Chương 6: Tín ngưỡng (2)
“Sao vẫn chưa thấy ta…?”
“Rõ là bọn họ đã đi đâu đó quanh đây mà.”
“…”
“Rốt cuộc là vào chỗ nào vậy!?”
Lương Huy mò mẫm trong bóng tối. Cậu đã đi loanh quanh khu trung tâm tế đàn được hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
Nói Lương Huy có gấp không thì có, cậu rất gấp. Nếu không thể tìm ra được bọn chúng giấu người ở đâu thì về cơ bản là không thể hoàn thành được trình tự.
Và nếu để chúng hoàn thành nghi lễ thì cái lõi cũng sẽ đi tong mất.
Thời gian cậu quan sát chúng cũng không lâu, chỉ được hai lần. Lần đầu chỉ đi được nửa đường. Vì sợ bị phát hiện nên cậu đã quay trở lại. Lần thứ hai, cậu thấy bọn chúng dừng đâu đó tại trung tâm của thành.
Nếu không thể tự mình tìm thấy, cậu đành phải nhờ đến người đó vậy.
‘Anh trai’ hờ à.
.
Hình bóng của hai người, một lớn một nhỏ, đan xen bên vệ cửa sổ, ánh trăng đổ xuống mái tóc phất phơ.
“…Như đã đề cập trước đấy về khái niệm không-thời gian khác nhau giữa mỗi khu vực thảm họa, vì vậy tôi khuyên cậu nên giải quyết thảm họa này càng sớm càng tốt.”
“Dù sao thì cậu biết đấy, lúc chúng ta ra khỏi nhà vẫn chưa tắt điều hòa đâu…”
“…ồ.”
“Đợi một chút đã, anh nói là chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ, thì chúng ta, hay chính là tôi, mới có thể trở về thế giới thực sao? Sao anh biết anh là bản thể thật còn tôi là giả?”
“Cậu nói sai rồi, tôi không phải bản thể, cũng chẳng có bản thật, bản giả nào cả. Cậu, hay đúng hơn, phần linh hồn của cậu là thật, và tôi chỉ là phần sao lưu ý thức tại giây phút tỉnh táo của cậu tại thế giới thực thôi. Hiểu không?”
“Nhưng anh chắc là chúng ta nên tuân theo cái bảng hệ thống mà anh nói chứ? Tôi cũng chẳng thấy nó được. Thảm họa theo những gì anh miêu tả thì hẳn là những thực thể xấu xa mà? Ai biết nó có giở trò gì không chứ?”
“Thật ra tôi không chắc, nhưng theo những gì tôi và cậu trải nghiệm thì mỗi thảm họa tâm chỉ được phép áp đặt quy tắc bản thể ở một mức độ nào đó thôi…Hệ thống mới là thực thể trực tiếp giao nhiệm vụ cho chúng ta, dù sao thì nó sẽ không thiên vị thảm họa đâu.”
“Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây. Mỗi ngày cậu chỉ có thể gọi tôi ra 2 lần thôi. Hãy nhớ đừng gọi tôi ra gánh sát thương chí mạng đấy. Chúng ta thật sự không có ô dù đâu!”
“Sao anh phế quá vậy?”
“Thôi xin đi. Đặc tính của cậu chỉ là trạng thái đơn thôi, nó vốn dĩ đã phế rồi mà? Mà tôi và cậu chia sẻ cùng một chỉ số trí thông minh đấy?”
“Thôi được rồi, anh biến đi!”
Lương Huy phất tay nhìn về bóng hình quen thuộc vừa tan biến.
Được rồi, để cậu nhẩm lại kế hoạch một chút.
Trước hết, cậu tên là Ong Lương Huy, là một thanh niên thuộc thế kỷ 22 hiện đại, thân phận là một người thức tỉnh sở hữu năng lực có hạn.
Nghe thì có vẻ khá là phế vật…
Và nhiệm vụ cậu cần thực hiện theo những gì mà ‘cậu’ nói thì chính là tìm kiếm điều bất thường trong khu vực mô phỏng, tìm ra lõi và phá hủy nó.
