Chương 2
Danh tiếng của Nguyễn Hoàng Việt Pháp ở cái trường này đúng là nổi như cồn, nhưng lại theo kiểu... “tiếng xấu đồn xa”. Mới chuyển đến vỏn vẹn chưa đầy ba tuần, Việt Pháp đã kịp dán cho mình cái mác bad boy chính hiệu khi vướng tin đồn mập mờ cùng lúc với tận ba hoa khôi của cả ba khối 10, 11 và 12.
Điều làm Ngọc Thảo phát điên nhất là lũ con gái lớp cô biết tỏng nó là trai đểu nhưng vẫn u mê không lối thoát. Mấy bài phốt Việt Pháp trên Confession vừa ngoi lên là y như rằng đám fan cuồng nhảy vào dập te tua. Đã thế chúng nó còn bênh bằng cái tư tưởng lệch lạc đến khó hiểu: “Đẹp trai thì có quyền trăng hoa”, “Được mập mờ với Việt Pháp thì xếp hàng cả ngày cũng nguyện!”
Sáng nay cũng thế, Ngọc Thảo vừa bước chân vào lớp đã thấy hội con gái A1 xúm lại bàn tán sôi nổi về “thằng con lai” lớp bên:
“Tao thấy Việt Pháp nắm tay em Hồng Nhung ở gần nhà vệ sinh thật mà, bốn mắt không lầm được đâu!”
“Trông cái vẻ đấy thì bèo nào yếu chả gãy. Đúng là phải tầm hoa khôi mới đến lượt.”
Ngọc Thảo im lặng lắng nghe, máu nóng trong người đã sôi lên sùng sục. Mấy đứa này bình thường học hành thông minh là thế, giờ như bị tẩy não, suốt ngày chỉ xoay quanh cái thằng lớp bên cạnh.
Ra đến cửa lớp gặp bọn A2, tụi nó cũng cứ hất mặt lên trời, thậm chí còn kéo cả rèm cửa chỉ để bảo vệ “báu vật” Việt Pháp khỏi những ánh nhìn dòm ngó của lớp khác giờ ra chơi. Buồn nôn thật.
Ngọc Thảo chẳng buồn quan tâm đám con gái lớp khác điên cuồng thế nào, nhưng riêng A1 thì tuyệt đối không. Yêu đương nhăng nhít sẽ làm sa sút học tập, kéo tụt thi đua của cả tập thể. Có điều đây là chuyện nhạy cảm, cô không thể thẳng tay áp đặt mà phải tìm cách khéo léo hơn để làm lũ con gái sáng mắt ra.
Đúng là “nếu bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn”.
Ngay hôm sau, trong lúc cầm sổ đầu bài đi nộp trên phòng giáo viên trở về, Ngọc Thảo vô tình bắt gặp Việt Pháp đang đi giữa ba cô hoa khôi của ba khối, vẻ mặt cậu ta chẳng mấy vui vẻ. Đoán biết sắp có drama căng thẳng, Thảo liền nhanh chân bám theo.
Việt Pháp cùng ba người đẹp dừng lại ở góc khuất sau nhà vệ sinh trường, một cuộc cãi vã nảy lửa lập tức nổ ra. Ba bồn hoa cứ thi nhau trách móc cậu ta “bắt cá nhiều tay”, mập mờ cùng lúc với cả ba người mà vẫn còn đi thả thính thêm vài đứa khác.
Núp sau tường gần đó, Ngọc Thảo như bắt được vàng. Mỗi câu tổng sỉ vả của ba cô gái làm cô hả hê vô cùng, chỉ tiếc họ vẫn còn tiếc cái bản mặt đẹp trai kia nên từ ngữ dùng vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Trái ngược với sự mất kiểm soát của ba cô gái, Việt Pháp lại bình tĩnh đến lạ. Cậu ta thong dong dựa lưng vào tường, không chạy trốn mà chỉ kiên nhẫn lắng nghe tất cả.
Ngọc Thảo chướng mắt cực kỳ cái biểu cảm hờ hững ấy. Cô tự hỏi phải mặt dày đến mức nào mới có thể đứng im chịu “hội đồng” mà vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra?
Đợi ba cô gái xả hết cơn tức, Việt Pháp mới khẽ nhếch môi. Nụ cười mê hoặc cùng đôi mắt có phần lõi đời ấy quét một lượt qua cả ba nàng:
“Bình tĩnh nào các bé. Tình huống này là sao đây? Anh đã hẹn hò với ai đâu, sao lại nói anh như thế, không thấy tội anh à?”
