Chương 23: An nhà chị được khen dữ vậy cơ à!
Tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn.
Tần An vừa bước vào phòng đã thấy Hồng Hạnh đang ngồi làm việc. Chị vừa ngẩng lên, thấy cô thì đặt cốc cà phê xuống.
“Ôi, đi làm lại rồi hả An!”
“Vâng ạ.”
Hồng Hạnh kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho cô em đồng nghiệp.
“Ngồi đi gái ơi. Mấy hôm nay không có em, chị cứ thấy thiếu thiếu làm sao ấy.”
Tần An bật cười: “Em nghỉ có một tuần thôi mà.”
Quang Thiện đang ngồi ở bàn phía đối diện cũng quay sang.
“Bà em khỏe hơn chưa, An?”
“Dạ, bà em ổn hơn nhiều rồi. Em cũng tìm được người giúp việc ở cùng bà, nên giờ yên tâm hơn một chút.”
“Ừ, thế là tốt.”
Hồng Hạnh đứng bên cạnh cũng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tần An.
“Bà đỡ là mừng rồi. Chị nghe vậy cũng yên tâm thay em.”
“Nếu có gì cần chị giúp thì cứ nói nhé!”
“Dạ.”
Tần An kéo ghế ngồi xuống. Cô vừa định hỏi mấy hôm nay công việc thế nào thì Quang Thiện bỗng cầm chiếc điều khiển trên bàn, hướng về phía chiếc tivi treo trên tường rồi tăng âm lượng.
“Ê, mọi người xem cái này chưa?”
Hồng Hạnh lập tức quay sang: “Có gì hot?”
Quang Thiện chỉ lên màn hình: “Công ty Nexora ấy.”
Tần An cũng nhìn theo.
Trên màn hình là hình ảnh một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, mặc vest tối màu, đang đứng trước phông nền có logo thương hiệu.
Giọng người dẫn chương trình vang lên:
“Công ty công nghệ Nexora đang thu hút sự chú ý sau khi công bố kế hoạch mở rộng hoạt động và chuẩn bị cho vòng gọi vốn mới. Được thành lập hơn mười năm trước, Nexora hiện là một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp.”
Tần An từ nãy vẫn im lặng nghe. Đến khi người dẫn chương trình nhắc tới vòng gọi vốn mới, cô mới hỏi:
“Công ty này lớn lắm hả anh chị?”
“Ừ.”
Hồng Hạnh ngước lên nhìn màn hình, buột miệng:
“Ông này nhìn trẻ thế!”
Quang Thiện khoanh tay trước ngực, chăm chú theo dõi.
“Trẻ mà làm được đến thế là giỏi lắm luôn đấy!”
Trên màn hình, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu:
“Ông Vũ Thành Nam, 37 tuổi, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Nexora, được biết đến là người trực tiếp đưa doanh nghiệp từ một nhóm khởi nghiệp nhỏ trở thành công ty công nghệ có hàng nghìn khách hàng…”
Một đoạn phỏng vấn ngắn xuất hiện.
Vũ Thành Nam ngồi trước máy quay. Khi người dẫn chương trình hỏi về kế hoạch mở rộng của Nexora, ông đáp:
“Chúng tôi muốn xây dựng Nexora thành một nền tảng có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển, từ những ngày đầu thành lập cho đến khi mở rộng quy mô. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển sản phẩm, chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện hệ thống để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.”
Nói đến đây, Vũ Thành Nam hơi dừng lại, đưa tay day nhẹ thái dương rồi mới tiếp tục.
Người dẫn chương trình nhận ra động tác ấy, liền hỏi: “Anh có muốn nghỉ một chút trước khi chúng ta tiếp tục không?”
Vũ Thành Nam mỉm cười, xua tay:
“Không có gì đáng ngại đâu. Chỉ là thời gian này có khá nhiều việc cần giải quyết nên tôi ngủ ít hơn bình thường một chút.”
“Gần đây, Nexora cũng thu hút sự chú ý khi chuẩn bị cho kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới. Liệu đây có phải thời điểm công ty sẽ có những thay đổi đáng kể trong định hướng phát triển?”
Vũ Thành Nam gật đầu.
