Chương 3: Tao đã cảnh báo mày rồi!
Minh Duy đi được một đoạn rồi mới lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu dừng trên màn hình vài giây, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Gia Huy.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. "Alo? Duy đấy à?"
"Mày đang ở đâu?"
"Ở trong trường rồi. Tao đang đứng gần cái biểu tượng 'I❤️BK' to đùng nè, sao thế?"
"Đứng yên ở đó đợi tao."
"Ừ... Ủa??? Mày nói gì cơ? Sao đã qua đây rồi? Không phải đang đi với anh yêu sao?" Gia Huy hỏi dồn dập, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cậu vốn tưởng hôm nay Minh Duy sẽ ở bên Nhật Hoàng cả buổi, ít nhất cũng phải đến khi ngày hội kết thúc mới gặp lại mình.
"Đến rồi nói sau."
"Nhưng mà..."
"Đợi tao nhé." Minh Duy nói xong liền tắt máy.
Gia Huy nhìn màn hình điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi, trong lòng lập tức dấy lên một cảm giác bất an.
Cậu biết Minh Duy đã mong chờ ngày hôm nay đến nhường nào. Suốt ba tháng, cậu đã nghe thằng bạn mình nhắc đến Nhật Hoàng không biết bao nhiêu lần. Vậy mà người vừa mới gặp được người yêu chưa bao lâu đã vội vàng gọi điện bảo mình đứng đợi.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Nghĩ đến đây, Gia Huy cũng chẳng còn tâm trạng để suy đoán thêm. Cậu chỉ đứng nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cổng trường, sốt ruột chờ Minh Duy xuất hiện.
...
Minh Duy bắt một chuyến Grab đi thẳng đến trường Bách Khoa. Ngồi ở ghế sau, cậu im lặng nhìn dòng người đang lướt qua trước mắt.
Hà Nội vẫn đông đúc và ồn ào như lúc cậu vừa đặt chân đến, chỉ là Minh Duy không còn tâm trạng để ngắm nhìn bằng ánh mắt háo hức như ban nãy.
Hoàng iu<3: "Duy ơi em cho anh một cơ hội giải thích được không?"
Hoàng iu:<3: "Duy ơi anh thật sự rất yêu em! Anh chỉ đang giúp bạn theo đuổi người nó thích thôi."
Hoàng iu<3: "Duy ơi trả lời tin nhắn của anh đi mà. Anh xin em đấy!"
Thông báo tin nhắn và những cuộc gọi liên tục hiện lên trên màn hình, Minh Duy nhìn lướt qua mà chỉ biết cười trừ. Cậu không biết nên gọi cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Đau đớn, hụt hẫng, tủi thân hay thất vọng... có lẽ đều có, nhưng chẳng cảm xúc nào đủ để diễn tả trọn vẹn những gì đang xảy ra.
Cậu chỉ biết mỗi lần hình ảnh chiếc điện thoại kia hiện lên trong đầu, cùng những đoạn tin nhắn và cái tên "050321", trái tim lại nhói lên một chút.
Điều khiến Minh Duy khó hiểu hơn cả là bên cạnh sự đau đớn ấy lại tồn tại một cảm giác nhẹ nhõm. Có lẽ bởi vì cuối cùng cậu cũng không cần phải tự hỏi bản thân mình về những chuyện khó giải thích dạo gần đây nữa.
Cậu không cần phải đoán xem tại sao dạo này Nhật Hoàng lại thay đổi? Không cần phải tự tìm cho anh thêm một lý do để biện minh cho những cuộc gọi ngày một ít đi, những tin nhắn ngày một hời hợt hơn hay những lần anh trở nên thất thần khi ở đối mặt qua màn hình điện thoại với cậu.
Một sự thật rất đơn giản. Anh đã yêu một người khác.
Minh Duy tựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt lại. Hóa ra, tình yêu chưa bao giờ là chuyện chỉ cần một người cố gắng là đủ. Một người muốn giữ, một người muốn buông, vậy thì kết quả vốn đã được định sẵn.
Nói là vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó khăn để tiêu hóa hết những cảm xúc lúc bấy giờ. Thật ra, để có thể nói ra những lời vừa rồi trước mặt Nhật Hoàng, Minh Duy đã phải cố gắng rất nhiều. Cậu gần như không cho anh có cơ hội lên tiếng, cứ thế nói hết những gì mình muốn nói rồi quay đi.
Không phải vì cậu không muốn nghe câu trả lời của anh, mà ngược lại, có lẽ chính vì quá muốn nghe nên cậu mới không dám nghe.
Minh Duy biết rõ bản thân mình. Nếu Nhật Hoàng lúc đó chỉ cần nài nỉ nói xin lỗi, hoặc nói rằng mọi chuyện không giống như cậu nghĩ, có lẽ tất cả những lời chia tay mà cậu vừa khó khăn lắm mới nói ra được sẽ lập tức trở nên lung lay.