Nghe đơn giản đấy, nhưng mà điều bất thường là gì thì tên này có thèm nói quái đâu?
Thật ra điều đúng đắn hiện giờ là xem lại những gì mà cậu biết đã…
Nghĩ vậy, Lương Huy lại vén chăn lên rồi nằm xuống. Cậu quan sát xung quanh, nhận ra bản thân có lẽ đang tồn tại tại một giai đoạn thời cổ đại nào đó. Cái cấu trúc nhà đất giường tre đèn dầu này…không sai vào đâu được.
Và ‘cậu’ đã nói thứ này chỉ là bản thể nên, có lẽ cậu chỉ cần đối xử với nó như trò chơi là được?
Không, như vậy lại rất mạo hiểm, dù sao bị tổn thương trong đây có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần cậu ngoài đời thực, khéo còn chết thật chứ chả đùa…
Nếu như coi đây là một trò chơi, thì thật không may, cậu lại đang chơi bản multiplayer mất rồi, chỉ là bọn họ đang ở trạng thái xấu nên chẳng thể tương tác được và đang hành xử như những npc.
Và cậu, nhờ có đặc tính [Tỉnh táo], nên tạm thời thoát khỏi trạng thái này, giữ lại được thường thức nhưng ký ức mà cậu kế thừa lại là của thân xác của đứa trẻ này chứ không phải của cậu ở bản hiện đại.
[Tỉnh táo] có hai đặc kỹ, bao gồm triệu hồi bản sao lưu ý thức và nhờ nó chịu đòn hộ, nhưng nhược điểm là chỉ tồn tại được vài tiếng và vết thương mà nó gánh chịu khi cậu quay trở lại hiện thực sẽ được mang theo.
Cái thứ hai thì là triệu hồi bản sao lưu tại một dòng thời gian chưa xảy ra, hay nói như cách mà anh ta nói là tạo ra một nếp gấp thời gian, tạm thời đem trạng thái bản thân ở tương lai sử dụng trước, sau đó phải trả lại, và mọi tổn thương tại thời điểm vay mượn gây ra đều sẽ được trả lại theo…
Sao mà kỹ năng nào cũng hố thế này!
Lương Huy vò mái tóc xơ xác của bản thân, sau đó anh bỗng khựng lại.
“Được rồi, cứ vậy đi…!”
Nói rồi, anh kéo tấm chăn lên đi ngủ.
.
“Thêm một chút nữa thôi…”
“Thôi nào, dậy đi mà. Sao hôm nay em kì vậy? Không phải bình thường em là người đầu tiên trong nhà tỉnh dậy vào hôm nay sao?”
Lương Huy xoay người tránh khỏi ánh mặt trời, cậu nhíu mày, bịt tai lại trước sự thúc giục của anh trai.
Sau khi suy nghĩ một chút vào đêm hôm qua, Lương Huy quyết định rằng thật ra cậu chẳng cần phải tuân theo cái vai ‘người em trai’ này làm gì. Vốn dĩ các npc mà cậu có khả năng tiếp xúc với thì chỉ là người thường mà thôi, lùi một bước mà nói, nếu thật sự bị đuổi ra khỏi nhà vì nghi ngờ dính dáng đến tà giáo, cái mà rất có thể xảy ra do bối cảnh hiện tại thuộc thời cổ đại, thì Lương Huy cũng tự tin là cậu chẳng thể chết đói được.
Vì thấu suốt được điều đấy nên giờ cậu quyết định buông xuôi, mặc cho bản thân ooc một chút.
“Anh à, đó chỉ là khi em còn nhỏ thôi, giờ em đã trưởng thành rồi. Con người trưởng thành là phải học được cách tự mình giải quyết mọi chuyện, không nên phó mặc số phận vào những niềm tin mù quáng…”
“?”
“Gì vậy thằng nhóc này? Thôi được rồi, nếu em mệt thì hãy ngủ tiếp đi, anh sẽ đi lấy giáo phục cho em.” Anh trai nói, rồi cậu ta bỏ đi.
“Vâng.”
Đợi đến khi cậu ta đi hẳn, Lương Huy mới từ từ bò dậy. Dù nói là sẽ không chơi nhập vai, thế nhưng cậu vẫn quyết định tham gia hoạt động cầu nguyện tại tế đàn buổi tối nay.
