Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 59: Càng Nếm Càng Mê, Càng Đắm Chìm

Đào cẩn thận từng li từng tí viết tên của mình lên giấy. Do cách cầm bút chưa chuẩn và mới viết vài lần nên chữ của nó ngoằn ngoèo, xấu xí như con giun. Viết mãi cũng chán, đâm ra đầu óc lại nhớ đến chuyện của Mơ nên Đào ngẩng đầu hỏi:

“Sao cậu đuổi chị Mơ vậy ạ?"

Tuân không trả lời, cố ý lảng sang chuyện khác:

“Chú ý, nét chữ này em cần kéo dài thêm chút nữa.” Tuân ghé sát vào tai người yêu. “Em đừng hỏi nhiều, cũng đừng xin xỏ giúp Mơ vì em là người không nên làm điều đó nhất."

“Tại sao chứ? Nhưng chị Mơ…” Đào chưa bỏ cuộc.

“Sai rồi, nét này là nét ngang cơ mà.” Giọng cậu nghiêm khắc.

“Nhưng mà chị Mơ… ưm…” Câu nói của Đào bị cắt ngang vì bị Tuân cúi đầu hôn. Nụ hôn mát lạnh thoáng qua,  có vẻ ý của cậu là muốn cắt ngang câu hỏi của Đào.

“A… sao cậu hôn em?” Đào che miệng, ngước mắt chất vấn.

“Tại em viết sai nên cậu phạt.” Tuân đáp tỉnh bơ. “Viết lại không cậu phạt tiếp bây giờ."

Đào ỉu xìu, dỗi lắm nhưng không làm gì được nên đành phải bặm môi luyện chữ. Viết được một hồi nó tiếp tục quay lại chuyện cũ:

“Chị Mơ làm gì… ưm…” Môi con Đào bị ép mạnh.

“A! Em có viết sai đâu mà cậu phạt?”

“Do em không tập trung đấy chứ.” Tuân xoa nhẹ đầu Đào.

“Vâng.” Đào đuối lý.

Một lúc sau: “Chị Mơ làm gì sai mà cậu đuổi… ưm…”

Lần này Đào trợn mắt, phồng má nhìn Tuân:

“Em viết chính xác rồi, chuẩn lắm rồi nha cậu. Cậu đừng có mà hôn nữa, ảnh hưởng em viết chữ. Mà sao cậu cứ ngắt lời em thế?”

Khoé môi của Tuân cong cong, ánh mắt chứa đầy ý cười, lời nói bay bổng vì tâm trạng thoải mái:

“Lần này cậu không phạt vì em viết đẹp nên cậu thưởng đó chứ.”

“Ô! Vậy hả? Em viết đẹp á? Ha ha…" Con Đào bị rời sự chú ý, nó hởn hở toét miệng cười. “Vậy giờ cậu dạy em cách viết tên của cậu nha, viết chữ Đào Duy Tuân ấy."

“Được, em nhìn kĩ nhé.” Tuân cúi thấp người, một tay cậu chống xuống mặt bàn, tay còn lại nắm hờ bàn tay nhỏ xinh của người yêu nên thoáng nhìn sẽ giống như cậu đang cúi người ôm Đào. Do khoảng cách giữa hai người quá gần nên hương gỗ thoảng thoảng trên người cậu quấn quyện với mùi bồ kết trên mái tóc đen mượt của Đào, vấn vương và nồng nàn. Ngoài sân, gió heo may nhẹ nhàng vờn quanh gốc cây hoa nhài trước hiên, ngọn gió bứt nhẹ canh hoa trắng tinh rồi đưa hoa bay qua ô cửa sổ khép hờ, đáp xuống nét chữ "Phạm Duy Tuân" siêu vẹo trên tờ giấy bản vàng nhạt.

Gió dường như đang hát và nắng đang nhuộm tình đôi mắt của Tuân. Cậu cúi đầu, mũi chạm nhẹ vào mái tóc mềm của người thương, thủ thỉ:

“Đào yêu dấu ơi?”

“Dạ?” Đào đáp, mắt và tay vẫn tập trung viết. “Cậu bảo gì em ạ?"

