Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Ma Quỷ: Ngã

Chương 5: Thế mạng.

Chương 5: Thế mạng.

Cùng lúc đó, Triều Dương không ngủ được.

Dù đã quen với tiếng gõ cửa và tiếng giả giọng của nó, nhưng đêm nay, nhìn kim phút từng chút nhích sang con số mới, rõ ràng thời gian nó gõ cửa đã kéo dài hơn.

Mà mấy lời của Quân An cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. 

Việc ra ngoài sau 12 giờ đêm đến giờ chưa ai chứng minh được nó an toàn. Chị Tầm không thể đại diện minh chứng cho chuyện lỗ hổng của quy tắc hay là do chị ta vi phạm quy tắc được, dù sao chị ta cũng đã chết. 

Nhưng nếu những manh mối quan trọng chỉ thực sự xuất hiện nửa đêm, thì dù nguy hiểm đến đâu, chuyện ló mặt ra ngoài cũng chỉ là chuyện sớm muộn, trốn tránh mãi cũng không phải cách giải quyết màn chơi nhanh chóng.

Anh cau mày. Muốn ra ngoài cần rõ giới hạn của quy tắc, lên kế hoạch cả những căn phòng có thể đi và những căn phòng không nên đi. Thậm chí nếu đối mặt với thứ ma quỷ kia, những nơi có thể bỏ chạy nếu gặp chuyện.

Hơn hết, không nên đi quá đông người, càng đông càng khó kiểm soát. Gặp chuyện cũng dễ loạn, anh cũng không bảo vệ được tất cả. 

Anh nên tin Quân An không? Không, dù sao họ chỉ mới quen biết qua đêm thứ hai,  nhưng ít nhất anh biết cô không ngu ngốc. Cứ thể lại thành trằn trọc một lúc lâu. Nếu được, tối nay anh sẽ tự mình ra kiểm chứng trước, như vậy cũng không liên lụy đến ai. 

Đột nhiên, một tiếng rầm đập thẳng vào cánh cửa khiến nó run lên một cái, giống như có thứ gì đó đập vào nhưng không giống như tiếng gõ cửa từ nãy đến giờ. Triều Dương ngồi bật dậy, đeo lại kính, liếc mắt thấy Thanh vẫn còn đang ngủ. Tiếng ngáy đều đều vang lên, hai tai của hắn ta là hai cục bông gòn bịt kín. Anh rón rén lại gần, áp tai lên trên thành cửa, bên ngoài lại quay về im lặng. 

Ọp ẹp!

Triều Dương giật mình, vội lùi nửa mét. 

Lại tiếng bước chân đó! Nó đang đuổi người chơi, kẻ nào đó đã vi phạm quy tắc.

Hành lang này chỉ có phòng Quân An nằm cuối cùng, kế đến phòng của anh và Thanh. Phòng của Hiền và Nhung là ngay bên đoạn rẽ sang phòng khách. Từ góc độ của tiếng va đập vừa rồi, nó xuất phát từ phòng ngủ của Quân An.

“Con nhỏ đó…Điên rồi!” 

Anh nghiến răng, trước đó dặn cô không nên ra ngoài. Cô thì hay rồi, không tự mình ra ngoài nhưng lại trực tiếp vi phạm quy tắc. 

Bàn tay anh đặt lên tay nắm cửa, siết chặt,  định ra ngoài. Nhưng rồi khựng lại. Căn phòng này không chỉ có mình anh. Nếu như thứ kia thực sự ở bên ngoài, anh không xác định chính xác vị trí của nó, ngoài việc chính mình cũng chết, còn có thể liên lụy cả Thanh. 

Mắt liên tục lướt đồng hồ đeo tay, đúng hai mươi phút nữa là đạt mốc một giờ. Anh thở dài, cũng đã nhắc nhở trước đó rồi. Là tự Quân An muốn chết mà làm chuyện ngu ngốc thì phải tự gánh hậu quả.

Một lúc lâu sau, bên ngoài thực sự không còn động tĩnh, cũng không còn nghe tiếng chân nữa. Xem ra nó đã hoàn thành xong việc trừng phạt người chơi, dù cô có bỏ chạy nhưng cũng không cách nào chạy thoát được. 

Triều Dương nuốt khan, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Trong trường hợp đã giết xong người chơi vi phạm, trong cùng một đêm, trò chơi có thể sẽ không thể giết người thêm được nữa.

