Chương 3
Ngọc Thảo chết sững tại chỗ, tim như ngừng đập.
Không thể nào! Cô tuyệt đối không thể bị tóm trong hoàn cảnh nghiệt ngã này. Nếu bị thầy Giám thị bắt sống, bao nhiêu công sức gây dựng hình ảnh lớp trưởng mẫu mực sẽ đi tong. Với cái hiện trường nhạy cảm này, nhẹ thì bị quy chụp bao che vi phạm hút thuốc, còn nặng thì... “combo” vừa tàng trữ thuốc lá vừa lén lút hẹn hò, vụng trộm yêu đương với trai đểu lớp bên ngay trong phòng giáo viên.
Trong lúc Ngọc Thảo đang hoảng loạn đến mức chân tay bủn rủn, không biết phải đào đâu ra lỗ để chui xuống, thì Việt Pháp đã rướn người đứng dậy. Thân hình cao lớn của cậu ta tạo thành một bức tường vững chãi, chặn đứng bàn tay đang toan vặn tay nắm cửa của thầy Giám thị.
Thấy một bóng người cao lừng lững đột ngột mở cửa xuất hiện từ bên trong, thầy Giám thị giật mình lùi lại một bước, giọng hơi khựng lại vì bất ngờ:
“Em... Em học sinh này làm cái gì ở bên trong đó?!”
Việt Pháp chỉ mở hé cánh cửa vừa đủ cho một mình cậu ta lách ra ngoài. Việt Pháp khéo léo dùng lưng che khuất toàn bộ tầm nhìn vào bên trong phòng, rồi khép nhẹ cánh cửa lại.
“Thầy... em xin lỗi ạ.”
Việt Pháp cúi gằm đầu, giọng nói run run chứa đầy sự hối lỗi và đáng thương đến mức hoàn hảo. Cậu ta mím chặt môi, thi thoảng lén ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn thầy:
“Thật ra... em đang trốn cô giáo chủ nhiệm vì tội nhuộm tóc. Nhưng giờ bị thầy phát hiện rồi, em... em biết mình sai rồi, không dám trốn nữa đâu ạ.”
Bình thường, với gương mặt “cún con” tội nghiệp này, Việt Pháp thừa sức qua mặt bất kỳ ai. Thế nhưng đen cho cậu ta, kẻ đứng đối diện với cậu lúc này lại là “cơn ác mộng của toàn trường” - một thầy Giám thị sắt đá, nổi tiếng là nói một là một, không bao giờ có khái niệm nhân nhượng.
Thầy nhíu chặt mày, ánh mắt xoáy sâu vào mái tóc hung đỏ cùng chiếc khuyên tai chói mắt của cậu học sinh mới, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“À... Giỏi lắm. Trừ 3 điểm thi đua! Đi theo tôi, họ tên là gì? Đừng hòng có ý định khai gian!”
“Dạ... em biết rồi ạ.”
Thầy Giám thị lập tức túm lấy tay áo Việt Pháp, lôi xềnh xệch cậu về phía phòng Giám thị. Vừa đi, thầy vừa thao thao bất tuyệt xả một tràng dài về nội quy nhà trường, như thể sợ cái tên con lai mới chuyển từ nước ngoài về này chưa thấu hiểu hết “đạo lý làm học sinh” ở Việt Nam.
Việt Pháp ngoan ngoãn bước theo, nhưng trước khi rẽ sang góc cầu thang, cậu ta vẫn kịp lén ngoái đầu lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy ma ranh về phía cánh cửa phòng giáo viên đang khép hở.
Đợi đến khi tiếng bước chân và giọng quát tháo ngoài hành lang hoàn toàn chìm vào im lặng, Ngọc Thảo mới dám thở phào một hơi thật dài.
Thoát nạn trong gang tấc! Cái tên trai đểu kia thế mà lại chịu ra mặt gánh tội hộ cô. Thế nhưng, Ngọc Thảo là một cô nàng cực kỳ “tỉnh đòn”, đời nào lại dễ dàng bị cảm động chỉ vì một cái ơn huệ nhỏ này. Cô thừa biết cậu ta quái gở hơn tưởng tượng, làm vậy cũng chỉ vì muốn có cớ để sau này trêu chọc và thao túng cô mà thôi.