“Ngẩng đầu lên.” Tuân đưa ra yêu cầu. Đáy mắt hơi tối.

“Được ạ, nhưng làm gì hả… A… ưm?”

Mắt con Đào mở lớn nhìn hàng mi dày đang run nhẹ ngay sát bên cạnh. Nó mới chỉ ngẩng đầu được nửa chừng đã bị Tuân đặt tay sau gáy kéo về phía cậu, sau đó là cảm giác lành lạnh trên môi. Cậu đang hôn nó, một nụ hôn triền miền khác hẳn với những nụ hôn trước đó. Hơi thở ấm nóng của Tuân hun nóng gò má bầu bĩnh của Đào khiến nó chỉ biết vô lực bấu víu vào vạt áo trước ngực cậu, tai nghe tiếng tim đập rộn rã của chính mình. Cậu chưa từng mạnh bạo như bây giờ nên Đào chỉ biết ngây ngô ngửa đầu, người mềm oặt tựa vào lòng cậu.

Tuân ghì Đào vào lòng cúi đầu hôn đắm say. Một tay cậu giữ gáy người yêu, tay còn lại siết eo để người nó áp sát ngực mình, cậu đẩy đầu của Đào hơi ngửa ra sau giúp nụ hôn diễn ra dễ dàng. Cậu mở mắt đối diện thoáng qua với ánh mắt mơ màng của người yêu rồi nhắm mắt lại để che giấu dục vọng đang sôi trào mãnh liệt của mình. Dục vọng thúc đẩy Tuân hôn mãnh liệt và dữ dội. Đôi môi phớt hồng của cậu ngấu nghiến môi nhỏ của Đào, quấn quýt, dây dưa triền miên không dứt. Cậu dùng cánh môi mình chà xát, miết mạnh môi mềm của người yêu, hôn đến nỗi môi hai người đỏ bừng. Càng hôn càng bốc hoả, bầu không khí giữa hai người bị nung nóng hầm hập, môi Đào sưng tấy, long lanh ánh nước.

“A…” Đào rên khẽ, tiếng kêu mềm mại như mèo kêu. Vừa nãy cậu dùng răng cắn môi nó nên hơi đau. Con Đào vòng tay ôm cổ Tuân để tránh bị đuối sức trượt xuống. Nào ngờ hành động ấy như đổ thêm dầu vào lửa, chặt đứt sợi lý trí kìm hãm dục vọng dữ dội trong lòng Tuân. Gương mặt và vành tai cậu đỏ bừng, đặc biệt là khoé mắt chịu sự kích thích của dục vọng chuyển sang màu đỏ sậm. Cậu Tuân đè con Đào xuống mặt bàn rồi đẩy sâu nụ hôn, cậu vươn lưỡi cạy mở hàm răng nó. Lưỡi của Tuân tiến công thần tốc, chui vào khoang miệng ấm nóng của Đào để càn quấy, xâm chiếm và khám phá từng ngóc ngách. Tuân động tình, dùng môi mút mạnh môi Đào, lưỡi quấn chặt dải lụa ấm mềm của người con gái dưới thân. Cậu tham lam chiếm đoạt nguồn nước ngọt ngào trong miệng đối phương, uống sạch.

“A… ưm… cậu… nhẹ thôi… ưm…” Tiếng nức nở của Đào phát ra rời rạc trong sự cuồng nhiệt của Tuân.

Nhận ra mình làm đau người yêu nên Tuân giảm bớt lực trên môi lưỡi mình. Nụ hôn mãnh liệt chuyển thành nụ hôn dịu dàng, triền miên; từ chỗ mạnh bạo chiếm đoạt chuyển thành cẩn thận và nâng niu. Nửa khắc trôi qua, đến khi Đào bị hôn mềm nhũn người, môi và lưỡi tê dần thì Tuân mới luyến tiếc rời đi. khoảnh khắc hai người tách nhau xuất hiện một sợi thuỷ tinh mong manh lấp lánh giữa hai bờ môi động tình.

“Đào ơi?” Giọng của Tuân khản đặc. “Cậu yêu em!”