Cạch!

Triều Dương từ từ hé cửa, đủ đưa mắt nhìn, hành lang tối om, yên tĩnh. Bây giờ, đã một giờ năm phút sáng. Anh luồn lách người ra ngoài, đóng cửa lại, cố gắng không đánh thức Thanh. 

Vốn đã ở trong bóng tối đủ lâu, mắt cũng dễ dàng thích nghi đoạn hành lang tối om này. Dù vậy vẫn có cảm giác rùng rợn, nuốt chút nước bọt, anh đảo mắt nhìn quanh xem có gì bất thường không.

Cho đến khi ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy cánh cửa bên phòng Quân An mở tung. Trên cánh cửa có một lỗ thủng lớn, đồ dùng bên trong căn phòng trở nên lộn xộn. Một chiếc giày thể thao màu đen còn sót lại, là giày của cô, nhưng tuyệt nhiên không thấy người đâu. 

Có thể mường tượng ra việc cô đã bỏ chạy, ngay khi cửa mở tung, vội đến mức không kịp mang giày, anh nhìn thấy vết máu nhỏ ngay mép cửa, ban nãy bị giày của anh quẹt phải đã có hơi nhạt đi.

“Phiền phức thật.” 

Triều Dương lùi người, quay lưng đi về phía phòng khách. 

Nơi này ban đầu luôn để đèn sáng rực, giờ chỉ có lập lòe vài ánh đèn nhỏ gắn trên tường, như vừa có sự ẩu đả kịch liệt ở đây, vị trí các món đồ cũng lộn xộn, không tránh khỏi việc phải rùng mình một cái.

Không có đèn pin, anh không tài nào nhìn rõ được mặt đất. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ vào ban ngày mà bước đi, mấy lần đã suýt ngã lộn cổ. Bất chợt, trong lòng nghĩ đến bất cứ lúc nào cũng có thể đạp trúng thi thể của Quân An, đang nằm sõng soài trên sàn nhà, quay mặt qua nhìn chằm chằm vào anh với cái thi thể không còn nguyên vẹn.

Bước chân vốn đang bước những bước dài bỗng biến thành từng bước nhỏ, mũi chân cũng di chuyển phía trước đá qua lại hai bên “dò người”, đôi lúc còn dò được mấy mảnh vỡ bình hoa.

“Chết là hết, làm quái gì có ma được!”

Triều Dương thì thầm tự trấn an chính mình, giọng không giấu được hơi nghẹn. Đang mò mẫm tìm cái công tắc đèn ở gần lối ra vào nhà bếp, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Triều Dương. Đầu anh cứng nhắc cúi xuống, một cái đầu nhỏ chỉ ngang tầm ngực hơi đong đưa, nó từ từ ngẩng lên, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nở nụ cười ghê rợn. 

“Hì hì.”

“Á! Ma!” Tiếng hét thất thanh vang lên, cao vút tận quãng tám, vỡ vụn. 

Anh đẩy vội thứ đó ra khỏi người mình, lùi ra sau mấy mét, còn đá phải thứ gì đó phía sau càng khiến anh giật thót tim, lùi theo hướng khác, cuối cùng lưng đập vào tường, mắt chằm chằm nhìn vật thể đối diện.

“Đau… quá! Đau quá đi mất!” Nó ôm đầu, từ từ đi lại gần, nhỏ giọng rên rỉ do đau đớn, nghe kỹ lại thấy có chút quen thuộc. Nó lại ngẩng đầu nhìn anh, trong giây lát đột nhiên nó cúi gập người ôm lấy bụng, nghe đâu đó âm thanh như là giọng cười bị kiềm nén trong cổ họng.

Chính anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh vươn tay, mò thấy công tắc đèn.

Tách!

Cả căn phòng khách sáng trưng lên, do không kịp thích nghi với ánh sáng chói mắt đột ngột, Triều Dương hơi nheo mắt, tay che trước mắt, chớp chớp vài cái đến khi nhìn rõ ràng người trước mặt là Quân An, với cái đầu bê bết máu, có chút hoài nghi hỏi lại: “Người sống hay chết vậy?”

Nghe thế, Quân An lại lập tức che miệng, cúi thấp người, hai bả vai run bần bật. Sau đã tự nín cười đến mức nghẹn thở, chịu hết nổi mà quỳ thụp xuống sàn, ôm bụng mà cười đến đỏ bừng mặt. 

