Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Ma Quỷ: Ngã

Chương 4: Vi phạm quy tắc.

Chương 4: Vi phạm quy tắc.

Sau bữa tối, rút kinh nghiệm từ đêm qua cả đám bị quấy rối giấc ngủ, bọn họ quyết định đêm nay sẽ ngủ sớm hơn vào lúc 21 giờ. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn nửa tiếng nữa, thế là cả đám tụ tập quanh phòng khách bắt đầu thảo luận xem đêm nay phải làm thế nào để không phạm quy tắc.

“Nói gì thì nói, mọi người có thấy cô con gái không được yêu thương lắm trong nhà không?” Chiến gợi chuyện trước, có lẽ lúc chiều cũng đã ghé qua phòng của em gái: 

“Quần áo thì ít ỏi, có hơi cũ kĩ, sách vở đều là của anh trai để lại. Với cái nhà đồ sộ như này cũng không đến mức tằn tiện với con gái đến thế đâu nhỉ?”

“Có thấy.” Thanh gật gù. “Nếu khoảng chục năm trước thì khi đó vẫn có nhà vẫn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ mà. Sau này mới thoáng hơn chút.” 

“Lúc chiều em với Liên tìm thấy nhật ký của Quý Anh lúc nhỏ, có nói việc mẹ yêu thương anh trai hơn, từ nhỏ đã hay bị đánh, ngoài ra cũng không có cuốn nhật ký nào khác nữa thì phải.” 

Mạnh thở hắt ra, đưa cho họ xem cuốn nhật ký, nội dung không nhiều, nét chữ nguệch ngoạc giống học sinh tiểu học viết ra, phần nửa cuốn nhật ký sau trống trải, có vẻ đã không còn viết nữa. Đúng như Mạnh nói. 

Cứ nghĩ là đã có manh mối đáng lưu ý thì nó lại đứt đoạn. Phòng khách lại rơi vào im ắng.

“Mọi người có nghĩ quy tắc mà Uy đưa ra có vấn đề không?” Nhung bất giác lên tiếng, đổi chủ đề. “Cứ cảm giác nó sai đâu đó, nhưng không đoán ra được.”

Thanh xoa cằm. “Mọi người thử nghĩ xem, ví dụ như quy tắc ba người thì chúng ta đi nhiều hơn ba người hoặc ít hơn ba người đều được ấy.”

“Thế thì, quy tắc số hai không đi lại vào 12 giờ thì sau khung giờ đó vẫn có thể ra ngoài. Hoặc một trong quy tắc ba hoặc bốn xuất hiện cũng có thể lách được, nhưng do vì cả hai thứ cùng lúc xảy ra nên chúng ta không để ý đến.” Hiền liếc mắt, như hiểu được ý đồ của Thanh, liền nối tiếp, Thanh liền vui vẻ đưa cho cô một ngón tay cái. 

“Vãi. Sao em không nghĩ ra nhỉ?” Nhung thốt lên, vỗ tay cái bốp.

“Dù vậy, cũng không biết chắc thực sự nó là lỗ hổng hay quản trò cố ý lừa chúng ta mắc bẫy? Cái chết của chị Tầm là do đã vi phạm quy tắc nào?” Triều Dương đẩy nhẹ gọng kính. “Thiết nghĩ chúng ta đừng qua liều lĩnh, phải suy nghĩ cẩn thận.”

“Cũng có lý. Hay… Chúng ta hỏi Uy, anh ta chẳng phải nói sẽ cung cấp nếu hỏi sao?”

“Chắc gì đã nói, hay lại biến thêm một người thành đồ câm.” Chiến thở dài, nhận ra mình quá lời, quay sang nhìn Liên. “Anh không cố ý đâu.”

Liên lắc lắc đầu, bọn họ đâu nói sai, miễn có thể sống sót rời khỏi đây, ai nói gì cô ta nghe đó, thi thoảng lấm lét nhìn Thanh, bị hắn ta phát hiện liền cúi gầm mặt.

Vừa hay, thái độ của Liên cũng thu hút ánh nhìn của Quân An. Cô vờ như mình không nhìn thấy gì, dụi dụi mắt. Vừa vặn ngẩng đầu lên là bắt gặp ngay ánh nhìn khó hiểu của Triều Dương.

