Chương 24: Có ai không? Gọi cấp cứu giúp em với!
Ăn xong, mọi người lần lượt trở về phòng làm việc.
Tại phòng làm việc của Đình Phong.
“Chuyện mày nhờ tao hỏi, tao hỏi được rồi.”
Nghe An Dương nói, Đình Phong ngẩng lên khỏi màn hình máy tính.
“Thế nào?”
“Bên Việt Đức chưa gặp trường hợp giống hẳn, nhưng có một ca khá tương đồng. Tao đã xin được kết quả xét nghiệm với hồ sơ cũ, lát gửi cho mày.”
“Ừ, gửi tao xem.”
“Còn chuyện mày hỏi về hướng xử lý thì để tao hỏi thêm một người nữa. Có gì tao báo sau.”
“Được. Cảm ơn trước nhé.”
Hai người nói thêm vài câu về công việc. Đến khi Đình Phong lưu xong tài liệu, An Dương mới ngả người ra ghế, nhớ đến chuyện lúc ăn trưa.
“À, mà An…”
Đình Phong liếc sang: “Làm sao?”
An Dương ngừng một chút, như thể đang cân nhắc có nên nói hay không.
“Chỉ là tao thấy… nếu mày định theo đuổi người ta thì chắc phải kiên trì lâu đấy.”
Đình Phong không nói gì. An Dương chống khuỷu tay lên bàn, nhìn bạn.
“Tao thấy An không phải kiểu nghe vài câu dễ nghe là rung động đâu. Mà còn thuộc tuýp người rất khó mở lòng nữa.”
Đình Phong cúi xuống, mở ngăn kéo lấy chiếc USB rồi đặt sang một bên.
“Ừ.”
“Ừ là thế nào?”
“Thì tao biết.”
An Dương nhìn động tác ấy, chậm rãi nói: “Mà tao thấy… hai đứa cũng không phải không có cơ hội.”
Đình Phong đóng ngăn kéo lại: “Vậy là được.”
“…”
An Dương nhìn bạn một lúc, rồi lắc đầu: “Thôi. Mày cứ giữ cái vẻ bình thản này đi.”
Anh đứng dậy, cầm điện thoại lên.
“Nhưng nhớ lời tao. Người ta không đứng yên chờ mày đâu.”
“Đi đây. Đến giờ về làm việc rồi.”
Nói xong, An Dương kéo ghế lại vị trí cũ rồi bước ra ngoài.
“Đi cẩn thận.”
Cánh cửa khép lại. Đình Phong nhìn theo một thoáng rồi mới quay lại với tập tài liệu trước mặt.
Anh không phải người thích vội vàng. Nhưng những điều mọi người và An Dương nói cũng không sai.
Có những chuyện, nếu cứ đứng yên chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một thời điểm thật sự thích hợp.
Anh khẽ bật cười, nhưng cũng chẳng nghĩ thêm.
Anh biết cô như thế nào. Vậy nên, nếu đã muốn bước vào cuộc sống của cô thì cứ đi từng bước một.
…
Cùng lúc đó, tại trụ sở công ty Nexora.
Vũ Thành Nam vừa trở về phòng sau cuộc họp với đối tác thì cô thư ký đã mang một tập hồ sơ vào.
“Dạ thưa sếp, đây là báo cáo bên tài chính vừa gửi. Họ muốn anh xem lại mấy khoản này trước cuộc họp ngày mai.”
Thành Nam kéo tập hồ sơ lại gần, lật qua vài trang rồi dừng ở một bảng số liệu được đánh dấu sẵn.
“Khoản thanh toán này là thế nào?”
Linh Chi cúi xuống nhìn theo hướng tay anh.
“Bên tài chính nói các khoản này thuộc dự án hợp tác với Hải Thành. Họ đang đối chiếu lại vì một số hạng mục chưa có đủ hồ sơ nghiệm thu.”
“Đã thanh toán rồi mà hồ sơ nghiệm thu vẫn chưa đủ?”
“Dạ. Phòng tài chính đã yêu cầu bổ sung, nhưng phía phụ trách dự án chưa gửi lại đầy đủ.”
Cuộc họp với Hải Thành vừa rồi cũng chẳng đi đến đâu. Phía đối tác muốn bổ sung điều khoản độc quyền vào thỏa thuận hợp tác, theo đó Nexora phải ưu tiên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hệ thống khách hàng của họ, đồng thời hạn chế ký kết với một số đơn vị cạnh tranh trong cùng lĩnh vực. Đổi lại, Hải Thành cam kết đưa phần mềm của Nexora vào mạng lưới doanh nghiệp mà họ đang quản lý.