Cái bản mặt đẹp như tạc tượng kia vừa cất giọng làm nũng một cái, hỏa khí của ba cô nàng đã hạ đi một nửa. Nhưng Hồng Nhung - chị đại khối 12 vẫn tỉnh táo hơn hai đứa còn lại, tiếp tục đối chất:
“Vậy anh nói cho rõ đi! Anh thích ai, muốn hẹn hò với ai để bọn em còn biết?”
Việt Pháp vẫn giữ cái thái độ cà lơ phất phơ, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Anh không thích hẹn hò, nên anh không chọn ai cả.”
“Anh...!” Hồng Nhung tức đến mức rơm rớm nước mắt.
Con bé Mai Anh - hoa khôi lớp 10 vừa chân ướt chân ráo vào trường đã sập bẫy tình, đau lòng bật khóc:
“Nhưng anh bảo anh thích em cơ mà!”
“Bé ơi, thích và hẹn hò là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Việt Pháp cúi nhẹ người, hạ giọng thao túng cực ngọt: “Em có thể thích nhiều người cùng lúc, nhưng hẹn hò thì chỉ một thôi, đúng không nào?”
Ngọc Thảo nghe đến đây thì nghiến răng nghiến lợi, tay giơ chiếc điện thoại lên cũng vì thế mà run rẩy. Tự nhủ chỉ cần cho cô nhập vào một trong ba người kia thôi, cô sẽ tiễn thằng “trai đểu” này đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức.
“Tóm lại là anh chưa hẹn hò với ai, cũng chưa từng bảo ai là người yêu anh cả. Đừng ép anh phải nói ra mấy câu anh không muốn, anh sợ làm mấy em buồn.”
Màn thao túng tâm lý đỉnh cao này rõ ràng đã khiến cả ba cô gái hạ hỏa hẳn. Vì suy cho cùng cậu ta nói đúng: Việt Pháp mới chỉ nhắn tin, đi chơi, nắm tay, hôn môi thôi chứ chưa hề ngỏ lời yêu ai. Việc họ kéo đàn kéo đống ra đây bắt bớ cậu “cắm sừng” nghe chừng lại thành ra vô lý.
“Thôi mà, xinh đẹp thì đừng cáu gắt nha.”
Đó là câu chốt hạ của Việt Pháp trước khi cả bốn rời đi. Ngọc Thảo đứng sau tường mà thán phục cái tài tẩy não của thằng này. Chỉ bằng vài câu tráo trở, cậu ta đã đảo ngược thế cờ, biến mình từ kẻ bắt cá nhiều tay thành nạn nhân bị o ép vô cớ.
Quay xong thước phim độc đáo ấy, Ngọc Thảo nín thở chờ họ đi xa mới định chuồn về. Nào ngờ vừa lách người ra khỏi chỗ nấp, cô đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi như bức tường đá. Hương nước hoa nam tính, ấm áp sộc thẳng vào mũi làm Thảo choáng váng. Đến khi ngước mặt lên, cô mới tá hỏa: Kẻ cô vừa va phải không ai khác chính là “nạn nhân” của cuộc đánh úp vừa rồi - Nguyễn Hoàng Việt Pháp!
Ngọc Thảo hoảng loạn lùi lại một bước, mắt dại ra nhìn ba bông hoai đã đi khuất bóng, tự hỏi thằng này biến ra đây từ lúc nào. Theo phản xạ, cô giấu phắt chiếc điện thoại ra sau lưng, ấp úng như gà mắc tóc:
“Đi nhờ cái nha.”
Ngay khi Ngọc Thảo định lách qua cái cơ thể size khủng đó, Việt Pháp đã nhanh tay túm lấy cổ áo cô, kéo xộc ngược trở lại vị trí ban đầu. Cậu ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thảo rồi thong thả xòe bàn tay dài ngoằng ra trước mặt cô.
Đoán biết việc xấu của mình đã bị phát giác, Ngọc Thảo vẫn cố giả đò, chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngây thơ:
“Hả? Sao cơ?”
Việt Pháp vẫn tỏ ra kiên nhẫn, nhếch nhẹ lông mày rồi hướng ánh mắt về phía cánh tay đang giấu điện thoại sau lưng cô, cười cười:
“Đưa điện thoại cho mình nào.”
Ngọc Thảo nuốt cái ực, cố gắng tận dụng chiều cao 1m60 (đã cộng thêm ba phân đế giày) để đối mắt với tên con lai cao hơn mình rất nhiều ấy:
“Sao tôi phải đưa điện thoại cho bạn?”
