Chương 6: Hình như, cậu có chút lung lay mất rồi..
Minh Duy và Nhật Hoàng đi vòng ra phía sau khu nhà thể chất. Một người đi trước, một người đi sau.
Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, Minh Duy mới quay người.
“Anh muốn nói gì thì nói đi.”
Nhật Hoàng đứng cách cậu vài bước. Anh im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc xem phải bắt đầu từ đâu.
“Anh… anh muốn giải thích chuyện hôm qua.”
“Em nghĩ mình đã nói rất rõ rồi.”
“Anh biết.”
Minh Duy nhìn anh, cười giễu: “Vậy còn giải thích gì nữa?”
Cậu không hiểu. Đến lúc này rồi, Nhật Hoàng còn muốn giải thích điều gì đây?
“Duy à! Thực ra cái tài khoản đó không phải của anh đâu em.”
Minh Duy bật cười lớn: “Hả? Anh nói gì cơ? Anh nghĩ em ngốc lắm hả Hoàng?”
“Anh nói tài khoản đó không phải của anh.”
“Không phải của anh mà nằm trong điện thoại anh?”
Lúc này, Nhật Hoàng bắt đầu cuống cuồng lên: “Thật mà Duy…”
“Đấy là tài khoản của Hiếu.”
Nụ cười trên môi Minh Duy chợt tắt.
Đỗ Hiếu. Cậu biết người này. Hai người đã từng gặp nhau vài lần, cũng biết đó là một trong những người bạn thân của Nhật Hoàng.
Nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến lời giải thích của anh trở nên dễ tin hơn.
Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn người trước mặt như chờ xem anh còn có thể bịa ra được chuyện gì.
“Anh nói thật đấy! Hiếu nó thích thầm một người.”
“Bạn ấy khá nổi tiếng ở trường, nhưng em cũng biết tính Hiếu rồi… nó không phải kiểu người giỏi chủ động hay biết cách nói chuyện với người khác.”
“Nên… nó đã nhờ anh giúp nó tán hộ người đó. Và đó cũng là lý do tại sao em lại nhìn thấy máy anh có app hẹn hò là vậy.”
“Khoan! Vậy thì chuyện tán hộ có liên quan gì đến app hẹn hò? Nói đúng hơn là tại sao lại biết người đó có dùng app hẹn hò để lên đó tán?” Cậu không thể tin vì điều đó quá nực cười.
Nhật Hoàng không ngờ Minh Duy lại nhạy bén đến vậy.
“Thì… em cũng biết là mấy hotgirl thường dùng nhiều mạng xã hội. Nên… cũng không khó để tìm thấy tài khoản đâu.”
Sợ cậu bắt bẻ thêm, anh liền giải thích tiếp: “Còn chuyện tại sao phải lên app hẹn hò thì do trên đó tỉ lệ tán được sẽ cao hơn. Kiểu, người ta dùng app mục đích cũng là để kiếm người yêu ấy.”
Minh Duy cau mày: “Vậy nên bạn anh nhờ anh tán hộ người khác thì anh làm? Anh thấy chuyện này bình thường à?”
“Không! Không hề bình thường chút nào!” Nhật Hoàng lắc đầu.
“Anh đã nghĩ đơn giản rằng chỉ là giúp bạn một chút, không có gì nghiêm trọng. Nhưng anh không nghĩ đến việc nếu em nhìn thấy, em sẽ nghĩ thế nào.”
“Anh sai rồi, Duy! Anh không nên làm một chuyện mà ngay cả khi không có ý xấu, anh cũng biết nó có thể khiến em hiểu lầm.”
Nhật Hoàng nhìn cậu, giọng gấp gáp như thể sắp khóc.
“Anh xin lỗi em rất nhiều mà Duy ơi.”
Câu trả lời ấy khiến Minh Duy không thể lập tức phản bác.