Mạnh miệng thế thôi, chứ cậu chưa bao giờ thật sự chắc chắn rằng mình có thể buông được Nhật Hoàng. Người đứng trước mặt cậu vẫn là người cậu đã từng yêu rất lâu, là người chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến mọi quyết tâm trở nên yếu ớt.
Có lẽ nếu cho Nhật Hoàng thêm một chút thời gian để giải thích, Minh Duy đã không biết mình có còn đủ can đảm để nói câu “chúng ta chia tay đi” hay không.
Cậu chỉ biết, ngay lúc ấy, mình phải nói. Bởi vì nếu còn nghe thêm một câu nữa, có lẽ người quay đầu trước sẽ lại là cậu.
...
Mười phút sau, xe dừng trước cổng trường. Minh Duy thanh toán tiền rồi bước xuống. Cậu đứng bên đường vài giây, hít vào một hơi thật sâu trước khi đi về phía khu vực ngày hội tuyển sinh.
"DUY!" Gia Huy vừa nhìn thấy cậu đã lập tức chạy tới.
"Mày làm sao thế? Sao mắt lại đỏ hết lên thế kia?" Gia Huy nhìn bạn từ đầu đến chân, càng nhìn càng thấy bất thường: "Nhật Hoàng làm gì mày?"
Minh Duy im lặng vài giây rồi lắc đầu: "Tham gia xong đã."
"Không được! Nói luôn đi chứ..."
"Để xong việc rồi tính."
Gia Huy nhìn cậu, rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài: "Ừ. Được rồi."
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai bạn: "Có thấy khó chịu thì phải bảo tao luôn biết chưa?."
"Biết rồi." Minh Duy mỉm cười nhẹ. Gia Huy vẫn luôn như vậy, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn thấy cậu không ổn là lập tức đứng về phía cậu.
"Nào! Đi thôi."
Hai người cùng bước vào khu vực ngày hội tuyển sinh. Bên trong đông hơn Minh Duy tưởng tượng rất nhiều.
Từng gian tư vấn được dựng nối tiếp nhau, mỗi gian mang một màu sắc riêng. Sinh viên đứng phía trước liên tục mời gọi, phát tờ rơi, giới thiệu về trường và ngành học. Có nơi mở nhạc, có nơi tổ chức trò chơi, tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Minh Duy đi bên cạnh Gia Huy, thỉnh thoảng dừng lại nghe đôi ba câu. Gian này là trường kinh tế. Gian kia là trường công nghệ thông tin. Rồi đến ngoại ngữ, truyền thông, y dược... Mỗi nơi đều có những gương mặt trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Cho đến khi đi đến gian tư vấn của trường Luật, Gia Huy kéo tay cậu lại: "Ê, Duy! Luật này."
Hai người vừa bước đến gần, một chị sinh viên đã nhanh nhảu bước đến.
"Em đẹp trai ơi! em đang quan tâm đến ngành Luật đúng không?"
Minh Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu: "Vâng ạ."
"Thế thì đúng chỗ rồi!"
Chị lập tức cười tươi, đưa cho cậu một tập tài liệu: "Em đã biết mình muốn theo cụ thể mảng gì chưa? Tố tụng, pháp chế doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ hay vẫn đang tìm hiểu?"
"Em vẫn đang tìm hiểu ạ."
"Không sao hết! Bọn chị ngày trước cũng thế thôi."
Một anh đứng bên cạnh lập tức chen vào: "Em đừng nghe chị này! Chị ấy từ năm nhất đã tuyên bố không theo tố tụng đời không nể rồi đó!"
"Ơ, anh im đi!" Mấy người xung quanh bật cười.
Minh Duy cũng không nhịn được mà cong khóe môi. Lần đầu tiên từ lúc rời khỏi ga Hà Nội, cậu thật sự cười. Chị sinh viên tiếp tục nhiệt tình nói:
"Nếu em thích tranh luận, thích tìm hiểu quy định pháp luật và có khả năng tư duy logic thì Luật rất hợp. Nhưng chị nói thật nhé, học Luật không đơn thuần là học thuộc lòng đâu. Đọc luật nhiều, nhưng phải hiểu bản chất nữa."
"Vậy học có khó không chị?"
"Khó chứ." Chị trả lời rất thẳng thắn: "Nhưng ngành nào cũng có cái khó riêng, quan trọng là em có đủ yêu thích để chinh phục nó hay không thôi à."
Gia Huy đứng cạnh nghe một lúc rồi bật cười: "Chị nói nhiệt tình thế này chắc thằng bạn em đăng ký luôn mất."
"Đăng ký liền đi em!"
Chị sinh viên lập tức cười lớn: "Biết đâu bốn năm nữa lại quay về đây đứng tư vấn cho các em khóa sau.
Minh Duy ngượng ngùng, khẽ gật đầu: "...À dạ em sẽ xem xét thêm ạ."
"Không có gì nè! Có gì chưa hiểu cứ quay lại hỏi bọn chị nhé!"
"Vâng ạ."
