Chương 5: Mơ
Chương 5: Mơ.
Tối đến. Trần Dụ có chút chần chừ suy nghĩ, cậu đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, rồi rất lâu sau cậu mới quyết định sang gõ cửa tìm Dụ Minh. Trần Dụ gõ cửa ba lần nhưng không thấy phản hồi, trong lòng liền nghĩ chắc anh đã ra khỏi nhà nên cậu cũng không có ý định gõ thêm lần nữa mà trực tiếp quay người về phòng.
Khi bước chân cậu quay đi thì cửa phòng Dụ Minh được mở ra. Dụ Minh choàng khăn tắm bước ra, tóc anh rũ rượi, gương mặt còn chưa lau khô, anh hỏi: “Tìm anh hả?”
Nhìn thấy cơ bụng rắn chắc cùng cơ bắp săn chắc của anh khiến Trần Dụ không khỏi đỏ mặt mà cố tình giả vờ như không thấy. Trần Dụ ngước ngước nhìn lên trần nhà nhưng lâu lâu ánh mắt cậu lại vô thức mà liếc nhìn cơ thể của Dụ Minh mấy lần.
Trần Dụ có tí ngại ngùng, cậu ấp a ấp úng, nói: “Em định… Hỏi?”
Chưa nói hết câu thì điện thoại của Dụ Minh vang lên từ bên trong phòng. Dụ Minh quay vào trong lấy điện thoại, anh nhìn Trần Dụ một cái dặn: “Đợi anh xíu.”
Trần Dụ nhân cơ hội này mà nhìn Dụ Minh một cái rồi sau đó mới gật đầu. Trần Dụ hai má ửng đỏ, tai cũng bắt đầu có cảm giác nóng lên, lúc này trong đầu cậu toàn chưa đựng hình ảnh cơ bắp và cơ bụng của Dụ Minh không thôi.
Thật sự là rất là khoái luôn đó trời.
Trần Dụ quên mất trong đầu mình muốn hỏi gì, hoặc có thể là không muốn hỏi nữa nên bèn nói theo sau lưng của Dụ Minh: “Thế em về phòng trước, hỏi anh sau vậy.” Nói rồi cậu một mạch chạy tọt về phòng trùm chăn.
Dụ Minh: “…”
Ở hay, cái thằng nhỏ này.
Trên một con đường tối đến như mực, bỗng có một tia sáng soi rọi xuống ngay chỗ Trần Dụ đang đứng, rồi sau đó xuất hiện một thanh niên dáng người cao, cơ bụng đẹp đang nhìn chết mê chết mệt hướng về Trần Dụ, nụ cười của anh rạng ngời như nắng xuân khiến Trần Dụ không sao thoát ra được.
Anh đưa Trần Dụ về nhà rồi sau đó. Sau đó thì… Anh lập tức ép Trần Dụ vào góc tường, ánh mắt của anh nhìn cậu vô cùng ân ái, anh đưa đôi bàn tay thon dài của mình xoa lấy má Trần Dụ. Các đốt ngón tay của anh từ từ co lại rồi trực tiếp kéo cằm Trần Dụ lại gần hơn, anh trực tiếp khẽ hôn lên đôi môi cậu một cái. Trần Dụ không kịp phản ứng cậu chỉ đơ người ra đó mặc cho đối phương đang từ từ hôn mình mãnh liệt hơn.
Khi tiếng chuông báo thức vang lên thì Trần Dụ mới hoàn hồn tỉnh giấc, hai má cậu ửng đỏ, bản thân có thể cảm nhận được thứ gì đó trên cơ thể đang phản ứng một cách dữ dội vì giấc mơ vừa rồi. Thoáng chốc Trần Dụ lại cảm thấy mơ hồ và sợ hãi hơn, bản thân cậu không biết từ bao giờ mà trong lòng lại chứa đựng hình bóng của Dụ Minh rồi, còn mơ toàn những giấc mơ khó đỡ.
Ngại quá mất thôi.
Trần Dụ rửa mặt xong vẫn không khỏi ngại đỏ mặt, trong đầu cậu toàn lặp lại giấc mơ vừa rồi, cậu nhìn thẳng mình trong gương rồi xoa mặt trấn tĩnh: “Không nghĩ đến nữa.” Thế nhưng đâu cũng vào đấy.
Khi còn mấy bước nữa là đến phòng khách, thấy Dụ Minh đang ngồi trên sô pha xem tin tức thì
tai của Trần Dụ lại nóng lên hừng hực, cảm thấy không ổn chút nào nên cậu nhanh chân quay người chạy vào phòng.