Thứ nhất là do cậu tò mò. Nói là thừa kế ký ức của đứa trẻ trong mô phỏng này, thế mà không biết do hệ thống đểu hay do đặc tính can thiệp mà ký ức cậu thấy được hoàn toàn mờ tịt. Lúc rõ lúc không, thành thử Lương Huy chẳng biết gì cả.
Thứ hai là, dù không thấy rõ cho lắm, nhưng thông qua việc kế thừa, cậu có thể cảm nhận rõ sự yêu quý và ngưỡng mộ của thân thể này dành cho ‘Ngài’, thế nên dù có thật sự thấy được ký ức một cách rõ ràng, cậu cũng chẳng mạo hiểm xem qua thước phim được quay từ góc nhìn của một tên cuồng tín.
Nghĩ rồi, Lương Huy nhảy xuống giường, xỏ vào đôi dép rồi đi ra ngoài.
…
“Đây à…?”
Sáng nay, Lương Huy rời khỏi nhà, đi thăm thú xung quanh một lúc, gần đến trưa, cậu về nhà để ăn cơm.
Trong nhà có mẹ, em gái, anh trai. Em gái và mẹ buổi sáng đã đi ra chợ nên cậu không gặp. Anh trai thì hình như đã đi ra đồng. Cậu không thấy họ nói gì về bố cả, nên hoặc là bố cậu thường xuyên đi xa, không về nhà, hoặc là đã chết lâu rồi.
Thật ra số lượng đàn ông cậu gặp mặt sáng nay cũng không nhiều lắm, cả lũ trẻ cỡ nhỡ cũng vậy…
Dựa vào ký ức, Lương Huy đã cố gắng đến những nơi mà lũ trẻ hay tụ tập, xem có nghe ngóng được tin tức gì không.
“…Mấy anh chị ấy ấy hả? Hình như bọn họ đều ở nhà sửa soạn rồi…Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày quan trọng mà.”
“Đúng vậy ha, đã cuối tháng rồi…Buổi cầu nguyện hôm nay thân tín của Ngài sẽ giáng lâm.”
“Nghe bảo bọn họ có sức mạnh to lớn lắm đó, ngầu ghê. Ước gì tớ lớn hơn một chút nhỉ?”
“Chắc gì cậu đã được Ngài lựa chọn, ảo tưởng vừa.”
“Này, cậu thích chết à?!”
…
Ừ thì, nghe được một chút.
Tại bọn nhóc cãi nhau hăng quá nên đành phải chuồn về luôn.
Nhưng cũng không phải đi một chuyến công cốc, ít nhất thì cậu phát hiện ra được ba thông tin.
Thứ nhất, cứ mỗi cuối tháng, thay vì những buổi cầu nguyện bình thường, những thân tín của Ngài sẽ vào thành và trao đi sức mạnh của Ngài.
Thứ hai, những đứa trẻ lớn hơn cậu một chút dường như rất mong chờ buổi cầu nguyện này, nhưng cũng chỉ có số ít thôi, vì khi đi ngang qua bờ sông, cậu vẫn trông thấy khá nhiều đứa đang tụ tập câu cá. Nên chắc phải có điều kiện nhất định gì đó để bọn trẻ mong chờ.
Cuối cùng, trong thế giới mô phỏng này tồn tại người sở hữu sức mạnh. Đương nhiên không thể chắc chắn kết luận như vậy, do đây cũng có thể chỉ là chiêu trò lừa đảo nhằm truyền bá tư tưởng tà đạo, dù sao ở hiện đại cũng có kha khá vụ rồi. Nhưng giả sử thật sự sở hữu những kẻ có siêu năng lực thì mức độ nguy hiểm mà cậu phải đối mặt sẽ tăng vọt…
Vì thế, tốt nhất vẫn nên giữ nguyên thiết lập nhân vật cho chắc…
“Hừm…”
Hừ! Rối rắm chết đi được!
Lương Huy đưa tay vò mái tóc. Thôi kệ, tối nay cứ đến tế đàn xem trước đã!