Hai người tiếp tục đi quanh các gian hàng. Họ xem hết chỗ này đến chỗ khác, nhận thêm vài món đồ lưu niệm, tham gia một vài trò chơi nhỏ rồi mới rời khỏi khu vực ngày hội khi trời đã gần trưa.
"Đi ăn không?" Gia Huy hỏi.
"Ừ."
Hai người tìm một quán ăn gần trường rồi ngồi xuống. Sau khi gọi món xong, Gia Huy vẫn im lặng. Cậu không hỏi ngay mà đang đợi thằng bạn thân chủ động mở lời. Nhưng đến khi đồ ăn được mang ra mà Minh Duy vẫn im thin thít, Gia Huy không đợi được thêm nữa: "Giờ nói được chưa?"
Minh Duy ngẩng đầu: "Nói gì?"
"Đừng giả ngu." Gia Huy nhìn thẳng vào mắt cậu bạn ngồi đối diện: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Minh Duy chợt khựng lại. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
Cậu kể từ lúc Nhật Hoàng đến đón đã mang một vẻ mặt rất khác thường rồi đến vụ thay mật khẩu, về cái tên "050321" và những ứng dụng hẹn hò cũng như những đoạn tin nhắn mà cậu đã nhìn thấy.
Gia Huy càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Đến cuối cùng, cậu đập mạnh tay xuống bàn: "Đệch. Tao đã bảo rồi mà!"
Gia Huy tức đến mức muốn bốc hoả nhưng vẫn phải hạ giọng xuống vì nhận ra có người xung quanh đang nhìn sang.
"Ngay từ đầu tao đã thấy thằng cha đó có vấn đề rồi. Mày còn nhớ lần trước tao nói với mày không? Tao bảo nó có cái gì đó không ổn, mày còn bênh nó chằm chằm."
Gia Huy càng nói càng bực: "Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi? Mày có chịu nghe đâu! Cứ đâm đầu vào rồi bảo tao nghĩ xấu cho nó."
Minh Duy cầm đôi đũa lên, nhưng mãi vẫn không gắp thức ăn. Cậu biết Gia Huy nói đúng. Thực ra không chỉ Gia Huy mà đã có không ít người từng nhắc cậu phải cẩn thận.
Có người từng nói Nhật Hoàng không giống như những gì cậu nghĩ. Có người từng nhận ra những thay đổi trong cách anh đối xử với cậu.
Nhưng khi ấy Minh Duy chẳng hề quan tâm.
Cậu tin Nhật Hoàng. Hoặc có lẽ chính xác hơn, cậu tin vào tình yêu của hai người.
Chỉ cần người mình yêu vẫn nói yêu mình, vậy thì những lời từ bên ngoài đều trở nên không còn quan trọng. Bây giờ nghĩ lại, Minh Duy mới nhận ra mình đã từng cố chấp đến mức nào.
Nhưng cũng chẳng thể trách được.
Nếu quay lại ngày hôm đó, có lẽ cậu vẫn sẽ lựa chọn tin anh. Bởi khi yêu một người thật lòng, người ta đâu còn thời gian để dành chỗ cho những suy nghĩ liệu người ấy có phản bội mình hay không? Tất cả đều tự dối lòng và cho qua hết.
"Thôi! Không sao cả. Coi như là một bài học vậy."
"Biết là thế nhưng tao vẫn cay quá. Bạn tao vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, tính tình thì hiền lành ngoan ngoãn như này, vậy mà thằng cha kia lại dám đối xử tệ bạc như thế!!!"
"Tao mà gặp nó thì tao thề sẽ chửi vào cái bản mặt đấy đến khi nó không ngóc nổi đầu lên thì thôi nhé."
"Thôi Huy! Được rồi. Tao ổn mà, thật đấy."
Cậu biết lúc này Minh Duy không cần những lời trách móc hay thương hại mà cậu chỉ cần một người ngồi bên cạnh mình mà thôi.
Gia Huy thở dài, rồi cố tình đổi sang một giọng vui vẻ hơn: " Oke! Thôi để tao giới thiệu cho mày anh khác nhé! Đảm bảo đẹp trai, ga lăng với tốt tính hơn gấp vạn lần so với cái thằng Nhật Hoàng kia!"
Minh Duy bật cười: " Thôi ông tướng ạ! Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên bao giờ đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên thôi!"
"Với cả giờ tao chưa muốn tiến vào một mối quan hệ khác nhanh như vậy đâu."
"Rồi rồi! Thôi ăn đi xong chiều mình đi xem phim."
"Oke."
Hai người cũng không nói thêm về chuyện đó nữa. Minh Duy cúi xuống ăn, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều suy nghĩ.
Cậu chợt nhận ra, một ngày mà mình từng mong chờ đến thế lại kết thúc theo một cách chẳng có thể đoán trước được như này.
Ba năm tin tưởng một người. Ba tháng chờ đợi để được gặp lại người mình yêu. Cuối cùng, thứ cậu nhận được lại là một bài học mà có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ quên nổi.