Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lâm Nhật Linh nhìn cảnh dì Hồng dọn dẹp mà tức cười, cậu mỉa mai nói: “Tôi tưởng chị làm cách gì thì ra cũng chỉ có vậy? Sao thấy dì ấy dọn dẹp cho mình thì hạnh phúc lắm phải không? Chị vẫn ích kỷ như ngày nào!”

Lâm Tuệ Linh mới không quan tâm với lời móc mỉa đó, cô đang hạnh phúc như đang ở trong thời gian khi dọn khỏi biệt thự đến với căn nhà nhỏ hai tầng kia.

Ở đó, cô không phải là cô ba của nhà họ Lâm cô phải nai lưng ra làm kiếm tiền nhưng đổi lại khi về đến nhà luôn có cơm nóng chờ sẵn, chăn ga lúc nào cũng thơm mùi nắng, sàn nhà tuy cũ nhưng sạch bóng có đôi lúc là có thêm mùi bạc hà, không cần mang dép vẫn không dơ chân. 

Ở đó, cô mới thật là công chúa thật sự, có người chiều chuộng không sợ người ba nghiêm khắc ít nói, không có khoảng cách với anh hai, không chán ghét anh cả, cũng không căm hận thằng út.

Vui thì cười, buồn thì ôm dì Hồng khóc, tức giận thì đánh thằng út, không thích thì cãi tay đôi với ba, hét vào mặt anh cả, chọc tức anh hai,… Mọi chuyện cô làm dù có sai nhưng dì luôn bao dung cho cô, cũng không bắt ép cô vào khuôn khổ của một vị tiểu thư đài cát, không cần cô phải cố làm thiên tài gánh vác gia tộc, không cần hi sinh bản thân để báo đáp dòng họ.

Lâm Tuệ Linh chỉ là Lâm Tuệ Linh, dù có thế nào dì Hồng cũng không ghét cô, vẫn luôn quan tâm chăm sóc xem cô như con gái ruột.

Lâm Tuệ Linh tay khoanh trước ngực lưng dựa vào tường, hất mặt lên trời nói: “Mày có ngon thì đừng kêu dì dọn phòng của mày, cũng đừng có chuyện dì cũng kêu dì, làm như mình hay lắm vậy. Hứ!”

Lâm Nhật Linh âm u: “Chị nên một vừa hai phải thôi, dì cũng không rảnh đâu mà theo hầu chị, chị không có tay có chân à?”

Lâm Tuệ Linh nhỏ giọng nói vào tay Lâm Nhật Linh: “Mày đang ghen tị với tao vì tao thân với dì hơn à? Tao nhớ mặt mày dày lắm mà, lúc trước không phải mày cũng thích sai biểu dì lắm mà, sao giờ không dám nữa hả? Mày yên tâm mà làm đi, chắc chắn dì sẽ không từ chối yêu cầu của mày đâu, thằng chó. Ha ha ha…”

Lâm Lạc Linh vừa đi đến gần nghe thấy thế liền kéo tóc của Lâm Tuệ Linh: “Tao thấy thằng Nhật nói đúng, mày nên một vừa hai phải là được đừng để dì Hồng phải mệt vì cái tính tiểu thư của mày, mày quên ông già cảnh cáo hả?”

Lâm Tuệ Linh tức điên, móng tay đâm sâu vào mu bàn tay của Lâm Lạc Linh: “Buông ra, anh cũng khác gì tôi, kiếp trước anh cũng là cậu hai nhà họ Lâm mà, mấy người chúng ta đều như nhau thôi. Á!!”

Lâm Lạc Linh nắm chặt tóc của Lâm Tuệ Linh hơn: “Mày muốn tạm biệt mái tóc này của mày thì nói lại lần nữa.”

Cảnh dì Hồng dọn dẹp nhà cửa như mồi lửa đốt cháy thân thể của những người ở đây, tập đoàn phá sản, nhà cửa bị kê biên, bạn bè xua đuổi, cả dòng họ gần như tan nát hoàn toàn. Vậy mà vẫn có một người phụ nữ vẫn chấp nhận chịu thương chịu khó đi theo chăm sóc cả năm người không biết củi gạo mắm muối có giá ra sao, bà ấy không nói chỉ im lặng nấu từng món ăn, giặt từng cái áo, từng cái quần cho mấy người bọn họ, không than phiền, không kể khổ. 

