Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 58: Tình Em Như Men Rượu Nồng

Chuyện con Mơ bị đuổi khỏi nhà gây nên một trận bàn tán xôn xao trong đám hầu. Không ai biết rõ nguyên nhân Mơ bị đuổi. Bởi vì thường ngày Mơ không những chăm chỉ làm việc mà còn hay giúp đỡ mọi người nên được quý nên bất cứ ai thấy cảnh con Mơ ôm bao hành lý nhỏ, trên người khoác chiếc áo đơn bạc bị đuổi khỏi cổng cũng đều xót xa vô cùng. Đám hầu mỗi đứa xen vào một câu muốn cầu tình giúp, nhưng đều bị ánh mắt cảnh cáo của cậu Tuân chặn lại. Ngay cả Đào cũng không ngoại lệ, thậm trí cả thằng Cử đang nằm dưỡng bệnh trong buồng tập tễnh ra xin cũng không được. Bọn gia đinh mỗi đứa một câu nháo nhào xin cho Mơ, ai mong cậu Tuân tha cho nó lần này. Bọn nó tụm năm tụm bảy khuyên cậu loạn cả lên. Phải đến khi đám hầu thấy Tuân sa sầm mặt mày, sắc mặt không vui mới chịu dừng lại.

Đào dõi mắt nhìn theo bóng lưng tức giận của Tuân, nó không hiểu chị Mơ đã phạm phải nỗi lầm nghiêm trọng cỡ nào, đến mức khiến cậu phạt chị nặng như thế. Trông sắc mặt của Tuân đoán chừng hiện tại tâm trạng của cậu đang rất tệ nên Đào không cố hỏi thêm. Con Đào gãi đầu, nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của cậu Tuân khi nhìn mình vừa nãy mà chẳng hiểu gì.

“Tò mò quá! Phải đi theo hỏi cụ thể có chuyện gì xảy ra mới được." Đào quyết tâm cầu tình giúp Mơ. Trước khi đi tìm Tuân, nó rẽ sang nhà chính pha một ấm trà mang theo.

Nửa khắc sau, Đào bê khay đựng trà đứng trước cửa phòng Tuân, nó định theo thói quen xông thẳng vào trong nhưng chợt nhớ ra cậu đang giận nên dè dặt đưa tay gõ cửa, nhỏ nhẹ thưa gửi:

“Cậu ơi, cậu? Em vào được không?"

“Ừ.” Tiếng đáp lại đồng ý vang lên. Tuân dừng bút, thôi không luyện chữ nữa mà ngồi đợi Đào vào phòng. Cậu có thói quen mỗi khi tâm trạng không tốt sẽ ngồi luyện chữ để bình ổn tâm trạng. Vì đoán được Đào sẽ đến tìm nên cậu đã chuẩn bị sẵn “quà” cho Đào rồi đây.

Đào đẩy cửa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt to tròn của con hầu là dáng người thẳng tắp của Tuân đang ngồi trước bàn gỗ đặt bên ô cửa khép hờ. Tia nắng nhạt nhoà sau cơn mưa xuyên qua khoảng trống giữa hai cánh cửa, phủ lên làn da trắng nõn của Tuân một tầng hào quang rực rỡ. Cậu Tuân hơi cúi đầu, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống trán; hàng mi dài đổ bóng, in hình xuống sống mũi cao thẳng hình hai cánh quạt nhỏ xinh. Có vẻ nhờ sự xuất hiện của Đào mà đôi mắt đen huyền vương chút ưu tư của cậu ánh nên ý cười dịu dàng. Đào ngẩn ngơ, bước chân thoáng dừng, nó không biết đôi mắt cong cong tuyệt đẹp ấy vì nắng chiều mới trở nên sáng trong như thế hay là vì chính mình. Tại sao cậu lại đẹp như vậy? Cứ ngỡ là thần tiên hạ phàm.

Nụ cười tủm tỉm và đôi môi phớt hồng ỏng ả dưới nắng của Tuân làm cho con Đào suýt chút nữa quên béng mục đích ban đầu. Nó cứ đứng ngẩn một chỗ rồi toét miệng cười ngây ngô, Đào nghiêng đầu ngắm cậu tỉ mỉ. Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người đối diện con Đào mới hoàn hồn, xấu hổ quá nên nó lắc đầu nguầy nguậy hòng xua đuổi hình ảnh của cậu trong tâm trí ra ngoài. Con hầu chưa kịp nghĩ kĩ đã thốt ra suy nghĩ trong lòng:

“A! Cậu cười tươi thế làm gì?”

“Hửm?” Tuân chớp chớp mắt. “Tại sao cậu không được cười? Thấy em nên cậu vui, cậu cười thôi.”

“Ơ… không, không…" Đào xua tay, đầu óc rối bời giải thích:

“Ý của em không phải thế. Ý em là cậu đừng có mà cười. À không phải, do cậu cười đẹp nên em mất tập trung. A?” Con Đào càng nói càng rối, nó cuống đến nỗi gương mặt nhăn nhó.

“Ừ, cậu biết rồi, cậu không cười nữa.” Hai vai của Tuân run rẩy, gương mặt thanh tú đỏ bừng vì nhịn cười. Cậu ngó khay trà trên tay người yêu rồi nhẹ giọng hỏi: “Đào pha trà cho cậu à?"

“Dạ.” Đào dùng tay xoa nhẹ gò má nóng bừng rồi gật đầu. "Cậu uống trà đi ạ, uống cho hạ hoả.”

Tuân nhướn mày, cậu chẳng ngờ được câu trả lời của Đào nên tròn xoe mắt kinh ngạc. “Cậu có giận đâu? Cậu giận hồi nào?”