“Ưm.” Đào thở dốc, nói không thành chữ. “Em cũng… cũng…"

“Cũng gì?”

“Yêu cậu ạ!”

Nghe lời yêu của Đào, sắc mặt của Tuân bừng sáng, ánh mắt long lanh phơi phới niềm vui. Cậu đè lên dáng người mềm mại của Đào, thốt ra một câu không rõ đầu đôi:

“Cậu nhịn khổ quá!”

Con Đào chớp chớp mắt, không hiểu ý trong lời nói của  Tuân. Một lát sau nó mới trả lời, tay đẩy nhẹ ngực cậu:

“Cậu muốn đi nhà xí à? Vậy đi nhanh đi ạ."

Tuân cứng người, ánh mắt sâu nhìn nhìn người yêu. Cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng nhẹ của Đào. Trong lòng trống rỗng vì không được lấp đầy, nhưng đầu óc lại thoái mái đến lạ thường, cậu bật cười khoái trá trước ánh mắt khó hiểu của Đào.

“Cậu đừng nhịn nữa, đi nhà xí đi ạ.” Đào giục vì hiểu sai ý Tuân.

“Vậy hả?” Chữ “hả” được kéo dài. “Vậy cậu không nhịn nữa nhé. Hôn thêm một cái nữa rồi cậu đi…"

Chữ “tắm” mất hút giữ môi lưỡi hai người.

Ta tìm nhau giữa trời buông nắng nhạt

Hương tình len lỏi tận đáy con tim

Môi chạm môi để tình thêm rực rỡ

Hơi thở hoà quện chẳng muốn rời xa

Hai bờ môi kéo gần khoảng cách

Cho anh chạm em, uống thử vị ngọt

Tình em cháy bỏng như men rượu nồng

Càng nếm càng mê, càng đắm chìm

Càng uống càng say, càng khó xa.[1]

 

 

…

Trời sang chiều, con hầu tên Mây đang hí hoáy nhổ cỏ cho đám cây quý của ông Tài thì nghe thấy tiếng cậu Tuân vang lên phía sau lưng. Con hầu bỏ dở công việc trên tay rồi đứng dậy cúi đầu chào:

“Con chào cậu ạ, cậu có gì dặn con thế?”

“Cậu có chuyện muốn nhờ. Mây chạy ra hiệu thuốc đông y bốc giúp cậu bảy thang thuốc về sắc cho thằng Cử uống, dạo này thời tiết lạnh buổi tối và sáng sớm, sợ nó bị đau xương.” Hồi sáng cậu để ý thấy thằng Cử mỗi lần bước đi đều nhăn mặt nhíu mày. Cậu biết tính thằng hầu chịu đau giỏi, phải đau nhiều lắm thì nó mới thể hiện ra ngoài như thế. Có lẽ do thời tiết chuyện lạnh và ẩm thấp do mưa nhiều nên vết thương ở chân đau vào tận xương.

“Dạ vâng ạ, nhưng con không biết mua thuốc gì. Cậu chỉ con với ạ.” Mây gãi đầu. Nó có biết tí gì về thuốc đông y đâu.

“Cứ ra hiệu thuốc nói với người ta mua quyên tý thang[2] là được. Thầy thuốc sẽ tự biết làm.” Tuân đưa cho Mây năm tiền rồi dặn thêm: “Mây mua về rồi sắc thuốc mang vào cho Cử giúp cậu nhé."

“Vâng, thưa cậu.” Mây cung kính nhận tiền rồi chạy đi. Từ khi biết làm sai có khả năng sẽ bị đuổi nên đám hầu bao gồm cả nó đều xuất hiện nỗi sợ đối với cậu.

_____

Chú thích:

[1] Bài thơ “Hôn”, Lan Anh Chu

[2] Quyên tý thang: thang thuốc đông y gồm: Khương hoạt, xích thược, phòng phong, xuyên khung, chích cam thảo, khương hoàng, đương quy, hoàng kỳ, đại táo. Công dụng giúp hoạt huyết, thông kinh, bổ khí và giảm đau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập