Gã si tình
Cạnh nhà em có một gã si tình
Gã si tình đến khờ dại, là anh
Anh đã đứng hàng giờ bên cửa sổ
Chỉ mong nhìn nụ cười em mong manh
Bao nhiêu kẻ đến dập dìu mỗi tối
Anh ước sao những kẻ ấy đi nhanh
Để riêng anh được đứng bên cửa sổ
Để riêng anh ngơ ngẩn ngắm một mình
Nhiều lúc đứng nhìn em, anh tưởng tượng
Em nhìn ra, bắt gặp ánh mắt anh
Em chạy ào ra phía ngoài khung cửa
Quàng đôi tay… Thời khắc quá yên bình!
Ấy vậy mà anh cúi người bối rối
Lúc em nhìn ra cửa sổ nơi anh
Anh tự nhủ sao mà mình nhát thế?!?
Phải đứng yên mới đúng kiểu si tình.
Biết bao lần em nhìn ra bất chợt
Anh cúi người núp dưới tán lá xanh
Lại tự nhủ lần sau mình không trốn
Gã tình si đâu nhút nhát như mình.
Và một tối em nhìn, anh không trốn
Em cứ nhìn, đôi mắt biếc long lanh
Như khắc khoải, u hoài vì ai đó
Nên mắt em ngân ngấn nước. Buồn tênh!
Ôi! Sự thực chẳng như anh mong ước
Em nhìn ra và thấy gã si tình
Nhưng ánh mắt em rất buồn, buồn lắm!
Bởi thế nên anh vẫn đứng một mình
Anh quay gót định bước về thất thểu
Thì bất ngờ em đứng dậy thật nhanh
Như cơn gió chạy ào ra ngoài cửa
Và nâng tay ôm chặt lấy vai anh.