Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sài Gòn Bạc

Chương 31: Cụng ly

"Tin tin tin" 

"Chát chát chát" 

Tiếng còi xe hòa lẫn tiếng vỗ tay liên hồi. Trên vỉa hè, dưới lòng đường, ngó đâu cũng thấy toàn là quần áo. Shop nào cũng trang hoàng lộng lẫy như muốn bày ra hết mẫu mã thời thượng mới nhập về. Dù biết bắt mắt nhưng lỡ người ta còn chần chừ, chậm lại thì còn có mấy chú niềm nở ngoắc tay:

- Xổ rẻ, xổ rẻ em!

Khách lắc đầu thì mấy anh vỗ tiếp: 

- Xổ luôn, xổ luôn.

Coi hổng đã thì thưởng thức một tràng vỗ tay dày đặc. Hai cái bóng áo đỏ đi ngang tưởng đâu là Celeb Hạng A. Trâm nép sát lề vẫy vẫy: 

- Mắc gì đi giữa đường vậy? Vô!

Tâm nhếch mép: 

- Chị ra đây đi, có sao đâu.

Cô lắc đầu: 

- Hổng thích. 

Hắn quơ tay ra chạm vào từng chiếc xe máy, xe hơi lướt qua mình. Chân loạng choạng, nửa bước chạm vạch kẻ đường, bước còn lại thong dong đạp lên nắp cống. Cô thấy vậy thì đi nhanh hơn: 

- Trẻ trâu dữ vậy trời! 

Lát sau hai người đã cách nhau hơn hai chục mét. Cô ngoái lại, hét lớn hòa lẫn với tiếng nhạc nonstop xập xình của shop quần áo: 

- Tự đi đúng hông? Quê!Quê!

Tâm mở hé mắt, trước mặt là ánh đèn nhòe nhoẹt rồi bất chợt một chùm sáng lớn dội thẳng vào con ngươi. Hắn giật mình nhảy vào trong lề, nhìn theo chiếc xe hơi đi ngược hướng:

- Má, đường này mà mở đèn pha. Con chó! 

Rồi ngoái lên bảng hiệu sau đó nhìn một vòng tìm bóng dáng cô gái: 

- Chị Trâm! Chị Trâm!

Hắn sực tỉnh rồi chạy nhanh hơn: 

- Biết đường hông mà đi vậy? Chị Trâm! 

Đôi giày Air Force 1 màu trắng nửa trong suốt của hắn, như ảo ảnh lao đi trên mặt đường. Miệng thở hổn hển liên tục hét lớn "Chị Trâm" - Nhìn vào một shop quần áo phụ nữ trưng bày toàn đầm váy. Hắn dừng lại cúi người, hai tay gác lên đầu gối:

- Hổng lẽ vô trỏng.

Hắn đi tiếp nhìn lên bảng hiệu, rồi đá mắt xuống thì bắt gặp cả một shop trưng bày toàn là nội y gợi cảm:

- Chết mẹ, tới Nguyễn Biểu rồi! Biết đường hông mà đi nhanh vậy trời! 

Hắn ngó một vòng rồi đi thẳng lên dãy bán nón đủ màu đủ kiểu trên vỉa hè. Nhìn từng bậc thềm phủ bụi, sau lưng là cửa cuốn tối um. Đứng ngay ngã tư Nguyễn Văn Cừ, hắn thở dài: 

- Hổng lẽ đi một mình.

Nhìn qua bên đường là trạm xăng Petrolimex, hắn ngồi xuống trụ đèn đối diện, thẫn thờ. Từng dòng người nối đuôi ra vào đổ xăng, bảng điện tử nhảy lên liên tục rồi dừng ngay con số tròn trĩnh. Xe rẽ trái rẽ phải liên hồi. Cạnh hắn, dòng xe chờ đèn đỏ. Tiếng kèn cứ vài ba giây lại bóp "tin tin" 

Hắn lắc đầu ngao ngán: 

- Hổng lẽ giận vụ Telegram ta? Má, mà sao tự nhiên đi khai vậy trời, như ai khiến vậy! 

Nói xong câu đó, hắn chợt sững người: 

- Ờ he, tính ra kiểu này có ma nhập thiệt. Tại mình là ma mà. Giờ nhập sao ta? 