Nam Tây hôm nay bắt đầu đón nắng trở lại rồi, ở khu vực ngoại ô lúc này thời tiết trong lành dễ chịu, nắng soi xuống mặt hồ mờ ảo như một cái gương lớn nằm giữa vùng trời rộng lớn, khung cảnh này thơ mộng đến mê người. Trần Dụ đứng từ trên nhìn xuống bên dưới cậu liền lập tức có thể cảm nhận được sự lạnh lùng mờ mịt những ngày mưa cuối cùng cũng trôi qua rồi. Nắng ấm tháng tám dịu dàng biết bao, nó cứ như đang an ủi lòng người sau những ngày tháng lạnh lẽo chìm vào tăm tối.
Thế nhưng không biết đó là sự trùng hợp hay do trời sắp đặt mà Trần Dụ cảm thấy nắng đến với Nam Tây hôm nay là một điều vô cùng hợp lý. Những ngày tháng mịt mờ tăm tối không đáng trông mong của trước kia cuối cùng Trần Dụ cũng thoát ra được, thế nhưng khi nghĩ đến một chút nắng hồng ấm áp này thì trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy trống vắng một người.
Trong đầu lại hiện lên hình bóng anh Dụ Minh nữa rồi.
Trời đẹp nắng vàng ngập tràn khắp cả căn phòng, Trần Dụ kéo nhẹ khung cửa kính sang một bên, cậu kéo lê chậu nước sang rồi mới bắt đầu lau qua từng ô cửa sổ, rồi lại mang hết chăn gối đi giặt một thể, dọn dẹp cho đến tận nửa trưa cậu mới dừng tay nghỉ ngơi.
Dụ Minh mở cửa bước vào, xộc vào mũi anh là hương thơm thoang thoảng của vị chanh từ khắp căn phòng, anh hít vào một hơi nhẹ rồi cười khoan khoái ánh mắt hướng tìm Trần Dụ. Ánh nhìn của Dụ Minh bỗng dừng lại trên chiếc sô pha ngay trước mặt, anh thở nhẹ một cái rồi tiến đến đặt một túi bánh nhỏ lên bàn rồi sau đó lấy chiếc chăn nhỏ choàng lên vai cho Trần Dụ.
*Viết đến đây tui thật sự không chịu được nữa rồi.*
Dụ Minh chuẩn bị quay về phòng thì đúng lúc Trần Dụ cũng tỉnh giấc, anh quay lại cười với em ấy một cái, tay chỉ lên bàn rồi nói: “Có mua bánh bao cho em, ăn đi, còn nóng đấy.”
Trần Dụ vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn chiếc chăn đang choàng trên người mình, và còn túi bánh bao trên bàn kia khiến cậu không khỏi bật dậy ngay lập tức. Trần Dụ nhìn những thứ đó rồi quay sang nhìn Dụ Minh: “Cho em?”
Dụ Minh ngáp ngắn ngáp dài gật đầu: “Ừ, tiện đường nên anh mua luôn, em ăn nhanh đi.” Nói xong anh mở cửa bước vào phòng, “Anh phải đi ngủ thôi, không chịu được nữa.”
Thế là cửa phòng đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của Trần Dụ, cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc chăn tại sao lại ở trên người cậu, còn bánh bao nữa, Trần Dụ miệng khẽ cười nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ vấn đề có thể xảy ra.
Cầm cái bánh bao trên tay mà Trần Dụ phải suy nghĩ đủ chuyện, cậu hỏi lòng mình có nên ăn hay không vì nếu là trước đây thì có năn nỉ cách mấy cậu cũng tuyệt nhiên không động vào. Thế nhưng bây giờ lại khác, khác ở chỗ đây là anh chủ nhà đẹp trai mua cho cậu, cái anh mà cậu đã mơ thấy đêm qua.
Nghĩ đến giấc mơ đó Trần Dụ lại cảm thấy bản thân mình nóng hừng hực mặc dù máy lạnh vẫn đang được mở, cậu vội rót một ly nước rồi một hơi uống hết, thế nhưng cũng không thể hết nóng. Trần Dụ không biết đây là phản ứng gì của cơ thể, trước đây cậu cũng chưa từng như thế này.
Nghĩ ngợi một lúc lâu Trần Dụ mới sực nhận ra một điều rằng, bản thân cậu đã nghĩ đến Dụ Minh quá nhiều lần trong ngày hôm nay. Thế nhưng sao càng nghĩ đến Dụ Minh thì Trần Dụ lại cảm thấy con người anh ta càng trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Có lẽ do những hành động quan tâm nhỏ nhặt từ đối phương mà cậu đã có một cái nhìn khách quan hơn về anh ấy.
Hay là do mấy cái cơ bụng.