Ngọc Thảo đứng dậy, phủi phủi tà áo đồng phục rồi thong thả bước ra khỏi phòng giáo viên với diện mạo chỉnh tề như chưa hề có cuộc đào tẩu. Trên đường về lớp, cô ghé qua bãi rác tổng ở cuối sân trường, thản nhiên ném hai bao thuốc lá cùng cái bật lửa xuống đáy thùng để phi tang sạch sẻ vật chứng.
Sau sự cố thót tim ở phòng giáo viên, Ngọc Thảo chủ động tạo khoảng cách, triệt tiêu mọi cơ hội đụng độ với “thằng con lai” lớp bên. Mấy cái trò vờn nhau mập mờ đó chẳng thể làm một cô nàng cuồng thành tích như Ngọc Thảo bận tâm lâu. Phần lớn thời gian còn lại trong tuần, Thảo dồn toàn bộ tâm trí vào việc cày đề và lập ra một chuỗi chiến dịch “kèm cặp đặc biệt” để đôn đốc mấy thành phần bét lớp A1 thăng hạng, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
Ấy thế mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Chiều thứ Sáu, sau giờ giải lao học ôn buổi chiều, Ngọc Thảo đảo mắt nhìn xuống góc bàn cuối thì phát hiện ba cái ghế bàn cuối trống huếch trống hác. Bộ ba “3T” báo đời đã cúp tiết từ lúc nào! Nghe mấy đứa bàn trên xì xào loáng thoáng rằng bọn nó vừa lập team mò ra quán Bi-a gần trường đánh giải gì đấy, máu nóng trong người Ngọc Thảo lập tức sôi lên sùng sục.
Cô giáo chủ nhiệm đã tin tưởng giao cái lớp 11A1 này vào tay cô, Ngọc Thảo tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào vãi sơn lên bức tường thành tích ấy.
Thế là vừa kết thúc ca học, Ngọc Thảo đã cưỡi lên con xe đạp điện, vít ga hết tốc độ lao thẳng đến quán Bi a gần trường.
Dừng xe trước cửa quán, Ngọc Thảo hơi khựng lại khi thấy ma trận xe máy dựng chật kín vỉa hè - dấu hiệu cho thấy bên trong tụ tập không ít thành phần bất hảo.
Nhưng cái tính ương bướng không cho phép Thảo quay đầu. Cô xóc lại cặp, đàng hoàng chui tọt vào bên trong.
Quán Bi-a nghi ngút khói thuốc và rộn rã tiếng chửi thề của đám học sinh mới lớn. Sự xuất hiện của Thảo trong bộ đồng phục chỉn chu, sơ vin nghiêm chỉnh đã lập tức thu hút những ánh nhìn dòm ngó và tiếng chỉ trỏ bàn tán. Ngọc Thảo lờ tịt tất cả, dời tầm mắt tìm kiếm một lượt nhưng không thấy bóng dáng ba “ông tướng” lớp mình đâu. Cô tiến lại bàn thu ngân:
“Chị ơi, phòng đấu giải ở đâu ạ?”
Chị thu ngân liếc nhìn Thảo từ đầu đến chân rồi hất hàm lên phía cầu thang:
“Tầng hai.”
“Em cảm ơn.”
Ngọc Thảo nói rồi lách qua mấy gã con trai đang khom lưng chọc bi, đi thẳng lên tầng trên.
Tầng hai là khu VIP dành cho các kèo cá cược, được ngăn cách bằng tường kính cách âm. Ghé sát mặt vào lớp kính của phòng đấu chính, Ngọc Thảo lập tức nhận ra bộ ba “3T”.