Bây giờ nhớ lại Lâm Lạc Linh cảm thấy dù nhà có phá sản nhưng bọn họ cũng không có chịu khổ gì, việc nhà ăn uống quần áo đều do một tay dì lo hết, việc của bọn họ là hưởng thụ thành quả của dì, đi học và đi làm. Có thể nói dì Hồng như bao trọn đời sống sinh hoạt và cả tinh thần của bọn họ, nếu không thì… chưa chắc bọn họ trụ được trước cuộc sống này.

Lâm Tuệ Linh hét lên: “Dì ơi dì! Cứu con dì ơi….”

Lâm Lạc Linh nhanh chóng buông mái tóc của Lâm Tuệ Linh ra: “Xem như mày hay.”

Lệ Hồng nghe tiếng la thì chạy ra xem, thấy bốn cô cậu đều đang đứng ngoài hành lang, cậu cả chau mày đứng cuối cùng, cậu hai tức giận xoa mu bàn tay nhìn như bị chảy máu, cô ba như muốn khóc đang xoa tóc, còn cậu út cứ đứng cúi gầm mặt.

Lệ Hồng không hiểu ra sao, cô thử hỏi: “Cô ba kêu tôi có chuyện gì không, cô bị trúng ở đâu?”

Lâm Vũ Linh mệt mỏi: “Dì cứ kệ tụi nó đi, đều lớn rồi đừng có cư xử như con nít.”

Lệ Hồng cảm thấy mình không nên nhiều chuyện nhưng nhìn mấy ánh mắt như mong chờ kia cô thử nói: “Anh em trong nhà có gì thì nói với nhau… Mà thôi, cậu hai có cần tôi lấy thuốc cho cậu không?”

Lâm Lạc Linh gật đầu: “Làm phiền dì.” 

Lệ Hồng còn chưa kịp xuống lầu lấy thuốc đã bị Lâm Nhật Linh và Lâm Tuệ Linh cùng nhau lao vào lòng cáo trạng.

Lâm Tuệ Linh: “Anh hai nắm tóc con á dì.”

Lâm Nhật Linh: “Chị ba chửi con là thằng chó.”

Lệ Hồng kinh ngạc, cô phải lùi về phía sau hai ba bước mới đứng vững, nhìn hai người đang vùi vào lòng mình từ kinh ngạc bất ngờ đến cảm thấy buồn cười, nhìn thì đều là người trưởng thành nhưng thật chất cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn.

Lâm Tuệ Linh cãi lại: “Mày kiếm chuyện với tao trước, còn định đánh tao nữa, không chửi mày thì chửi ai. Mà anh hai bênh mày cũng nắm đầu tao rồi còn gì, tôi biết mấy người ghét tôi nhưng là do mấy người quá đáng trước.”

Gân xanh trên trán của Lâm Lạc Linh nổi lên, anh muốn điên với cái con này: “Mày hiền quá à, mày nhìn xem mấy lỗ máu trên tay anh mày đây này, tác phẩm của con nào?”

Lệ Hồng vỗ vỗ lưng cả hai: “Cô ba không được chửi cậu út, câu đó chửi người khác thì được chửi em trai mình là sai, là chị mắng em trai thì được nhưng không được chửi nặng như vậy. Cô ba phải xin lỗi cậu út.

Cậu hai muốn dạy dỗ em gái cũng không thể dùng vũ lực được, nắm tóc con gái lại càng sai. Cậu hai cũng phải xin lỗi.”

Chưa đợi Lâm Nhật Linh vui vẻ thì lời nói của Lệ Hồng vang lên: “Dù không biết cậu út nói gì làm cô ba tức giận nhưng mình là em phải tôn trọng chị, cũng không được hỗn, cậu út cũng phải xin lỗi. Ai cũng sai nên ai cũng phải xin lỗi bắt tay làm hòa, anh em trong nhà phải yêu thương nhau, dù có cãi hay đánh thì cuối cùng cũng là anh em.”

Lâm Lạc Linh rất nghe lời: “Xin lỗi, anh không nên nắm tóc em, em ba tha lỗi cho anh lần này nha.”

Lâm Tuệ Linh nghe tiếng anh em mà nổi hết da gà, cô miễn cưỡng cười đồng ý, quay sang xin lỗi Lâm Nhật Linh, cô nhấn mạnh từng chữ: “Xin lỗi, chị không nên chửi mày là thằng chó.”

Lâm Nhật Linh cũng nở nụ cười không thua kém: “Xin lỗi chị ba, em không nên nói chị là đồ ích kỷ.”