“Đại hội lần này là dịp để chúng tôi đánh giá lại chặng đường đã qua và thống nhất những mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển và cơ cấu quản trị cũng sẽ được đưa ra thảo luận.”
“Có vẻ anh sẽ còn khá bận rộn trong thời gian tới.”
“Chắc chắn rồi.”
Vũ Thành Nam cười nhẹ: “Nhưng đây đều là những việc cần thiết để Nexora có thể phát triển ổn định hơn.”
Hồng Hạnh nhấp một ngụm cà phê, thuận miệng hỏi:
“Nghe bảo vòng gọi vốn lần này lớn lắm đúng không, Thiện?”
“Ừ. Hình như mấy chục triệu đô lận đó.”
“Ghê vậy.”
Hồng Hạnh tròn mắt: “Vậy mà chị thấy ông ấy lên truyền hình cứ bình thản như không.”
Quang Thiện bật cười: “Chứ chẳng lẽ người ta lên đó kể khổ hả chị? Làm đến chức ấy rồi, áp lực chắc cũng chẳng ít, chịu riết rồi thành quen thôi à.”
Tần An nghe được một lúc thì không theo kịp câu chuyện nữa. Ban đầu còn là chuyện gọi vốn, sau đó chuyển sang cổ đông, cơ cấu quản trị rồi kế hoạch mở rộng. Cô không hiểu rõ những thuật ngữ ấy, nghe thêm cũng chẳng giúp mình hiểu hơn được bao nhiêu, đành để mặc hai người tiếp tục bàn luận.
“Nghe chuyện người ta thành công mà thấy áp lực ghê!”
Quang Thiện thở dài: “Không biết bao giờ em mới được lên tivi như họ đây nhỉii.”
Hồng Hạnh chẳng buồn ngẩng đầu.
“Em cứ làm việc chăm chỉ đi, biết đâu một ngày được lên bản tin tìm người thất lạc.”
Quang Thiện quay phắt sang: “Chị! Em đang mơ ước nghiêm túc đấy!”
Tần An không nhịn được, bật cười một tiếng. Cô đặt bút xuống, góp lời:
“Thế anh định làm gì để thực hiện ước mơ ấy?”
Quang Thiện quay sang nhìn cô, vẻ mặt đầy bất mãn.
“Đến em cũng trêu anh nữa à?”
Hồng Hạnh bật cười, suýt sặc cà phê.
“Thôi được rồi! Thế em trai chị định lên tivi với thành tích gì đây nào?
Quang Thiện lập tức lấy lại khí thế:
“Đương nhiên là tự xây dựng đế chế của riêng mình rồi. Đến lúc ấy, em sẽ ngồi ở văn phòng tầng cao nhất, ký hợp đồng tiền tỷ, còn mọi người muốn gặp em thì phải đặt lịch trước.”
Hồng Hạnh lúc này mới ngẩng lên, nhìn anh từ đầu đến chân.
“Ừ, vậy em trai chị cố lên nhé. Chị rất mong chờ ngày đó lắm đấy nha!”
Tần An cũng gật gù phụ họa:
“Cố lên nhé anh. Em tin anh làm được.”
Nghe giọng hai người phụ nữ bên cạnh nghiêm túc quá mức, Quang Thiện càng thấy có gì đó không đúng. Cậu nhìn thêm vài giây, cuối cùng chỉ biết thở dài.
“Được rồi, hai người cứ chờ đấy!”
Nói xong, cậu cầm điều khiển chuyển kênh. Nhưng kênh nào cũng đang chiếu quảng cáo hoặc chương trình bán hàng, chẳng có gì đáng xem.
“Thôi, tắt đi em.”
Hồng Hạnh cúi xuống kiểm tra cuốn sổ tiếp nhận: “Xem nữa chắc đến bao giờ mới thành ông chủ được?”
“Chị Hạnh!”
Tần An bật cười, cúi đầu tiếp tục ghi chép, không định bênh vực anh thêm nữa.
Quang Thiện lắc đầu, bấm tắt tivi rồi trở về chỗ ngồi.
…
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi Hồng Hạnh nhìn lên đồng hồ thì đã gần đến giờ nghỉ trưa.
Chị đặt bút xuống, xoay nhẹ cổ tay rồi ngả người ra sau ghế.
“Thôi, nghỉ đi! Đói rồi muốn xỉu luôn rồi.”
