Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bốn mươi phút sau, Lệ Hồng đã nấu xong một nồi súp sườn rau củ, cô đi ra phòng khách muốn hỏi ông chủ xem nên bày chén tô ăn ở đâu.

Lâm Vũ Linh và Lâm Lạc Linh đã nhanh tay kéo cái bàn, ghế được xếp gọn trên vách tường mở ra thành bàn ăn, bàn ăn được đặt song song với với sofa trong phòng khách.

Lâm Vũ Linh nhìn Lệ Hồng nói: “Bàn ăn ở chỗ này, nhà của con thích ăn ở trong phòng khách, vừa ăn vừa xem tivi nó mới có không khí.”

Lệ Hồng gật đầu cô đi vào trong bếp để dọn chén đũa, Lâm Tuệ Linh bước vào theo từ trong tủ chén lấy ra một bình thủy tinh, cô mở tủ lạnh bốn cửa âm tường ra lấy đá lạnh cho vào bình và đổ nước khoáng vào.

Thấy Lệ Hồng nhìn Tuệ Linh cụp mắt nói: “Trong nhà có thói quen đặt bình nước trên bàn khi ăn, để ai khát nước thì uống.”

Lâm Nhật Linh thì nhanh tay lấy chén và đũa trên tay Lệ Hồng đem sắp ra bàn, cô ngạc nhiên muốn gọi lại, Lâm Vũ Linh cũng nhanh tay bưng nồi súp trên bếp ra bàn.

Lâm Lạc Linh thì cầm tô nui lớn còn kéo theo Lệ Hồng: “Dì nấu súp thơm quá, dì mau ra chia cho tụi con đi, tối giờ con chưa ăn gì, đang đói quá.”

Lệ Hồng thì đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đây là con của ông chủ hả, sao không giống mấy cậu ấm cô chiêu mà cô hay nghe kể gì.

Trước khi đến Lệ Hồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp phải chủ khó ở khó chiều, cậu chủ kiêu căng, cô chủ tiểu thư tính hay bắt bẻ, mà này… Này cũng làm cô vô cùng bối rối.

Thấy mọi người đều đang chờ mình Lệ Hồng gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn ra, nhanh tay chia thức ăn cho mọi người, chia xong cô lại thấy dư một cái chén, chưa đợi cô nghĩ đâu đâu ông chủ đã bảo cô ngồi vào ăn chung.

Lệ Hồng cười gượng: “Cảm ơn ông chủ, mọi người cứ ăn đi tôi vẫn chưa đói.”

Lâm Nhật Linh kéo Lệ Hồng ngồi xuống bên cạnh Lâm Kiến Thành, Lạc Linh thì nhanh tay múc nui ra chén cho cô: “Dì ngồi ăn chung với tụi con đi, nhà mình không có phân biệt trên dưới gì đâu.”

Lệ Hồng bối rối, nhưng không còn cách nào khác chỉ phải cùng ngồi ăn với mọi người.

Nếu có người ngoài ở đây họ sẽ tưởng đây là một gia đình sáu người ấm áp.

Lâm Lạc Linh vừa ăn vừa khen còn gọi thêm món cho buổi trưa: “Trưa nay con muốn ăn sườn non chiên sả, còn muốn ăn canh khoai ngọt (khoai mỡ tím), còn món khác nữa nhưng để dành cho bữa chiều.”

Lâm Nhật Linh đang ăn cũng giơ tay: “Con, con nữa… con muốn ăn thịt kho tiêu với trứng cút, muốn ăn tôm rang muối.”

Lâm Tuệ Linh ngắn gọn nói: “Con thích ăn cá, con muốn ăn canh cá lóc nấu với cải ngọt (cải ngồng), muốn ăn gà chiên.”

Lâm Kiến Thành cắt ngang: “Quy định một canh ba món mặn cộng với trái cây tráng miệng không được nhiều hơn.”

Mấy cái đầu heo này ngoài biết ăn ra thì được cái tích sự gì, ba mày còn chưa kêu món tới lượt bọn mày sao? Mà một đứa hai ba món muốn cô ấy mệt chết à?

Ba người đang hồ hởi kêu món bỗng nhiên xìu xuống như cọng bún, Lệ Hồng thấy không khí căng thẳng nên muốn làm dịu lại: “Các cô cậu muốn ăn gì thì cứ nói, mấy món đó tôi biết nấu không có khó gì hết, với lại mỗi món lượng cũng không nhiều tôi nấu được.”