Hắn nhớ đến những bộ phim kinh dị, cầu cơ, cầu hồn. Rồi dừng lại ở bộ "Ma Mười" với tình tiết bị "Mười" nhập vì người kia yếu bóng vía và cũng đau khổ giống cô ta. Hắn ngẫm nghĩ: 

- Đậu xanh, kiếm đâu ra. Trong phim sơ hở là gặp, chứ giờ lội bộ đi hỏi từng người hả? 

Hắn bật dậy thì đúng lúc này, một mái tóc dài đập vào mắt, kèm gương mặt tái xanh. Khóe môi nhếch lên gầm gừ: 

- Đi đâu? 

Hắn ngước lên: 

- Đi kiếm chị nè! Đi

Cô bĩu môi: 

- Mà đi cách cách đi! 

Hắn nghi hoặc:

- Ủa, sao dạ? 

Cô xoay lưng: 

- Em trẻ trâu quá à! 

Hắn sững người nhưng nhanh chân phóng ra đối diện cô gái: 

- Giận em hả? 

Cô bước sang trái: 

- Mắc gì giận, quen biết gì đâu. 

Hắn bước sang phải: 

- Vậy thôi, tưởng giận thì em xin lỗi. 

Cô tiến tới một bước:

- Lỗi phải gì mà xin.

Cô đi nhanh hơn: 

- Mà ai dám giận mấy người, con ông Tiến, cháu Chú Ba mà. Tui mà giận, chửi mấy người rồi mấy người về méc hả gì? 

Hắn nhảy giật lùi: 

- Có đâu. Em đó giờ có vậy đâu. 

Cô liếc xéo: 

- Thôi khỏi. Tự đi đi, tui biết đường. 

Hắn đuổi theo: 

- Mà chị quẹo hướng này, xa lắm á! 

Cô nhìn dòng người: 

- Kệ tui!

Hắn bất lực đi theo, trong đầu rối như tơ vò, miệng lẩm bẩm: 

- Mắc gì giận trời! Nãy chỉ bị gì hả? Hổng lẽ vụ đó. Mà cái đó bình thường mà. 

Trước mặt đã là ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ. Hắn vội vàng đi lên: 

- Quẹo trái. 

Cô không trả lời, lẳng lặng đứng chờ đèn đỏ cho người đi bộ. Từng giây đếm ngược, cô buông khẽ một câu: 

- Hổng qua đi? 

Hắn bên cạnh nhếch mép: 

- Hổng thích. 

Cô trề môi: 

- Trẻ trâu. 

Cái đèn nhấp nháy rồi chuyển màu xanh. Cô bước ra, chân chạm lên vạch kẻ đường trắng xám đã mờ loang lổ. Vô số ánh đèn pha rọi thẳng rồi xuyên qua hai cái bóng mặc đồ đỏ. Một thoáng nhìn sang dòng xe chờ đèn, ánh mắt cô chùn xuống. Đôi giày cao gót, lững thững dừng lại. Tâm liền nắm lấy tay cô sải bước nhanh hơn. Cô gái vẫn thất thần mặc cho hắn kéo đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng vô tình né những chiếc xe đang rẽ phải.

Vừa vào lề, Trâm liền gỡ tay ra, hất mặt: 

- Ai mượn?

Hắn xọt hai tay vô túi quần: 

- Thích được hông?

Cô gật gật: 

- Tự nhiên. 

Hắn xoay người đi trước, thẳng lưng sải bước nhịp nhàng. Cô chậm lại rồi dần giữ khoảng cách. Chẳng mấy chốc, đã được tầm mười bước chân. Hắn đi xuyên qua những chiếc xe dừng đậu ngổn ngang trước các cửa tiệm. Cô thì né hẳn ra, chọn đường trống mà đi. Chẳng ai nhìn ai. Ánh mắt cô gái ngước lên nhìn những tòa nhà cao trước mặt. Lấp ló sau hàng cây cổ thụ với cành lá nham nhở, lưa thưa. Nghiêng nhẹ đầu, là dòng xe lao đi vội vã. Đang miên man thì vô tình va chạm với một chiếc xe máy chạy trên vỉa hè. Bong bóng vỡ ra tung tóe. Mảnh sáng linh hồn như vết thương kéo da non, liền lại. Cô hốt hoảng, đưa tay chạm lấy ngực mình. Mới vừa rồi, hình như chỉ ngứa, chứ không đau. 

