Chương 15: Khi bình minh thức giấc
Cảnh báo
Ngồi yên sau, Hạ nôm nớp lo sợ, chỉ có thể nắm nhẹ lấy vạc áo của Khánh Hoà. Hai bên con đường đều là lúa, một ý nghĩ trong đầu chợt loé lên. Lỡ xui rủi mà Hoà đâm xe xuống ruộng, Hạ còn biết đường mà chuẩn bị nhảy xuống xe trước.
- Chị ôm eo em vào, không coi chừng té đó?
Kể từ phút giây gặp cô giáo, miệng cô Hoà lúc nào cũng cười te toét. Chỉ tiếc là Hạ không nhìn ra được, càng không rõ mình ra sao đối với người nọ.
- Lo chạy xe cho cẩn thận vào, để tui mà té thì tui đánh em thiệt đó.
Vừa nói xong, Hạ đưa tay vỗ vào lưng Khánh Hoà như lời đe dọa. Có mười Khánh Hòa đi chăng nữa thì Hạ cũng chẳng sợ. Hạ chỉ là sợ té mà thôi, cô vòng tay qua eo Hoà, hờ hững ôm.
- Vâng vâng thưa cô giáo.
Bữa chạy xe một mình thì để bản thân té, đằng này có thêm người ngồi yên sau. Khánh Hòa gồng mình đạp xe chở cô giáo Hạ ra tới chợ êm đẹp mới thở phào. Thật sự nếu chẳng mai để Hạ té, Hoà thật không biết giấu mặt đi đâu. Chắc hẳn là bị Hạ la cho một trận rồi từ mặt cô luôn cũng không chừng.
Khánh Hòa để xe đạp ở tiệm vải, rồi lăn tăn chạy theo sau Lâm Hạ đi chợ. Biết cô Hoà đi kè kè bên cạnh, Hạ cũng không còn xua đuổi như lần trước.
- Em ăn sáng chưa?
- Em... chưa?
Hoà lắc đầu, mặt đỏ bừng lên hết, liếc ngang liếc dọc né tránh ánh mắt của Hạ. Muốn tiếp cận người ta nhưng khi được người ta chủ động thì Hoà lại không dám thẳng thắn đối mặt. Cô bẽn lẽn đỏ mặt, trái tim vì thế mà lỡ đi vài nhịp.
- Vậy đi chợ xong thì đi ăn sáng luôn với tôi.
- Dạ!
Giọng Hoà ngọt sớt, "Dạ" một tiếng ngon lành rồi híp mắt cười y như mấy đứa con nít vừa được cho kẹo. Bữa nay đi chợ, phía sau lưng Hạ còn xuất hiện thêm cái đuôi ngoe nguẩy.
Mua một ít thức ăn trong ngày, cũng không lâu cho mấy, đã mua xong. Lâm Hạ dắt Hoà vào quầy bún cá của dì Hương, hay người ta còn gọi là dì mười.
- Cho con hai tô bún cá, một tô không lấy giá đỗ ạ.
- Có liền có liền.
Dì Hương ngoài bốn mươi niềm nở trả lời, bàn tay của người lao động dần hiện các nét nhăn. Góc bếp nhỏ với rất nhiều loại rau ăn kèm và thịt cá được lấy thịt bỏ xương. Bên cạnh là nồi nước lèo nghi ngút khói, bếp lửa liên tục được cho củi vào.
- Chị không ăn được giá đỗ à?
- Ừm, tôi không thích ăn giá đỗ.
Lâm Hạ đưa tay vén tóc qua sau tai, khẽ mỉm cười mà trả lời. Cô vốn ăn được đậu nhưng lại không thích ăn chúng khi đã nẩy mầm. Khánh Hoà thầm ghi nhớ, mấy khi được cùng chị như thế này, cô phải tranh thủ trò chuyện nhiều hơn.
- Một lát nữa em trở chị về nhé?
- Ừ cũng được, vậy để bữa ăn này tui mời, coi như trả công em làm tài xế cho tui.
Hoà gật đầu đồng ý, Hạ đã có thành ý thì cô cũng không nên từ chối. Có lẽ đây là lần hiếm hoi, Hoà được cùng Hạ trò chuyện nhiều đến thế. Thái độ của Lâm Hạ đối với cô cũng thay đổi rõ rệt.