Không phải người giàu khi ăn trên bàn có rất nhiều đồ ăn hay sao, chắc là cô mới đến nên ông chủ muốn cô tập làm quen, với lại người mới vô làm phải có thời gian thích ứng nên ông chủ mới dễ tính đến thế.

Nhưng dưới ánh mắt của Lâm Kiến Thành, mọi người đều im lặng, không phải là không muốn mà là không dám.

Lâm Vũ Linh ăn xong, dùng khăn lau miệng rồi nói: “Trưa nay con muốn ăn thịt chiên không sả.”

Dưới con mắt hình viên đạn của Lâm Lạc Linh, Lâm Vũ Linh vẫn ung dung uống một ngụm nước.

Lâm Tuệ Linh nhanh miệng nói: “Con muốn ăn canh cá lóc nấu cải ngọt.”

Lâm Kiến Thành nghiêm túc nói: “Một canh một mặn, thêm một món mặn thì cô xào cho tôi một dĩa thịt bò xào thập cẩm đi.”

Lâm Nhật Linh nhanh miệng: “Con muốn tôm rang muối.”

Lâm Lạc Linh ra vẻ tủi thân nói: “Vậy tráng miệng con muốn ăn nhãn.”

Lệ Hồng gật gật đầu, quay sang hỏi ông chủ: “Thưa ông chủ, vào buổi trưa mấy giờ mọi người mới ăn cơm?”

Lâm Tuệ Linh buột miệng: “Một giờ rưỡi trưa.”

Lệ Hồng gật đầu đã biết, thấy mọi người ăn xong cô nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, Lâm Nhật Linh định làm tiếp nhưng đã bị ánh mắt của Lâm Kiến Thành ngăn lại. 

Kiếp trước, khi cả nhà đã rời khỏi căn biệt thự dọn đến một căn nhà nhỏ khác, dì Lệ Hồng nấu cơm, dọn dẹp bàn là nhiệm vụ của chị ba, rửa chén là việc của cậu với anh hai. Thói quen này đến nay Nhật Linh vẫn còn nhớ, giờ bọn họ vẫn ở cùng nhau nhưng thời điểm đã khác, thân phận cũng khác cậu không thể làm.

Lâm Kiến Thành dẫn đầu đi về phía phòng làm việc ở bên phải phòng khách, ý bảo cả bốn đứa theo vào cùng.

Cửa vừa đóng, Lâm Kiến Thành nghiêm mặt: “Lời nói hôm qua đã quên hay sao?”

Lâm Nhật Linh gục đầu xuống: “Con đã cố nhưng không nhịn được, nhưng mà làm một người thân thiện bình dân thì không được sao?”

Lâm Kiến Thành nhắm mắt để che đi tức giận: “Vậy con nghĩ tại sao mấy tháng nay ba không đi tìm gặp cô ấy. Ba có thể tìm cách để cô ấy đến phỏng vấn làm việc thì việc sắp xếp để làm quen không phải là chuyện dễ dàng sao?”

Mọi người trố mắt nhìn Lâm Kiến Thành, Lâm Tuệ Linh khó khăn nói: “Ý của ba là sao?”

Lâm Kiến Thành thở hắt ra: “Còn cần hỏi sao, lúc sống lại ba đã về quê để tìm cô ấy nhưng đều bị ngăn cản, không phải hợp đồng có vấn đề thì công ty có chuyện, không phải trong tộc có cuộc họp thì xe hư giữa đường, ngay cả khi đã đến được nơi cô ấy sống cũng không thấy cô ấy ở nhà.”

Lâm Vũ Linh dùng tay đẩy nhẹ mắt kính không viền trên mặt, ánh mắt đầy nguy hiểm: “Ý của ba là cốt truyện ngăn cản.”

Lâm Kiến Thành xoa xoa giữa mày: “Rất có thể hoặc là vì chúng ta đi lệch với cốt truyện nên nó muốn trừng phạt chúng ta.”

Lâm Nhật Linh tức giận: “Nó dám!”

Nếu cốt truyện dám đụng đến dì Hồng thì cái cốt truyện này đừng mong được tiếp tục, dù có chết cậu cũng kéo theo mấy cái được gọi là nhân vật chính đó xuống địa ngục.