Dù đã thử đi xuyên qua vật chất, nhưng cảm giác vô thức có người khác đi xuyên qua cơ thể mình vẫn khiến cô thở dốc. Nhìn lên đằng trước, thanh niên kia vẫn đang kiên trì đi xuyên qua bãi giữ xe, rồi lao hẳn vào đám đông tụ tập. Hắn càng đi càng nhanh. Cô đuổi theo, hét lớn: 

- Đợi chị! 

Bước chân vội vã, lọt thỏm xuống lòng đường. Ngó lên đã là Trụ Sở Công An Thành Phố. 

Phía trước gần đến giao lộ Trần Đình Xu, hắn hình như không biết mệt nên chạy luôn trên vỉa hè với đôi mắt nhắm nghiền. Thấp thoáng dưới gò má, một giọt long lanh lăn xuống. Khoảng cách ngày càng xa. Bất chợt hắn dừng lại, dựa vào cửa cuốn của một tiệm Spa đã đóng kín. Ánh đèn trắng từ cái bảng hiệu "Gội đầu dưỡng sinh" phả lên một góc nhỏ dưới sân. Hắn ngồi bệt xuống nền gạch bông. Mắt hướng về sau - Nơi bóng cô gái áo đỏ đang dần lao đến. 

Đứng trước mặt hắn, cô thở hổn hển: 

- Khùng hả? 

Hắn kéo tay cô ngồi xuống: 

- Giỡn mà! 

Cô giựt tay lại: 

- Giỡn quần què! 

Hắn cười gượng: 

- Hoi, huề đi!

- Mắc gì huề!

Cô dựa lưng vào cửa cuốn, hai tay khoanh trước ngực: 

- Tự đi đi.

Hắn ngước lên: 

- Em dẫn chị đi. 

Cô quay lại nhìn đám người mặc quần tây, áo sơ mi đang ngồi nhậu, đáp bâng quơ: 

- Chạy kiểu đó là dẫn dữ chưa? Đóng MV hả?

Hắn giật mình cười ha hả: 

- Có đâu, mà mắc gì chị nói giống MV? 

Cô hứ một cái: 

- Haru Haru á. Bắt chước Anh Long hả? 

- Ờ he, giống thiệt!

- Mà người ta chạy đi gặp người yêu lần cuối. Còn em bỏ con giữa chợ. Khùng!

Hắn nghe câu đó thì đứng dậy, dựa vào cửa: 

- Ủa mà, chị giận em hả? 

Cô quay sang: 

- Nãy giờ là đi chung dữ chưa? Mắc cái giống gì mà đi trước rồi bang bang ra giữa đường hông vậy? 

Hắn gật gật rồi cười trừ: 

- Sao chị hổng nói, em đi chậm lại. 

Cô bĩu môi: 

- Nói mấy lần luôn. Giả điếc hả gì á. Mà cái này cũng để nhắc nữa hả? 

Hắn tặc lưỡi: 

- Tại đó giờ có đi bộ giống vầy đâu. 

- Xạo chó! 

Hắn thở dài: 

- Thiệt, có xe thì đi bộ chi cho mệt vậy. 

- Rồi dẫn ghệ đi dạo sao? 

Hắn suy nghĩ rồi buột miệng: 

- Cần gì vô khách sạn. Đi cho cố rồi mệt, làm ăn gì được. 

Cô hứ một cái: 

- Bá dơ! 

Tâm nghe câu đó, chợt nhìn xuống lòng bàn tay - Nơi vết chai sần ngay đốt ngón tay mờ nhạt. Hắn ậm ừ: 

- Em... có nói em sạch đâu. 

Hắn run giọng: 

- Mà đâu phải ai cũng rảnh, đi bộ giống chị! 

Cô chỉnh lại váy rồi ngồi bệt xuống: 

- Bộ con trai tụi em hổng có kiên nhẫn hả? 

Hắn ngồi xuống theo: 

- Cũng có, mà hên xui à. 

- Hên xui sao?

Hắn nhìn ra dòng xe: 

- Hên thì mình đợi đúng người, còn xui cái nó cho mình leo cây.

Cô chống cằm: 

- Con gái cũng vậy mà. 