- Ê Hoà!
Cả Hoà và cô giáo đều hướng ánh nhìn về người con gái nọ. Dưới ánh nắng ban mai không quá gắt gỏng, nụ cười cô gái trong tuổi đôi mươi như hoà làm một. Khánh Hòa nhíu mày, tâm tình vừa mới chớm nở thì mây đen kéo đến.
- Cái con kỳ đà cản mũi này sao mà xuất hiện quài vậy trời?
- Hả em nói gì?
- Dạ đâu có gì đâu.
Hoà giật mình, cũng mai là khi nãy cô nói nhỏ, lỡ để Hạ nghe được thì sợ rằng chị nghĩ không tốt cho cô.
Kỳ đà mà Khánh Hoà nhắc tới không ai khác chính là cô hai Lành. Thấy cô bạn thân ngồi trong quán bún, Lành nhanh nhảu chạy tới ngồi cùng. Trước khi kéo ghế ngồi, Lành khẽ gật đầu chào hỏi Lâm Hạ. Người kia mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp trả. Cả hai không ai để ý đến gương mặt sớm đã đen xì của người còn lại.
- Dì cho con một tô nữa nha.
- Có ngay.
Dì Hương mang hai tô bún nóng hổi ra, Lành cũng gọi cho mình một tô y như hai người họ. Khánh Hoà trố mắt, đâm đâm nhìn Lành nhưng vì có Hạ ở đây nên Hoà không thể làm gì hơn.
- Chào chị nghe, em là Lành bạn thân của con Hoà.
- Chào em, tui là Hạ.
Nói chi cái danh cô giáo Hạ làng này ai mà không biết. Chỉ có điều đây là lần đầu Lành tiếp xúc và nói chuyện với cô. Thật ra Lành vốn tò mò xem cô giáo Hạ như thế nào mà lại khiến Khánh Hoà muốn thân thiết. Lành biết rõ tính Khánh Hoà ra sao, không phải tự nhiên mà Hoà dễ dàng giao du với người khác. Lành thầm nghĩ, ắt hẳn Lâm Hạ có gì đó thú vị lắm mới có thể khiến bạn thân cô để tâm.
- Mà nè vụ mày nhờ tao đã sắp xếp ổn thỏa...ưm!
- Ăn đi chuyện đó tính sau.
Khánh Hoà giật bắn người, đưa tay bịt miệng cô Lành kịp lúc. Nếu không, mọi truyện mà cô toan tính trong đầu đều sẽ đổ vỡ hết. Khánh Hoà đẩy tô bún của mình sang cho Lành, cô còn không quên liếc nó một cái.
- À haha, dị tao không khách sáo à nghen.
Lành cười ha hả, biết thân biết phận mà yên phận ăn phần của mình. Chỉ có, Lâm Hạ là khó hiểu giữa cuộc nói chuyện ấy, nhưng rồi thôi. Bởi chuyện của bọn họ chẳng liên quan tới cô.
Tô bún của Hoà được mang ra sau cùng, cùng lúc đó Khánh Hoà móc tiền ra trả.
- Tui mời em ăn sáng mà, để tui trả cho?
Lâm Hạ kịp thời thấy và ngăn cản, cô đã nói sẽ mời thì là sẽ mời. Sao có thể để Khánh Hoà trả cho bữa ăn sáng này chứ.
- Em nghĩ là để lần sau đi, khi mà chỉ có em với chị.
Hoà khẽ lắc đầu, nhất quyết không đồng tình khi Hạ muốn trả tiền. Cô nói xong còn không quên liếc mắt sang Lành. Ấy thế mà cô hai Lành nhà ta vẫn chăm chú ăn uống ngon lành.
Dì Hương gật đầu vui vẻ nhận tiền từ cô Hoà, tiền dư còn lại không phải thối. Bà nghe danh cô cũng nhiều, nhưng không nghĩ cô sộp đến vậy. Đối với dân đen như bà mà nói, mua hàng hoá còn phải trả giá huống chi lấy tiền đâu mà cho thêm như Khánh Hoà.
- Cảm ơn cô Hoà!
Bà chủ quầy bún mừng húm, ít tiền lẻ này đủ để bà mua thêm sách bút cho con gái đi học.