Nhưng tình cảnh của bọn nó lúc này lại bất ổn vô cùng. Cả ba thằng như gà mắc tóc, cúi gằm mặt chịu trận trước một gã xăm trổ hổ báo. Hắn ta vừa chửi bới vừa liên tục ấn đầu, vả gáy từng đứa như dạy dỗ con nít mà không đứa nào dám hé răng nửa lời.
Ngọc Thảo cảm thấy tình hình này không ổn chút nào, nếu cô cứ thế đi vào bên trong chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng đúng cái giây phút Ngọc Thảo đang lưỡng lự, thằng tóc đỏ vừa rồi cầm đầu thuốc lên, dí thẳng vào tóc thằng Tú, chỉ thấy thằng Tú điếng người chịu đựng.
Ngọc Thảo không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, lập tức đẩy cửa chính xông thẳng vào trong. Sự xuất hiện đột ngột của cô làm cả phòng VIP khựng lại. Ngọc Thảo nhìn xoáy vào bộ ba lớp mình, cất giọng dứt khoát:
“Tùng, Tú, Trí! Đi về!”
Thấy Thảo, sự hoảng loạn trên mặt ba thằng tăng lên gấp đôi. Thằng Trí xua tay liên tục, mắt ra hiệu bảo cô rút lui, nhưng Ngọc Thảo thừa biết mình đã bước vào đây thì không còn đường lùi.
Gã tóc đỏ cả người đầy vết xăm quay đầu lại nhìn Ngọc Thảo từ đầu đến chân rồi tỏ ra cực kỳ thích thú. Hắn nhếch môi, cợt nhả tiến lại gần:
“Ôi chu choa, ba thằng ngu này bảo gọi người đến gánh kèo, hóa ra là gọi người đẹp đến làm cảnh à?”
Ngọc Thảo không hề sợ hãi, giương đôi mắt bướng bỉnh nhìn thẳng mặt gã tóc đỏ. Thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát, thằng Tú vội lao ra chắn giữa:
“Anh Bách! Nhỏ này là lớp trưởng lớp em, nó không liên quan đến kèo này đâu. Anh cho nó về đi, bọn em đang gọi người khác đến rồi!”
Thằng Trí và thằng Tùng cũng gật đầu như mổ thóc:
“Đúng rồi anh Bách, tha cho nó đi ạ, bọn em đảm bảo kèo này bên mình thắng!”
“Tao cho phép chúng mày nói chưa?”
Gã tên Bách quay lại ném cho ba thằng một ánh nhìn cháy máy, làm cả ba lập tức cúp pha, ngậm miệng.
Bách quay lại nhìn Ngọc Thảo. Trong mắt hắn, cô gái nhỏ nhắn này giống như một chú thỏ con ngây thơ nhưng lại không biết sợ chết khiến cho hắn có cảm giác kích thích đến kỳ lạ.
Thằng Bách tiến thêm một bước, đưa bàn tay hôi rình mùi thuốc lá lên sờ vào chiếc cằm trắng nõn của Ngọc Thảo:
“Ba thằng này chưa về được đâu baby... còn lâu mới về được.”
Sự đụng chạm đó làm Ngọc Thảo tởm đến tận cổ. Cô dứt khoát dùng lực hất mạnh tay Bách ra khiến hắn chới với. Ba giây kinh ngạc trôi qua, Bách nhếch môi, ánh mắt chuyển sang vẻ nguy hiểm:
“Em thú vị thật. Anh bắt đầu thích baby rồi đấy.”
Ngọc Thảo lướt nhanh ánh mắt quanh phòng. Cô có thể đoán ra Bách là đại ca của cái giải này, tất cả mấy gã ở đây đều nghe theo hắn. Đến ba thằng con trai lớp cô còn sợ hắn xanh mặt thì một mình cô tuyệt đối không thể dùng vũ lực.
“Phải thế nào anh mới thả ba thằng kia đi?” Thảo lạnh lùng hỏi.
Bách bật cười khoái trá, nhún vai:
“Đơn giản! Bọn nó làm sao cho kèo này anh thắng thì anh thả.”
