Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 95: Nàng và ta (2)

Hoàng hôn rời đi, nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, A Manh bây giờ mới thoát nạn sau cái màn đoán tên đầy khủng hoảng kia. Nàng rầu rĩ ngồi thu mình trong lầu vọng nguyệt, vẻ mặt như sắp khóc, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào ao cá tĩnh lặng không chút gợn sóng.

 

Tư Vân ngồi ngay bên cạnh A Manh, y đã ngồi đây cùng nàng từ lúc mới kết thúc trò đoán tên đến tận bây giờ. Thấy nàng cứ buồn bã như vậy, Tư Vân bèn dịu dàng lên tiếng hỏi han:

 

- Nàng đang rầu rĩ chuyện gì vậy? Vì chuyện ban nãy sao? 

 

- Nào có chứ. - A Manh dù chột dạ nhưng vẫn lắc đầu. - Không nhớ tên mọi người là lỗi của ta. Ta chỉ là nhớ đến bệ hạ, người ở trong cung phải lo toan nhiều việc, thật sự rất vất vả. 

 

- Bệ hạ là hoàng đế một nước, quân vương rầu rĩ thì ắt có quần thần giải vây. Nàng không cần phải lo lắng đâu. 

 

A Manh thở dài, trông chẳng có gì là bớt lo lắng cả. Tư Vân bỗng lúng túng giây lát, sau đó, lại nhẹ giọng: 

 

- Nàng đã vào cung hầu hạ bệ hạ được một thời gian rồi, bây giờ nàng nên ở trong phủ nghỉ ngơi mới phải. Nàng xem, cá trong hồ ngày một lớn hơn rồi, chúng còn sinh con đẻ cái nữa. 

 

Tư Vân vừa nói vừa chỉ tay vào ao cá, song, A Manh không có vẻ gì là quan tâm đến. Giờ, đến lượt Tư Vân thở dài. 

 

- A Manh, chúng ta thành thân cũng được một thời gian rồi. Cũng nên có vài đứa trẻ đúng không? - Tư Vân vừa nói vừa dựa vào vai A Manh. - A Manh à, ta không mong cầu gì nhiều, chỉ mong có thể cùng nàng sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. 

 

- Chúng ta thì làm sao có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người khác?

 

- Tại sao không? - Tư Vân nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn nàng. 

 

- Những cặp phu thê bình thường khác có thể sống bình yên qua ngày là vì họ vừa có đủ cái ăn cái mặc, người vợ vừa không có trắc phu cũng không có thiếp thất. Nhưng ta nghĩ vì họ không có dư dả tiền bạc nên mới không lấy thêm chồng thôi. Còn ta, ta không chỉ có một phu quân mà còn có thêm hai trắc phu và hai mươi bảy thiếp thất khác. Muốn có một cuộc sống yên bình thầm lặng như phu thê nhà nông thì đúng là mơ mộng hão huyền. 

 

- Nàng chỉ là có nhiều phu thiếp hơn người khác một chút thôi mà. Chỉ cần bọn ta chung sống hoà thuận thì Trúc phủ sẽ luôn yên bình. 

 

- Bệ hạ cũng có nhiều phu thiếp. Tuy ít hơn ta khá nhiều, nhưng hậu cung của bệ hạ, bảo là yên bình thì đúng là yên bình thật. Nhưng đó là hiện tại, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì cả. Bởi vì có tình cảm, thì sẽ có ghen tuông. Ta từng giả vờ không hiểu những lẽ đó, cho đến khi ta nạp phu thiếp, ta muốn giả vờ cũng không được nữa. 

 

Tư Vân im lặng. A Manh đột nhiên lên tiếng đổi sang chủ đề khác:

 

- Ta phải vào cung tạ ơn, chàng nghỉ ngơi đi. 

 

- Giờ muộn rồi, mai rồi hẳn đi. 

 

- Không được đâu. 

 

- Nàng mà đi bây giờ thì các đệ ấy sẽ buồn lắm đó. Các đệ ấy sẽ khóc oà lên cho xem. 

 

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tư Vân, A Manh bỗng chạnh lòng. 

 

- Vậy ta về phòng nghỉ ngơi đây, chàng cũng về phòng đi. 

 

- Vâng. 

 

Sau đó A Manh rời đi, Tư Vân đứng dậy tiễn A Manh một đoạn rồi cũng về phòng. 

 

...

