Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
CAU XANH THẮM HƯƠNG TRẦU

Chương 53: Anh Xin Đứng Lại Bên Đường Nhìn Theo

Sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi tiếng gà gáy gọi mặt trời cuối cùng kết thúc cũng là lúc ông Tài sửa soạn xong trang phục chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa với bà Trà. Ông dậy từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới chọn xong quần áo là do đợi vợ. Ông cố ý đợi bà Trà chọn quần áo trước rồi nương theo màu áo vợ, chọn mặc bộ cùng màu nên mới lâu như thế. Phú ông hớn hở xán lại gần chỗ bà Trà ngồi trang điểm.

“Bà nó hôm nay đẹp quá!” Ông Tài ngắm vợ đến nỗi thơ thẩn cả người. Ông nhìn dáng ngồi đoan trang của bà Trà, say sưa ngắm nhìn dáng vẻ thướt tha, thuỳ mị của vợ.

Vài tia nắng trắng nhạt chiếu xuyên qua lỗ thông gió trên cửa sổ, hắt lên gương mặt đằm thắm của bà Trà. Đường nét trên gương mặt của bà hài hoà, ngũ quan cân đối và sắc nét. Mọi động tác giơ tay, nhấc chân hay từng ánh mắt, từng cái nhíu mày của bà Trà đều toát lên sự quý phái, thanh lịch.  Đó là đố chất của một người con gái từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được chiều chuộng, được yêu thương mà thành. Tuy hiện giờ không phải là thời kì đỉnh cao về nhan sắc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng kiến người đối diện nhận ra hồi trẻ bà đã từng là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Và nếu có người nhất quyết muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của bà Trà thời trẻ thì cứ nhìn đứa con trai duy nhất của bà sẽ hiểu, cậu Tuân như được đúc ra từ một khuôn với bà Trà, cả hai mẹ con đều đẹp và sang quý.

“Yên nào, ông ngồi im để tôi kẻ mày.” Bà Trà trách yêu, khoé môi cong nhẹ.

“Bà để tôi kẻ mày giúp cho.” Ông Tài vươn tay muốn giành đồ trên tay vợ. “Bà yên tâm, tôi kẻ đẹp lắm."

Bà Trà nào có nghe, bà giữ chặt bút vẽ mày làm từ thân cây điên điển[1] ngăn không cho ông Tài giành mất. Giữa buổi sớm mai hôm ấy, cảnh tưởng trong buồng của hai ông bà là cảnh giằng qua, đẩy lại. Và kết quả…

“Ôi, ôi! Mình ơi! Mình đừng giận tôi nữa nha mình. Tôi xin lỗi.”

“Mình ơi! Bà nó ơi! Lần sau tôi không đòi kẻ mày cho bà nữa.”

“Ông tránh ra.” Bà Trà thẳng thừng đẩy bàn tay bên eo mình ra, bà hờn chồng: “Nhờ phước của ông mà hai bên mày của tôi bị lệch rồi đây này."

“Tôi biết lỗi rồi, mình tha cho tôi lần này nha mình.” Ông Tài bị đẩy ra lại xán lần nữa rồi tiếp tục năn nỉ ỉ ôi. “Nha mình.”

“Mình ơi! Bà nó ơi!”

Trời sớm, bên cạnh gốc hoa nhài trước hiên, có một dáng người thư sinh đang cúi đầu đọc sách say sưa. Cậu Tuân đứng tựa lưng vào tường, tận hưởng bầu không khí buổi sớm trong lành và mát lạnh. Nắng dịu êm đầu ngày hắt lên gương mặt thanh tú của Tuân làm nổi bật làn da trắng nõn không tì vết. Tuân hơi cúi đầu, hàng mi dày đổ bóng xuống sống mũi cao thẳng in thành hình hai cánh quạt nhỏ xinh. Động tác lật giấy của cậu thoáng dừng, cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng nhà chính - nơi có tiếng ồn ào của thầy u. Phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của Tuân là hình ảnh ông Tài lóc cóc chạy sau lưng bà Trà nói lời xin lỗi.

Tiếng van nài nhõng nhẽo của ông Tài làm Tuân bị phân tâm, cậu đành gập sách, nhìn thầy u rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Lâu rồi cậu mới được chứng kiến cảnh u Trà giận yêu thầy Tài như hôm nay.

“Con chào thầy, chào u. Sao hôm nay thầy và u dậy sớm thế ạ?” Tuân mở lời chào trước.

“E hèm!” Vừa thấy cậu quý tử là ông Tài vội thu lại dáng vẻ nhõng nhẽo, làm nũng với bà Trà. Ông ưỡn ngực, vươn vai rồi liếc xéo nụ cười toe toét của cậu Tuân. “Thầy u có việc.”

“Dậy học sớm thế hả Tuân?” Bà Trà sót con, dặn thêm: “Dù sao anh cũng không ôm mộng công danh nên học ít thôi, dạo này u thấy anh học tối ngày. Nghỉ ngơi vài ngày cho đầu óc thư giãn đôi chút con ạ.”

Bàn tay cầm sách của Tuân siết chặt, sau sự việc hôm qua cậu đã có suy nghĩ khác về công danh. Cậu không muốn sau này mỗi khi những người cậu yêu thương và trân trọng gặp phải chắc trở nhưng chỉ có thể đứng nhìn. Cảm giác bất lực chiều muộn ngày hôm trước suốt cuộc đời này Tuân không muốn trải qua nữa. Vì thế, cậu phải tìm chỗ đứng cho riêng mình, cậu phải trưởng thành, phải tạo nên đôi cánh đủ rộng, đủ vững chãi để che chở cho những người cậu yêu thương. Trong đầu lướt qua vô số dòng suy nghĩ ngổn ngang nhưng ngoài mặt Tuân vẫn bình tĩnh trả lời:

“Dạ vâng con biết rồi, u yên tâm, con đọc sách theo thói quen hồi còn ở trên kinh thôi ạ.” Nhìn hai đấng sinh thành nhà mình quần là áo lượt, cậu hỏi tiếp: "Mà thầy và u chuẩn bị đi đâu à?”

“Thầy đi xa có tí việc, chiều tối mới về.” Ông Tài giải thích.

“Có chuyện gì mà thầy đi cả ngày thế? Đi xa là đi đâu?"

“Lên huyện, thầy đưa u anh đi chơi… à đi có việc." Ông Tài vội sửa lời, ông chột dạ nhìn cậu Tuân. Ông nghĩ bụng: Chắc nó chưa nghe ra đâu nhỉ?

“Hừ.” Mà sao mình phải xấu hổ? Con lớn rồi để ở nhà một mình có sao đâu. Hồi nhỏ ông chả trốn suốt huống chi  bây giờ. Để lấp liếm sự xấu hổ của mình, ông Tài nói to:

“Anh hỏi gì mà lắm thế? Anh Tuân đừng như hồi nhỏ đòi bám đuôi đấy."

“Bám đuôi?” Cậu Tuân chớp mắt liền mấy cái, biểu cảm kinh ngạc. “Con hỏi vì lo lắng chứ có bảo muốn đi theo đâu mà thầy sợ.”

Cậu còn muốn thầy và u đi liền mấy ngày kia kìa.

Ông Tài nghe cậu Tuân nói không muốn đi theo thì vui cười hớn hở, vỗ bôm bốp vào vai cậu mấy cái. “Không đi theo là tốt, ha ha. Thầy u đi có việc quan trọng, tối về thầy mua quà cho nhá, há há."

“Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha con.” Bà Trà không yên tâm dặn dò. “U dặn kĩ con Đào rồi."

Tuân dở khóc dở cười trước thái độ quá thái của thầy u. Cậu lớn rồi chứ có phải như hồi nhỏ thích dính lấy u đâu mà thầy tránh cậu như tránh tà. Lại thêm u Trà nữa, coi cậu như đứa trẻ lên ba vậy. Tuân lắc đầu bất lực.

“Dạ, thầy u đi cẩn thận ạ.”

“Ừ, ừ thầy đi nha, ha ha.” Ông Tài cười toe toét, kéo bà Trà đi nhanh như sợ cậu Tuân đổi ý đòi đi cùng.

Phía sau, Tuân híp mắt nhìn bước chân lâng lâng của ông Tài, cậu cong môi chốt câu cuối:

“Thầy u đi chơi vui vẻ ạ.” Cậu Tuân đặc biệt nhấn mạnh hai từ “đi chơi."

Phía trước, ông Tài vấp chân trái vào chân phải tí thì ngã sấp mặt, may bấu được vào tay bà Trà mới tránh khỏi số phận ngã chổng vó. Bà Trà bên cạnh cười ha hả, hoà lẫn với tiếng cười của bà là tiếng càu nhàu của ông Tài:

“Không quà với cáp gì hết! Cắt hết! Nhịn hết cho ông!”

“Ha ha ha…”

“Này! Bà đừng cười nữa.”

“Ha ha ha…”

“Cái thằng mất dạy!”

“Ha ha, sao ông mắng con thế?"

“Tôi chửi oan nó chắc…”

Tiếng của ông Tài và bà Trà nhỏ dần rồi tắt hẳn, chắc do đã đi xa.