Lâm Kiến Thành phân tích: “Cốt truyện không nhằm vào cô ấy, nó nhằm vào chúng ta. Trong cốt truyện chính cô ấy chỉ là một nhân vật quần chúng chả ai nhớ mặt gọi tên. Ngay cả một câu trọn vẹn cũng chưa từng được nhắc đến, cô ấy chỉ được nhắc đến khi thằng Nhật bị đám nhân vật chính cùng cảnh sát truy bắt nên phải chạy trốn đến Tầm Phong.”

Lâm Vũ Linh gật đầu như đã hiểu, kiếp trước phải mấy năm sau dì Hồng mới đến nhà này làm giúp việc nhưng cũng chỉ là một người không có gì nổi bật so với những người dưới lầu.

Dì Hồng cứ như một người vô hình trong nhà suốt mấy năm liền, cho đến khi phát hiện thằng Lạc bị trầm cảm, dì Hồng mới được mọi người nhìn đến, và những năm sau đó dì đều không bỏ rơi bọn họ, cho dù sau này nhà họ Lâm  không còn.

Lâm Vũ Linh: “Đã hiểu, ở trong nhà không được làm quá, một là vì cốt truyện, hai là sợ dì biết bí mật cả nhà đã được sống lại, ở ngoài thì không cho bất kể ai biết về sự có mặt của dì Hồng.”

Lâm Kiến Thành tán thưởng: “Ngay từ khi kí hợp đồng, công việc của cô ấy chỉ là chăm sóc cho cái thằng què này thôi, còn bọn mày là hàng ép tặng.”

Lâm Lạc Linh thật hết nói nổi: “Hàng bị ép tặng? Tôi thấy là ông không muốn bất kỳ ai tiếp xúc với dì Hồng thì đúng hơn, bệnh của ba cũng nặng lắm không thua ai đâu, nếu ba cần để tôi hẹn bác sĩ giùm cho. Già mà còn muốn chơi kiểu yêu điên cuồng cực đoan (yandere), không sợ bị người khác cười vào mặt à?”

Lâm Tuệ Linh liếc mắt một vòng rồi thoải mái nói: “Ba lo mà xử lý mấy người phía dưới đi, đừng có để đến lúc tin đồn bay đầy trời, có người ba không nên nết như ba tôi còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Không còn chuyện khác thì tôi đi đây, đúng rồi ba à, lúc nảy chân ba cử động đấy, lo cho mình trước đi ông già kẻo mà bị lòi thì đến lúc đó để xem ai mới là hàng tặng kèm.”

…

Lệ Hồng sau khi dọn dẹp xong trong bếp cô nhắn cho quản gia Văn nguyên liệu của buổi trưa, sau đó mới bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa.

Lâm Tuệ Linh thấy Lệ Hồng định hút bụi thì ngăn cản: “Sàn phòng khách dì cứ để cho mấy con robot hút bụi làm là được, để con chỉ dì cách hoạt động.”

Hai người đem ba con robots hút bụi vừa mới khui thùng vào hôm qua ra, trạm sạc của robot được đặt song song với cầu thang.

Lâm Tuệ Linh hướng dẫn: “Dòng robot hút bụi này là dòng mới nhất của tập đoàn nhà chúng ta, dì nhìn nè cái chữ REPROS này là tên của tập đoàn, còn cái tên Esmé là tên của robot, nó có nghĩa là được yêu thương trân trọng và bảo vệ.”

Lệ Hồng bật thốt lên: “Cái tên thật có ý nghĩa, dùng nó để bảo vệ người vợ khỏi định kiến công việc nhà, cô đừng chê cười tôi, tôi không học cao nên chỉ nghĩ được tới đây thôi.”

Lâm Tuệ Linh lắc đầu: “Dì nói đúng mà, nó thay phụ nữ để gánh vác công việc nhà mà. 

Thời đại bây giờ phụ nữ vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải sinh con đẻ cái, còn phải chăm sóc nhà cửa lo toan mọi việc tất tần tật ở bên nhà chồng. Nó được tạo ra để có thể giữ được hạnh phúc trên môi người phụ nữ.”

“Cái này dễ sử dụng lắm, nó chỉ cần sạc đầy pin dì dùng phần mềm trên điện thoại di động hẹn giờ hoặc là bấm nút khởi động ở trên này là nó sẽ tự động hút bụi lau nhà. Còn nguyên cái cục này là trạm sạc với két nước, sau khi nó dọn dẹp xong sẽ tự động trở lại vị trí cũ, tự làm sạch, dì chỉ cần thay két nước, gom rác và bổ sung thêm nước và nướ lau nhà cho nó là được.”

