Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Tình trai) Tạp Ái

Chương 4: Anh đừng nhắn tin cho em nữa!

Chiều tối hôm đó, Minh Duy và Gia Huy cùng lên chuyến tàu trở về.

Gia Huy còn mang về một túi đầy đủ loại giấy giới thiệu, móc khóa với bút viết. Trái hẳn với cậu thì Minh Duy lại chẳng lấy thứ gì.

“Ê, hôm nay cũng không đến nỗi nào nhỉ?” 

Gia Huy vừa đi vừa lục túi đồ: “Tao lấy được tận ba cái bút này. Mai đi học khỏi mua.”

Minh Duy nhếch môi cười: “Mày tham mấy cái bút miễn phí thế?”

“Miễn phí mà không lấy thì tiếc của trời cho.”

Gia Huy cười hì hì, một lúc sau quay sang nhìn cậu: 

“Thế cuối cùng đã chốt luật chưa?”

Minh Duy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tao cũng không chắc nữa.”

“Vẫn chưa biết thích gì à?”

“Không phải. Chỉ là… còn phải xem bố mẹ tao nghĩ thế nào.”

Gia Huy nghe vậy thì cũng không hỏi thêm. 

Cậu biết Minh Duy không giống mình. Chuyện chọn trường, chọn ngành với thằng bạn thân chưa bao giờ chỉ đơn giản là thích gì thì chọn nấy. Phía sau còn có bố mẹ, những người đã sớm có sẵn một lựa chọn khác cho cậu. 

“Thôi cứ từ từ. Còn thời gian mà. Đừng có tự ép mình quá nhé.”

Minh Duy im lặng vài giây rồi đáp:

“Ừ, tao biết rồi.”

Hai người vừa nói vừa đi. Đến khu gửi xe, họ lấy xe đạp điện rồi mỗi người một hướng.

“Về nhé.”

“Ừ. Mai gặp.”

Minh Duy vẫy tay, nhìn Gia Huy chạy khuất sau con phố rồi mới quay xe về nhà.

…

15 phút sau.

Khi thấy Minh Duy từ cửa bước vào, mẹ Nga từ nhà bếp vọng ra:

“Duy về đấy à con. Hôm nay đi ngày hội tuyển sinh thấy thế nào?”

Cậu vất balo xuống ghế, xong rót một cốc nước uống rồi đáp:

“Cũng bình thường thôi ạ.”

“Con có nghe các anh chị trường y giới thiệu không? Có thấy hứng thú không con?”

Nghe đến đây, cậu cau mày khó chịu:

“Con đã bảo là con không thích rồi mà mẹ. Sao…”

Minh Duy còn chưa kịp nói hết thì mẹ Nga đã sửng cồ lên:

“Không thích cái gì mà không thích? Không học y thì con định học gì? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, mẹ muốn có một người nối nghiệp. Chuyện đó khó đến thế sao?”

Cậu cười giễu:

“Hết bố đòi con nối nghiệp bố, giờ đến mẹ cũng thế.”

“Thực sự cái chuyện nối nghiệp ấy quan trọng đến thế sao mẹ? Hơn cả việc con thích gì, muốn gì à?”

Đúng lúc đó, Bố Hiệp từ trên tầng hai đi xuống. Ông nghe thấy Minh Duy nói đến đó thì ngắt lời:

“Nhà mình làm nghề giáo bốn đời rồi.”

“Bây giờ là tới đời con. Chẳng lẽ con định phá truyền thống của gia đình?” 

Ông vừa nói vừa liếc mẹ Nga:

“Nghề giáo viên là nghề cao quý, có giá hơn nghề y nhiều. Con nghe bố, theo nghề giáo đi.”

“Này, ông đừng có nói cái kiểu đấy nhé! Tôi chưa đả động gì đến nghề nhà giáo nhà ông đâu.”

Mẹ Nga lập tức quay sang:

“Nghề y thì làm sao? Ông lấy tư cách gì mà nói nghề của tôi không có giá bằng?”

“Tôi đang nói với con, bà đừng có xen vào.”

“Ông nói với con mà ông đem nghề của tôi ra so sánh trước.”

“Tôi chỉ nói sự thật. Nghề giáo viên là nghề truyền thống của gia đình mình. Tôi muốn nó tiếp tục từ đời này sang đời khác thì có gì sai?”

“Thế nhà tôi không có truyền thống à? Ông tưởng tôi không muốn con nối nghiệp chắc?”

