Chương 7: Tín ngưỡng (3)
Màn đêm ở khu vực mô phỏng buông xuống nhanh một cách bất thường, tựa như một tấm thảm nhung đen tuyền bị kẻ nào đó thô bạo phủ ập lên toàn bộ tòa thành.
Tại khu vực trung tâm tế đàn, không khí ngột ngạt và tĩnh mịch đến mức tiếng gió lùa qua các kẽ đá cũng tạo nên những âm thanh ghê rợn.
"Em đi đâu vậy? Lại đây."
"À, ồ..."
Lương Huy giật mình quay lại, ngoan ngoãn đi về phía anh trai. Lúc này, trên người cậu đang khoác một chiếc áo khoác dài chạm đất màu trắng ngà, đường may thô ráp nhưng chất vải lại khá dày dặn. Đây chính là bộ "giáo phục" mà người anh trai đã cất công đi lấy về từ sáng.
Sáng nay, sau khi đi thám thính một vòng quanh thành, Lương Huy mới ngộ ra một điều rằng không phải đứa trẻ nào trong tòa thành này cũng có đặc quyền được khoác lên mình tấm áo này.
Dựa trên những lời bàn tán xô xát của lũ trẻ con ngoài bờ sông, cậu mới phát hiện ra rằng chỉ có con cái của những "thân tín", hay nói theo cách dân dã ở thời hiện đại là "con ông cháu cha", mới được giáo hội ban phát giáo phục. Lùi lại xét theo thái độ kính cẩn đến vô lý của người mẹ và việc người cha hoàn toàn bặt âm vô tín trong ký ức, Lương Huy thầm đoán có đến tám chín phần trăm ông bố chưa từng thấy mặt kia chính là một thành viên thuộc hàng ngũ thân tín của "Ngài".
"Ngồi xuống đây."
Người anh trai vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh. Lương Huy nương theo chỉ dẫn, ngồi xuống bệ đá cạnh khung cửa sổ đang mở rảnh rang của tế đàn. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt nheo lại vì ánh chiều tà muộn màng đang rọi những tia nắng cuối cùng xuống mép tường đá.
"Đây rồi..." Anh trai cậu thì thầm, ánh mắt tràn ngập vẻ kính cẩn.
Buổi lễ chính thức bắt đầu.
...
Thật sự… thật sự là quá mức chán chường!
"Ôi mẹ ơi..."
Lương Huy đưa cả hai bàn tay lên vuốt mặt một đường thật dài, lực vuốt mạnh đến mức tưởng như muốn kéo lệch luôn cả lớp da dưới mi mắt xuống. Cậu chửi thề một câu khàn khàn trong lòng, thực sự không thể tiêu hóa nổi cái tình cảnh oái oăm này.
Ai mà ngờ được cái gọi là "lễ cầu nguyện thần thánh" của một thảm họa tà giáo lại có thể chán đời và lê thê đến mức này cơ chứ?!
Ngồi chịu trận từ lúc bầu trời còn ngả màu cam nhạt của hoàng hôn cho đến khi màn đêm đen kịt giăng đầy bệ đá, nhẩm tính sơ sơ cũng đã ngót nghét hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng, tình hình lại chẳng có lấy một li tiến triển nào ra hồn!
Cậu vào đây là để tìm kiếm manh mối thảm họa, phá giải quy tắc để tìm đường về nhà, chứ hoàn toàn không có nhu cầu ngồi chịu tra tấn tai nghe lũ npc trong mô phỏng thay nhau tâng bốc, nịnh bợ lẫn nhau!
Ban đầu, Lương Huy đã chuẩn bị tâm lý để chứng kiến một buổi lễ hiến tế cổ xưa đẫm máu, hay ít nhất là một màn biểu diễn phép thuật huyền bí nào đó. Hóa ra, thực tế phũ phàng hơn nhiều, đây thuần túy chỉ là một buổi… "self-help" truyền cảm hứng tập thể cấp giáo khu!
