Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên kim ta là người tệ bạc

Chương 93: Nàng công chúa gặp nàng công chúa

Vào một ngày mùa xuân ấm áp, có ánh nắng dịu dàng, có ngọn gió khẽ khàng đi ngang qua, lúc ấy, nàng công chúa đã gặp nàng công chúa. 

 

Chuyện kể rằng, trong một lần xuất phủ dạo chơi trên con phố tấp nập, nhị công chúa đã đội một chiếc nón bằng tre che nửa mặt, mặc trên người bộ y phục màu vàng nhạt mang mùi của nắng. Rồi nàng chạy nhảy khắp nơi, ghé vào các sạp hàng bán đồ trang sức đẹp mắt, ghé vào các quán ăn ven đường.

 

Khi Gia Kỳ dừng chân tại một tửu lâu có tiếng trong thành để thưởng rượu ngắm cảnh, đang ngồi say mê đắm chìm trong men rượu, thì đột nhiên, nàng nghe thấy bên tai có vài nữ nhân đang bàn chuyện gì đó vô cùng rôm rả. 

 

- Nghe nói trong kinh thành mới mở một thanh lâu mới, nhưng ta vừa vào đã liền bị đuổi đi. Ta đi hỏi khắp nơi mới biết, hoá ra đó là kỹ viện dành cho bọn nam nhân! - Nữ nhân đó vừa nói dứt câu thì liền cười phá lên, điệu cười đầy vẻ châm chọc. 

 

- Nam nhân nào mà dám bước vào nơi đó, chắc chỉ toàn mấy kẻ lẳng lơ chẳng ra gì rồi. Còn không sẽ là, chẳng có cô nương nào thèm ngó ngàng đến cả! - Nữ nhân này vừa nói vừa liếc nhìn khắp nơi. 

 

- Cái ngữ đó ai mà thèm lấy chứ? 

 

- Ấy ấy mấy người nói gì vậy? - Một nữ nhân cầm quạt lên tiếng. - Từ thời Đinh Mẫu Vương đã ban hành cái luật gọi là đa thê đa phu. Tức là nam nhân hay nữ nhân đều có thể lấy nhiều vợ nhiều chồng. Cái luật đó đến thời của Lý Hy Mẫu Đế bây giờ vẫn còn tồn tại, tính chắc cũng tầm hơn năm mươi năm rồi. Bây giờ xuất hiện một cái kỹ viện dành cho nam nhân thì cũng là lẽ hiển nhiên thôi. 

 

- Loạn hết rồi, loạn hết rồi! Nếu nam nhân ai ai cũng học theo tam hoàng tử lấy hai vợ thì loạn hết mất! Còn đâu uy nghiêm của nữ nhân chúng ta nữa?

 

- Hoàng đế ban hành luật lệ từ lâu rồi thì phải chịu thôi. - Nữ nhân cầm quạt thở dài. 

 

- Mà sao Đinh Mẫu Vương lại ban hành cái luật đó trong khi là hoàng đế có nhiều phi tần và nhiều con cái nhất chứ? 

 

- Ngươi không nghe nói thời đó xảy ra nhiều vụ phi tần thông dâm với hoàng nữ sao? Chắc vì muốn che giấu hay giảm nhẹ tội cho sủng phi thôi. 

 

- Hoàng đế đúng là hồ đồ mà? Lý do vậy mà cũng hợp lý sao? 

 

- Phải đó, phải đó!

 

- Nhỏ tiếng lại nào. Lỡ ai nghe thấy thì sao?

 

Sau đó, đám người ấy còn nói thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đa phần, đều có liên quan đến hoàng thân quốc thích. Gia Kỳ không nghe nổi nữa, chỉ đặt vài vụn bạc trên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi. Nàng vừa bước ra khỏi cửa lớn, đã trèo lên những mái nhà cao thoáng ở trên phố, rồi cứ đứng đó nhìn hết nơi này đến nơi khác. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một thanh lâu có vài mỹ nữ đang ăn mặc lả lơi đứng ngoài cửa chào khách. Nàng đoán, đây chắc có lẽ là thanh lâu dành cho nam nhân mới mở mà bọn người trong tửu lâu đã nhắc đến. 

