Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, làm gạch đá dưới chân đâu đâu cũng nóng hổi như lò than. Giữa trưa nóng nực, thay vì ở yên trong cung nghỉ ngơi thì hoàng đế lại ghé qua Chu Túy cung của Nghiên phi. Nơi này trang trí cầu kỳ, trồng nhiều hoa lá sặc sỡ, lại còn treo nhiều đèn lồng đủ màu sắc và chuông gió với đủ kiểu dáng. 

 

Trong cung, đâu đâu cũng thấy treo tranh vẽ, không treo tranh thì trưng chậu hoa, không trưng chậu hoa thì sẽ trưng bình gốm. Trong phòng ngủ, Nghiên Phi đang nằm trên giường, dáng vẻ trông vô cùng yếu ớt, sắc mặt thì xanh xao. Minh Phi, Dĩnh phi cũng có mặt ở đây, đứng ngay bên cạnh hoàng đế để thăm hỏi Nghiên phi. 

 

- Chân chàng đã thế này, không cần phải cố sức luyện tập đâu. - Tiểu Điệp ngồi bên mép giường, tay đang bôi thuốc lên mu bàn chân sưng tấy của Kiều Vũ. 

 

- Phu tế không sao. Sắp đến sinh thần của bệ hạ rồi, phu tế chỉ muốn cùng các đệ đệ góp vui giúp bệ hạ thôi. - Kiều Vũ nói bằng giọng nũng nịu. 

 

- Bệ hạ, phu tế cùng Hạ Cầm ca ca đã khuyên Kiều Vũ ca ca hết lời rồi, vậy mà huynh ấy cứ cố chấp như vậy. - Hoàng Dĩ nhăn mặt lên tiếng. 

 

- Xin bệ hạ hãy khuyên ngăn huynh ấy giúp chúng phu tế. - Hạ Cầm khi nói cũng nhăn mặt. 

 

- Chàng nghe rồi đó, ai cũng lo lắng cho chàng, chỉ có chàng là không biết lo lắng cho bản thân. Chàng không cần tự ép mình phải cố để làm vui lòng ai cả, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho đến khi nào khoẻ đi. 

 

- Bệ hạ... - Kiều Vũ nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Điệp rồi nhìn sang ánh mắt của những người khác, thấy được sự quan tâm của họ dành cho mình, Kiều Vũ mới đành nhẹ giọng. - Vâng, phu tế xin nghe theo bệ hạ. 

 

- Vậy mới tốt. - Tiểu Điệp mỉm cười, nàng đã thoa thuốc xong nên cẩn thận chỉnh chăn lại giúp Kiều Vũ. 

 

Hạ Cầm và Hoàng Dĩ giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dĩ nhìn sang Hoàng Ân, rồi hai tỷ đệ nhìn nhau cười tươi như hoa. 

 

Hai tỷ đệ nhà bọn họ, một người là trưởng sự cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng đế, một người là phi tần của hoàng đế. Thật có phúc. Dù bình thường bệ hạ không hay đến cung của Hoàng Dĩ, nhưng nếu muốn thì tỷ đệ họ vẫn có thể đến thăm hỏi nhau. 

 

...

 

Sau khi thăm hỏi Kiều Vũ xong, Tiểu Điệp rời khỏi Chu Túy cung, đi dạo quanh ngự hoa viên. Hiếm khi nàng có thì giờ rảnh rỗi dành cho bản thân như thế này, nên nàng rất trân trọng. Rồi đột nhiên, Tiểu Điệp nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc. Hoá ra là Thừa Lãng. 

 

Nhìn thấy Thừa Lãng, nàng lại nhớ đến cuộc đời đầu tiên của mình khi gặp y, y là con trai của một quan viên cấp cao bên nước chư hầu, y tên là Tư Khiêm chứ không phải Thừa Lãng, và, xuất thân cao quý hơn bây giờ rất nhiều. 

 

Thừa Lãng nhìn thấy nàng, liền nhanh chóng hành lễ, khép nép cúi mình tránh sang một bên cho thánh thượng đi. Tiểu Điệp nhìn Thừa Lãng, bên cạnh y chỉ có vài nô tài theo sau, đã vậy y phục mặc trên người cũng vô cùng giản dị, trên thắt lưng còn đeo một nút thắt đồng tâm màu đen. Tiểu Điệp có nghe qua chuyện rồi, ông của y đã mất cách đây không lâu, thật đáng thương mà. Nàng ngẫm nghĩ do dự giây lát rồi mới lên tiếng:

 

- Chúng ta cùng nhau đi dạo đi. 

 

- Vâng. 

 

Rồi hai người cùng nhau sải bước dài, người đi trước, kẻ ngại ngần theo sau. Bước chân của mỗi người ở đây chẳng đồng đều chút nào, ngó sang Thừa Lãng, y vẫn cứ cúi đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn nàng. 

 

- Chàng không cần phải khép nép như vậy, cứ đi cùng trẫm. - Tiểu Điệp nắm tay Thừa Lãng rồi cả hai cùng nhau bước đi.

 

- Bệ hạ... - Thừa Lãng ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. 

 

- Thừa Lãng, chàng nhìn xem, bên kia có cây hoa đang kết quả. - Tiểu Điệp đưa tay chỉ về phía một cái cây đang nở rất nhiều hoa, kết rất nhiều quả. 

 

- Bệ hạ nói phải, hoa vừa thơm, quả vừa mọng. 

 

- Bây giờ, chắc ai ai cũng nghĩ nếu có thể sinh nhiều con nhiều cái giống như cây cối thì mới là phúc đến đầy nhà. 

 

- Quả thật con cháu đầy đàn chính là phúc. - Thừa Lãng thử nhìn thẳng vào mắt Tiểu Điệp, nhẹ giọng cất lên. - Phu tế không dám mong có một đứa trẻ cho riêng mình, nhưng phu tế thật lòng cầu mong cho bệ hạ con đàn cháu đống. 

 

- Chàng không cần phải lo lắng, ở ngay đây, có sinh mệnh gắn liền với chàng. - Tiểu Điệp vừa nói vừa kéo tay Thừa Lãng chạm vào bụng mình. 

 

Những người ở đây ai nấy đều ngạc nhiên trước hành động của Tiểu Điệp. Đây là đang xác nhận cha ruột của đứa bé trong bụng sao? Các cung nhân liền vội vàng hành đại lễ. 

 

- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Chân phi nương nương!

 

Tiểu Điệp mỉm cười buông tay Thừa Lãng ra, Thừa Lãng vẫn còn trông rất ngạc nhiên, chậm rãi rút tay về, rồi chậm rãi hành lễ với nàng. 

 

- Miễn đi. - Tiểu Điệp đỡ tay Thừa Lãng. - Trời cũng không còn sớm nữa, chàng mau về cung nghỉ ngơi đi. 

 

- Bệ hạ... - Thừa Lãng xúc động nhìn thẳng vào mắt nàng lần nữa. - Bệ hạ có muốn đêm nay ở lại cung của phu tế không?

 

Tiểu Điệp im lặng nhìn Thừa Lãng. Ánh mắt y thật trong trẻo và thuần khiết, một ánh mắt trông mong chất chứa đầy tình cảm sáng trong, làm người ta có cảm giác thật tội lỗi nếu từ chối. 

 

- Được, thế đến cung của chàng đi. 

 

- Tạ bệ hạ. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px