“Có mà.” Đào khẳng định chắc nịch.

“Cậu không có.”

“Ối giời! Cậu đừng tưởng giấu mà em không biết nhé. Cậu chỉ cần có một thay đổi nhỏ xíu bằng hạt vừng thôi là em nhận ra chứ đừng nói cậu xụ mặt bỏ đi như vừa nãy."

Khoé môi của Tuân cong nhẹ, thôi không phủ nhận nữa.  Đúng là tâm trạng của cậu không tốt lắm, nhưng từ khi Đào bước vào phòng đã giúp thổi bay cảm xúc buồn bực trong lòng đi rồi. Tuân vỗ nhẹ lên khoảng trống trên mặt bàn, dịu giọng gọi:

“Đào yêu dấu lại đây."

“Dạ vâng.” Đào lon ton chạy lại, đặt khay đựng trà lên chỗ cậu Tuân vừa chỉ rồi cúi đầu tò mò quan sát tờ giấy bản màu vàng nhạt trên bàn. “Cậu đang luyện chữ à? Chữ cậu đẹp thế?” Đào không biết chữ, thấy chữ của cậu Tuân ngay ngắn chỉnh tề, viết nét nào ra nét nấy, đậm nhạt có đủ nên hí hửng khen, mồm miệng ngọt xớt. Quả đúng là cậu viết đẹp thật!

 

Tuân vui vẻ bật cười thành tiếng, cậu xoa nhẹ đầu Đào, trêu:

“Đào nhà mình giỏi quá! Không biết viết mà biết cậu viết đẹp cơ đấy.”

Đào thật thà đáp:

“Ơ hay, em biết chứ. Mặc dù em không biết chữ, nhưng vẫn nhận ra chữ cậu viết đẹp mà. Đẹp hơn chữ của thầy đồ làng mình luôn ấy."

“Vậy hả?” Lòng Tuân ngọt lịm, khoé miệng mỉm cười mãi không thôi. Cậu kéo người yêu ngồi lên đùi mình rồi cúi đầu ghé sát vào tai người ta thủ thỉ:

“Vậy Đào có muốn học chữ không? Cậu dạy.”

Hơi thở ấm nóng của Tuân phả vào lỗ tai khiến mặt con Đào đỏ như quả gấc chín. Lỗ tai truyền đến cảm giác hơi nhột, Đào cảm nhận dư âm giọng nói của cậu vẫn còn đọng lại trên vành tai, tựa như sợi lông vũ mềm mại khều nhẹ vào trái tim đập rộn ràng của nó. Con Đào xấu hổ giãy giụa muốn đứng dậy không thành công, eo nó bị cánh tay săn chắc, khoẻ khoắn của Tuân giữ chặt.

Đào lúng túng, vành tai nóng hổi, líu lưỡi nói mãi không thành câu:

“Cậu… cậu thả em ra để em…em…” Con hầu lúng búng trong miệng. “Em… em…”

“Em làm sao?” Tuân cố ý hạ thấp tông giọng, chất giọng trầm ấm kèm theo rung động nơi lồng ngực làm cho đầu óc của Đào quay lòng vòng. Cậu hỏi lại: “Đào có muốn học chữ không?"

Đào bối rối, gật đầu mấy cái liền rồi lại lắc đầu. “Em có ạ… không… không phải… cậu để em đứng dậy trước đã."

Thấy Đào ngại đến mức sắp khóc đến nơi Tuân mới chịu  tha cho nó, cậu thôi không trêu người yêu nữa, buông tay để Đào đứng dậy rồi tiếp tục đề tài vừa nãy:

“Đào ngồi xuống ghế cậu dạy viết chữ. Học viết tên của em trước nhé.”

Phòng chỉ có một chiếc ghế nên Tuân đứng dậy nhường chỗ cho Đào. Con Đào mơ hồ chưa kịp suy nghĩ đã bị ấn ngồi xuống ghế, cậu đã nhanh tay đặt bút vào tay nó từ bao giờ, cảm giác cứng cáp khi chiếc bút lông được nhét vào tay khiến con hầu nhồn nhột. Trên đỉnh đầu nó vang lên giọng nói du dương của Tuân:

“Ngoan nào, em cần sửa lại cách cầm bút. Em cầm như thế là sai rồi."

“Ơ.. .ơ… dạ.” Đào ngơ ngác đáp bừa chứ chẳng biết cầm bút đúng như thế nào. Bởi vì từ bé đến giờ nó đã được cầm bút viết chữ bao giờ.

Tuân nắm tay Đào, tỉ mỉ chỉ cho nó cách cầm bút đúng rồi hướng dẫn nó viết từng nét chữ trong tên mình. Dần dà, trên mặt tờ giấy bản xuất hiện ba chữ siêu vẹo, là tên của Đào - Lê Thanh Đào.

“Oa!” Đào reo lên vui sướng. Giọng nói không giấu nổi sự phấn khích: “Tên của em đây hả?"

“Đúng rồi, đây là tên của em.” Tuân xoa đầu người yêu, khen: “Đào giỏi quá, mới viết lần đầu mà chữ đẹp ghê."

“Ha ha, là do cậu nắm tay chỉ em viết chứ có phải tự em viết đâu.” Lòng con Đào sướng rơn, được cậu khen nên phổng mũi, nó nhỏ giọng nũng nịu: “Cậu chỉ em viết tên cậu đi ạ. Em muốn viết tên của cậu cơ."

Tuân cười khẽ, ánh mắt cưng chiều nhìn Đào, cậu bảo:

“Ừ, trước mắt em học viết thành thạo tên của mình đã rồi cậu chỉ em cách viết tên của cậu."

Đào gật đầu lia lịa: “Vâng ạ, vâng ạ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập