Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Tạp Ái

Chương 2: Mình chia tay đi!

Hai mươi phút sau, Nhật Hoàng cuối cùng cũng đến. Anh nhắn hỏi Minh Duy đứng ở đâu rồi bảo cậu ra Cửa Nam nhà ga, anh đang đợi ở đó.

Ngay khi nhận được tin nhắn của anh, lòng Minh Duy chợt bồi hồi rạo rực, cậu nhanh chân tìm Cửa Nam rồi đi ra với vẻ mặt chờ mong. 

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Một chút nữa, người mà cậu đã mong gặp suốt ba tháng sẽ thật sự xuất hiện trước mặt cậu.

Trong đầu cậu lúc ấy xuất hiện hàng nghìn câu hỏi.

Không biết sau ba tháng anh ấy trông như thế nào rồi nhỉ?

Anh ấy có nhớ mình không?

Không biết thời gian qua anh ấy có ăn uống đầy đủ không? Có gầy đi không?

Sau khi đi ra đến nơi, cậu trông thấy một bóng hình quen thuộc. Nhật Hoàng đang ở đó chờ cậu!

Cậu nhanh chân bước đến bên anh, nhưng khi càng gần anh và thấy rõ khuôn mặt ngày nhớ đêm mong ấy, cậu đứng khựng lại một nhịp.

Nhật Hoàng đang mông lung nhìn ra ngoài đường lớn, kèm theo đó là vẻ mặt suy tư vô định... Ba năm yêu nhau đủ để Minh Duy nhận ra những dáng vẻ của người bên cạnh, vì vậy cậu biết chắc chắn Nhật Hoàng đang có chuyện.

Minh Duy cố tìm cho mình một lời giải thích. Có lẽ là vì chuyện xảy ra từ sáng, cũng có thể là vì do ba tháng không gặp nhau nên cả hai đã ít nhiều thay đổi. Hoặc cũng có thể, quãng thời gian một mình trên này với đủ thứ áp lực từ việc học, việc làm thêm đã khiến Nhật Hoàng trở nên trầm lặng hơn trước.

Cậu không nghĩ thêm nhiều nữa, sắp xếp lại mớ rối ren trong đầu rồi đi tới bên anh:

"Anh đợi em lâu chưa? Hoàng!"

Nhật Hoàng hơi giật mình quay lại, anh cười rồi nói: "Anh cũng mới tới thôi? Em đi tàu có mệt không? Bây giờ mình đi ăn nhé?"

"Vâng ạ."

Sau đó, Nhật Hoàng đội mũ bảo hiểm vào cho Minh Duy rồi gạt chân trống xe ra cho cậu. 

"Người đàn ông này vẫn ga lăng và tinh tế như vậy" Minh Duy hài lòng nghĩ thầm, dù sao cậu yêu anh cũng vì những điều nhỏ nhặt đó. 

Trời thu Hà Nội thật dịu! Nó khiến cho lòng người cảm thấy nhẹ nhàng như đang thưởng thức một ly trà ngon hợp khẩu vị. Bạn đã mân mê tách trà ấy từ lâu, nhưng mỗi lần nhâm nhi lại hương vị ấy thì đều quyến luyến vô cùng. Bất chợt, cậu hỏi anh:

"Ừm Hoàng ơi! Tầm 2 tiếng nữa là em phải có mặt ở Bách Khoa tham gia ngày hội tuyển sinh, nên mình tranh thủ nhé. Có gì xong việc rồi em lại ra tìm Hoàng được không?"

Minh Duy rất thích gọi tên Nhật Hoàng, dù anh hơn cậu một tuổi.

Cách xưng hô này vốn là do Nhật Hoàng chủ động đề nghị. Anh nói gọi tên nhau sẽ thân mật hơn, nghe cũng giống như giữa hai người yêu nhau chẳng còn khoảng cách nào nữa.

Ban đầu cậu còn hơi e dè, nghĩ rằng liệu vậy có hỗn quá không? Dù sao mình cũng kém tuổi anh, gọi thẳng tên anh khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. 

Nhưng lâu dần, cậu mới hiểu ra những điều anh nói đúng thật là vậy. Một cái tên vốn chỉ để gọi một người, nhưng khi được gọi bởi người mình yêu, nó lại mang một cảm giác rất khác. Thân mật, gần gũi, và giống như một cách để cậu âm thầm xác nhận rằng người này thuộc về mình, còn mình cũng thuộc về người này.

"Ừ anh nhớ rồi."

"Ừm bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu vậy Hoàng?" Minh Duy tò mò hỏi.

"Để anh nghĩ xem. Hay Duy có muốn ăn gì không? Hôm trước anh thấy Duy có gửi Tiktok vài địa điểm muốn đi ăn đó. Duy mở ra xem thử rồi tra map mình đi."

"Vâng để em xem lại ạ."

Vừa nói cậu vừa vô thức cầm điện thoại mở xem. Khi màn hình hiện lên, cậu mới chợt nhận ra mình mở nhầm điện thoại của Nhật Hoàng. Nhưng nghĩ đến đoạn tin nhắn TikTok giữa hai người vốn là một, Minh Duy cũng chẳng buồn đổi lại.

Cậu đưa mặt ra để quét Face ID nhưng có vẻ do đeo khẩu trang nên bị khó nhận. Xong, cậu chọn cách thủ công là nhập mật khẩu.

Mật khẩu điện thoại Nhật Hoàng luôn để ngày sinh nhật của cậu, nên Minh Duy không do dự mà bấm một dãy số quen thuộc. Nhưng nhìn thấy dòng chữ hiện "Mật khẩu không chính xác. Vui lòng thử lại hoặc sử dụng Face ID" thì cậu đột ngột sững người. 

Anh ấy đổi mật khẩu điện thoại rồi? Tại sao lại đổi? Có vẻ anh ấy cũng xóa Face ID của cậu luôn? Cảm giác này khó chịu quá...

Cố gắng bình tĩnh đôi bàn tay đang run rẩy lại, Minh Duy thử dò mật khẩu của Nhật Hoàng. Cậu thử vài dãy số quen thuộc khác như: Sinh nhật anh, ngày kỉ niệm... nhưng tất cả đều không đúng. 

Bỗng cậu nhớ đến tầm hai tháng trước, Nhật Hoàng từng gọi cho cậu, giọng vui đến mức gần như không giấu nổi sự phấn khích. Anh nói những bản nhạc mình làm cuối cùng cũng được một công ty mua lại, thậm chí còn ký hợp đồng chính thức với anh. Khi ấy đã nói:

"Anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Có lẽ đây là cột mốc quan trọng nhất từ trước đến giờ. Cuối cùng anh cũng làm được thứ mình thích."

Do đó, cậu thử nhập dãy số "050321", ngay lập tức màn hình khoá được mở ra, như thể cánh cửa cuối cùng dẫn đến những điều Minh Duy vẫn còn nghi ngờ cũng vừa được hé mở.

"Em tìm được chưa Duy? Có chọn được quán nào không?"

"Em vẫn đang tìm... anh cứ đi một vòng đi ạ."

...

Vừa trả lời bâng quơ anh, Minh Duy vừa tiếp tục kiểm tra điện thoại. Cậu càng xem, tay càng run, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống. Hàng loạt ứng dụng hẹn hò, vô số tin nhắn với những người khác nhau cứ thế hiện ra trước mắt. Tất cả rõ ràng đến mức Minh Duy chẳng thể tự lừa mình rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm.

Giống hệt một trò đùa. Chỉ là lần này, Minh Duy chẳng thể cười nổi.

Nhật Hoàng có thói quen muốn đặt biệt danh cho cậu là ngày bắt đầu yêu nhau, anh nói rằng làm vậy vì mình trân trọng khoảnh khắc ấy. Và rồi cậu nhìn thấy một biệt danh chính là dãy số mật khẩu điện thoại anh, cậu đã hiểu ra rồi. Đó không phải là ngày ký hợp đồng hay mua nhạc gì cả, mà là ngày anh bắt đầu có cho mình một "khoảnh khắc" mới. 

Cậu cố cắn môi để ngăn tiếng nấc, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng nghẹn ngào. Nhật Hoàng nghe thấy động tĩnh phía sau, vội vàng tấp xe vào lề rồi quay đầu lại:

"Sao thế Duy? Sao lại khóc rồi?"

Vốn dĩ trước mặt người khác, Minh Duy luôn được xem là một người khá lạnh lùng. Cậu ít khi bộc lộ cảm xúc, càng không phải kiểu người dễ dàng khóc trước mặt ai. Thế nhưng từ ngày yêu Nhật Hoàng, cậu dần có thêm rất nhiều dáng vẻ mà chính mình cũng từng xa lạ. 

Cậu cười có, khóc có, làm nũng có, tức giận có... Đúng là tình yêu có thể thay đổi được hẳn một con người.