Quang Thiện cũng đứng dậy, tiện tay vươn vai.
“Đi ăn thôi các chị em. Sáng giờ chưa có gì vào bụng.”
“Làm việc vất vả tốn sức quá!”
Hồng Hạnh ngước lên nhìn anh:
“Ngồi cả buổi mà tốn sức cái gì hả ông tướng?”
Quang Thiện ra vẻ suy tư, đưa tay xoa cằm:
“Chị không hiểu được đâu.”
Tần An cũng bật cười. Cô khép tập hồ sơ trước mặt, xếp gọn những giấy tờ vừa xem rồi cất vào ngăn bàn.
“Đi thôi. Hai người cứ đứng đây nói nữa là nhà ăn hết đồ luôn đấy ạ.”
“Nghe chưa?”
Quang Thiện lập tức chỉ vào cô: “Người hiểu chuyện nhất phòng đây rồi.”
“...”
Anh vừa nói vừa kéo ghế vào bàn, Hồng Hạnh đã quay sang lườm.
“Đói thì đi nhanh lên. Người nói nhiều nhất cũng là ông đấy.”
“Rồi rồi, đi ngay đây.”
Tần An nhìn hai người, không nhịn được cười. Cô cầm điện thoại lên, cùng Hồng Hạnh và Quang Thiện ra khỏi phòng. Khóa cửa xong, cả ba mới đi về phía nhà ăn.
Nhà ăn bệnh viện giờ này đã khá đông. Nhân viên từ các khoa lần lượt xuống ăn, bàn ghế gần như kín chỗ, tiếng trò chuyện râm ran khắp phòng.
Hồng Hạnh vừa bước qua cửa đã đảo mắt tìm chỗ rồi chỉ tay về phía một chiếc bàn gần cửa sổ.
“Bàn kia còn chỗ kìa.”
Cả ba vừa đi về phía đó thì Tần An bỗng nghe thấy tiếng gọi phía sau.
“An?”
Hồng Hạnh quay lại trước. Thấy Đình Phong, chị lập tức huých nhẹ vào tay Tần An.
“Ồ, bác sĩ Phong kìa.”
Tần An quay lại. Đình Phong đang đi cùng một người đàn ông, cả hai vừa lấy cơm xong, mỗi người cầm một khay trên tay.
Đình Phong chủ động lên tiếng chào: “Chị Hạnh, anh Thiện.”
“Bác sĩ Phong đấy à!”
Quang Thiện cười: “Em cũng xuống ăn hả?”
“Vâng ạ.”
Hồng Hạnh nhìn người đi cùng anh, tò mò hỏi: “Bạn em à? Hình như không phải người viện mình thì phải?”
Đình Phong gật đầu: “Vâng chị. Đây là Dương, bạn em. Hôm nay cậu ấy có việc qua đây, bọn em tiện gặp nhau bàn chút chuyện.”
An Dương cũng lịch sự gật đầu chào mọi người.
“Em chào anh chị.”
Quang Thiện nhìn An Dương thêm vài giây, rồi chợt nhận ra điều gì đó.
“An Dương phải không? Bác sĩ khoa Thần kinh bên Việt Đức ấy nhỉ?”
An Dương hơi bất ngờ, sau đó bật cười: “Vâng, là em ạ.”
“Anh có nghe tiếng chú rồi.”
Quang Thiện nói: “Bác sĩ trẻ mà giỏi nữa, chuyên xử lý mấy ca khó nhằn.”
An Dương bất giác gãi đầu, có vẻ hơi ngượng.
“Anh quá lời rồi ạ. Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.”
“Không quá đâu.”
Hồng Hạnh cũng góp lời: “Chị cũng từng nghe mấy người trong viện nhắc đến em.”
Nói rồi, chị nhìn sang chiếc bàn gần cửa sổ, vui vẻ đề nghị:
“Hay ghép bàn luôn đi. Bọn chị đang định ngồi bên kia, hai đứa qua ăn cùng cho vui.”
Quang Thiện cũng hùa theo:
“Đúng đấy, có thêm người càng vui. Hai chú ngồi cùng bọn anh đi.”