 

Gia Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi phóng đi trên mái nhà ngay giữa ban ngày ban mặt, cứ vậy tiến thẳng đến thanh lâu đó. Đến nơi, nàng không vào từ cửa chính, mà lại trèo vào mái hiên bên trong, lén nhìn những thứ xa hoa lộng lẫy ở trong thanh lâu này. Rồi nàng phát hiện, có một khu vườn xanh tốt ở ngay phía sau thanh lâu. Khác hẳn với bên ngoài hào nhoáng, phía sau lại trông giản dị vô cùng. Đằng sau toà lầu cao quý này, chỉ có một cái sân nhỏ, một cái cây to, thêm nhiều chậu cây xanh đặt ở khắp nơi. 

 

Gia Kỳ còn đang cảm thán thì bỗng nhiên, dưới sân, xuất hiện một nữ tử mặc y phục màu cam nhạt, dáng vẻ mỏng manh, trang điểm nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển. Nàng ta đưa tay lên, chỉ với bóng lưng đã tạo nên khí chất tựa như tiên nữ giáng trần.

 

Rồi nàng ta bắt đầu nhảy múa, từng động tác mượt mà tựa như vải lụa mỏng đang bay phấp phới trong cơn gió, từng bước chân thanh tao tựa như một quý nữ đang đi dạo trên mây. Khi nữ tử ấy vừa quay đầu lại, dung mạo bất phàm ấy liền cướp lấy trái tim của một phàm nhân. Nụ cười e thẹn, ánh mắt long lanh ngọt ngào, làn da trắng trẻo mịn màng, khoảnh khắc ấy, gương mặt ấy, dáng vẻ ấy, tất cả đều đã in sâu vào trong tâm trí của Gia Kỳ. Nàng vừa say mê nhìn nàng ta nhảy múa, vừa vô thức lẩm bẩm trong miệng:

 

- Trên thế gian này, thật sự có nữ nhân xinh đẹp đến nhường này sao? 

 

Gia Kỳ đang ngắm nhìn quý nhân say mê thì đột nhiên có tiếng gọi của ai đó vang lên, làm cả nàng và mỹ nữ ấy đều bị giật mình. Mỹ nữ đang nhảy múa ấy vội vàng thu mình lại, cúi đầu trước một nữ nhân đã có tuổi khác. Hai người bọn họ nói gì đó, rồi nữ nhân đã có tuổi kia rời đi trước, nàng ấy sau đó mới vội vàng đi theo sau. Mỹ nữ vội đến nỗi, làm rơi cả chiếc khăn tay thêu hoa quỳnh trắng ngay trên sân mà chẳng hề hay.

 

Gia Kỳ đã để ý thấy, nhưng cũng không thể kêu lên được. Đợi không còn ai ở đây nữa, nàng mới vội vàng nhảy xuống sân rồi nhặt chiếc khăn tay lên. Trên chiếc khăn vẫn còn vấn vương một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, Gia Kỳ khuôn miệng tươi cười, vội phủi sạch bụi trên chiếc khăn tay rồi cất vào trong tay áo, ánh mắt luyến tiếc hướng nhìn về phía quý nhân vừa mới rời đi. 

 

Gia Kỳ kể từ đó luôn mang theo chiếc khăn tay bên mình rồi ôm tương tư.

 

 Sau chuyện ngày hôm ấy, cứ đến tối là Gia Kỳ lại ra ngoài dạo chơi trên phố. Nàng không đến thẳng thanh lâu của quý nhân để gặp gỡ người ta, nàng chỉ lẩn quẩn ở quanh đó, nghe ngóng tin tức về mỹ nữ ấy. Về sau, Gia Kỳ mới biết tên chủ nhân của chiếc khăn tay thêu hoa quỳnh, người ấy tên là Triệu Hoàng Ân. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px