“Bụng tui… Haha!” Cô vừa cười lớn vừa chỉ thẳng mặt anh, nước mắt đã trào ra tận khóe mắt. “Đừng… Đừng có nói với tui là ông sợ ma đó nha?”

“Không có!” Anh gần như đáp ngay lập tức

Có lẽ là do bị nói đến chỗ đau, anh cảm thấy rất mất mặt, thoắt cái hai tai đã đỏ bừng. Anh bước đến, đưa tay gõ đầu Quân An một cái. Lực cũng chẳng đáng là bao nhưng cô lại ôm đầu la oai oái.

“Đau! Cái ngày gì mà ai cũng lựa cái đầu này mà đánh vậy?” Quân An ôm lấy trừng mắt, đầy lửa giận. “Muốn chết à?”

“Xin lỗi. Không sao chứ?” 

Anh ngồi xuống kiểm tra cẩn thận vết máu trên đầu Quân An, cũng may là vết thương ngoài da, vết cắt không dài nhưng do trúng điểm mạch nên mới chảy nhiều máu, cũng gần như đã tự cầm, ở giữa trán cũng bị sưng lên một cục. 

Trông đã thảm, còn dám cười vào mặt anh.

“Nhưng sao bà còn sống được? Lại còn bị thương như này?”

“Đừng có đụng.” Cô nhăn mặt, gạt cái tay đang trên trán mình qua một bên, đảo mắt đi chỗ khác, đáp: “Chắc tại ban ngày ngắm mưa cầu phúc, nên là có vi phạm quy tắc, đêm tự khắc có ông bà tới gánh.” 

Xong giọng cô đột nhiên nhỏ dần, mặc dù nét mặt không cho ra cảm xúc gì, cũng chẳng có gì hào hứng khi bản thân vừa may mắn thoát chết. 

“Có vẻ như vi phạm quy tắc không hẳn là sẽ chết ngay. Có thể thay đổi điều kiện tử vong lên người khác được.”

Anh cảm nhận có điềm chẳng lành, nhíu mày hỏi lại.

“Liên với Bách chết rồi.”

Hồi tưởng lại, lúc Quân An vừa bước chân đến phòng khách, chạm mặt cô là hai người Bách và Liên.

Điều đó chứng tỏ rằng, hôm qua không chỉ có cô vi phạm quy tắc, Bách cũng thế, đằng sau cô và cậu ta đều có một con ma giống hệt nhau, chỉ mỗi Liên là không có.  Như thế cũng có nghĩa, suy đoán của cô là đúng, vi phạm quy tắc không đồng nghĩa bị giết chết ngay tức khắc. Trong thời gian bị truy đuổi, bọn họ vẫn có thời gian để phản kháng, bỏ chạy, chống trả đều được, thậm chí tìm người thế mạng.

Và Bách đã chọn Liên, ở căn phòng gần nhất, cậu ta đạp gãy cửa rồi kéo Liên từ trong phòng ra ngoài. Cậu ta chỉ cần để Liên chết thay thì bản thân sẽ không thể chết. Cho đến khi gặp Quân An từ bên hành lang chạy ra, đẩy hết cả ba vào quy tắc số một. Khoảnh khắc nghe Uy thông báo, đồng tử cậu ta lẫn Liên đều co lại.

Bị Bách vạ lây, Liên nhìn quanh thấy bóng dáng hai con ma trong phòng khách, vô tình chạm mắt phải Quân An, cảm thấy hơi mỉa mai. 

Cô ta đã biết trước sớm muộn gì đêm nay mình cũng sẽ bị hại chết. Thậm chí, đêm qua còn có ý định kéo Quân An ở cùng một phòng, ít nhất khi bị nhắm đến vẫn có thể đem cô ra làm bia đỡ đạn được. 

Từ chối thì đã sao? Giờ chẳng phải cũng thành những kẻ cùng chung cảnh ngộ phải chết hết đấy thôi.

Tầm mắt Liên di dời lên người Bách, hận ý ngập tràn nhìn cậu ta. Cô không muốn chết! Chỉ cần để Bách và Quân An chết, cô sẽ sống, bởi vì cô không hề vi phạm quy tắc.