Lệ Hồng gật đầu đã hiểu: “Thích thật, có cái máy này thì mấy cặp vợ chồng ngoài kia không cần cãi nhau ai quét nhà ai lau nhà, mấy đứa nhỏ cũng dễ thở hơn không bị la mắng vì không phụ giúp việc nhà. Cái này có mắc (đắt) không cô?”

Lâm Tuệ Linh: “Nó là dòng mới nên cũng khá mắc tiền, con này có giá bán trên thị trường là hai mươi tám triệu dành cho dòng Esmé plus, còn cái con này có vỏ ngoài bằng sợi carbon cao cấp tránh bị hư hỏng khi va đập, linh kiện bên trong thì bằng hợp kim nhôm hàng không nên nó cũng khá mắc, chỉ khoảng mấy trăm triệu thôi.”

Hai mắt Lệ Hồng không tin được, cô tránh sang một bên không dám lại gần mấy con robot: “Mấy trăm triệu, là mấy trăm triệu một con hay mấy trăm triệu ba con.”

Lâm Tuệ Linh cười ngượng: “Dạ khoảng 580 triệu một con, mà cái này là giá khi nó được đưa ra đấu giá thôi chứ đồ của nhà mình nó rẻ hơn nhiều. Mà dì yên tâm đi, nó bền lắm con chó cỏ trèo lên ngồi cũng không sợ bị hư (hỏng) đâu, hàng xịn nó phải khác chứ, mà dù có hư thì mình kêu kỹ thuật bên công ty sửa là được đâu có mất tiền đâu.”

Lệ Hồng vỗ vỗ trái tim đang đập liên hồi: “Cô nói nhẹ quá, ba con này cộng lại hơn cả căn nhà cấp bốn dưới quê. Thôi, cô tự dùng app đặt hẹn giờ cho nó tự làm đi, khi nào thay nước và túi rác thì cô chỉ để tôi làm, chứ tôi nhát tay không dám đụng (sử dụng) đâu.”

Lâm Tuệ Linh gật đầu đồng ý, dì Hồng vẫn là dì Hồng lúc nào cũng sợ làm hỏng mấy món hàng đắt tiền.

Lệ Hồng lại hỏi: “Nếu phòng khách không cần lau dọn thì tôi lên dọn phòng ngủ của mấy cô cậu với ông chủ.”

Tuy phòng khách không cần người nhưng theo như những gì Lệ Hồng biết thì mấy người giàu sẽ thích có người dọn phòng hơn là dùng robot, cái này cô đoán chắc là do tâm lý bề trên của bọn họ mà ra.

Lâm Tuệ Linh kéo Lệ Hồng đi về phía cuối hành lang chỗ phòng làm việc bên này cũng có một chiếc thang máy nhỏ dùng để di chuyển lên xuống giữa hai tầng trên dưới của tầng ba.

Lâm Tuệ Linh giải thích: “Cái thang máy nhỏ này là để ba con dùng để đi lại giữa phòng ngủ và phòng làm việc, ba con đi lại không tiện nên lắp đạt nó, mà có thang máy thì cũng dễ cho việc khuân vác đồ nặng. Mà mình có làm biếng đi cầu thang bộ thì mình dùng nó cũng được.”

Lệ Hồng gật đầu nhưng trong lòng lại nói còn lâu cô mới xài (sử dụng), không phải cô sợ chủ chi li hay gì mà là mình là người giúp việc phải biết rõ vị trí của mình ở đâu.

Vào phòng, Lâm Tuệ Linh lại bắt đầu hướng dẫn Lệ Hồng việc dọn dẹp và quét dọn phòng, còn có thói quen đổi chăn ga nệm, cùng với quần áo.

Lệ Hồng cẩn thận nhớ kỹ những điều cần chú ý, cô còn ghi chú vào điện thoại. Quần áo của cô ba có thể dùng máy sấy nhưng chăn và ga phải đem lên sân thượng phơi, cô ba thích mùi hoa nhài, sàn nhà phải sạch vì cô thích đi chân không hơn mang dép…

Nếu là xử lý sàn nhà… Lệ Hồng nghĩ phải hỏi lại quản gia xem có thể dùng chất tẩy rửa gì, ở nhà cô thường cho thêm baking soda kem đánh răng và một ít giấm để lau nhà, không biết gạch ở đây có sử dụng được không?


 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px