“Thế sao lại quay lén tôi? Bạn là fan cuồng à?” Việt Pháp cười khẩy, bộ dạng đểu giả đến mức phát ghét.
“Tôi không quay lén bạn! Tôi chụp trời chụp đất, bạn có cái gì mà tôi phải quan tâm?”
“Ừm... Vậy chứng minh đi. Đưa điện thoại đây.”
Ngọc Thảo vẫn cố thủ đưa tay ra sau, sừng sỏ nhất quyết không chịu nộp.
Việt Pháp không thèm dùng sức giật lấy. Cậu ta chỉ thong dong khoanh tay lại trước ngực, nhếch môi cười một nụ cười nguy hiểm rồi buông một câu nhẹ hẫng:
“Cố thủ không đưa đúng không? Vậy tôi sẽ có cách riêng với cậu.”
Ngọc Thảo từng nghĩ hắn sẽ xách cổ cô lên rũ rũ cho điện thoại rơi ra, hoặc dùng đôi tay cơ bắp kia siết cổ cô ép giao nộp. Nhưng không, Việt Pháp chỉ nhả lại lời đe dọa mơ hồ đó rồi thong thả quay lưng đi mất.
Chính cái sự lấp lửng đó mới là thứ làm Ngọc Thảo sợ thật sự. Biểu cảm lúc ấy của cậu ta rất đáng sợ, giống như đang ủ mưu một chiêu trò gì đó cực kỳ oái oăm để xử lý cô.
Ngọc Thảo trở về lớp trong sự mất tập trung cực độ, mặt nghệt ra suy nghĩ xem rốt cuộc cái tên con lai kia sẽ dở trò gì. Tự nhiên cô thấy hối hận vì đã bốc đồng quay lén. Chi bằng bây giờ ngoan ngoãn sang nộp bằng chứng rồi thành khẩn xin lỗi một câu? Nhưng làm vậy chẳng khác nào Đỗ Ngọc Thảo chịu khuất phục trước cái ác, mà làm sao cứu lũ con gái trong lớp sáng mắt ra đây?
Nghĩ thế, Thảo quyết định giữ lại đoạn video dù lòng nơm nớp lo sợ.
Ấy thế mà, đợi mãi cho đến tận một tuần sau, hotboy lớp bên vẫn tuyệt nhiên không sang hỏi tội. Ngọc Thảo bắt đầu mừng thầm: Hóa ra cũng chỉ là loại “mõm”, tưởng thế nào chứ làm sao dám động vào cô.
Đầu tuần, lớp 11A1 tuần này nhận nhiệm vụ trực tuần. Đỗ Ngọc Thảo đã đến từ 6 giờ sáng để bao quát bọn dọn vệ sinh trong lớp và sân trường, sau đó chỉnh tề ra đứng gác ngoài cổng.
Ai cũng đã nghe nói về “đôi mắt diều hâu” của Ngọc Thảo nên đứa nào cũng rén, ngay cả đến mấy anh chị khóa trên cũng sợ Ngọc Thảo một phép. Bởi vì Ngọc Thảo không những tinh mắt, không để một lỗi nào qua mặt mà đến lúc xin xỏ cũng chưa bao giờ thành công, quyển sổ con bé cầm trong tay không khác gì cuốn “Note Death” vậy, ghi vào một cái là chết chắc luôn.
Hôm nay quả nhiên cũng không ngoại lệ, cuốn Note Death đó của Ngọc Thảo dần trải dài hết một trang giấy, chỉ tiếc là chưa bắt được đứa nào lớp A2 cả. Chắc lớp đối thủ biết nay đến lớp trực nhật nên đã chủ động tác phong từ trước, có thể phạm lỗi nhưng không thể phạm lỗi công khai trước mặt đối thủ được.
Nhưng Ngọc Thảo chờ mãi, cuối cùng cũng tìm được con mồi vi phạm là thành viên của lớp 11A2. Nhưng mà Ngọc Thảo lại cứ do dự không dám ghi tên, bởi vì đó chính là cái người cô đang không muốn chạm mặt nhất.
Việt Pháp xuất hiện một cái là thấy cả người búng ra vi phạm rồi, từ cái đầu nhuộm hơi đo đỏ, đến cái khuyên tai sáng loáng bắn một bên nhỏ xíu. Kế tiếp là không sơ vin, nếu phải chăng có gì đúng quy định thì chỉ có đôi giày màu da cam chói mắt cậu ta đang đeo. Nhưng đấy cũng không hẳn là cậu ta nghiêm chỉnh tuân thủ mà là vì hình như Việt Pháp rất thích đi giày, ngay cả học ca buổi chiều không yên cầu đi dép quai hậu, Ngọc Thảo vẫn luôn thấy Việt Pháp đi giày.