Bởi Nhật Hoàng không cố biến việc mình làm thành chuyện nhỏ nhặt hay tìm cách phủ nhận sai lầm. Anh thừa nhận mình đã làm một chuyện thiếu suy nghĩ, chỉ là anh đang cố nói với cậu rằng sự thật phía sau chuyện đó không hoàn toàn giống với những gì cậu đã tưởng tượng.
Cậu khoanh tay trước ngực: “Thế còn ‘050321’ thì sao? Anh từng nói với em, đó là ngày anh nhận được cơ hội đầu tiên để theo đuổi ước mơ của mình. Cũng là ngày anh bảo anh không bao giờ quên.”
“Nhưng nó cũng là ngày bắt đầu của hai người trong cái tài khoản đó.”
Minh Duy nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Anh bảo em phải tin chuyện này thế nào đây?”
Người đàn ông im lặng vài giây. Có lẽ chính khoảnh khắc đó, Minh Duy đã nghĩ mình cuối cùng cũng tìm được điểm mà anh không thể giải thích.
Nhưng rồi Nhật Hoàng lại lấy điện thoại ra. Anh mở thư mục ảnh, tìm kiếm một lúc rồi đưa điện thoại về phía cậu.
Trên màn hình là một bản hợp đồng. Ngày ký kết hiện rõ: 05/03/2021.
“Anh không nói dối em chuyện này.”
Nhật Hoàng nhìn cậu: “Anh thật sự đã ký hợp đồng vào ngày đó.”
Minh Duy nhìn màn hình điện thoại, nhất thời không nói được gì.
“Còn chuyện của Hiếu…”
Nhật Hoàng chậm rãi nói tiếp: “Anh thấy việc lấy ngày bắt đầu quen nhau khá lãng mạn, nên anh đã bày cho nó làm như vậy với người kia…”
“Chứ… thực sự không phải là anh đâu Duy!”
Minh Duy không nói gì. Nhật Hoàng vội lấy điện thoại ra, mở danh bạ rồi đưa về phía cậu.
“Nếu em vẫn không tin, anh có thể gọi cho Hiếu ngay bây giờ.”
Minh Duy nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi quay mặt đi: “Không cần.”
“Duy…”
“Em nói không cần.”
Giọng cậu không quá gay gắt, nhưng đủ để Nhật Hoàng hiểu rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với chuyện đó.
Nhật Hoàng cũng không ép nữa. Anh chỉ chậm rãi cất điện thoại lại.
“Anh biết em khó tin… Nhưng em cũng biết Hiếu mà.”
“Trước giờ nó là người thế nào, chắc em cũng rõ.”
Nói đến đây thì Minh Duy hơi khựng người lại, vì cậu tin câu này của Nhật Hoàng.
Đỗ Hiếu trước đây là người khá có tiếng trong trường, thường xuyên tham gia các hoạt động của Đoàn, được thầy cô tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ trọng trách.
Trong ấn tượng của Minh Duy, Đỗ Hiếu là một người khá nghiêm túc và thẳng thắn. Ít nhất, cậu chưa từng nghe ai nói rằng anh ta là kiểu người có thể cùng người khác bịa ra một câu chuyện để lừa dối ai đó.
Chính vì vậy, lời giải thích của Nhật Hoàng dù vẫn còn rất nhiều điểm khiến cậu nghi ngờ, nhưng lại không thể hoàn toàn gạt bỏ.
Minh Duy vô cùng khó xử. Cậu không biết phải làm gì trước lượng thông tin mà Nhật Hoàng vừa nói.
Nhật Hoàng nhìn người trước mặt im lặng, biết rằng Minh Duy đã không còn cứng rắn như lúc đầu nữa.
Anh khẽ tiến lại gần hơn, giọng nói cũng mềm xuống.
“Duy… Anh biết anh nói gì bây giờ cũng khó khiến em tin ngay được.”
“Nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không?”
Anh còn bổ sung thêm: “Nếu em không an tâm, em có thể kiểm soát anh nếu em muốn.”
“Kiểm soát?”