Bàn tay cô ta run rẩy, rồi đột ngột vươn tới bấu lấy cổ của Bách. Mười đầu móng tay ghim sâu vào trong da thịt, rơm rớm máu. Môi không ngừng mấp máy, chẳng có chút âm thanh rõ ràng, có lẽ là nguyền rủa, hận không thể lôi hết mười đời tổ tông cậu ta lên mà nói. 

Ngay sau đó, cô ta thò tay vào trong ngực áo, rút ra con dao thái trái cây trộm từ trong bếp, đâm xuống không chút do dự. Bách phản ứng kịp thời, chộp lấy cổ tay Liên, vặn một cái. Con dao trong tay bị tuột mất, văng qua một bên. Bách đưa chân đạp mạnh khiến Liên ngã nhào xuống.

Mười vết móng sâu hoắm trên cổ cậu ta, từng giọng máu rỉ xuống, Bách nghiến răng nghiến lợi từng chữ. “Con khốn.”

Liên nằm dưới đất, đột nhiên bật cười, dù âm thanh phát ra nghe có chút kỳ quái, gương mặt toát lên vẻ điên cuồng, hằn nên những tia máu, cô ta mấp máy môi.

“Chúng ta cũng không có kẻ nào sống được đâu! Rồi tất cả đều sẽ bị anh ta…”

Bàn tay đen ngòm che chắn trước mắt Liên. Khóe môi cô ta cứng đờ, đầu từng chút một, cứng nhắc quay ra phía sau. Chỉ thấy cái thứ đen xì to lớn chỉ có duy nhất một bàn tay bị thối rữa, đôi mắt nó đỏ sòng sọc liếc xuống, chạm phải ánh mắt cô.

“Hì hì, tìm thấy mày rồi.” Nó cười, đuôi mắt khẽ cong lên. Mang nét vui sướng một cách biến thái.

Bàn tay của nó vươn đến bóp chặt gương mặt cô ta, từng khớp ngón tay còn dính chút da thịt khẽ cong lại, lực mạnh đến mức miệng Liên biến dạng, nước miếng chảy ròng xuống, hòa lẫn cùng với máu từ miệng ọc ra. 

Cô ta vùng vẫy, nhưng không làm sao thoát được. Trong ánh mắt sợ hãi chỉ có mỗi bóng hình của thứ không phải người trước mắt. Tròng mắt lồi như sắp văng ra ngoài. Từng tia cảm xúc phức tạp trào dâng như thủy triều hóa thành những giọt thủy tinh màu đỏ lăn xuống trên gò má. 

Hoảng sợ. Đau đớn. 

Cho đến khi gương mặt ấy bị bóp đến nát bấy, giống như một chiếc bóng vỡ, bàn tay đang cố níu kéo cũng trong phút chốc buông lỏng, từng giọng máu chảy xuống cánh tay gớm ghiếc kia, nó khẽ liếm láp vị máu, như trong cổ họng phát ra tiếng cười thỏa mãn.

“Khốn khiếp!” 

Bách lùi người ngã bệt xuống đất, đưa tay vuốt lấy cổ, không quan tâm đến bàn tay đầy máu, cậu ta không những không sợ hãi, trái lại không che giấu nổi sự vui sướng. Hóa ra nó có thật. 

Chuyện đổi mạng ấy… Thế mà thật sự lại tồn tại.

“Điên rồi! Cái trò chơi chó má này điên thật rồi!” Bách bật cười điên dại. 

Nhận thấy nó sau khi giết Liên, lại tiếp tục bước về phía mình. 

Phải rồi! Quy tắc số một là phải chết hai người.

Lần này đến cậu ta cũng không thể cười nữa, vội chỉ tay về phía Quân An: 

“ Là con ả kia! Mày phải giết con ả kia mới đúng! Nó mới là đứa phạm luật!”

Cái bóng đen giống như không nghe cũng không hiểu, cứ đi thẳng về phía cậu ta, trong cổ họng nó phát ra những âm thanh như gào thét, mấy ánh đèn như đáp lại sự phẫn nộ của nó mà nhấp nháy liên tục. 

“Con em mày hại tao, đến mày cũng hại tao. Tao cho chúng mày tiền, cho vinh hoa phú quý là để chúng mày hại tao!”

Nó lại cười, nhìn thấy “con trai” đang sợ hãi bỏ chạy, ném đồ đạc vào người nó, âm thanh loảng xoảng đổ xuống vỡ nát thành những mảnh vụn, nó đi qua, không cảm nhận được chút đau đớn, vẫn bước đi như thú săn mồi, lại cất giọng âu yếm: 

“Con trai, lại đây với mẹ, mẹ sẽ không giận chuyện con hại mẹ đâu.” 