Đồng hồ đã điểm đến 20 giờ 50 phút, bọn họ bắt đầu tản ra ai về phòng nấy, Chiến về phòng Bách gọi cậu ta ra đưa cho mình cái chăn và gối, chẳng biết thế nào lại to tiếng mấy câu, rồi lại quay ra đánh nhau, Mạnh với Thanh phải vội chạy lên lầu can ngăn.

Quân An không hứng thú lắm với chuyện náo nhiệt trên lầu, cô ngáp một cái, kéo cao cổ áo lên đứng dậy đi về phòng ngủ. Đột nhiên, cánh tay bị kéo lại, là Liên. Liên lấm lét nhìn xung quanh như đề phòng ai đó nhìn thấy, rồi dùng ngón tay viết nhanh lên lòng bàn tay của Quân An. 

“Em có thể ngủ cùng chị không?”

“Không.” Quân An rất tự nhiên mà từ chối thẳng, rút tay mà quay người đi. Lần nữa lại bị cô ta kéo lại, lực tay còn mạnh hơn, móng tay ghim mạnh lên cánh tay của Quân An, cảm nhận rõ lòng bàn tay của cô ta đổ mồ hôi lạnh, khẽ run rẩy. Gương mặt Liên tràn ngập hoảng hốt, ngón tay lại hí hoáy lên lòng bàn tay cô. 

“Em hơi sợ ma… Hay em qua ngủ cùng chị, nhé?”

“Không thích. Tôi thích ngủ một mình.”

Quân An nhìn sắc mặt của Liên, trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt của cô ta lại lảng tránh đi, nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô không hề buông lỏng. Cô ta thực sự sợ ma sao? Nếu thế chỉ cần tìm đại một người chơi khác, đâu nhất thiết chọn cô làm gì?

Nhớ đến cái nhìn lấm lét của cô ta lúc họp ở phòng khách, phần nào đó cũng nghĩ đến vài chuyện. Quân An khẽ thở dài.

 “Sao thế? Không lẽ cô vi phạm quy tắc rồi?” Quân An nghiêng đầu, Liên cao hơn cô, dù có cúi mặt cũng vừa vặn nhìn được từng bậc biểu cảm, môi cô ta khẽ mím chặt thành một đường. Giọng Quân An đều đều, mang chút mỉa mai. 

“Cần tôi thế mạng à?”

Liên khựng người. 

“Thế là tôi sẽ chết giống chị Tầm ấy hả?”

Có thể là đã bị nói trúng tim đen, Liên liền cúi gầm mặt, nhưng bàn tay lại càng siết chặt. Khóe mắt đỏ ửng long lanh nước như chịu phải uất ức, nếu không phải nằm lòng ý định kia, chắc cô cũng mềm lòng đấy. 

“Tiếc ghê, tôi không bị ngu.” Quân An rút mạnh tay. “Tìm người khác đi.”

Trước khi rẽ vào hành lang, bước chân Quân An dừng lại, ánh mắt nhìn Liên, cô ta vẫn đứng chôn chân tại đó, ánh mắt cô ta ngập tràn sự hoảng sợ nhìn lên bên trên lầu, nơi đó chẳng có ai cả, nhưng lại có giọng nói của mấy người bên trên lầu. 

Quân An thu hồi tầm mắt.

Về tới phòng, vừa mở công tắc đèn khiến cho căn phòng sáng rực, dễ dàng thấy nội thất bên trong, định đóng cửa thì Triều Dương đẩy cửa đi vào, quay lưng lại chốt cạch cửa, kiểm tra chắc chắn ba lần là cửa đã khóa, bên ngoài cũng không có âm thanh của ai theo dõi.

“Làm gì? Biến thái à?” Quân An lùi về sau, lưng dựa sát vào bức tường, vớ cái đèn ngủ, cảnh giác nhìn anh.

“Không phải… Ban nãy bà ra hiệu với tui mà?” Triều Dương cau mày, còn làm lại cái điệu bộ chớp mắt đó của Quân An. Lẽ nào anh hiểu sai?

“Hả? À…” Quân An kéo dài chữ à như đang cố lục lại ký ức, chỉ nhớ đến ánh nhìn khó hiểu kia. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác.