Thoạt nghe, đây là một cơ hội mở rộng thị trường không nhỏ. Nhưng với quy mô khách hàng mà Hải Thành đang nắm giữ, điều khoản ấy cũng đồng nghĩa Nexora có thể bị lệ thuộc vào một đối tác duy nhất trong thời gian dài. Thành Nam không chấp nhận ký khi các điều kiện về doanh số tối thiểu, phạm vi độc quyền và trách nhiệm nếu một bên không thực hiện cam kết vẫn chưa được thống nhất.
Phía Hải Thành cũng không chịu nhượng bộ. Họ cho rằng Nexora đang muốn hưởng lợi từ hệ thống khách hàng của mình nhưng lại không muốn đưa ra cam kết tương xứng. Cuộc họp kết thúc sau gần hai giờ tranh luận, hai bên thống nhất sẽ xem xét lại đề xuất nhưng chưa hẹn được ngày ký.
“Còn điều khoản độc quyền, phía Hải Thành có gửi bản sửa đổi chưa?” Thành Nam hỏi.
“Dạ, họ nói sẽ gửi trong ngày mai.”
“Nhận được thì chuyển thẳng cho anh. Chưa thống nhất được điều kiện thì chưa ký.”
“Vâng ạ.”
Linh Chi định thu tập hồ sơ tài chính lại, nhưng Thành Nam giữ một trang giấy, chỉ vào phần ghi chú bên lề.
“Còn mấy khoản này, nhờ em thúc phòng tài chính đối chiếu lại với bộ phận phụ trách dự án. Anh muốn biết chính xác tiền đã được chi cho hạng mục nào, hồ sơ nghiệm thu đâu. Đừng để đến lúc ký kết rồi mới phát hiện số liệu không khớp.”
“Em hiểu rồi ạ.”
Linh Chi vừa định rời đi thì Thành Nam gọi lại: “À Chi, em pha cho anh thêm một cốc cà phê nhé.”
Cô dừng bước, quay lại nhắc khéo:
“Vâng. Nhưng hôm nay trong cuộc họp sếp đã uống hai cốc rồi, giờ uống thêm liệu có nhiều quá không ạ?”
Thành Nam nhìn lại màn hình máy tính, ánh mặt lộ vẻ mệt mỏi.
“Ừ. Không hiểu sao hôm nay anh cứ thấy đầu óc không tỉnh táo lắm.”
“Vâng, để em pha.”
Cô vừa bước được vài bước, anh lại nhớ ra điều gì đó.
“Hôm nay bên đối tác có gửi gì sang công ty à?”
“Có ạ.”
Linh Chi quay lại, chỉ về phía chiếc hộp đặt trên bàn ngoài cửa:
“Họ gửi mấy hộp trà làm quà. Mọi người trong văn phòng đang uống thử, ai cũng khen ngon sếp ạ.”
Thành Nam nhìn theo hướng cô chỉ, rồi hỏi: “Trà gì vậy?”
“Trà Phổ Nhĩ ạ. Hay sếp có muốn đổi sang uống trà không? Em pha cho sếp một tách để dùng thử nhé ạ?”
Anh cân nhắc vài giây rồi mới nói: “Ừ, vậy pha trà đi.”
“Vâng.”
Một lúc sau, Linh Chi mang trà vào, đặt tách xuống bên cạnh tay anh.
“Sếp dùng thử xem có hợp khẩu vị không ạ.”
Thành Nam cầm tách lên, nhấp thử một ngụm: “Cũng được đấy.”
Cô khẽ cười nhẹ, vừa lùi lại vừa nói: “Vậy em để đây nhé.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Linh Chi khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng
Thành Nam tiếp tục cúi xuống xem báo cáo tài chính quý vừa rồi. Công việc còn khá nhiều, nhưng anh vẫn tranh thủ xử lý từng phần trước cuộc họp ngày mai.
Khoảng hơn một tiếng sau, khi đang đọc đến một bảng số liệu, Thành Nam bắt đầu thấy trong người không ổn.
Anh đưa tay bóp mạnh vào hai bên thái dương, ngồi yên thêm vài phút với ý định chờ cảm giác ấy qua đi. Nhưng sự khó chịu không những không thuyên giảm mà còn rõ ràng hơn.
Anh buông bút xuống. Mồ hôi lạnh nhanh chóng rịn ra sau gáy.
Thành Nam chống tay xuống mặt bàn, định đứng lên gọi Linh Chi. Vừa nhấc người khỏi ghế, hai chân đã mất sức khiến anh phải đứng khựng lại.
Anh cố hít sâu, nhưng hơi thở ngày càng hụt, tim đập nhanh và mạnh trong lồng ngực. Thành Nam đưa tay nới cổ áo, mắt vẫn hướng về phía cửa.
