Những bàn thắng đẹp
Chiều thứ bảy, Hải Anh được anh Tùng đưa đến sân vận động lớn nhất thành phố để xem một trận bóng đá trực tiếp. Cậu vô cùng háo hức. Một phần vì đây là lần đầu tiên cậu được đến hoà mình vào bầu không khí sôi sục tận hiện trường, phần khác là bởi trong trận bóng hôm nay có anh Dương, bạn của anh trai cậu và cũng là thần tượng của cậu ra sân thi đấu.
Hải Anh hớn hở, đi bộ mà cứ như đang nhảy. Vào bên trong, cậu hoàn toàn choáng ngợp bởi trên khán đài chật kín người hâm mộ. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng la hét vang lên khắp chốn, khiến người ta ong cả đầu nhưng cũng phấn khích cực độ.
“Anh ơi anh, ở sân vận động ngầu thế này mà sao anh không bao giờ cho em đi xem?” Hải Anh ríu rít hỏi nhưng cũng chẳng đợi anh mình kịp trả lời, lý do là vì cậu đã bị thu hút triệt để bởi dàn loa âm thanh đồ sộ ở chính giữa khán đài đối diện.
Hải Anh phấn khích hò reo theo những câu khẩu hiệu mà cậu đã thuộc từ lâu. Thế nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã cảm thấy không còn thoải mái khi hô hào nữa. Bởi sau những câu khích lệ tinh thần đội nhà, cậu còn nghe thấy cả những câu chửi bới, trù ẻo ác miệng của cổ động viên đối với đội khách. Ác ý đó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cổ vũ thì cứ cổ vũ, mắc mớ gì mà trù người ta như thế?
Hải Anh còn chưa kịp nói với anh mình về mấy suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu thì đã đến lúc các cầu thủ ra sân. Hải Anh nhảy cẫng lên khi thấy anh Dương đứng dưới sân mà lại nhìn chính xác đến vị trí mà hai anh em cậu đang đứng và còn giơ tay vẫy vẫy. Chút khó chịu vừa rồi cũng bị cuốn bay đi mất.
Hải Anh nghiêm túc hát Quốc ca, vui vẻ vỗ tay, hớn hở gào thét và say sưa nhìn theo từng đường bóng trên sân. Mỗi khi thấy bóng được chuyền đến chân anh Dương, cậu càng gào thét to, chỉ mong tiếng gào cổ vũ của mình có thể tiếp chút sức mạnh và may mắn để thần tượng của mình ghi được bàn thắng. Trên khán đài cậu liên tục nhảy nhót loi choi, chưa ngồi xuống ghế một giây nào.
Dù đội bóng thành phố rất mạnh lại có đội ngũ cổ động viên hùng hậu, nhưng không thể không nói đội khách chơi bùng nổ hơn. Đến khoảng nửa hiệp một, đội khách đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Hải Anh không vui vẻ cho lắm vì cậu mang tâm lý chung là chỉ cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà còn đội khách chơi thế nào cũng kệ họ, đội nhà ghi bàn thì cổ động nhiệt tình, đội khách ghi bàn thì nuối tiếc, thậm chí còn im lặng như một cách bao lực lạnh, làm giảm tinh thần thi đấu của họ. Thế nên khi thấy anh mình đứng dậy vỗ tay chúc mừng, cậu thấy vô cùng khó hiểu.
“Anh ơi, sao đội kia vào mà anh cũng vỗ tay thế?” Lưỡng lự một lát, Hải Anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra. “Anh cổ vũ nhầm đội à?”
“Không, nhầm sao được em.” Anh Tùng phì cười.
“Thế sao đội kia vào mà anh cũng vỗ tay? Mình chỉ vỗ tay cho đội mình thôi chứ?” Hải Anh thắc mắc.
“Anh cổ cũ bóng đá mà. Bàn thắng đẹp như thế, không chúc mừng thì sao em?” Anh Tùng nói mà Hải Anh chẳng kiểu là kiểu gì, chỉ biết tiếp tục xem trận đấu.
Sau bàn mở tỉ số, đội nhà chơi tập trung hơn, phòng ngự nhiều hơn, tấn công cũng nhịp nhàng hơn. Thế nên đến hết hiệp đấu cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Cổ động viên trên khắp các khán đài đều sục sôi cổ vũ tiếp sức cho đội nhà. Thế nhưng ở một khu vực, sự sục sôi ấy lại không phải là khích lệ động viên mà là chửi bới đội nhà cùng nguyền rủa đội khách. Tình cờ, khu vực quá khích đó lại rất gần chỗ mà anh em Hải Anh đang đứng. Hải Anh cảm thấy hết sức ngỡ ngàng. Cậu không hiểu nổi tại sao người ta lại có thể xem bóng đá cực đoan đến thế.
“Anh ơi, sao mấy bác kia lại kích động thế nhỉ?” Tranh thủ lúc dưới sân có sự thay đổi cầu thủ, Hải Anh thì thầm hỏi anh Tùng.
“Ừm… Có thể là do yêu thích quá, đặt kỳ vọng vào đội nhà nhiều quá nên các bác ấy không chấp nhận được việc bị thua.” Anh Tùng nhỏ giọng giải thích.
“Có thể còn do họ cá cược với nhau nữa anh nhỉ?” Hải Anh tiếp tục thì thầm.
Lần này, anh Tùng chỉ nhún vai và mỉm cười chứ không trả lời.
Đến khi trận đấu gần kết thúc, đội khách bất ngờ ghi thêm một bàn thắng nữa. Bàn thắng ấy cực kỳ đẹp. Cầu thủ đeo băng đội trưởng của đội khách gần như đứng từ giữa sân, tung cú vô-lê mạnh mẽ khiến lưới của đội nhà tung lên. Đến thủ môn của đội nhà cũng vỗ tay chúc mừng trước rồi mới vào nhặt bóng.
Lần này, Hải Anh thật lòng vỗ tay chúc mừng. Cùng lúc đó, các cổ động viên quá khích lại được dịp để chửi bới thô lỗ. Họ chửi đội khách chơi bẩn, chửi trọng tài thiên vị, chửi các cầu thủ đội nhà bán độ, chửi tất cả mọi người bằng những lời lẽ ác ý.
Hải Anh rất khó chịu nhưng thấy anh Tùng vẫn dửng dưng như không, vẫn vỗ tay khen ngợi bàn thắng đẹp của đội khách, nên cũng hậm hực lặng yên. Bất ngờ, mấy ông bác quá khích kia quay sang chỉ đích danh hai anh em Hải Anh mà chửi bới. Họ bảo hai anh em cậu là cái lũ fan nửa mùa, ăn bùa ăn bả gì từ đội khách hay sao mà đi cổ vũ cho họ.
Hải Anh tức tối, muốn nhào ra đôi co. Thế nhưng cậu chưa kịp cất lời hay nhấc chân thì đã bị anh Tùng túm chặt lại. Sau đó, cậu thấy anh mình điềm nhiên như không đối đáp với mấy bác kia. Anh cậu chẳng nói to tiếng câu nào, thế mà lại khiến mấy người đàn ông kia cáu kỉnh vô cùng.
“Cháu là fan bóng đá, không phải là fan của riêng ai hay riêng đội nào cả. Thấy bàn thắng đẹp mà không khen ngợi còn cố ý vùi dập, không rõ như thế có thể coi là fan gì nữa.”
“Chúng cháu chẳng ăn gì của ai để cổ vũ cho người ta cả. Ngược lại là bác, bác ăn gì mà chửi bới tất cả mọi người vậy?”
Mấy người kia hùng hổ muốn nhào sang bên này khiến Hải Anh thoáng hoảng hốt. Thế nhưng, những cổ động viên xung quanh lại giữ chặt, không để họ đi. Có lẽ kiểu quá khích của những người đó cũng khiến mọi người khó chịu nên họ ra sức bênh vực anh em Hải Anh, đồng thời lên án những kẻ kia. Rất nhanh sau đó, các chú công an và bảo vệ xuất hiện, lôi hết những người gây rối cùng những lời lẽ thô tục của họ đi, trả lại bầu không khí sôi động tốt đẹp cho khán đài.
Sau trận đấu, anh em Hải Anh hẹn anh Dương đi ăn tối. Trong bữa ăn, anh Dương nhắc lại chuyện ồn ào trên khán đài và hỏi Hải Anh sau này còn dám đến xem trực tiếp nữa không. Cậu bẽn lẽn cười và nói còn dám, thậm chí còn muốn đi xem những trận đấu không phải của đội bóng thành phố nữa.
Bởi sau trận đấu chiều nay, cậu nghĩ, đã yêu thích một đội bóng nào đó thì nên ủng hộ, động viên các cầu thủ bất kể kết quả trận đấu ra sao. Cậu cũng nhận ra, một người yêu bóng đá chân chính thì thấy những bàn thắng đẹp là sẽ vui vẻ chúc mừng, chứ không phải chỉ thiên vị đội nhà như ý nghĩ của cậu ban đầu. Thêm nữa, cậu cũng nhận ra, hành vi chửi bới, gây rối như một số người là hành vi phi thể thao, không đẹp một chút nào. Cậu tự nhủ mình sẽ không bao giờ có những hành vi như thế.