Ngọc Thảo ngại đụng độ Việt Pháp trong thời gian nhạy cảm này vì vụ video chưa được giải quyết, đoán chừng có thể cậu ta đã quên rồi nên cô cố tình né nhưng thằng Đạt lớp phó lại không để yên cho cô, còn cố tình hét to khi vừa nhìn thấy Việt Pháp:
“Thảo, lớp A2 vi phạm kìa, ghi vào.”
Ngọc Thảo sững người, nhắm mắt cố gắng kiểm soát cảm xúc rồi quay sang cười khổ với thằng Đạt:
“Tao mỏi tay quá, mày ghi hộ tao phát.”
Thằng Đạt mặt nghệt ra, vẻ khó hiểu:
“Thế nãy đứa nào chê tao hay ghi sót lỗi?”
Việt Pháp vừa bước vào cổng trường đã thấy lớp trưởng lớp bên cạnh quần áo sơ vin đúng chuẩn tác phong thì không những không sợ mà ngược lại còn nhởn nhơ bước tới gần Ngọc Thảo.
“Chào đằng ấy.” Việt Pháp giơ tay, toét miệng cười.
Ngọc Thảo cười khổ, khẽ gật đầu một cái vẻ ép buộc:
“Chào.”
Việt Pháp liếc nhìn cuốn sổ dày đặc lỗi vi phạm lại nhìn gương mặt nhăn như đít khỉ của cô bạn đối diện thì bật cười, cố tình tiến lại gần hơn.
“Sao thế, định tha cho Pháp à?”
Ngọc Thảo sợ nha, cô lùi lại thì cậu ta lại tiến tới thêm một bước.
“Không tha.” Ngọc Thảo rít lên trong kẽ răng nhưng âm lượng bắn ra lại cực yếu.
Việt Pháp rất bình tĩnh gật đầu, nhìn xa xăm rồi nói vu vơ:
“Đúng rồi, làm sao mà tha được, chuyện video bạn còn không tha được cơ mà.”
Lúc này thì Ngọc Thảo biết chắc chắn là thằng này chưa quên vụ video đâu, thậm chí là nó đang ủ mưu để dày vò cô thôi.
Thấy Ngọc Thảo đang do dự, rất tự nhiên, Việt Pháp đưa tay nắm lấy tay đang cầm bút của cô đặt lên quyển sổ.
“Ghi đi, đọc cho nè, họ tên Nguyễn Hoàng Việt Pháp, lớp 11A2.”
Tay Ngọc Thảo vốn là kiểu tay dùi đục, vừa ngắn vừa thô, lúc nằm gọn vào tay Việt Pháp thì size gap lại càng rõ ràng hơn, lọt thỏm. Ngọc Thảo cảm nhận tay nó đang nóng lên dần dần nhưng thằng kia vẫn chưa buông ra.
Ngọc Thảo rụt tay lại một cái dứt khoát, nó không thể vì sợ hãi mà để cái tên này trèo lên đầu lên cổ được, nói rồi Ngọc Thảo dứt khoát mở trang mới, ghi thẳng họ tên Việt Pháp vào, còn ghi to hơn bình thường.
Việt Pháp đứng yên nhởn nhơ chăm chú nhìn lớp trưởng lớp bên cạnh. Ở khoảng cách gần thế này, Việt Pháp nhận ra da Ngọc Thảo rất trắng, là kiểu trắng hồng hào rất tự nhiên, hơn nữa lông mi cũng rất dài. Phát hiện vô tình đó làm Việt Pháp bất giác bật cười.
“Xong rồi, bạn đi đi.”
Ngọc Thảo ghi xong thì dập mạnh cuốn sổ lại, giơ tay làm động tác xua đuổi như đuổi tà, chỉ muốn tống khứ cái gã con lai này đi cho rảnh nợ.
Thế nhưng, Việt Pháp không hề nhúc nhích. Ngược lại còn thong thả đứng khoanh tay nhìn Ngọc Thảo, môi hơi cong lên nụ cười đểu đểu.
Ngọc Thảo nhíu mày khó chịu, đã cố tình quay đi chỗ khác rồi nhưng vẫn không sao lấy lại tự tin, cuối cùng cô phải quay lại nhìn tên kia, gắt lên khẽ:
“Còn chưa đi?”