Bắt đầu bằng việc tên chủ thành ăn mặc lộng lẫy bước lên bệ đá, dốc hết tâm huyết kể lể về lịch sử gian khổ của nhân loại, về công lao gầy dựng nên tòa thành – nơi được tụng ca là "phòng tuyến cố thủ cuối cùng của loài người tại lục địa phía Đông". Sau màn khởi động đẫm nước mắt đó là một màn tâng bốc công lao vô bờ bến của "Ngài". Tên chủ thành dành ra không dưới nửa tiếng chỉ để thao thao bất tuyệt về sự vĩ đại của thực thể ấy, đồng thời ôn lại từng chút kỷ niệm xúc động rơi nước mắt trong lần đầu tiên lão ta may mắn được "Ngài" ban cho diện kiến…
Và mục đích chính để cậu tiếp tục ngồi đây chịu trận, quan sát thân tín và xác nhận xem chúng có thật sự có sức mạnh không, thì lại không thấy bóng dáng đâu!
“Thề đấy…!”
“Đặc tính [Tỉnh táo], lựa chọn đặc kỹ [Bản ngã của ngày hôm qua].” Lương Huy thì thầm.
Không gian xung quanh đột ngột ngưng đọng. Ánh đèn dầu lập lòe bên bệ cửa sổ và tiếng gã chủ thành đang thao thao bất tuyệt bên dưới dường như bị bọc trong một lớp màng cách âm dày đặc, trở nên mờ ảo và xa xăm.
Trước mặt Lương Huy, một bóng hình hư ảo chậm rãi ngưng tụ.
Đó chính là 'Lương Huy’ - bản sao lưu ý thức của cậu ở thế giới thực, tại thời điểm tỉnh táo. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng và đèn dầu, hai gương mặt giống hệt nhau, một lớn một nhỏ, lặng lẽ đối diện.
"Lại gọi tôi ra làm gì?" Lương Huy vươn vai một cái, ngáp dài ra vì mệt mỏi. "Cậu biết là gọi tôi ra vào lúc này là tốn một lượt trong ngày không? Đã thế, cái không gian hư ảo này tĩnh mịch gớm, cậu đang ở đâu đấy?"
"Đang ngồi chịu trận ở cái gọi là 'đại lễ cầu nguyện đặc biệt cuối tháng'." Lương Huy nhỏ thì thầm qua kẽ răng, mắt vẫn đảo liên hồi về phía anh trai hờ bên cạnh để đảm bảo người này không nhận ra điều bất thường. "Tôi tưởng hôm nay sẽ có biến cố gì hoành tráng lắm, ai ngờ phải ngồi nghe gã chủ thành bán súp gà tâm hồn suốt hai tiếng đồng hồ!”
"Ồ, ra là đại lễ cuối tháng à?" Lương Huy lớn khoanh tay, dựa lưng vào mảng tường hư vô.
Vì chỉ là một bản lưu ý thức được trích xuất từ tâm trí Lương Huy ở hiện thực, Lương Huy lớn hoàn toàn không phải là một thực thể sống. Anh không có giác quan, không thể nhìn thấy khung cảnh tế đàn hoành tráng bên ngoài, cũng chẳng thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo hay mùi vị của huyễn cảnh này. Tất cả những gì anh có chỉ là nguồn thông tin và kiến thức mà bản thể Lương Huy thực sự đã tiếp thu và ghi nhớ.
Nói một cách đơn giản, anh giống như một cuốn từ điển sống kiêm cố vấn chiến thuật, chỉ có thể tư duy dựa trên những dữ liệu đầu vào mà Lương Huy nhỏ cung cấp.
Và xét theo tình hình thì tên Lương Huy nhỏ này cũng chẳng muốn gọi anh ra để làm gì có ích cho cam.
Phải thừa nhận thì, dù sao anh cũng khá là xấu tính mà.
“Ồ, ồ…Đến rồi, đến rồi!”
Lương Huy kích động lẩm bẩm.
Cuối cùng, thân tín của Ngài đã đến rồi.
.
“Chậc! Cái chòm sao chết tiệt này!”
Tôi đưa tay quệt đi giọt nước đọng lại dưới cằm.
“Lúc không cần thì toàn lải nhải đau hết tai, lúc cần thì cấm có gọi được, phế thật chứ?”
Tôi chăm chú nhìn vào bóng hình phản chiếu dưới dòng nước đầy xa lạ, mày nhíu chặt lại.
Lại ở đâu rồi?
“Chậc, xem cái bộ quần áo rách nát này xem…”
Là một thanh niên trẻ hiện đại, đương nhiên tôi biết tình huống hiện tại là gì.