Con Đào đứng sau lưng Tuân, vì Đào đi chân đất nên bước đi không phát ra tiếng, nó nghịch ngợm đứng đè lên bóng của cậu. Con hầu đợi một lúc thấy không bị phát hiện thì khoái trá che miệng cười trộm, nó tiếp tục cúi đầu chơi với bóng của Tuân. Đào điều khiển bóng của mình ôm lấy bóng cậu, véo má cậu,…

Phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ khiến Đào kinh ngạc ngẩng đầu, tưởng đâu bị phát hiện nhưng Tuân không ngoảnh lại nên con hầu yên tâm. Con Đào chu môi để bóng mình hôn lên má cậu.

“Ha…” Lại thêm một tiếng cười nhỏ nữa vang lên.

Đào dừng động tác chu môi, sau khi suy nghĩ kĩ nó quyết định không chơi nữa. Đào dùng chân khều nhẹ chân Tuân rồi hỏi:

“Cậu có chuyện gì vui mà cười tươi thế?”

Tuân xoay người với vẻ bình thản, hoàn toàn không ngạc nhiên bởi vì cậu đã phát hiện ra Đào từ lâu. “Đọc sách thú vị nên cậu cười.”

“Vậy hả? Cậu cho em xem với.” Đào tò mò. Song, lại tự mình làm mình tụt hứng. “À mà thôi, em có biết chữ đâu.”

Tuân cưng chiều xoa nhẹ mái tóc người thương, cậu dịu giọng:

“Vậy để cậu đọc cho Đào nghe nhé. Đào có muốn nghe không?”

Mắt Đào sáng rực, vì nghĩ sách cậu Tuân đọc thú vị nên hào hứng vểnh tai lên nghe chăm chú. “Vâng ạ, cậu đọc cho em nghe với.”

Tuân cong môi cười, cậu mở trang đầu tiên đọc cho Đào nghe. Giọng của cậu nhẹ và ấm, tựa như dòng nước dịu êm chảy qua khe đá.

Đào lắng nghe chăm chú, nó bị cuốn theo mạch kể của Tuân. Thông qua giọng đọc của cậu, Đào tưởng tượng  ra đoạn lịch sử hào hùng của đất nước - thời Vua hùng dựng nước, đặt nền móng cho dân tộc. Chẳng ngờ được sách cậu đọc lại hay và tú vị đến thế.

“Đào có biết đoạn lịch sử vừa rồi là giai đoạn nào không?”

“Thời Vua Hùng, cậu vừa nói cho em rồi.”

“Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Thời mười tám vị Vua Hùng dựng nước ấy gọi là thời kỳ Văn Lang. Còn khái quát hơn, rộng hơn thì gọi đó là thời kỳ Hồng Bàng.”

“Thời kỳ này bắt đầu từ thời của Kinh Dương Vương -  thuỷ tổ nước Nam, cũng vị vua đầu tiên của nước ta. Tiếp đến là Lạc Long Quân(Sùng Lãm) lên ngôi. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng nở ra trăm con. Truyền thuyết kể rằng vì hai người một người mang giống rồng, một người mang giống tiên nên khó hoà hợp bèn chia trăm con,  mỗi người mang đi một nửa. Lạc Long Quân lên rừng, Âu Cơ xuống bể. Sau này con trai trưởng của Lạc Long Quân được phong làm Vùa Hùng, từ đó mới có giai đoạn lịch sử mười tám vị Vua Hùng dựng nước và giữ nước như em vừa nói đấy.”

“Vâng, cậu nói tiếp đi ạ. Hay quá!”

Tuân ngẩng đầu nhìn trời, ánh nhìn xa xăm mang theo nỗi buồn man mác như chính bản thân cậu lúc này thực sự ngược dòng thời gian quay trở về quá khứ.

“Thời kỳ Hồng Bàng kết thúc khi vị Vua Hùng cuối cũng, tức An Dương Vương bị Thục Phán đánh bại, hợp nhất nước Văn Lang và Thục Bản thành nước Âu Lạc."

“Oa!” Mắt Đào sáng rực, nó nắm góc áo cậu hỏi dồn dập:

“Cậu, cậu. Lạc Long Quân là rồng, Âu Cơ là tiên thế hoá ra tổ tiên của chúng ta là tiên à? Tuyệt vời! Con của tiên cũng là tiên đúng không cậu?”

“Ừ.” Tuân bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Đào. “Chúng ta là con rồng cháu tiên đấy Đào ạ.”

“Ôi chao! Thích quá! Cậu đọc tiếp đi cậu, em muốn nghe nữa.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px