Ngay sau đó, Việt Pháp thong thả rút chiếc điện thoại đời mới từ túi quần ra, mở sẵn một đoạn video rồi thản nhiên đưa đến trước mặt Ngọc Thảo.
“Có cái này hay lắm, cho cậu xem.”
“Không rản…”
Thảo nhíu mày định gạt đi, nhưng ánh mắt lập tức bị khựng lại bởi khung cảnh trong màn hình: Đó là góc khuất nhà vệ sinh nam tầng 3 và đặc biệt ở chính giữa khung hình là 3 thằng con trai lớp cô đang thản nhiên hút thuốc lá phì phèo, khói trắng phủ kín không gian nhưng ba thằng đó lại tỏ ra rất thản nhiên cứ như việc này chẳng mới lạ gì.
Mặt Ngọc Thảo cắt không còn một giọt máu. Con ngươi cô co rút lại vì sốc.
Thấy biểu cảm đó của Ngọc Thảo, Việt Pháp rất hài lòng, cậu cố bày ra cái vẻ mặt giả nai, đưa ngón tay lên gãi gãi thái dương.
“Nếu mình nhớ không nhầm thì hút thuốc trừ 10 điểm thi đua hay sao ấy, lớp trưởng nhỉ?”
Tất nhiên Ngọc Thảo biết, hút thuốc là trong khuôn viên trường tội rất nặng, vi phạm có thể trừ thẳng 10 điểm kịch kim vào điểm thi đua đối với mỗi trường hợp. Nếu quả thật đoạn video này đến tay thầy giám thị, lớp cô sẽ bị trừ hẳn 30 điểm. Đó là chuyện không bao giờ được phép xảy ra.
“Cậu… cậu muốn gì?”
Thảo hạ thấp giọng, hai tay siết chặt lấy chiếc bút bi đến mức đầu ngón tay trắng bệch, giọng nói không giấu nổi sự hoảng hốt.
Việt Pháp khoanh tay, hơi cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với Thảo. Cậu ta ghé sát lại, nở nụ cười cợt nhả đầy nguy hiểm:
“Á, chỉ là vô tình quay được đoạn clip đó, không ngờ lại làm lớp trưởng sợ hãi như vậy nhỉ… Xin lỗi nhiều nhé.”
Thảo run rẩy, mắt lén liếc xung quanh vì sợ có ai nghe thấy. Sau đó nhìn thẳng vào Việt Pháp, nói nhỏ:
“Cậu cho những ai xem cái này rồi?”
Việt Pháp cười tươi một cái đầy thỏa mãn, rõ ràng đó là nụ cười mê hoặc trong truyền thuyết mà đến lúc này, Ngọc Thảo thấy rất ngứa mắt. Nếu tác động vật lý không phải là một điều xấu, cô thề đã xé rách miệng cái thằng con trai đứng trước mặt.
“Ôi bình tĩnh nào người đẹp, chưa… chưa cho ai xem cả, cậu là người duy nhất được xem.”
Việt Pháp vừa nói vừa nháy mắt với nó một cái. Vốn chiều cao 1m65 của Ngọc Thảo hoàn toàn không thấp nhưng lúc này, đã hoàn toàn bị chiều cao của Việt Pháp nuốt chửng, hắn ta lại còn đang khom người dí sát mặt vào cô nên nhìn thế nào cũng rất giống như một cặp đôi đang tình tứ.
Thằng Đạt mải bắt mấy đứa vi phạm, quay ra quay vào đã thấy lớp trưởng đang tà tưa với thằng con trai lớp đối thủ thì sốc đến mức suýt nữa cắn vào lưỡi. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ngọc Thảo càng nhìn càng tăng xông, cô đưa hai tay đẩy mạnh vào vai Việt Pháp để tránh xa khỏi mình, Việt Pháp hơi đổ người về phía sau nhưng vẫn không thay đổi biểu cảm, ánh mắt nhìn cô không giấu được sự thích thú.
“Cậu muốn gì, nói luôn đi.”
Việt Pháp cười rồi gật đầu một cái vẻ hài lòng.
“Rất dễ dàng thôi. Nếu mà đằng ấy chịu xóa đoạn clip hôm trước quay lén đằng này thì đằng này cũng xem như không hề biết chuyện đoạn clip này. Kèo này lớp trưởng thấy ổn không?”
