Hai mươi
Tuổi hai mươi em tấp tểnh vào đời
Học đòi yêu cho biết vị đắng môi
Cũng ngẩn ngơ mong chiều đừng tắt nắng
Cũng thoáng buồn khi ngắm chốn xa xôi
Em ngốc nghếch nghe mấy lời hứa hẹn
Lại ngây ngô tưởng tượng chuyện một đời
Em mơ mộng những tháng ngày tốt đẹp
Háo hức mong một kiếp một đôi người
Chợt một sớm chẳng giống như bao sớm
Một người đi chẳng nói một đôi lời
Ai đó bảo tình đầu toàn dang dở
Buồn làm gì, ai cũng thế cả thôi
Nhân gian chẳng bởi thiếu ai mà vắng
Chẳng vì ai thời gian lại ngừng trôi
Em cũng thế, phải đi về phía trước
Nỗi niềm này xin gửi lại đôi mươi
***
Gửi cô gái từng buồn khi thu đến
Gửi chàng trai lo lắng tuổi hai mươi
Thế giới này chẳng ai không phải lớn
Ai cũng từng khờ khạo giống em thôi
Là thật đấy, hai mươi khờ dại lắm!
Cứ mộng mơ đến những chuyện xa xôi
Sợ gì chứ? Cứ yêu đi cho biết
Rồi mai kia bước vững giữa cuộc đời.