Chỉ vài giây sau, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ.
Anh cố bước tới cửa nhưng chân không còn vững, bàn tay phải lần theo mép bàn để giữ thăng bằng. Đến khi bàn tay trượt xuống, cả người anh cũng mất điểm tựa.
Chiếc ghế phía sau bị đẩy lệch. Thành Nam ngã quỵ xuống sàn.
Cú va chạm khiến anh hé mắt được một thoáng, nhưng ý thức nhanh chóng chìm xuống. Cơ thể mềm đi, nằm bất động giữa nền phòng làm việc.
Cả người Thành Nam mất thăng bằng rồi ngã xuống sàn. Anh nằm yên bất tỉnh.
Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Khoảng hơn mười phút sau, Linh Chi nhớ ra tập hồ sơ vừa mang vào vẫn còn một bản cần lấy lại để gửi cho phòng tài chính. Cô đứng dậy bước tới vừa mở cửa vừa nói:
“Dạ sếp ơi, em lấy lại bản…”
Câu nói đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy Thành Nam nằm bất động dưới sàn.
“Sếp?”
Cô đứng sững mất vài giây như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó sắc mặt lập tức tái đi, cô vội bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh anh.
“Sếp Nam?”
Người đàn ông vẫn không có phản ứng.
Cô đưa tay lay nhẹ vai anh, giọng bắt đầu run lên.
“Anh Nam, anh nghe em nói không?”
Thành Nam vẫn nằm im. Cô cúi xuống kiểm tra hơi thở rồi lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt hoảng hốt.
“Có ai không? Gọi cấp cứu giúp em với!”
Giọng cô vang lên khắp hành lang: “Sếp ngất rồi! Gọi cấp cứu ngay giúp em!”
Tiếng Linh Chi vừa dứt, người nhân viên đứng gần cửa lập tức lấy điện thoại gọi 115. Một người khác chạy ra hành lang báo bảo vệ mở sẵn lối xuống sảnh.
Trong phòng nhanh chóng có thêm vài người, nhưng không ai dám chen vào. Linh Chi vẫn quỳ bên cạnh Thành Nam, liên tục gọi tên anh, chờ nhân viên cấp cứu tới.
Chưa đầy mười phút sau, nhân viên cấp cứu mang cáng cùng các thiết bị vào phòng. Họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Thành Nam, thực hiện những xử trí ban đầu rồi chuyển anh lên cáng.
Một nhân viên vừa theo dõi chỉ số vừa hỏi: “Người nhà bệnh nhân đâu?”
“Vợ con của sếp đang ở nước ngoài. Tôi là thư ký, tôi có thể đi cùng được không ạ?”
“Được. Chị lên xe đi, trên đường chúng tôi sẽ hỏi thêm thông tin.”
Cô vội cầm theo túi và điện thoại của Thành Nam rồi đi theo họ xuống sảnh. Chiếc cáng được đẩy thẳng lên xe cấp cứu, cửa sau lập tức đóng lại sau khi cô bước vào.
Trên đường đến bệnh viện, cô chủ yếu trả lời những câu hỏi của nhân viên y tế về thông tin cá nhân, tiền sử sức khỏe và lịch làm việc gần đây của Thành Nam.
Xen giữa đó, cô gọi điện báo cho vợ sếp, giọng gấp gáp:
“Chị ạ, anh Nam đang được đưa vào viện cấp cứu. Anh ấy đột nhiên ngất ở văn phòng, em chưa rõ tình hình thế nào.”
Đầu dây bên kia lập tức dồn dập những câu hỏi. Cô kiên nhẫn trả lời từng câu, cố gắng trấn an chị dù chính mình cũng chẳng biết phải nói gì cho chắc chắn.
“Vâng! Em sẽ ở bệnh viện, có tin gì em báo chị ngay.”
Cô ngừng lại, liếc nhìn Thành Nam rồi nói tiếp:
“Chị với hai cháu chuẩn bị về nước nhé. Em sẽ thu xếp đặt vé luôn ạ.”
Cô nói chuyện với vợ Thành Nam bằng giọng thân thuộc, như thể đã quen với việc đứng ra lo liệu những chuyện liên quan đến gia đình anh.
Một lúc sau, cô cúp máy, vừa lúc xe cấp cứu giảm tốc độ rồi rẽ vào cổng bệnh viện. Phía trước, khu vực tiếp nhận cấp cứu đã có nhân viên y tế chờ sẵn.
Đến bệnh viện, Thành Nam nhanh chóng được chuyển vào khu cấp cứu. Cô đi theo đến cửa, nhưng bị nhân viên y tế đề nghị chờ bên ngoài.
Lúc này, cô mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại của anh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.