Ngọc Thảo nghiến răng đến phát ra tiếng động. Cuối cùng đây là cách hắn ta đã khiêu khích cô. Bản năng của một cán bộ Cờ đỏ bảo cô không được đầu hàng trước sự đe doạ, nhưng cái giá phải trả cho sự liêm chính lúc này lại là danh dự và thành tích của cả tập thể 11A1. Cái giá đó quá lớn, bằng mọi cách cô phải bảo vệ vị trí của a1.
Cảm giác bất lực và uất hận trào dâng. Thảo cắn chặt môi, đành nghiến răng lấy điện thoại ra, trước mặt Việt Pháp mở mục sưu tập và dứt khoát bấm nút “Xóa vĩnh viễn” đoạn video đánh úp hôm nọ.
“Xóa rồi! Giờ đến lượt cậu!” Thảo gằn từng chữ, mắt trừng lên giận dữ.
Việt Pháp bật cười thỏa mãn, ngoan ngoãn bấm xóa đoạn clip ba học sinh A1 hút thuốc ngay trước mắt cô. Cậu ta đút điện thoại vào túi, vỗ nhẹ lên đầu Thảo như xoa đầu một chú mèo đang xù lông:
“Nhìn cậu bây giờ dễ thương thật đấy.”
Ngọc Thảo gạt phắt tay Việt Pháp, trừng mắt hừ một tiếng đầy uất hận rồi hậm hực quay lưng, giậm chân rầm rập về phía khu vực lớp mình đang trực tuần.
Thằng Đạt - lớp phó đứng gần đó - tròn mắt nhìn Thảo, rồi lại liếc sang gã hotboy lớp bên đang khoanh tay nhìn theo cô với nụ cười cợt nhả. Trong đầu nó giãy nảy lên một dấu hỏi chấm to đùng: Chuyện quái gì thế này? Lẽ nào cô lớp trưởng sắt đá, khó tính như ma chày nhà bọn nó lại dễ dàng bị thằng con lai này thu phục rồi?
Thấy Thảo hừng hực tiến lại, Đạt dè chừng hỏi:
“Mày... không sao đấy chứ?”
Ngọn lửa giận dữ trong lòng Ngọc Thảo đang bùng cháy dữ dội. Cô ném cho Đạt một ánh mắt dao cau:
“Sắp trống vào lớp rồi. Mày ở đây bắt nốt mấy đứa vi phạm, tao phải về lớp làm việc với ‘mấy thằng giặc’ kia.”
Nói rồi, Thảo dúi mạnh cuốn sổ và cây bút bi vào tay Đạt, đằng đằng sát khí bỏ đi thẳng một mạch về phía phòng học 11A1.
Trống truy bài đầu giờ vang lên. Thiếu vắng lớp trưởng, phòng học 11A1 lúc này chẳng khác nào cái chợ vỡ. Đứa vắt vẻo ngồi lên mặt bàn chém gió, đứa cầm chổi đuổi nhau chí chóe. Tuy nhiên, bọn nó vẫn cực kỳ cảnh giác: Cánh cửa lớp luôn được đóng kín bởi đứa nào cũng thừa biết, chỉ cần hở ra một tiếng động nhỏ rơi vào tay Giám thị là xác định.
“RẦM!”
Toàn bộ lớp 11A1 không hẹn mà im bặt trong ba giây. Ngọc Thảo đảo mắt qua một lượt, ánh nhìn sắc như dao cạo dừng lại ở góc cuối phòng học - nơi bộ ba Tú, Tùng và Trí đang chụm đầu thì thầm cười đùa. Nhắm đúng mục tiêu, cô lao xuống như một con thú săn mồi:
“Ba chúng mày ăn gan hùm rồi đúng không? Có biết hút thuốc trong trường hậu quả nặng thế nào không hả?!”
Cả ba thằng giật bắn mình, mặt cắt không còn một giọt máu. Bọn nó thừa hiểu tính Thảo, nếu không nắm chắc 100% bằng chứng, cô đời nào quy chụp chắc nịch như thế.
Sự im lặng đáng sợ kéo dài vài giây, cuối cùng thằng Trí mới run rẩy cất giọng dè chừng:
“Mới... mới lần đầu thôi mà Thảo. Sau bọn tao tìm chỗ khác...”
“Còn đòi có lần sau?!” Ngọc Thảo trợn mắt, âm lượng gằn xuống đến mức làm cả ba thằng cúi gằm mặt, không đứa nào dám ngẩng lên đối diện.