Nói rồi, hắn đột ngột ghé sát mặt lại. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá chĩa thẳng vào mặt Thảo:
“...Nhưng kèo này khó thắng lắm. Hay là có cách khác... nếu em chịu...”
Vừa nói, Bách vừa ghé sát môi định giỡn trò đồi bại.
Máu nghề nghiệp lẫn sự ghê tởm bùng lên, Ngọc Thảo dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào ngực hắn. Bách bị bất ngờ, loạng choạng ngã ngửa, lưng đập mạnh vào thành bàn Bi-a kêu một tiếng “RẮM” đau điếng.
Cả phòng VIP nín thở. Mấy gã xung quanh đồng loạt nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho cô nữ sinh dám đụng vào đại ca của bọn nó.
Đau một, nhục mười. Bách mất hẳn sự kiên nhẫn. Hắn nghiến răng lao đến, vươn tay giật mạnh búi tóc cao của Thảo ra phía sau:
“Con đĩ này, mày chán sống rồi đúng không?!”
Tóc bị giật ngược đau xé da đầu. Đến lúc này, sự run rẩy mới xâm chiếm cơ thể Thảo. Tròng mắt cô rớm nước vì đau, nhưng ánh nhìn hướng về phía Bách vẫn kiên cường, ngang bướng không chịu khuất phục.
“BỐP!”
Khi bàn tay Bách giơ lên định tát thẳng vào mặt Thảo, một cú đạp xé gió từ đằng trước nện thẳng vào bụng hắn. Lực đạp mạnh đến mức Bách không kịp phòng bị, văng ngược về sau, đầu đập sầm vào bàn Bi-a náo loạn cả phòng.
Trong lúc gã Bách ôm bụng quằn quại, Thảo thấy mình được một lực kéo nhẹ nhàng giấu gọn ra phía sau.
Thân hình cao lừng lững 1m90 đứng sừng sững như một bức tường thành vững chãi. Nguyễn Hoàng Việt Pháp xoay đầu lại, nháy mắt với Thảo một cái rồi nhếch môi cười cợt nhả:
“Lớp trưởng cũng lên đây giải trí à?”
Ngọc Thảo hoàn toàn sững sờ, mắt tròn xoe nhìn bờ vai rộng lớn đang chắn trước mặt mình mà không thốt nên lời. Lạ kỳ thay, trong khoảnh khắc này, gã trai đểu mà cô ghét nhất lại mang đến một cảm giác an toàn đến kinh ngạc.
“Mày... Mày là thằng chó nào?!” Bách được đàn em ôm bụng đỡ dậy, gầm lên như một con thú bị thương.
Việt Pháp khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Bách bằng nửa con mắt, thản nhiên buông một câu nhẹ hẫng:
“Bố mày là thằng nào... đến lượt loại mày hỏi à?”
Vừa lúc đó, cửa phòng VIP lại bị đẩy ra. Hai thằng bạn đi cùng Việt Pháp thở không ra hơi chạy vào.
“Pháp, sao tự nhiên mày lại chạy lên đây?”
Thú thực là chính Việt Pháp cũng đếch hiểu sao mình lại mò lên đây.
Chỉ là vừa rồi, khi đang chơi vài ván bi-a giải trí với mấy thằng bạn dưới tầng một, cậu vô tình liếc thấy bóng dáng “học sinh giỏi” Ngọc Thảo bước chân vào cái chốn bát nháo này. Sự tò mò trong gã con lai lập tức bùng lên dữ dội. Ban đầu, cậu chỉ định nhón chân ngó theo xem cô lớp trưởng nghiêm túc định làm trò gì, nhưng lại thấy Thảo đàng hoàng bước thẳng lên tầng hai - khu vực đang diễn ra giải đấu cá cược.
Sực nhớ lại lời mấy thằng bạn vừa xì xào lúc nãy, rằng trên tầng có một gã đại ca xăm trổ gớm mặt đang tác oai tác oái, chân Việt Pháp tự động bước đi trước khi bộ não kịp phân tích.