Biết thế nào mình cũng chết, mắt cậu ta đảo quanh, nhắm đến chỗ Quân An mà chạy tới, cúi người nhặt con dao của Liên lên mà lao tới.

“Mẹ kiếp! Mấy con khốn tụi mày! Mày phải chết thì tao mới không chết!” 

Vừa mới chạy như chó đuổi ở dọc hành lang, Quân An bây giờ làm gì còn sức mà chạy nữa. Thêm cả ngón chân cũng bị thương, tuy không quá nghiêm trọng nhưng mỗi khi đi lại đều đau đến nhăn nhó mặt mày. Cùng lắm thì, chạy thêm được vài bước. Cuối cùng vẫn bị Bách chặn đầu, một cước đạp mạnh vào bụng, cả người ngã nhào xuống sàn nhà. Chiếc bình hoa gần đó, theo quán tính cũng bị cô níu lấy cùng rơi xuống theo.

“Xoảng!”

Mảnh sứ vỡ, văng tứ tung khắp, sượt qua trán để lại một đường rách. Cô ôm đầu chửi thề, đầu óc choáng váng. Vừa thấy ánh dao bạc sáng loáng sắp đâm xuống, cô dùng hết sức lăn người mới tránh được một lần. 

Cô ngồi dậy được nhìn thấy phía sau lưng Bách là con ma đang đứng yên nhìn hai người chơi tàn sát lẫn nhau. Nó đang chờ... Chờ người thua cuộc và trở thành một phần của mình.

Bách vung tay, lần nữa hạ dao xuống. Quân An không nghĩ nhiều nữa, cắn răng, nắm chắc lấy lưỡi dao trên tay Bách, dùng hết sức lực từ đầu mình, đập mạnh lên đầu Bách. Cả hai đều choáng mà bật ngửa ra sau. 

Bách vừa vặn rơi vào tay của thứ kia. Hai tay cậu ta giữ chặt trước cổ, cố gắng kéo thứ gì đó rời khỏi cổ mình, mặt mày từ đỏ bừng đổi tím tái do thiếu oxy, há miệng hít thở không thông. 

“Cứu… Cứu tôi.. Làm…ơn…” 

Bách khó khăn thốt ra từng chữ, tay chới với giữa khoảng không. Đầu cậu ta ép buộc phải quay sang trái, mà nó vẫn tiếp tục chứ không có ý định dừng. Tròng mắt Bách đảo lên, bắt gặp cái bóng đen, cho đến khi hoàn toàn đối diện với nó. Giây sau đã hoàn toàn tắt lịm.

“Hì hì…” Nó lại cong mắt, ánh mắt di dời lên người Quân An, cứ thế mà biến mất.

Chứng kiến từ đầu đến cuối, Bách từng chút như bị vặn ngược ra sau cho đến khi hoàn toàn tắt thở, đốt xương cổ gãy đâm toạc ra khỏi lớp da, phần đầu mềm oặt, nghẹo sang một bên khiến số máu đổ ra sàn đã trở thành một vũng lớn, máu chảy lan dần đến chỗ Quân An. 

Lòng bàn tay đã rạch một đường, rỉ rã máu, khẽ run rẩy. Tay còn lại đỡ lấy bàn tay run rẩy, lạnh ngắt, mắt đảo quanh nhìn vào khoảng không.

Nó đã biến đi đâu rồi?

Cố chịu đựng cơn đau, dùng chút sức lực lết người vào sát vách tường, máu từ trán chảy dọc xuống khóe mắt khiến cảnh vật vốn tối tăm càng lúc càng mờ nhòe đi, cô không biết nó sẽ lại biến ra từ đâu.

Nhưng, đã qua một lúc lâu lại chẳng hề có bất thường xảy ra, phòng khách yên tĩnh đến lạ. Cứ như mọi thứ từ nãy đến giờ đều chỉ là cơn ác mộng, nếu không phải cơn đau choáng váng kéo lý trí cô chắc chắn nó là hiện thực. 