Lệ Hồng thấy họ dù xin lỗi nhưng cũng không ai chịu nhường ai, mà thôi... cô biết cục tức trong lòng của họ chưa nguôi nên cũng không nói nữa.

Lâm Vũ Linh nhìn phiền: “Mấy cái đồ quỷ!!! Xong chuyện rồi cút đi để cho dì Hồng làm việc, tụi mày rảnh lắm hả? 

Thằng Lạc báo cáo tài chính mày làm xong chưa? Sao anh chưa thấy mày gửi?

Con Tuệ, thông tin phòng nhân sự tổng hợp xong chưa, tuần sau là lại có đợt thay đổi nhân sự mới đấy!

Còn Nhật mày làm bài tập hè xong chưa? Còn bài tập của gia sư giao cho mày, mày làm xong chưa?

Ngày mai đúng là tụi mày được nghỉ nhưng có ai nói là công việc của tụi mày cũng được nghỉ đâu, không làm xong thì buổi trưa với tối cũng đừng ăn cơm.”

Lâm Vũ Linh lại quay sang Lệ Hồng: “Dì cứ mặc kệ tụi nó, một ngày không cãi nhau là tụi nó ngủ không ngon đâu, dì cứ làm việc của mình là được.”

Lệ Hồng gật đầu tiếp tục công việc trên tay, còn cậu hai cô ba cậu út thì mặt như tro đi về phòng làm việc.

Cái thằng anh cả khốn nạn, đợi tụi này cãi nhau xong thì nhảy ra làm người phân xử như mình trưởng thành lắm vậy, đợi đó để xem ai hơn ai.

…

Buổi trưa, khóe miệng của Lâm Lạc Linh vẫn cứ cong cong không hạ xuống được khi nhìn thấy trên bàn ăn có hai đĩa thịt chiên, một đĩa có sả ớt và một đĩa một tỏi ớt. 

Lâm Lạc Linh biết ngay là dì Hồng vẫn nhớ món anh muốn ăn, anh nhịn không được kéo đĩa thịt chiên không sả về phía mình, hai ngón tay cứ vuốt ve mép đĩa như muốn khoe cho cả nhà biết đĩa thịt này là của riêng anh. 

Lâm Vũ Linh nhìn cái bộ dáng hận không thể cả thế giới biết kia của Lâm Lạc Linh mà chán ghét, chỉ là một đĩa thịt thôi có gì ngon! Anh mới không phải ghen tị, thật sự không có ghen tị.

Ăn uống xong, mọi người đều đi về phòng nghỉ trưa, ở đây tuy ăn cơm trễ nhưng buổi trưa cũng có một tiếng để nghỉ ngơi, Lệ Hồng nhìn bảng phân công công việc dài như sớ táo quân do quản gia gửi đến… cô nhịn không được mà thở dài, biết rằng muốn lấy tiền người giàu đâu có dễ nhưng như này thì cũng quá cầu kì (phức tạp).

Nội sở thích của ông chủ thôi mà mất cả ba trang, còn cậu cả, cậu hai, cô ba, cậu út chỉ có hơn chứ không kém, từ ăn uống, quần áo, bày trí, sở thích,… Ngay cả giày dép và túi xách cũng phải chú ý, còn có cả thời tiếc cũng phải chú ý nốt.

Giờ thì hiểu sao lương một tháng được bốn mươi triệu rồi đó, may mắn là phòng khách hành lang có robot hút bụi, cô chỉ có việc dọn dẹp phòng của ông chủ và mấy cô cậu, nhẹ thì không nhẹ nhưng cũng không ngơi (rảnh) tay được.

Lệ Hồng đến phòng giặt sấy để lấy đồ ra đem ra ủi, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô phải dừng công việc trên tay. Là Thảo, bạn cấp ba của Lệ Hồng.

Thảo: “Sao rồi có ổn không mậy (mày)?”

Lệ Hồng vừa ủi đồ vừa trả lời: “Cũng ok, chỉ là tao phải nấu ăn cho năm người lận, ông chủ và bốn đứa con của ổng (ông ấy).”

Thảo ngạc nhiên: “Ổng nhiêu tuổi rồi mà có tới bốn đứa?”

Lệ Hồng liệt kê: “Bốn mươi ba tuổi, con trai lớn nhất năm nay mới hai mươi bốn tuổi, con trai thứ hai thì hai mươi mốt tuổi, con gái thứ ba thì mười tám tuổi, con trai út thì mới mười hai tuổi.”

Thảo ồ một tiếng: “Trời nhiều con ghê, mà cũng phải ổng giàu vậy mà chục đứa còn nuôi nổi. Mà mày thấy ổng sao mậy? Có gì ấy ấy không?”

Lệ Hồng bó tay với con bạn: “Ổng bình thường à, nghiêm khắc với con ổng lắm mà tao thì cũng bình thường, tao với ổng không có nói chuyện nhiều. Mà được cái ông chủ với con của ổng ai cũng đẹp hết, tao không có ảnh chụp, tao mà có tao gửi cho mày coi (xem), nhìn cho bổ con mắt.”

Thảo cười khúc khích: “Mày đừng có mê ông chủ đó nha mậy!”

Lệ Hồng chậc lưỡi: “Tao mê cái sắc đẹp của ông chủ thôi chứ không có mê con người của ổng, mê con người của ổng tiền của tao bay mất rồi sao? Mà nói có chủ đẹp ngắm cũng đã lắm, tao nói á nhan sắc của ông chủ tao không có thua gì mấy anh diễn viên hay trai đẹp ở trên mạng hết.”

Thảo thở dài: “Hâm mộ mày quá đi, được ở biệt thự trăm triệu đô, ăn đồ ăn đắt tiền còn có chủ có nhan sắc ngời ngời để ngắm, chả như tao gặp ngay ông sếp hãm. Phải chi chỗ mày còn tuyển tao cũng muốn gửi đơn đi phỏng vấn.”

Lệ Hồng an ủi: “Thôi mày cố gắng đi, còn vài tháng nữa là Tết gán làm để lấy lương tháng mười ba, có gì qua Tết rồi nghỉ, giờ nghỉ uổng lắm. Mà mày nhớ thu thập bằng chứng đầy đủ coi chừng ông sếp của mày ổng lật kèo á.”

Thảo nhỏ tiếng: “Mày yên tâm đi, tao thu thập đủ bằng chứng hết rồi ổng mà dám giựt tiền của tao là táo tố cáo ổng lên tổng công ty liền, còn kiện lên Bộ lao động nữa.”

Lệ Hồng ừ ừ: “Vậy thì tao yên tâm rồi.”

Thảo lại hỏi: “Mà mày báo cho ba mày biết chưa? Mày sợ thì tao nói giùm cho, nói mày đi làm chung với tao chắc ba mày cũng không la đâu.”

Lệ Hồng lắc đầu: “Thôi nói vậy không được đâu, lỡ ba tao lên kiểm tra thì sao, để tao nói là đi làm đầu bếp là được, mà làm đầu bếp thì cũng giống với công việc của tao đang làm mà.”

Thảo ngẫm nghĩ thấy vậy cũng được: “Ừ tao thấy vậy cũng được, hay mày muốn sang thì nói là làm chuyên viên dinh dưỡng cũng được, nghe này nó quý sờ tộc hơn.”

Lệ Hồng cười: “Thôi đi bà, không có bằng đại học cao đẳng mà chuyên viên cái gì, mày làm như ba tao không có hiểu biết vậy! À mà mày có đi đám cưới con Ngọc không? Tao là không đi được rồi, nếu mày đi thì tao gửi thiệp cho mày nha.”

Thảo liếc xéo: “Đi cái gì mà đi, tao không đi mà mày cũng không có gửi thiệp gì hết cho nó à, cái con nhỏ đó nó muốn moi tiền của tụi mình chứ bạn bè gì. Có nhắn tin gọi điện gì đâu, mất xác biết bao năm giờ đùng cái có chồng Nhật, nó là muốn khoe với tụi mình thì có. Tao con lạ gì con này, muốn khoe sắp có quốc tịch Nhật đồ đó à, hồi (thời) còn đi học nó lúc nào mà không muốn hơn thua với tụi mình, kệ mẹ nó đi, quan tâm làm gì cho mệt.”

Lệ Hồng định nói nhưng cũng thôi: “Nếu mày không đi thì thôi vậy, tao cũng không gửi, gửi năm trăm thì thấy xem không được, gửi một triệu thì tao thấy tiếc quá trời.”

Thảo trề môi: “Mày gửi năm trăm hay triệu gì thì con đó nó cũng chê mày vừa quê vừa nghèo à, lạ gì nó nữa. Ơi, cái thứ ăn cá biển rồi chê lại cá ao đó mày ơi, thôi tao đi làm có gì thì tối điện.”

Lệ Hồng: “Ừ, vậy mày cúp máy đi, tao cũng đi làm.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px