vậy.

- Không thuận lợi sao?

- Có vẻ là vậy. Điều này là lẽ đương nhiên thôi.

Giọng nói của Quiin nhẹ nhõm và bình thản tới lạ thường, trái ngược hoàn toàn với nội dung của câu nói. 

- Vậy điều đó là tốt… hay xấu?

- Tôi không biết nữa.

- Vậy anh có thấy vui với những thứ này không?

Quiin lưỡng lự.

- Chắc là… có.

Câu trả lời ấy, anh ta không hiểu mục đích của nó là để thể hiện cái gì. Một phần, anh nghĩ đó là cách để khiến Tris an tâm, rằng mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát và theo đúng kế hoạch. Phần nữa, anh ta cảm giác mình đang tự thừa nhận rằng Tris chính là cái cớ phù hợp để thỏa mãn niềm vui thú gây mất tập trung của bản thân mà không phải mang cảm giác tội lỗi với lý trí của mình.

- Thế thì tốt cho anh rồi. - Tiếng rè rè phát ra từ máy đọc nghe như tiếng cười khúc khích chững lại - Nhưng không phải vừa rồi là tiếng nổ sao? Anh không sao đó chứ?

- Tôi không bị gì đâu. Đừng lo.

Theo quán tính, anh tự chìa bàn tay ra phía trước. Rồi anh ta đứng ngẩn ngơ ra một lúc, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đầy chai sạn của mình.

- Anh sao vậy?

Quiin nhanh chóng thu tay lại. Anh đang hành xử tự nhiên y như những lúc ông gặng hỏi anh ta có bị thương hay không mỗi khi ông nghe thấy tiếng kêu lên khe khẽ của anh.

Quiin không thể lý giải tại sao điều đó khiến mình cứng đờ. Nhìn vào màn hình đang trống trơn trước mặt, anh ta thấy một hình ảnh khác, một hình ảnh trái với những anh ta đã tạo dựng nữa. Anh ta đang trở lại với điểm xuất phát trong vô thức.

- Anh muốn cho tôi xem cái gì sao?

Chính là Tris, người vừa mới làm xáo động lớp phòng thủ Quiin, giờ lại cứu anh khỏi bàn thua trông thấy.

- À, đúng rồi. Tôi mới tìm được một số thứ hữu ích. 

- Tiếc là tôi không có mắt rồi. Chỉ có cách là anh phải miêu tả chúng cho tôi thôi.

Ở cùng Tris bấy lâu nay, Quiin nhận thấy cô rất thích châm biếm hoàn cảnh éo le của mình. Ban đầu, anh vô cùng lúng túng không biết nên trưng phản ứng nào cho đúng. Rồi thời khi gian trôi qua cũng đã được hơn hai tuần, anh ta cũng đã nhận ra rằng, lựa chọn tốt nhất là nương theo cô ấy, đối diện trực tiếp với nó mà không trốn tránh. Nhưng anh biết một chút sự tinh tế vẫn luôn cần thiết, dẫu sao cô ấy cũng là một cô gái.

- Vậy tôi sẽ cố gắng trau dồi vốn từ hơn.

- Ồ… Đúng rồi đấy! - Cô phấn khích đáp lại.

Tris, cô ấy khó đoán, nhưng cũng rất dễ chiều. Không những thế, cô ấy, và cả những thứ liên quan tới cô ấy dường như có khả năng dẫn dắt tâm trí của đối phương, đúng hơn là của Quiin đi chệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn một cách không hề có chủ đích.

Quiin chỉnh trang lại khuôn mặt của mình về trạng thái ổn định. Sau cái sự lơ đễnh hôm nay, anh tự nhủ bản thân lần phải nâng cao cảnh giác hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px