“Bà muốn nó theo nghề y thì cũng phải xem nó có phù hợp không chứ.”

“Ông cũng thế thôi!”

Mẹ Nga bật lại:

“Ông cứ nói như thể chỉ có mình ông đang nghĩ cho con. Ông bắt nó theo nghề giáo, tôi muốn nó theo nghề y. Hai chúng ta có khác gì nhau đâu?”

“Vậy hai người có bao giờ hỏi con chưa?” Minh Duy đột nhiên cao giọng.

“Đây là cuộc sống của con. Con có quyền lựa chọn. Bố mẹ có thể đưa ra ý kiến để con tham khảo, nhưng đừng biến nó thành chuyện con bắt buộc phải làm.”

Hai người đang cãi nhau hăng say thì khựng hết lại, ánh mắt đều dừng lại trên người Minh Duy.

Bố Hiệp lập tức nổi nóng:

“Mày! Mày thích cãi bố mẹ à? Tao là bố mày đấy!”

“Bố mẹ mày cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không ai rảnh mà ép mày làm những chuyện vô bổ để làm gì cả.”

Mẹ Nga nhìn cậu:

“Bố mẹ nuôi con mười tám năm rồi, nếu không phải vì muốn con có một tương lai tốt thì bố mẹ cần gì phải lo nhiều như thế?”

“Bố mẹ đâu có muốn hại con.”

Minh Duy đứng giữa phòng khách, chỉ cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau. Cậu biết mình có nói thêm cũng chẳng ích gì. Bởi với bố mẹ, bất cứ lời phản đối nào cũng có thể trở thành ‘cãi lời’.

Cậu đã quá mệt mỏi với chuyện này. Suốt mười tám năm, chuyện gì cũng phải chiều lòng bố mẹ. Đến khi đứng trước lựa chọn quan trọng đầu tiên của cuộc đời, cậu vẫn chẳng được tự quyết định điều gì.

Cậu biết nghề giáo viên hay nghề Y đều không phải những nghề tệ. Thậm chí, đó còn là những công việc ổn định và đáng trân trọng. Nhưng vấn đề là cậu không thích và cũng không phù hợp với chúng. Cậu không muốn dành cả cuộc đời để làm một công việc chỉ vì nó là kỳ vọng của người khác.

Minh Duy hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng mình không run lên. 

“Con chỉ nói duy nhất lần này nữa thôi.”

Cậu nhìn họ một lúc, im lặng vài giây rồi mới nói tiếp:

“Con biết hai người là bố mẹ của con. Con biết bố mẹ luôn muốn con có một cuộc sống tốt. Từ trước đến giờ, con vẫn luôn nghe lời. Những chuyện bố mẹ bảo làm, con đều cố gắng làm, kể cả những chuyện con thực sự không thích.”

Minh Duy siết nhẹ bàn tay:

“Nhưng con mười tám tuổi rồi. Con muốn tự chọn con đường của mình. Con không nói con chắc chắn sẽ chọn đúng, nhưng ít nhất đó phải là lựa chọn của con.”

Cậu ngừng lại một chút:

“Nếu sau này con sai, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Nếu con thất bại, con cũng sẽ tự tìm cách đứng dậy.”

Minh Duy nhìn bố mẹ, ánh mắt đã đỏ lên nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Con không bảo bố mẹ đừng quan tâm đến con. Con cũng không phủ nhận những gì bố mẹ đã làm cho con.”

“Nhưng làm ơn…”

Cậu khẽ hít vào:

“Chỉ lần này thôi. Hãy cho con được tự quyết, được không ạ?”

“Duy! Con…”

Không để bố Hiệp nói hết câu, Minh Duy đã cúi xuống nhặt balo rồi quay người đi thẳng lên tầng.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng. Cậu dựa vào đó, đứng im vài giây, đầu óc vẫn còn ong lên bởi những lời vừa rồi.

Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Hết chuyện với người yêu giờ lại đến chuyện gia đình, mọi thứ đều dồn vào rồi như nổ tung cùng một thời điểm vậy.

Minh Duy chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa. Cậu lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Muốn quên đi một cơn đau, người ta thường tìm đến một cơn đau khác. Nói rồi, cậu xả nước thật nóng rồi tự đắm mình vào bồn. Hơi nước bốc lên khiến Minh Duy chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng những căng thẳng bị tích tụ cũng theo đó mà vơi bớt đi.