Cả năm người cùng đi về phía chiếc bàn. Hồng Hạnh ngồi cạnh Tần An, Quang Thiện ngồi đối diện, còn Đình Phong và người đi cùng ngồi vào hai chỗ còn lại.
Đến lúc đặt khay cơm xuống, An Dương mới nhìn sang Tần An.
“Còn đây là An nhỉ?”
Tần An hơi khựng lại, rồi gật đầu: “Vâng ạ.”
“Trước đây nghe Phong nhắc đến em mấy lần. Hôm nay mới có dịp gặp.”
Tần An ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh: “Dạ?”
“...” Đình Phong lập tức liếc sang anh một cái.
Hồng Hạnh bắt gặp ánh mắt ấy, lập tức hiểu ra đôi chút. Chị đưa tay che miệng, cố nhịn một tiếng trêu chọc rồi cúi xuống gắp thức ăn.
“À…”
Chị kéo dài giọng: “Ra là nghe kể nhiều rồi.”
Quang Thiện ngồi bên cạnh cũng không bỏ qua cơ hội.
“Thế bác sĩ Dương nghe kể những gì về An nhà chúng tôi rồi nào?”
Tần An khẽ siết đôi đũa trong tay.
“Cũng không có gì nhiều đâu ạ. Nó bảo An dễ thương, tốt tính, chỉ hơi ít nói với hay ngại một chút.”
“...”
“À, còn khen nhiều lắm.”
“...”
Hồng Hạnh bật cười thành tiếng: “An nhà chị được khen dữ vậy cơ à!”
Chị chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cô em đồng nghiệp một lúc rồi thở dài.
“Cơ mà tốt tính, dễ thương thế này mà chẳng thấy ai theo đuổi. Phí thật!”
“...”
“Chị Hạnh…” Tần An nhỏ giọng gọi, vành tai đã hơi đỏ lên.
Hồng Hạnh chẳng hề nao núng: “Hiền, ngoan, làm việc lại chỉn chu. Đến chị còn thấy thích.”
Quang Thiện nháy mắt với bà chị đồng nghiệp: “Chị đang tuyển người yêu cho An đấy à?”
Hồng Hạnh gắp một miếng thức ăn vào bát, tỉnh bơ nói:
“Chứ sao nữa? Người tốt thế này mà chẳng có ai để ý, không biết mấy người trẻ bây giờ mắt để đâu.”
An Dương thở dài một cái: “Thế thì… chắc phải xem lại mấy người xung quanh rồi.”
Quang Thiện dựa lưng vào ghế, tiện miệng nói:
“Biết đâu có người để ý rồi mà chưa nói đó chị à!”
Hồng Hạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Tần An.
“Em có ai đang để ý mà không biết thật không đấy?”
Tần An đang ăn bỗng bị sặc. Cô vội đặt đũa xuống, ho khẽ mấy tiếng rồi mới đáp:
“Chắc là… không có đâu ạ.”
“Đấy.”
Quang Thiện chỉ tay về phía cô: “Chính chủ còn không biết.”
Cả bàn lại cười một trận. Chỉ có Đình Phong từ đầu đến cuối vẫn khá im lặng.
An Dương liếc sang anh một cái, khóe môi thoáng cong lên.
“Thôi, chuyện này để người trong cuộc tự biết thì hơn.”
Hồng Hạnh vẫn chưa chịu buông tha.
“Thế thì phải nói ra chứ. Cứ để người ta không biết, đến lúc người khác nhanh chân mất thì lại ngồi tiếc.”
Quang Thiện nhướng mày: “Chị nói nghe có vẻ có kinh nghiệm quá nhỉ?”
“Ơ nó lại đúng quá ấy chứ!”
Hồng Hạnh gắp thêm thức ăn, rồi bất chợt quay sang Đình Phong.
“Nhỉ, bác sĩ Phong?”
Bất ngờ bị gọi tên, Đình Phong hơi ngẩng lên. Anh im lặng vài giây, dường như cũng không biết nên trả lời thế nào cho câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười.
“Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Tới thời điểm thích hợp thì nó sẽ tự đến thôi ạ.”
Anh nhìn xuống khay cơm, đầu ngón tay khẽ xoay đôi đũa một vòng.
“Có những chuyện, đợi đúng lúc rồi nói cũng không muộn.”
“Em nghĩ vậy.”