Cơ thể mệt rã rời, cô nằm gục ra sàn, mồ hôi ướt hết cả trán, ướt hết áo, có chút rét buốt.  Cảm thấy mình bị đập đầu cho chấn động não, mắt nhìn lên trần nhà bằng gỗ tinh xảo, nhìn như đám hoa văn rồng phượng trên đó biết nhảy múa, tầm mắt của cô cuối cùng cũng mờ nhòe dần rồi chìm hẳn trong bóng tối. 

Thật ra như này cũng tốt. Chẳng có tiền tiết kiệm để giữ lại, cũng chỉ là người thất nghiệp không lo sợ đến tiền lương, không nhà, không nợ nần, nếu có thể kịp trăn trối… Sẽ bảo Phúc Trân xóa hết những thứ trong điện thoại mình đi. 

Mãi đến khi nghe tiếng chân, cô mới sực tỉnh lại, mắt đảo qua lại, ngay lập tức kéo căng trạng thái cảnh giác. Không biết là người hay là ma, trong không gian tối như vậy chắc người nọ sẽ không thấy cô đang nằm dưới sàn. 

Nghe thấy được mấy lời nhảm của anh, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười.

Triều Dương nghe xong cũng không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn hai thi thể mỗi người mỗi nơi. “Nói như vậy, vi phạm quy tắc không phải chỉ có đường chết, chỉ cần có kẻ chết thay.” Nghĩ đến đêm đầu tiên của chị Tầm, chỉ có duy nhất mình chị ta chết. “Bằng không, sẽ là kích hoạt cái chết cho chính mình. ” 

“Có thể.” Quân An đưa tay quệt qua mặt, máu đã hơi khô, có cả của cô, cũng có thể là của Bách. Nhưng cơn đau ở đầu thì vẫn còn âm ỉ, còn cảm xúc… Chẳng biết nên mô tả làm sao mới phải.

Anh kéo tay Quân An đi về phía bếp, mở vòi nước, để cô rửa mặt. Thật sự nhìn Quân An bây giờ chẳng khác gì mấy kẻ sát nhân biến thái.

Dòng nước lạnh ngắt khẽ hắt lên mặt khiến cô hơi rùng mình, trán cũng có chút rát. Cũng may cái đầu này không cứng cáp, cứu cô một mạng. Nếu không bây giờ, đến hương khói cũng chẳng biết làm sao để hít.

“Mà, bà nói mình vi phạm quy tắc số ba, nếu đã không mở cửa thì vi phạm bằng cách nào?”

“Lúc nãy tui nghĩ đến một chuyện về quy tắc số ba.” Quân An lau mặt qua tay áo, trở nên nghiêm túc. “Khi có tiếng gõ cửa không được mở cửa, nhưng Uy không hề nói chỉ có ban đêm.”

“Nên sáng hôm qua…” Triều Dương giật mình, đang nói cũng trở nên ngưng bặt và nhận được cái gật đầu xác định từ Quân An.  Cứ nghĩ mình suy tính cẩn thận, cuối cùng tự lấy đá đập chân mình, nước đi này chính cô cũng chẳng ngờ tới.

Triều Dương day day trán, tựa nửa thân người lên thành bồn rửa chén, tự thấy bản thân cũng quá lơ là.

“Có thể mỗi đêm nó chỉ được giết một số lượng người nhất định. Quan trọng quy tắc số một sẽ ưu tiên giết hai người đầu tiên.” Triều Dương thở hắt ra một hơi. “May cho bà đấy!”

“Ừm.” Bộ dạng của cô trông hơi thảm nhưng trong cái rủi có cái may ít ra cái mạng què này vẫn còn nhặt lại được.

Anh rời khỏi phòng bếp, đi tìm kiếm hộp cứu thương giúp cô băng bó vết thương trên đầu, lòng bàn tay và cả ngón chân cái. Chẳng ai nói thêm câu nào, thi thoảng sẽ có tiếng hít sâu vì đau đớn của Quân An và tiếng sột soạt của bông gạc. Nhận ra thời gian cũng không còn sớm, nếu như cả hai đã cùng ở ngoài vậy thì cứ tranh thủ đi dạo quanh căn nhà tìm thêm manh mối.

Anh quay đi cất hộp cứu thương, sẵn tiện quay về phòng cô giúp lấy chiếc giày đánh rơi. Lúc trở về, phòng khách đã quay về lại trạng thái cũ, tối tăm, không có bóng người nào.

Người đâu? Lẽ nào nãy giờ… là ảo giác?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập