Chương 35: Nghe nhạc
Tiếng piano thanh mảnh êm tai như phát ra ở sau đầu. Cứ mỗi nhịp ngân vang là mí mắt hắn khẽ run một cái. Ngang tầm nhìn, ánh sáng xanh đỏ vàng, mỗi màu chầm chậm lọt vào giác mạc. Rồi cả bàn tay vô thức gõ lên đùi, theo từng nhịp điệu quen thuộc của bài hát "Cho Em"
Trên sân khấu, nam ca sĩ giơ tay lên, đung đưa qua lại. Cất giọng gió đệm nhẹ intro. Khoảnh khắc, anh ta nhả chữ ngân nga thì khoảng trời ngày ấy, như lần nữa tái hiện:
- Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu.... Trôi về đâu áng mây cuối trời.
Hắn biết đây là bài hát mà nam ca sĩ này tự sáng tác. Vì từng tìm kiếm thông tin ngoài tiệm net, khi nghe chủ tiệm mở lúc đang chơi game. Thời đó, hắn chỉ nghe trên mạng rồi tải về thẻ nhớ để dành nghe mỗi tối. Rồi gắn vào cái điện thoại xài màn hình cảm ứng điện trở, rất khó để chơi trò chém trái cây. Và từ đó bị dính luôn bởi giai điệu dễ nhớ này. Đến mức cài luôn nhạc chờ cho cái sim mười một số. Giờ đây, hắn đã quên hẳn cái hãng điện thoại lỗi thời kia, quên luôn cả cái sim đầu đời. Nhưng lại thuộc lòng lời bài hát:
- Những đêm vắng mình em mà thôi, ai nào đâu biết chăng em buồn. Niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng. Có bên đời em chăng?
Xung quanh, nhìn lên chỉ toàn thấy tay là tay. Hết đung đưa rồi vẫy vẫy. Hắn hít một hơi sâu rồi mếu máo, bật ra hai âm lí nhí:
- Đậu xanh...
Rồi quay đầu về hướng Quận 5, lắc nhẹ:
- Tâm Anh.
Nam ca sĩ cũng vừa lấy hơi vào điệp khúc:
- Có bao giờ bình minh với em. Khi ngày qua trời không buông nắng. Niềm hạnh phúc xa vời, vẫn âm thầm. Tìm trong những giấc mơ đêm về.
Hình như bài này, Tâm Anh cũng thích. Nó thích chỉ vì có cô ca sĩ với chất giọng cao vút, trong trẻo từng song ca với nam ca sĩ trên sân khấu kia. Rồi hắn sực nhớ ra: "À, hình như mình và nó cũng từng thử song ca" - Nhưng lúc ấy, con bé lên nốt cao không nổi nên hắn tự mình hát luôn phần còn lại:
- Khúc ca này gửi trao đến em, mong được yêu thương em mãi mãi. Và những giấc mơ buồn, đã qua rồi... Ngày không mưa có em bên đời.... Tình yêu sẽ mãi trao cho em.
Khi hắn đang còn miên man theo giai điệu nửa tỉnh nửa mê này. Thì bất chợt một tờ giấy dí vào bàn tay đang gõ nhịp. Hắn giật mình cúi xuống. Một cô gái có gương mặt xinh xắn đang cầm xấp giấy tờ rơi sặc sỡ. Cô nghiêng đầu:
- Vô phái chưa anh?
Hắn đọc lướt qua nội dung rồi gật nhẹ:
- Rồi em, anh cũng phái mình mà.
Cô nở một nụ cười trong trẻo rồi đi qua những người kế tiếp. Tay chìa ra mảnh giấy gam màu xanh tươi, tiêu đề "Không Hiện" nổi bật. Hắn nhìn theo bóng lưng rồi xoay lên ca sĩ đang cúi người chào khán giả trên kia. Khoảnh khắc nam ca sĩ ngước lên, đôi mắt anh ấy cong nhẹ lần nữa. Và lần này, hắn lại bắt gặp được nụ cười rạng rỡ ấy. Có cảm giác gì đó thôi thúc trong lòng ngực, hắn lập tức hét lên:
- Cảm ơn! anh ơi!
Không để hắn đợi lâu, nhạc dạo của bài hát "Cảm ơn" đã vang lên ngay sau đó. Giai điệu êm ái bao phủ lấy trái tim đang vỡ ra của gã thanh niên. Rồi xoa dịu bằng những ca từ ngọt ngào, đầy tử tế. Trâm xoay qua, thì thầm:
- Bộ fan hả?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Hông, bài này hay!
Rồi cả hai nhắm mắt tận hưởng. Hàng loạt từ "Cảm ơn" theo giai điệu nhẹ nhàng. Từ cảm ơn gia đình, người dạy dỗ rồi bạn bè, cho đến quá khứ, hiện tại. Cảm ơn niềm hạnh phúc rồi đến cả niềm đau. Mỗi lần như thế là hắn nấc lên một nhịp như bè theo giọng hát ấm áp ấy.
Lúc này hắn lại nhớ tới một bà chị khách, từng dạy dỗ hắn khi làm phục vụ trong nhà hàng: "Em có thể không cần nói "Xin lỗi" chị. Em thay bằng hành động cũng được. Nhưng nếu em không nói "Cảm ơn" thì chẳng ai coi em ra gì đâu. Ngày ấy, hắn ngơ ngác bật ngửa vì làm đổ có tí nước mà dạy đời người ta ghê thiệt. Rồi cười cho qua nhưng lại thầm chửi: "Có làm gì cho tui đâu, bắt tui cảm ơn bà, tào lao!"
Giờ nghĩ tới, hắn bật cười:
- Oải thiệt!
Những thanh âm du dương dần nhỏ lại. Ánh đèn laser xoay chậm theo quãng nghỉ của ban nhạc bên trên sân khấu. Dưới khán giả, ai cũng cầm một tờ rơi màu xanh lá. Người thì cuộn tròn, người đang đọc đề mục phù hộ người thân. Trâm khều tay hắn:
- Về chưa?
Hắn nhìn nam ca sĩ ấy đang trao đổi gì với ban nhạc rồi xoay qua:
- Ờ, về. Bữa nào rảnh ra coi.
Cả hai quay đi. Hắn bước đến cô gái đang cầm xấp tờ rơi:
- Nè, trả em nè.
Cô phồng má:
- Ủa sao dạ?
Hắn cười mỉm:
- Anh vô phái rồi, em để phát cho người khác đi. Uổng lắm.
Cô nhận lại. Sau đó Trâm cũng đưa theo. Tâm nhìn lên sân khấu rồi nói nhỏ:
- Lát, còn ai hát nữa hông?
Cô lắc đầu:
- Cuối chương trình rồi anh. Vài bữa nữa mới có nữa.
Hắn bật cười:
- Ai?
Cô gái bĩu môi:
- Tới đó biết. Ủa, mà anh chị làm ở đâu?
Hắn móc ra tờ đơn xin gia nhập:
- Quận 8 nè. Còn em?
Cô cầm cái thẻ nhân viên đeo trước ngực đưa lên:
- Em bên Chi Hội Nghệ Sĩ Thành Phố.
Hắn nhìn vào cái thẻ nhân viên. Cái tên "Lâm Thu Thảo - Nhóm Nụ Cười Còn Mãi" thì gật gù:
- Vô đây dễ hông?
Cô nghi hoặc:
- Anh có tài năng gì hông?
Hắn suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng:
- Hát được hông?
Cô liếc một cái từ trên xuống dưới rồi phán:
- Cao ráo, ngoại hình tàm tạm, mà hơi đen nha.
Trâm bên cạnh nghe vậy thì cười sặc sụa. Hắn á khẩu, cô nói tiếp:
- Hát nhạc gì?
Hắn ậm ừ:
- Thể loại á hả?
Cô gật nhẹ. Hắn ho một cái:
- Rap, ballad, dân ca, trữ tình. Cái nào cũng hát được. Có vọng cổ nữa.
Cô lại liếc xéo:
- Thôi, một cái thôi. Gì tùm lum vậy.
Hắn lại suy tư, nhưng lần này thì lắc đầu:
- Thôi, thôi. Mắc cỡ lắm. Giỡn á.
Cô gái nhìn qua Trâm:
- Chị này được nè.
Trâm liền lắc đầu lia lịa:
- Nô nô. Hổng muốn dấn thân vô showbiz.
Tâm chêm vào:
- Thấy vậy thôi, chứ đẹp mà khùng á.
Thảo cười ha hả:
- Có anh mới khùng á! Con gái đẹp là làm gì cũng được tha thứ hết. Mà hổng phải muốn thấy người ta khùng là dễ đâu nghe.
Tâm bất giác đỏ mặt rồi quay đi:
- Ờ. Vậy hả.
Trâm thì nhìn lên sân khấu. Lát sau, thanh niên tằng hắng một cái:
- Thôi về!
Thảo xoay qua Trâm và rồi đến Tâm với ánh mắt long lanh. Sau đó nhìn xuống dòng thông tin trong tờ rơi "Đầu Thai - Duyên Tiền Kiếp". Cô bậm môi, bật khẽ:
- Vậy em làm tiếp à.
Trâm gật đầu:
- Ờ, bữa nào gặp! Ủa, mà hội chợ này, làm ở đâu nữa hông?
Thảo nhìn lên sân khấu:
- Công Viên Tao Đàn nè, Thỏ Trắng rồi Lê Văn Tám. Xoay tua. Có bữa đi tỉnh. Mà yên tâm đi, có hội chợ là có em à.