 

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chỉ mới nhú, sương sớm còn chưa tan thì A Manh đã thức dậy, mặc nguyên bộ đồ dành cho trưởng cung nữ rồi lén la lén lút mở cửa phòng ra. Nàng rón rén đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, nhưng ai ngờ vừa mới quay mặt lại đã thấy Tư Vân đang đứng trước mặt mình. A Manh giật mình lùi lại mấy bước, Tư Vân thì nhìn nàng mỉm cười, trên tay y còn cầm theo chậu nước và chiếc khăn trắng sạch sẽ. 

 

Hai người nhìn nhau, trong khi A Manh đang vô cùng lúng túng thì Tư Vân lại trông rất bình tĩnh mà lên tiếng:

 

- Nàng định đi sao?

 

A Manh ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt mình, nàng do dự giây lát rồi mới đáp:

 

- Phải. 

 

- Vậy, đi đường cẩn thận. 

 

A Manh nghe vậy thì khẽ gật đầu, còn Tư Vân thì hành lễ rồi nhường đường cho nàng đi. Nàng sau đó bước ra cửa lớn và rời đi mà chẳng ngoảnh mặt nhìn lại lấy một cái. Tư Vân chỉ có thể luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nàng.

 

Lúc này, trong phủ có tiếng ồn ào của ai đó, hoá ra là một vài vị thiếp đã thức dậy, họ nhìn thấy chính phu đang đứng nhìn cửa lớn như trời trồng thì tò mò đi đến hỏi:

 

- Vân ca ca, huynh đang nhìn gì vậy?

 

- Không có gì đâu. 

 

- Thế bọn đệ đi thỉnh an thê chủ đây. 

 

- Thê chủ đã rời đi rồi. - Tư Vân cười hiền nói. 

 

- Sao cơ?!

 

- Sao lại đi rồi?

 

Tư Vân sau đó không nói gì nữa, để các thiếp thất còn lại cứ hoang mang nhìn nhau. 

 

 ...

 

Đến chiều tối, khi ánh hoàng hôn lại ghé thăm mái hiên nhà, A Manh từ khi nào đã quỳ trong thư phòng của hoàng đế, khuôn mặt lem nhem nước mắt, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn chằm chằm vào thánh thượng. Hoàng Ân đứng cạnh Tiểu Điệp vẻ mặt đầy lo lắng nhìn A Manh, còn Dương Hiểu chẳng lộ ra vẻ thương xót gì. Tiểu Điệp thì, chỉ thở dài chán nản. 

 

- Xin bệ hạ cho nô tì quay về hầu hạ bệ hạ! Nô tì muốn ở bên bệ hạ! Xin bệ hạ! Nô tì không muốn ở trong phủ đó nữa! Nô tì muốn ở bên cạnh bệ hạ! - A Manh vừa nói vừa dập đầu quỳ lạy. 

 

- Trẫm không có đuổi muội, chỉ muốn muội mỗi tuần về thăm phủ một lần là được. - Tiểu Điệp nhìn thấy liền nhăn mặt. 

 

- Không! Nô tì muốn ở đây hầu hạ bệ hạ thôi!

 

- Ít nhất cũng phải một tháng về thăm một lần. Muội không thể cái kiểu mấy năm mới về một lần được. 

 

- Bệ hạ... Bệ hạ vô tình với nô tì đến vậy sao? 

 

Thấy A Manh cứ khóc, Tiểu Điệp không nhịn được liền phì cười. 

 

- Được rồi, mau đứng lên lại đây nào. 

 

A Manh vừa thút thít vừa đứng dậy đi đến bên cạnh hoàng đế, hoàng đế không nói chẳng rằng liền đưa tay xoa đầu A Manh, vẻ mặt dịu dàng như đang an ủi một vị muội muội của mình. 

 

 - Ngoan nào, đừng khóc nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà muội lại khóc như vậy?

 

Thế là A Manh liền kể cho Tiểu Điệp nghe về chuyện khi mình vừa về phủ đã bị các phu thiếp lôi lôi kéo kéo thế nào, bắt chơi đoán tên ra sao. Tiểu Điệp cùng những người khác nghe xong chỉ có thể nhịn cười. Rồi họ phải cùng nhau an ủi A Manh, trấn an A Manh rất lâu thì A Manh mới chịu thoả hiệp mà đi về phòng. 

 

Nhìn A Manh nũng nịu mít ướt thế này, làm Tiểu Điệp bỗng nhớ đến chuyện thuở nhỏ. Nhớ hồi bé lúc Tiểu Điệp vô tình trượt chân té ngã, thì A Manh đã oà khóc nức nở. Và Tiểu Điệp là người đã ôm A Manh vỗ về an ủi. Hôm đó, cả hai đã ngủ cùng nhau, chỉ vì Tiểu Điệp muốn trấn an A Manh, không muốn A Manh phải lo lắng nữa. 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px