Vậy nên, ngay lúc này, một con người "đã" được yêu ấy đang khóc cho sự tủi thân của mình. Cậu không biết mình nên trách anh, hay trách bản thân vì đã tin quá lâu vào những lời hứa ấy. Rõ ràng anh từng yêu cậu, từng nói sẽ không làm cậu tổn thương, vậy mà cuối cùng chính anh lại trở thành người khiến cậu đau khổ nhất.

Nhật Hoàng nhìn thấy điện thoại trong tay Minh Duy đang hiển thị cuộc trò chuyện với "050321" kia thì anh ngớ người ra. 

"Không thể giấu được nữa rồi, mình thất bại rồi. Chết tiệt! Cuối cùng cũng để em ấy phát hiện." Nhật Hoàng bực mình chửi thề trong lòng.

Hoá ra, ngay từ giây phút bị Minh Duy bắt gặp, anh chưa từng cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút. Thứ anh hối hận duy nhất, chỉ là mình đã để mọi chuyện bị phơi bày.

"Anh... anh xin lỗi."

"Em bình tĩnh lại được không? Mình nói chuyện."

Minh Duy nghẹn ngào, cậu khóc rất nhiều. Cậu không hiểu sao cậu lại khóc nhiều đến vậy, nhưng ngay giờ đây cậu chỉ có suy nghĩ là muốn khóc đến khi nào cảm thấy không còn khóc được nữa thì thôi. 

Cậu không trả lời Nhật Hoàng, cậu nhìn anh.

Cậu vừa khóc vừa nhìn anh, nhìn người đàn ông mà mình đã yêu suốt ba năm đang bối rối trước mặt. Người từng là chỗ dựa của cậu, từng khiến cậu tin rằng trên đời này vẫn có một người thật lòng yêu mình, giờ đây lại trở thành người xa lạ nhất.

Có rất nhiều người đang đứng xung quanh. Những ánh mắt tò mò lần lượt hướng về phía hai người, nhưng Minh Duy chẳng còn tâm trí để bận tâm. Nếu là người quen, có lẽ cậu vẫn sẽ cố giữ cho cả hai chút chừng mực, nhưng trước mặt toàn những người xa lạ, cậu cũng chẳng còn lý do gì để phải nghĩ cho Nhật Hoàng nữa.

Tại sao cậu phải làm vậy? Một người đã chẳng còn coi trọng tình cảm của cậu, thì lấy tư cách gì để đòi hỏi cậu phải giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng?

Một lúc lâu sau, Minh Duy mới dần bình tĩnh lại. Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Nhật Hoàng. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cậu dứt khoát nói:

"Mình chia tay đi."

"Duy! Em bình tĩnh lại đã. Nghe anh nói, em cho anh cơ hội giải thích được không?"  

Nhật Hoàng sững người. Anh vội vàng đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng Minh Duy chỉ nhẹ nhàng gạt ra.

"Thôi, Hoàng à. Đủ rồi..."

Giọng cậu vẫn còn khàn sau một trận khóc, nhưng từng lời nói ra lại vô cùng rõ ràng: "Vậy là quá đủ rồi."

"Cảm ơn Hoàng vì ba năm vừa qua, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp em khắc ghi trong lòng. Dù gì cũng là tình đầu mà! Em đã từng rất yêu Hoàng, nên em cũng không thấy mình thiệt thòi gì cả."

Nói đến đây, cậu không muốn gọi tên anh thêm nữa. 

"Những giọt nước mắt này..."

Minh Duy cười giễu: "...em khóc cho đoạn tình cảm đó thôi. Anh không cần phải tiếc thương hay áy náy gì nữa."

"Em cũng không hận anh và sẽ mãi không hận anh."

Nhật Hoàng định lên tiếng, nhưng Minh Duy đã nói tiếp: 

"Mọi chuyện đều có cho mình những lý do riêng của nó, anh cũng không cần giải thích cho em làm gì. Hết yêu là hết yêu, không có anh lầm lỡ hay anh mê muội một thoáng nào đó cả. Ngay từ khi anh đặt biệt danh cho người kia thì tình cảm chúng ta đã kết thúc thật rồi."

"Cho dù có níu kéo, có quay lại thì chúng ta sẽ chẳng mãi thể nào như trước được đâu. Em tin là anh sẽ hiểu."

"Vậy nhé! Em nghĩ bây giờ chúng ta không cần đi ăn với nhau nữa đâu. Em sẽ ra chỗ trường Bách Khoa luôn."

"Em chào Hoàng."

Ngay sau khi nói xong câu đó, Minh Duy quay người trong sự ngỡ ngàng của Nhật Hoàng rồi bước đi về phía ngược lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px