Tâm cười nhẹ:
- Dữ vậy, là đi hoài luôn. Tiền để đâu cho hết.
Cô trề môi:
- Siêng mới có ăn anh ơi. Tại em có hai đứa em trai. Một thằng sắp thi Đại Học, gáng kiếm quả phù hộ cho tụi nó. Rồi còn để dành đầu thai nữa. Thấy vậy chứ nhiêu cũng hổng đủ.
Trâm cười tươi:
- Vậy, chúc em may mắn nha. Chị về à.
- Anh chị về.
Cả hai xoay đi. Bên trên sân khấu chỉ còn tiếng nhạc dạo. Thảo liền chạy vội đến những người đang cầm tờ rơi. Miệng liên tục tư vấn rồi mở hẳn cuốn Catalogue của "Phái Không Hiện" ra. Hơn mười linh hồn xoay quanh chăm chú nghe. Dưới sân, cũng chia thành bốn năm tốp nhỏ để tư vấn. Khi không còn ai nhìn lên sân khấu nữa thì nam ca sĩ mới xoay lưng đi vào trong. Ánh mắt anh ấy nhìn lên bầu trời đêm rồi khẽ nhắm nhẹ. Môi mấp máy nhưng sau đó lại mỉm cười, trong thanh âm rôm rả bên dưới khán đài.
Trăng khuyết trên cao, như nghiêng hẳn về phía Quận 5. Xung quanh, vài ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen, mà phải xoay qua xoay lại tìm mới thấy. Hình như rất lâu rồi, không thấy một bầu trời đêm đầy sao như hồi còn bé. Nên Tâm xoay qua thắc mắc:
- Em nhớ hồi nhỏ sao nhiều lắm mà ta.
Cô cũng nhìn lên rồi suy nghĩ:
- Ờ he, tại mây che hả ta?
Hắn lắc đầu:
- Hổng phải, hổng lẽ mây ngày nào cũng che. Trưa nắng muốn khùng, mây đâu mà nhiều vậy.
Cả hai vừa đi vừa nhìn lên trời. Bất giác Tâm lên tiếng:
- Chắc ở Sài Gòn nó vậy. Chứ chỗ khác, em nghĩ bình thường à.
Gần đến giao lộ Đỗ Quang Đẩu, Trâm bước sang trái định rẽ vào Phố Tây thì Tâm bất chợt kéo tay cô lại:
- Đi thẳng luôn, trước là Nguyễn Trãi đó. Khỏi quẹo. Nãy là mình chơi ngu mà.
Cô gật đầu rồi đi theo:
- Rành đường dữ he.
Hắn trề môi:
- Shipper mà, khu này em chạy nát rồi. Trển có cái bánh mì Bà Huynh đó. Ủa mà chị làm ở đâu?
Cô đáp nhanh:
- Quận 1. Biết Lim Tower 3 hông?
Hắn giật mình:
- Trời, đó hả! Có giao chị chưa ta? Chỗ đó em giao hoài chứ gì. Mà nói nghe nè.
Rồi cười phá lên:
- Chỗ đó trùm xuống lâu luôn á. Gần tới là phải gọi trước năm mười phút luôn. Mà hỏi thiệt nha, là tại thang máy hay gì dạ?
Cô liếc xéo:
- Tại thang máy chậm, ông ơi! Làm như tui muốn á. Có mấy cái thang mà bá tánh đông như quân nguyên vậy á. Tầng nào cũng có người xuống nó mới lâu.
Hắn cười mỉm:
- Vậy hả? Vậy em hiểu lầm rồi. Làm mấy khứa đợi ở ngoài, ít có chửi lắm.
- Chửi gì?
Hắn xoa bụng:
- Tự chửi, tự nghe rồi chửi trong bụng nè. Chứ gặp khách là giả ngu liền chứ ở đó. Quá lắm mới nói một hai câu thôi.
Cô cũng cười theo:
- Xời! dư sức biết. Mà chịu thôi, biết sao giờ.
Hắn khẽ nhìn qua Trâm. Nhưng giây sau, liền đá mắt ra dòng xe ngang qua bồn binh nhộn nhịp. Bên kia đường, mấy shipper vẫn còn đợi lấy vài đơn hàng cuối. Vì chiếc đồng hồ điện tử treo trong cửa hàng Bánh Mì đã làm 21h55.
Nhìn mấy đồng nghiệp, từ áo xanh, cam, vàng quen thuộc đang đứng xếp hàng lấy món. Nếu hôm nay mở app, chắc giờ vẫn nhận được đơn hàng mới với thu nhập ròng tối thiểu "11.636 đồng"
Vì đêm hôm khuya khoắt, người Sài Gòn hay bo dữ lắm, chứ hổng chơi.