And I know we weren't perfect but I've never felt this way for no one

And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone

Guess you didn't mean what you wrote in that song about me… 

                                                                (Drivers License - Olivia Rodrigo)


Có vẻ đúng thật… 


Tại thời điểm này, bài hát ấy thật sự như sinh ra để viết dành cho cậu vậy. Minh Duy vừa nhắm mắt vừa nghiền ngẫm giai điệu đang vang lên.

Khi không muốn nói chuyện với ai, người ta thường tìm đến âm nhạc. Không phải vì những bài hát có thể giải quyết được chuyện gì, mà bởi đôi khi nghe một giai điệu giống với tâm trạng của mình cũng khiến lòng dễ chịu hơn một chút. Như thể có ai đó đã nói hộ những điều mình mãi chẳng biết phải nói thế nào.

Minh Duy cứ thế ngâm thêm một lúc lâu nữa, sau đó đứng dậy đứng dậy rồi với khăn lau người.

Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Mái tóc đen mềm vì ướt, những sợi tóc rũ xuống trán, để lộ gương mặt trắng trẻo, nhỏ gọn và thanh tú. Đôi mắt trong veo với hàng mi cong, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ nhạt khiến gương mặt lúc nào cũng có cảm giác dịu dàng.

Dáng người cậu mảnh mai, vòng eo thon gọn, tổng thể mang một vẻ mềm mại và ngoan ngoãn đến mức rất dễ khiến người khác hiểu lầm giới tính nếu chỉ nhìn thoáng qua.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không ít lần bị người khác nhận nhầm, cũng từng bị bạn bè trêu là “con trai gì mà xinh hơn con gái”.

Minh Duy chẳng để tâm lắm.

Chỉ là lúc này, nhìn đôi mắt đỏ lên vì cả một ngày chẳng đâu vào đâu, gương mặt vốn xinh xắn ấy cũng trông tiều tụy hơn hẳn.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau, nhìn mình thêm vài giây. Sau đó, cậu lấy máy sấy tóc sấy khô rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Do hôm nay đã trải qua cả một ngày dài, Minh Duy chẳng còn tâm trạng để làm gì thêm. 

Cậu mở điện thoại, định bụng lướt TikTok một lúc rồi đi ngủ. Thế nhưng mới xem được khoảng chừng bốn video, thông báo tin nhắn liên tục hiện lên khiến cậu chẳng thể tiếp tục.

Lại là Nhật Hoàng.

Minh Duy ấn vào cuộc trò chuyện. Ngón tay cậu dừng trên khung nhập tin nhắn, mãi vẫn không gõ gì. Cậu biết mình nên nói thế nào, nhưng đến lúc thật sự phải viết ra, lại chẳng hiểu sao khó đến vậy.

“Đừng nhắn cho em nữa. Chúng ta kết thúc ở đây.”

Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc, rồi xóa đi.

Vài giây sau, Minh Duy lại gõ:

“Em nghĩ những gì cần nói, hôm nay em đã nói hết. Từ giờ anh đừng làm phiền em nữa.”

Minh Duy nhìn hai dòng tin nhắn lần cuối, như thể có một thế lực vô hình nào đó ngăn cậu lại. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhấn gửi.

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu lập tức kéo Nhật Hoàng vào danh sách chặn.

Làm xong, Minh Duy đặt điện thoại xuống giường. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế, những ngón tay siết nhẹ lúc nào không hay. Cậu nhìn màn hình tối đen trước mặt, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ: Nếu anh ấy gọi thì sao? Nếu anh giải thích thì sao? Nếu anh nói rằng mọi chuyện không giống như cậu nghĩ thì sao? Nếu anh muốn giữ cậu lại thì sao?

Minh Duy im lặng một lúc lâu. Chính cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều đó hay sợ nó xảy ra.

Có lẽ là cả hai. Cậu sợ mình sẽ nghe thấy một câu khiến bản thân mềm lòng. Nhưng ở một góc nào đó, cậu lại không thể phủ nhận rằng mình vẫn muốn nghe nó.

Cuối cùng, Minh Duy tự nhắc mình rằng Nhật Hoàng đã không còn gì để nói với cậu nữa.

Ít nhất, cậu muốn tin là như vậy.

Cậu đặt báo thức cho sáng mai rồi tắt màn hình, kéo chăn lên và nhắm mắt lại.

Mãi một lúc lâu sau, khi những suy nghĩ trong đầu dần lắng xuống, Minh Duy mới chìm vào giấc ngủ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px