Thế là lên, nhưng chung quy lại để mà nói lý do gì để lên thì không biết.
Đàn em của Bách rục rịch tiến lên, vòng trong vòng ngoài vây kín lấy nhóm của Việt Pháp. Ba người bọn họ dù có khỏe đến mấy cũng tuyệt đối không thể chọi lại cả chục gã hổ báo trong cái phòng kín này.
Thấy tình hình vây ráp bất lợi, Việt Pháp vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng cợt nhả, thong thả giơ một tay lên làm động tác “đình chiến”. Cậu ta dời ánh nhìn sắc lạnh sang gã Bách đang ôm bụng nhăn nhó:
“Một đống con trai vây đánh một đứa con gái... thì ra cái thể thống đéo gì?”
Thằng Bách gân cổ lên, mắt trợn ngược đầy đe dọa:
“Nhưng mày vừa đạp vào bụng bố mày đấy!”
Việt Pháp khẽ cười, hơi ngoái đầu lại nhìn cô lớp trưởng đang thu mình phía sau, rồi quay sang nhìn thẳng mặt Bách, tông giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
“Còn mày... thì vừa động tay động chân với người của tao.”
Ánh mắt gã con lai lúc này sắc lẹm như một lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, tỏa ra sát khí ngột ngạt. Bách đứng đối diện bất giác lạnh sống lưng, lập tức nhận ra cái gã trước mặt tuyệt đối không phải loại gà mờ dễ đụng vào. Hắn nghiến răng ken két nhưng đành cứng họng.
Thấy đối phương đã bắt đầu rén, Việt Pháp cũng không buồn giương nanh múa vuốt thêm. Cậu ta chủ động hạ tông giọng, nhếch môi cười huề vốn:
“Dù sao đây cũng là giải Bi-a, thù hằn gì cứ đem ra bàn cơ mà giải quyết. Thế này đi... bên mày đang thua đúng không? Cho tao vào thay chân. Trận này tao không gánh cho bên mày thắng, tao làm chó!”
Thằng Bách dĩ nhiên đã nghe danh gã con lai này từ lâu. Mấy quán Bi-a quanh đây chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của Việt Pháp, tần suất “đóng cọc” 24/7 của cậu ta đủ để trình độ đạt đến tầm cao thủ. Sẵn dịp vừa muốn kiểm chứng tay cơ truyền thuyết, vừa muốn tận dụng Việt Pháp để lật ngược thế cờ gánh team mình thắng giải, Bách nhanh chóng tính toán rồi nhếch môi gật đầu.
“Nếu mày đã muốn thể hiện với người đẹp thì được thôi... xin mời.”
Thằng Bách giơ tay làm động tác “xin mời”, khóe môi nhếch lên vài cái đầy nham hiểm như thể đang toan tính một mưu đồ mới.
Khi Việt Pháp thong thả toan bước về phía bàn Bi-a, thì từ phía sau, một bàn tay nắm lấy vạt áo cậu kéo nhẹ lại. Ngọc Thảo đứng đó, gương mặt lầm lì, trong mắt ngập tràn sự hoài nghi và lo lắng.
Việt Pháp nhếch môi, khẽ nhướn mày rồi ngoan ngoãn cúi gập người, dí sát tai mình xuống gần mặt Ngọc Thảo để kiên nhẫn lắng nghe. Khoảng cách gần đến mức Ngọc Thảo có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu, cùng mùi dầu gội bạc hà mát rượi quanh quẩn nơi chóp mũi.
“Cậu... có chắc là thắng được không?” Ngọc Thảo lý nhí hỏi, tông giọng dường như đã mất đi phân nửa sự đanh thép thường ngày.
Việt Pháp xoay đầu lại. Ở cự ly gần sát sạt, đôi mắt hút hồn của cậu phản chiếu trọn vẹn gương mặt đang hơi ửng hồng của Ngọc Thảo. Việt Pháp nhếch nửa miệng cười ngông cuồng, ghé sát môi vào vành tai cô, cất giọng trầm trầm đủ cho hai người nghe:
“Thằng này chỉ chịu thua trước người đẹp thôi.”