Tôi đã chuyển sinh!
Nhầm, thực ra là mắc kẹt trong một loại thảm họa nào đó…Là gì nhỉ? Tôi nhớ là hình như tôi có học nó trong lớp giáo dục về thảm họa ở trường thì phải…
Hay không nhỉ?
Dù sao thì ở trường hình như tôi cũng không học hành tử tế gì cho cam.
Thôi kệ đi, nói chung là hiện tại tôi có vẻ như đang mắc kẹt trong một loại thảm họa nào đó, và đen đủi thay, sức mạnh của tôi mất hết rồi!
Mất hết rồi!
Ôi, đống tạo tác của tôi, thánh vật của tôi…Mất hết rồi!
Cái thảm họa quỷ quái gì vậy không biết!
Nắm đống cỏ dưới tay, tôi vung tay dứt chúng khỏi mặt đất. Thật ra cũng không có gì, đấy chỉ là cách biểu đạt sự phẫn nộ của tôi thôi.
Nắm đống cỏ dưới tay, tôi vung tay dứt chúng khỏi mặt đất. Thật ra cũng không có gì, đấy chỉ là cách biểu đạt sự phẫn nộ của tôi thôi.
Dù đúng là màn chuyển sinh hờ của tôi, trở thành một đứa trẻ ăn mày, hơi lỏ một tí, thế nhưng cũng tốt chán so với hôm qua rồi.
Chỉ nghĩ lại cảnh tượng hôm qua thôi là da gà, da vịt của tôi nổi hết cả lên rồi…
Được rồi, tán nhảm thế là đủ, giờ tôi phải tập trung vào mục đích chính – phá đảo thảm họa này để còn ra ngoài đoàn tụ với thế giới văn minh nữa!
Ừm, nhưng mà, đây rốt cuộc là loại thảm họa gì vậy?
Tôi không chắc rằng mình thực sự chuyển cả thân xác vào đây hay chỉ là tâm trí nữa. Dù sao thì tôi cũng không cảm nhận được tí năng lượng nào trong cơ thể này cả.
Và nếu thật sự đúng như những gì chòm sao nói thì chắc là tôi chẳng chết dễ dàng thế đâu nhỉ?
Đương nhiên là cũng không thể loại trừ khả năng là sau khi tôi rơi xuống cái hố đấy là đã đi đời ngay lập tức…
Ừm, thôi, quá bất khả thi.
Dù tôi có thật sự yếu ớt đến đâu thì tôi cũng là một người thức tỉnh hàng thật giá thật, còn là loại hàng vip nữa chứ?
Ngay cả thảm họa mạnh hơn tôi còn từng đối đầu rồi thì cái này có là gì!
Nhưng mà chỉ trong điều kiện tôi vẫn còn sở hữu sức mạnh mà thôi…
Tôi cúi đầu nhìn dòng nước sông phẳng lặng chảy qua trước mặt, tiếp tục ngắm nghía cái bóng phản chiếu tàn tạ của một đứa trẻ lem luốc. Dù trong lòng đang không ngừng tự an ủi bản thân, cái bụng rỗng tuếch của cơ thể này vẫn phát ra một tiếng gọt gọt biểu tình phũ phàng, nhanh chóng kéo tôi về với thực tại nghiệt ngã.
“Gì mà đến cả cảm giác đói cồn cào cũng làm giống thật thế không biết." Tôi thầm rủa, tay xoa xoa cái bụng lép kẹp.
Để một người thức tỉnh cấp cao phải bận tâm đến chuyện đói ăn thiếu mặc, cái thảm họa này đúng là biết cách dìm hàng người khác.
Tôi lết đôi chân trần rát bạt trên nền đất thô ráp, đi dọc theo bờ sông hướng về phía khu dân cư của tòa thành. Ánh chiều tà muộn màng bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những mảng mây màu xám tro ùn ùn kéo đến. Không khí xung quanh bắt đầu quánh lại, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của buổi hoàng hôn nơi vùng đất cổ đại.
Cũng may mắn rằng cơ thể đứa trẻ này vốn đã lưu lạc tại nơi có dân cư sinh sống, ít nhất như vậy tôi cũng có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân.
Khổ thế không biết!
Tôi mà ra được khỏi đây thì tôi nhất định sẽ ăn vạ trụ sở một trận!