Hít một hơi sâu để nén ngọn lửa đang chực bùng nổ, Thảo hạ tông giọng nhưng độ đe dọa thì tăng lên gấp đôi:
“Không nói nhiều nữa. Giao nộp hết ra đây, và tuyệt đối không có lần thứ hai!”
“Làm gì còn đâu... Bọn tao hút hết sạch rồi.” Thằng Tú ngẩng đầu lên cau có, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ rén Thảo một phép.
Thảo không nói không rằng, xòe lòng bàn tay ra trước mặt chúng nó, ánh mắt như muốn cảnh báo: Nếu không tự giác, chúng mày sẽ biết tay tao.
Dưới áp lực vô hình nhưng cực kỳ tàn nhẫn của cô lớp trưởng, bộ ba đành ngậm ngùi móc từ trong cặp ra hai bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa. Ngọc Thảo siết chặt hai bao thuốc trong tay đến mức vỏ hộp giấy biến dạng nhăn nhúm:
“Đừng để tao bắt được một lần nào nữa! Đây là tập thể, đừng có thích làm gì thì làm. Với cả... hút thuốc chẳng chứng tỏ chúng mày ngầu hơn đâu!”
“Ai hút thuốc?”
Bỗng, một giọng nói cất lên từ phía cửa lớp.
Mấy chục con mắt đang dồn về phía Ngọc Thảo lập tức ngoảnh ra ngoài, chuyển từ tò mò sang kinh hãi tột độ. Thầy Giám thị đang đứng tựa ở cửa, tay lăm lăm chiếc thước gỗ, nhíu mày nhìn xoáy vào góc bàn cuối.
Bộ ba “3T” sợ chét đứng, người run lên cầm cập khi thấy bóng dáng thầy tiến dần xuống. Ngọc Thảo giật mình thót tim, nhưng phản xạ đầu tiên của cô là nhanh tay đút gọn hai bao thuốc cùng cái bật lửa vào túi quần trước khi thầy kịp nhìn thấy.
Thầy giám thị đi đến, hết nhìn Ngọc Thảo rồi lại nhìn ba thằng con trai bàn cuối, đôi mắt dò xét.
“Lớp trưởng, ai hút thuốc… hay cả ba người này?”
Thằng Tùng mắt liên tục đảo như rang lạc vì sợ, hai thằng còn lại cắm mặt xuống bàn thầm niệm kinh sám hối. Nhìn dáng vẻ thảm hại của ba đứa bạn cùng lớp, Ngọc Thảo thở hắt ra một hơi, cố đè nén sự run rẩy trong giọng nói, ngẩng đầu đối diện với thầy:
“Không phải thưa thầy, ba bạn ấy đang xem video dạy hút thuốc nên em cảnh cáo vậy thôi ạ.”
Thầy Giám thị nhíu mày dò xét. Thấy ánh mắt Thảo quá đỗi tự tin và kiên định, thầy mới dời tầm mắt sang bộ ba kia, lớn tiếng đe dọa:
“Học sinh tuyệt đối cấm hút thuốc! Bắt được đứa nào là kỷ luật đuổi học đứa đó, nhớ chưa?! Nhà trường cho mang điện thoại đi để liên lạc gia đình chứ không phải để xem vớ vẩn!”
Bộ ba 3T gật đầu liên lịa như gà mổ thóc:
“Dạ chúng em nhớ rồi ạ!”
“Tập trung truy bài đi!”
Thầy Giám thị toan quay lưng đi, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt thầy vô tình lướt qua người Ngọc Thảo rồi dừng lại ở bên túi quần phải đang nhô lên một khối vuông vức rõ mồn một, mép áo sơ mi nhét vội còn làm lòi ra một góc hộp thuốc màu vàng chói mắt.
Bằng bản năng nhạy bén, Thảo lập tức xoay nhẹ người che khuất túi quần, nhoẻn miệng cười lịch sự:
“Em xin phép thầy, em xuống sân tiếp tục trực tuần ạ.”
Nói xong, Thảo quay đầu chạy vụt ra khỏi lớp.
Thầy Giám thị ngẩn người một giây rồi như nhận ra điều bất thường, lập tức đuổi theo, gọi với:
“Này em kia! Đứng lại mau!”
Nhưng Ngọc Thảo đã chạy nhanh đến cầu thang. Bước chân cô dồn dập, sợ chỉ chậm một nhịp sẽ bị thầy túm được nên Ngọc Thảo cứ chạy thục mạng.
Nhưng đến cuối hành lang, Ngọc Thảo bàng hoàng nhận ra đây là đường cùng và không còn bất kỳ góc khuất nào để trốn nữa rồi.