Nói rồi, cậu ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn thằng Bách và đám đàn em xung quanh bằng đôi mắt ngập tràn sự giễu cợt, buông một câu đầy ngạo nghễ như để lấy khí thế khiến cả phòng VIP khựng người:
“Trận này tao mà thua, tao quỳ xuống gọi từng thằng trong phòng này là bố!”
Lời tuyên bố ngông đến mức coi trời bằng vung làm đám đông rào rào chửi thề. Nhưng Việt Pháp chẳng buồn bận tâm. Cậu quay sang nhìn Ngọc Thảo, nháy mắt một cái đầy khiêu khích rồi thong thả tiến về phía bàn Bi-a.
Ngọc Thảo đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vì câu nói ngạo nghễ của Việt Pháp mà đang chuẩn bị phát điên đến nơi rồi.
Thằng Bách nhìn sự ngạo nghễ đó mà nghiến răng ken két, chửi thề trong lòng. Nhìn cái bản mặt kênh kiệu của thằng trước mặt, nó tức đến mức chỉ muốn lao vào đạp cho vài nhát cho bớt kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng, Bách chỉ hậm hực khoanh tay ngồi xuống ghế sofa góc phòng, nheo mắt quan sát tình hình.
Trận này là kèo đánh bi 8 (8-Ball). Luật chơi do Bách đặt ra khá oái ăm: Việt Pháp phải đấu xoay tua liên tiếp với lần lượt ba tay cơ bên nó. Phải thắng tuyệt đối cả ba trận thì mới được tính là thắng chung cuộc.
Đám đàn em xung quanh xì xào nghĩ Việt Pháp sẽ lưỡng lự, nhưng cậu chỉ nhếch môi gật đầu ngay lập tức.
Mấy anh em bên cạnh Việt Pháp thì rất chắc kèo cậu sẽ thắng, chỉ trừ phi bây giờ đột nhiên xuất hiện cao thủ chuyên nghiệp cấp quốc gia ra chứ mấy thằng tôm tép vườn trường này chưa đủ tuổi để khiến cậu phải hạ khẩu khí.
Tuy nhiên, vì đang có “người đẹp” đứng xem ngay trước mặt, Việt Pháp tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Cậu không đánh giỡn chơi mà tập trung cao độ, chuẩn bị cho một màn trình diễn hoàn hảo.
Đối đầu với Việt Pháp ở trận đầu tiên là Chiến - tay cơ “cứng” nhất nhì dưới trướng gã Bách. Thằng này rèn luyện bài bản, từng ăn giải giao lưu vài quán trong khu vực nên nước đi rất điềm tĩnh.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Chiến bước lên bàn, làm vài động tác nhấp cơ thuần thục rồi tung một cú phá bi mở màn cực kỳ có lực.
“ĐOÀNG!”
Tiếng bi mục tiêu va chạm nổ tung trên mặt bàn bọc vải dạ xanh. Dàn bi giải đều ra các góc, một viên bi sọc ngay lập tức tọt gọn lỏn xuống lỗ góc.
Chiến nhếch môi đắc ý, liếc nhìn Việt Pháp một cái rồi cúi người chọn thế bi tiếp theo. Kèo mở màn có vẻ đang hoàn toàn nghiêng về phía đội gã Bách.
Sau đó, Chiến lại cúi xuống, vào thế. Hắn căn góc chuẩn xác, hạ thêm bi số 10 vào lỗ giữa rồi tiếp tục dùng cú giật cơ ăn trơn tru bi số 12 vào lỗ góc. Đàn em của Bách đứng xung quanh gật gù khoái trí, bắt đầu huýt sáo vang cả phòng VIP.
Bách ngồi trên ghế sofa cũng nhếch môi, rít một hơi thuốc tràn phổi rồi thả một làn khói thuốc mù mịt, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.