Hắn ho nhẹ: 

- Con gái thì ai nói, chứ giờ em nghèo đi, tương lai hổng có. Chị nhắm, chị dễ dãi với em hông? 

Trâm giật mình, im bặt: 

- Ờ... 

Hắn nói tiếp: 

- Nên thà hổng rớ luôn. 

- Chứ con gái cũng có giá của người ta. 

Hắn gật đầu:

- Biết là vậy, nhưng thà rõ ràng từ đầu đi. 

Cô nghi hoặc: 

- Mà nhỏ đó làm gì em?

- Xúc tép, nuôi cò chứ gì! 

Cô lắc đầu ngao ngán: 

- Tại em xui á. 

Hắn cười ha hả: 

- Ờ, mà hồi trưa chị nói, chị bị cắm sừng. Tính ra chị cỡ này còn bị. Mà chị biết mặt con nhỏ đó hông? 

Cô gật nhẹ: 

- Biết. Gần nhà mà.

Hắn ngạc nhiên: 

- Gần nhà luôn, là khứa đó đưa chị về rồi gặp hả gì?

Cô lắc đầu: 

- Hông, tụi nó đánh Pickleball chung. 

- Đậu xanh. Mà nhỏ nó đẹp hông? 

- Bình thường à. 

Hắn hỏi lại: 

- Là xấu hơn chị? 

Trâm cười mỉm: 

- Người ta giàu ông cố ơi! 

Cả hai cười lên ha hả, nhìn sang phía đối diện. Quán nhậu phong cách nhà gỗ sang trọng sáng trưng cả một khúc đường. Hơn mười dãy bàn trước cửa đông nghịt khách. Bàn thì toàn là dân văn phòng với sơ mi, quần tây, váy zip thanh lịch. Còn bàn lại thời thượng trẻ trung: áo thun, hoddie, quần jean đủ sắc màu, váy áo lộng lẫy. Ai cũng rôm rả nâng ly. Trong tiếng hô hào xả láng, nối theo sau là giai điệu của bản nhạc "Khúc Hát Mừng Sinh Nhật" xập xình. Từ bên trong, một nhân viên bưng bánh kem và một nhóm cầm hoa, cầm bảng chi chít sticker giơ lên như cổ vũ. Bên góc trái của quán, một cô gái mặc sơ mi trắng, váy zip đen ôm bó sát thân hình gợi cảm, bật dậy. Ngay lúc này, tất cả như cùng nhau chúc mừng ngày trọng đại, nên hồ hởi đồng thanh: 

- Happy Birthday! Chị Linh mãi đỉnh! Chị Linh Mãi đỉnh! 

Tiếng hô hào vừa ngớt thì tiếp theo sau là giọng hét vang trời: 

- Hai ba dô! Hai ba dô! Hai ba uống! 

Hai cái bóng ngồi dưới mái hiên nhếch môi: 

- Lố! 

- Dễ thương mà.

Ngay lúc này, trong Nhà Tang Lễ. Một bàn đang nhậu quanh cái nồi lẩu bò cũng vừa uống cạn ly. Nhàn cầm ly bia lắc nhẹ, viên đá bên trong kêu lộp cộp: 

- Chơi nét đi ní. 

Một thanh niên mập mạp, cầm cái ly lên dốc cạn đáy: 

- Nữa hông? 

Giàu chặn lại: 

- Thôi! Ở đây người lớn không. Thích con c*c gì thì về nhà. Mày nghe Tình, tao nói bỏ nghe. 

Thanh niên mập mạp ợ một cái: 

- Nay đám ma anh Tâm. Mắc gì nó sốc em. 

Nhàn trề môi: 

- Đ* mẹ tao giỡn, mày làm con c*c gì ghê vậy? 

- Giỡn đéo vui mày! 

Chú Hưng rít một hơi thuốc: 

- Hai đứa mày biến! Đ* má. Sáp vô là có chuyện. Ở đây đám ma nghe. 

- Chứ chú hổng thấy, nãy giờ nó sốc con hoài hả? 

- Sốc gì mày? Tao nói coi chừng con ghệ mày! Đ* má, anh em thương tao mới nói. 

Tình xấn tới: 

- Đ* má, thì nói một lần thôi, nhắc con c*c gì hoài vậy?

Giàu kéo gã mập mạp lại: 

- Tao nói mày nghe hông Tình. 

Rồi hất mặt về hướng thằng Nhàn: 

- Mà mày làm cái l*n gì, mà nãy giờ mày sốc nó? Đ* má, ngứa đòn hả gì? 

Những bàn bên trong thấy sắp có biến nên đều quay ra hóng hớt. Bà Ánh và Chị Đào thấy vậy chạy đến: 

- Rồi, về về! Hai mày bỏ dùm tao. Má. người ta cười, Tình ơi! 

Chị Đào, lấy chìa khóa trên bàn: 

- Đứng dậy, tao chở mày về!

Nhàn rót bia vô ly: 

- Hông, nay đám ma anh Tâm. Em ngủ đây! Mai em nghỉ làm.

Tình hất mặt:

- Đ* má, chứ hổng phải, tại mày đéo dám ta khỏi cửa hả?

Giàu nắm cổ áo gã: 

- Má, khùng hả mậy? Anh em không? 

Đúng lúc này, Thầy Bình lên tiếng: 

- Thôi, anh em không, bỏ đi! 

Rồi quay sang Chú Hưng: 

- Hoi, trễ rồi, tui về. Chia buồn với gia đình vậy nghe. 

Chú Hưng gật đầu: 

- Ờ, thầy về. Cám ơn thầy nghe thầy! 

Thầy đứng dậy, bước đến cái bàn của tụi con gái, nhìn Tâm Anh:

- Chia buồn với gia đình em nghe. 

- Dạ, em cảm ơn thầy! 

Ông Thầy sải bước đi ra khỏi cửa thì Chú Hưng quay sang: 

- Giàu, mày chở thằng Nhàn về đi. 

Tình đang bấm điện thoại, miệng ngậm điếu thuốc. Chú Tí thấy vậy kéo lại: 

- Bỏ đi. Nhắn cái gì mà nhắn. Khùng quá!

Tình đáp tỉnh bơ: 

- Con nhắn tin con ghệ con. 

Giàu tặc lưỡi: 

- Đ* mẹ, bỏ đi! 

Tình đung đưa điện thoại: 

- Thiệt, em nhắn con ghệ em. Ăn gì em mua. 

Rồi đẩy điện thoại sang Nhàn: 

- Nè, mày coi hông?

Chú Hưng chỉ mặt Tình: 

- Đ* má, tao nói lần cuối! Hai đứa mày, về là về! Đừng để tao nói tiếng thứ hai. 

Tình rót bia vô ly: 

- Rồi, uống hết ly này, con về! 

Rồi cụng vô ly của Nhàn: 

- Đ* má, tao nói mày lần này cuối nghe. Con ếch chết bởi cái miệng á. 

Rồi gã nốc cạn. Nhàn cũng cầm ly lên uống: 

- Rồi, Má. Từ đây về sau, mướn tao nói, tao cũng đ*o có nói tiếng nào. Đ* má, tao thề á Tình. Xe cán tao á Tình! 

Gã mập mạp đặt ly xuống bàn: 

- Kệ mẹ tui bạn. 

Nhàn cạn sạch ly: 

- Ok. Very good.

Tình cầm chùm chìa khóa:

- Con về nghe chú! 

Rồi đưa tay lên: 

- Tổng chào luôn nha! 

Chị Đào kéo gã ra ngoài: 

- Về đi ông cố! 

Hai người khuất sau cánh cửa. Chú Hoàng hất mặt: 

- Mày biết nó khùng, mày kiếm chuyện nó chi vậy? 

Nhàn siết một hơi thuốc: 

- Kiếm chuyện gì chú. Con nhắc nó. Mà nó coi con ghệ nó hơn anh em thì thôi. Con thua. 

Ông Sáu lúc này tằng hắng rồi quay sang Chú Hưng: 

- Rồi, tui nói anh nghe. Giờ tui cũng xĩn. Uống thì uống hết nổi rồi. Mà mắc cái nói thì mình nói đặng nghỉ. Mai mình dậy sớm mà!

Chú Hưng ngầm hiểu, giữ ông lại: 

- Vô, vô! Còn nguyên lon kìa. Uống hết đi rồi nghỉ luôn. 

Ông lắc đầu, đứng dậy kéo chú qua bên bàn của đám đàn bà đang ngồi. Ông ngoắc tay: 

- Tâm Anh, qua chú nói nè! 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px