Tiếng thầy giám thị ở cuối cầu thang vang lên, tim Ngọc Thảo muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngọc Thảo nhìn xung quanh chỉ thấy một phòng giáo viên cạnh đó đang mở nên tự ý mở ra lẻn vào.
Phòng giáo viên vắng ngắt không một bóng người. Ngọc Thảo chỉ kịp khép cửa lại thì đột nhiên một bàn tay to lớn, ấm nóng từ phía sau bịt chặt lấy miệng cô, kéo xộc cả cơ thể cô ngồi thụp xuống bên dưới.
Ngọc Thảo kinh hãi giãy giụa, nhưng lực tay kẻ đó quá mạnh. Người kia siết chặt lấy cô, tay còn lại giơ lên trước môi làm ký hiệu:
“Suỵt!”
Ngọc Thảo nín thở ngước lên nhìn, con ngươi cô lập tức co rút lại vì sốc. Kẻ đang đè sát vào người cô không ai khác chính là tên oan gia - Nguyễn Hoàng Việt Pháp!
Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp của thầy Giám thị dừng khựng lại ngay trước cửa phòng. Chưa kịp để hai đứa thở phào, một tiếng bước chân khác lại dồn dập đuổi tới:
“Thầy Hoan! Thầy có thấy em học sinh mới lớp tôi chạy qua đây không?”
Là tiếng cô chủ nhiệm 11A2!
Ngọc Thảo liếc sang Việt Pháp, ánh mắt trừng lên cảnh cáo: Hóa ra thằng này cũng đang chạy trốn giáo viên!
“Không thấy, tôi cũng đang mải tìm một em học sinh nên không để ý.”
Nghe đến đó, toàn thân Ngọc Thảo cứng đờ lại, mồ hôi hột chảy dài bên thái dương. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là cán bộ gương mẫu, một lỗi nhỏ 0.1 điểm cũng không dám phạm phải. Vậy mà giờ đây, cô lại đi bao che cho hành vi hút thuốc của bọn con trai, vậy cô chính là đồng phạm.
Lỗi vi phạm nghiêm trọng ấy có thể làm A1 bốc hơi 40 điểm thi đua và đánh mất toàn bộ danh dự. Sự sợ hãi và áp lực khổng lồ đè nặng khiến cả người Ngọc Thảo bắt đầu run lên cầm cập.
Tiếng bước chân của thầy Giám thị tiến ngày một gần về phía cánh cửa. Thảo nhắm tịt mắt, cơ thể cứng đờ chuẩn bị tinh thần ăn kỷ luật.
Đúng lúc ấy, một lực kéo mạnh mẽ và dứt khoát kéo rột toàn bộ cơ thể Thảo nghiêng sang một bên.
Lồng ngực vững chãi, ấm áp của Việt Pháp bao bọc trọn vẹn lấy cô, ôm chặt Thảo vào lòng để giấu cô vào góc khuất hoàn hảo sau cánh cửa. Hương nước hoa nam tính pha lẫn mùi nắng sớm trên áo cậu ta sộc thẳng vào mũi Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo sửng sốt mở mắt. Ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim đập thình thịch của đối phương, Việt Pháp đang giữ chặt lấy eo cô, mắt dán chặt vào khe cửa.
Thầy Giám thị ghé mắt qua ô kính kiểm tra. Nhưng nhờ điểm mù mà Việt Pháp tính toán, thầy không phát hiện ra điều gì bất thường nên đành tặc lưỡi bỏ đi cùng cô chủ nhiệm A2.
Thấy bên ngoài đã yên tĩnh, Ngọc Thảo mới giật mình chủ động đẩy Việt Pháp ra. Mặt cô nóng bừng như phát sốt. Từ bé đến lớn, cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với một đứa con trai nào đến mức này. Lòng bàn tay Thảo đã ướt đẫm mồ hôi.
Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc Ngọc Thảo vấn vương quanh chóp mũi. Việt Pháp khẽ cười, đưa tay xoa xoa mũi mình rồi thì thầm bằng giọng điệu trêu ngươi:
“Lớp trưởng... tóc cậu thơm thật đấy.”
Ngọc Thảo điếng người, trừng mắt thì thào:
“Tránh xa tôi ra một chút!”
Ngọc Thảo vừa định nhổm người đứng dậy thì thình lình, tiếng đế giày của thầy Giám thị lại dội ngược trở lại, vang lên ngay sát sạt mép cửa:
“Ai ở bên trong đó?”