Nhưng đến bi số 14, vì quá hăm hở muốn kết thúc sớm, Chiến ra lực hơi lố tay. Viên bi đỏ dập băng bật ngược ra ngoài, nằm chỏng gọng ở vị trí cực kỳ bất lợi. Lượt cơ chính thức khép lại.
Chiến tiếc ngơ tiếc ngẩn, hậm hực tặc lưỡi rồi lui về sau nhường bàn. Nhưng nhìn thế trận bây giờ, hắn vẫn tin thế bi trơn hỗn loạn trên bàn lúc này sẽ làm khó đối phương.
Đến lượt Việt Pháp.
Không khí náo nhiệt trong phòng đột ngột trùng xuống. Cả phòng VIP nín thở theo dõi. Việt Pháp không vội vàng. Cậu thong thả tiến lại bàn, tay xoay nhẹ viên lơ xoa đều lên đầu cơ, vẻ mặt cợt nhả ban nãy hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự tập trung cao độ, đôi mắt xám xanh dương đặc biệt lướt qua ma trận bi trên bàn, âm thầm tính toán đường đi.
Việt Pháp cúi người, hạ thấp trọng tâm. Bờ vai rộng căng ra dưới lớp áo phông, cánh tay dài săn chắc tạo thành một gọng kìm vững chãi trên mặt bàn dạ xanh.
“TÁCH!”
Cú nhấp cơ đầu tiên nhẹ bẫng nhưng cực kỳ chuẩn xác. Bi số 3 lăn mịn màng rơi tọt xuống lỗ góc.
Đến bi số 5 nằm chéo góc sát băng, Việt Pháp ngả người, tung cú draw shot cực nghệ khiến bi số 5 chui tọt xuống lỗ góc, còn bi chủ giật ngược về giữa bàn, tạo góc đánh tuyệt đẹp cho bi số 2.
Ngay lập tức, Việt Pháp di chuyển sang mạn trái, cúi thấp người tung cú chọc dứt khoát. Bi số 2 lao như tên bắn vào lỗ giữa, còn bi chủ chạm băng nảy ra, nằm chĩnh chện ngay trước bi số 7.
Không một động tác thừa, Việt Pháp nhấp cơ nhẹ hẫng. Bi số 7 lăn mịn màng trôi tọt xuống lỗ góc còn lại. Một đường cơ điều bi chuẩn xác đến từng milimét, khiến cả phòng VIP nín thở banh mắt ra nhìn.
Cứ như thế, từng viên bi trơn ngoan ngoãn chui xuống lỗ một cách dứt khoát, gọn gàng.
“Vãi lúa dọn bàn luôn á?”
Một thằng trong đó kêu lên khe khẽ, mắt mở to nhìn đầu cơ chọn liên tiếp vào bi không dứt.
Trận đấu kết thúc chỉ bằng một cú chốt hạ bi số 8 - bi đen mục tiêu nằm ở thế bị kẹt giữa hai bi đối phương. Việt Pháp khẽ nhếch môi, thực hiện cú đánh cu-xăng đẳng cấp. Bi chủ đập mạnh vào thành bàn, bắn chéo góc đẩy thẳng bi số 8 chui tọt xuống lỗ góc trong tiếng “BỐP” giòn tan!
Và thế là Việt Pháp dọn sạch bàn, tỉ số 1-0 nghiêng về phía cậu không cần bàn cãi.
Cả phòng hoàn toàn câm nín chừng 3 giây rồi như vỡ òa, chủ yếu là những âm thanh chửi thề tục tĩu. Việt Pháp đã quen với không khí này nên cậu thong dong đứng thẳng người, xoay nhẹ cây cơ trong tay. Ánh mắt nhìn về phía trước lập tức mềm mại trở lại khi chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Ngọc Thảo.
Việt Pháp không nói gì, chỉ đơn giản nhìn Ngọc Thảo bằng ánh mắt vô cùng tự tin, đầu lưỡi khẽ đưa ra ngoài liếm nhẹ mép bên trái cùng một nụ cười ngạo nghễ, ngông cuồng đến phát điên!