“Em có thể biết mật khẩu điện thoại của anh, có thể kiểm tra những tài khoản mạng xã hội của anh.”
“Nếu em muốn, anh có thể bật định vị cho em xem anh đang ở đâu.”
“Thậm chí… nếu em cần, anh có thể gọi video với em bất cứ lúc nào.”
“Anh không thấy phiền đâu. Chỉ cần em cảm thấy an toàn hơn là được.”
Từng câu từng chữ đều giống như đang đánh trúng vào thứ Minh Duy thiếu nhất trong khoảng thời gian qua.
Những lời ấy quá dễ nghe. Thậm chí dễ nghe đến mức khiến người ta quên mất rằng, một mối quan hệ bình thường vốn dĩ không nên bắt đầu bằng việc một người phải trao toàn bộ sự tự do của mình để chứng minh tình yêu.
Ngày hôm qua, cậu không nghe anh giải thích mà chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy rồi đưa ra kết luận.
Nếu tất cả thực sự chỉ là một hiểu lầm thì sao?
Cậu phải làm sao bây giờ? Hình như, cậu có chút lung lay mất rồi..
Nhật Hoàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Anh không cần em trả lời ngay bây giờ đâu. Anh chỉ mong em suy nghĩ lại một chút… và có thể hiểu cho anh.”
“Ba tháng qua, anh thật sự rất nhớ em.”
“Anh đã rất nhiều lần muốn về gặp em, nhưng lịch học rồi công việc làm thêm cứ chồng chéo lên nhau. Anh biết đó không phải lý do đủ để biện minh cho việc anh ít quan tâm em hơn, nhưng anh thật sự không cố ý.”
“Có lẽ… khoảng cách khiến hai đứa mình dần có những hiểu lầm như vậy.”
Minh Duy không gạt tay anh ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt.
Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc bản thân rõ ràng đã bị tổn thương, nhưng chỉ vì vài câu nói của anh mà lại bắt đầu dao động.
Minh Duy khẽ siết chặt tay lại. Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng cậu mới khẽ lên tiếng:
“Anh về trước đi.”
Nhật Hoàng hơi sững lại.
“Còn chuyện này… để nói sau.”
Câu trả lời ấy không phải là tha thứ. Nhưng ít nhất cũng không còn là một lời chia tay dứt khoát.
Nhật Hoàng cúi mắt che đi sự nhẹ nhõm vừa thoáng qua trong lòng. Anh biết mình vẫn còn cơ hội.
“Được! Anh đợi câu trả lời của em.”
Nói xong, anh theo bản năng đưa tay ra, định kéo Minh Duy vào lòng. Nhưng cậu nhanh chóng lùi lại một bước.
“Bây giờ đang ở trường. Không phù hợp!”
Thấy vậy, Nhật Hoàng cũng không ép buộc thêm. Anh thu tay về, nhưng vẫn vui vẻ nói:
“Vậy… em vào lớp đi.”
Anh ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Tí tan học, anh đón em đi ăn nhé?”
Minh Duy im lặng vài giây rồi lắc đầu: “Thôi. Hiện giờ em muốn ở một mình.”
Cậu nhìn anh, giọng nói vẫn còn chút lạnh nhạt:
“Với cả… anh không phải đi học à? Đừng nói với em là anh trốn học để chạy về đây đấy nhé?”
“...”
Quả thực là vậy.
Nhật Hoàng trốn học để về đây gặp cậu, căn bản do anh không thể chờ thêm nữa. Và nếu không giải quyết luôn thì anh sẽ đánh mất Minh Duy hoàn toàn.
Cuối cùng, Nhật Hoàng chỉ cười trừ: “Anh xin nghỉ một buổi thôi.”
“Vậy anh lên lại Hà Nội trước nhé. Có gì… em suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời sớm được không?”
Minh Duy cụp mắt: “Ừm. Anh đi đi.”
“Em về lớp đây. Đi cẩn thận.”
“Em vào đi.”
Đúng lúc đó tiếng trống trường vang lên, Minh Duy cũng quay người đi nhanh về lớp học.
Nhật Hoàng đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu khuất hẳn sau hành lang.
Lúc này, anh mới từ từ thu lại nụ cười trên môi.
Sau khi chắc chắn Minh Duy đã vào lớp, Nhật Hoàng mới chậm rãi lấy điện thoại ra. Anh nhìn màn hình vài giây rồi bấm gọi cho một cái tên quen thuộc.
Đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy.
“Alo?” Giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ vang lên.
Nhật Hoàng bật cười: “Hey bro! Cảm ơn nhé, cách đấy thực sự có hiệu quả.”
Nhật Hoàng nhếch mép cười - một nụ cười khốn nạn.
Đúng vậy. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang dẫn dắt Minh Duy tin vào một sự thật do chính hắn tạo ra.
Không có người nào cần hắn giúp đỡ, cũng chẳng có chuyện tán hộ ai cả. Đỗ Hiếu chỉ là một quân cờ được hắn kéo vào để lời nói dối trở nên đáng tin hơn.
Bên kia im lặng vài giây. Sau đó, Đỗ Hiếu thở dài: “Mày liệu hồn đi. Tao chỉ giúp mày lần này thôi.”
Nhật Hoàng khẽ nhếch môi: “Biết rồi, biết rồi mà.”
“Bớt mấy trò đấy lại đi. Bẩn mắt tao.”
Đỗ Hiếu cực ghét việc người khác lấy danh tiếng mình ra làm bia đỡ đạn, vì quả thực bên ngoài hắn xây dựng hình tượng rất tốt. Còn bên trong… cũng thối nát không kém ai kia.
Chỉ là một người ngoài sáng, một người trong tối mà thôi.
“Được rồi được rồi mà! Sẽ không có lần sau đâu.”
Nhưng, Đỗ Hiếu vẫn thắc mắc: “Tại sao mày không còn yêu Duy nữa mà vẫn giữ nó làm gì?”
Nhật Hoàng nghe đến đây thì bật cười lớn: “Hiếu này! Mày cũng biết điều kiện nhà Duy thế nào mà. Từ lúc yêu nó, tao có được rất nhiều thứ.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng không chỉ vì tiền.”
“Duy thích tao, chiều tao, lúc nào cũng đặt tao làm sự ưu tiên.”
“Tao thích cảm giác đó. Cảm giác có một người luôn cần mình, luôn tin mình tuyệt đối.”
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là Nhật Hoàng không còn yêu Minh Duy. Mà là anh ta biết rõ mình không còn yêu, nhưng vẫn không muốn buông tay.
“Mày nên biết điểm dừng.”
Cuối cùng, Đỗ Hiếu chỉ nói: “Vỡ nở ra, mày sẽ chả còn gì đâu.”
Nhật Hoàng dựa lưng vào tường, nhìn về phía dãy lớp học trước mặt.
“Yên tâm đi bro! Tao biết phải làm gì.”
“Nhắc mới nhớ, tại hôm đó tao quên ẩn app hẹn hò đi chứ không thì cũng chả lộ được đâu. Tao cũng dự tính trước được một vài cái, tiện kịp chỉnh sửa bằng chứng cho đủ thuyết phục.”
Anh ngừng một chút rồi bật cười: “Hơn nữa, tao nghĩ nó sẽ quay lại thôi. Duy mềm lòng lắm.”
Đỗ Hiếu không trả lời. Hắn ta cũng không muốn nghe thêm nữa.
“Mày đúng là…”
“Thôi bỏ đi.”
Nhật Hoàng cũng không quan tâm, chỉ nói: “Tao lên Hà Nội trước. Chuẩn bị hai tiếng nữa gặp ở chỗ cũ nhé!”
“Tùy. Thôi tắt máy đây.” Nói rồi bên kia ngắt điện thoại.
Nhật Hoàng cũng tắt máy sau đó đi về cổng trường, chuẩn bị bắt xe lên lại thành phố.