“Không có gì cả đâu.” Cô đẩy Triều Dương lui về phía cửa. “Về phòng đi, ngày mai gọi tui dậy sớm là được.”

Nhưng có đẩy thế nào Triều Dương cũng không nhúc nhích, cô cau mày, thằng cha này là con trâu hay con bò mà nặng thế? 

Ngước mặt lên, cả hai chênh lệch nhau về mặt chiều cao rất lớn, ánh mắt anh hiện giờ không rơi trên mặt cô, mà là phía sau. Sắc mặt Quân An tối sầm, càng ra sức đẩy người đi. Triều Dương chỉ cần lách nhẹ người, tay cô liền hẫng đi, suýt cả người đổ nhào ra trước. Anh đi lại, ngồi xuống kéo từ dưới tủ ra mấy tờ giấy, là giấy vở ô ly, chất liệu đã hơi ngả màu cũ, mép giấy nham nhở. Đoán chắc là Quân An đem xé vở của Quý Anh. Nét bút bi vẫn còn khá mới, giống như mới được viết lúc chiều. 

Nhìn sơ qua có thể đoán ra đó là cấu trúc của các tầng, được kí hiệu rất nhiều thứ mà anh không hiểu. Triều Dương chỉ xem mấy tờ giấy qua loa, cô liền lao đến muốn giật về nhưng anh lại đưa nó lên cao, không có cách nào với đến được.

“Là bà tự vẽ à? Sao khi nãy không nói với mọi người?”

“Nếu nói thì sao, ai biết mấy người đó tính làm gì?” 

Chẳng có lý do gì để Quân An tình nguyện chia sẻ thông tin này cho tất cả mọi người cả. Quân An đảo mắt, nếu Triều Dương đã thấy thì sao, anh cũng chưa chắc đã hiểu hết, bán một chút thông tin đổi lại thứ gì cũng không phải không thể

“Chắc hẳn ông nhận ra cái phía hành lang tầng một từng là một cái phòng rồi nhỉ?” Cô cúi người nhặt lấy chiếc bút bi lăn lóc trên sàn, thổi qua một lớp bụi, rồi leo lên giường ngồi, hai chân xếp bằng.

“Ừm. Tui đã thử kiểm tra, nó đã bị lấp đầy bên trong rồi, không hề có khoảng trống đằng sau bức tường.”

Cô hơi rũ mắt nhìn theo chiếc bút đang được xoay chuyển nó qua lại giữa các ngón tay, tay còn lại chống khuỷu tay lên đùi, làm một cái tựa kê cằm. “ Giả sử, tui nói nó vẫn có tồn tại thì sao?” 

“Ví dụ như bức tường mà ông đã kiểm tra, nếu nó đủ độ dày thì sao?” Cô khẽ cười khẩy. “Đâu phải cứ chửi đồ ngu thì trong hộp sọ đều là chỗ trống đâu?”

“...” Anh nhíu mày, cảm thấy giống như đang bị chửi xéo, nhưng giả thuyết đó không phải không có khả năng. “Vậy đã tìm ra đường vào chưa?” 

Cô chớp mắt, lần này không trả lời.

“Ra vậy.” Triều Dương gật gù, dường như hiểu được. “Bà không chỉ biết có nhiêu đây đúng không?”

Quân An liền thẳng thắn gật đầu. “Tui cho ông manh mối tui có, đổi lại ông cũng phải cho tui thông tin gì đó chứ, đó gọi là trao đổi sòng phẳng.”

“Sao bà biết tui có thông tin bà muốn?” Triều Dương đột nhiên trở nên cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh ẩn hiện dưới mắt kính, trái lại, gương mặt cô rất bình thản, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Trực giác.”

Sắc mặt Triều Dương thoắt biến đổi đa dạng. Hẳn là trực giác - Thứ mà người ta hay đùa là “giác quan thứ sáu” của phụ nữ ấy à? Bất giác ngón trỏ hờ hững gõ nhẹ lên môi, trầm tư suy nghĩ, không thể đơn thuần là trực giác phụ nữ.

Đúng là anh có giữ vài thứ. Nhưng vì nó không đủ chứng cứ, nói ra cũng là suy đoán, chẳng những không giúp được gì còn khiến mọi người phán đoán sai lầm, rồi vô tình đẩy nhau vào chỗ chết. Có lẽ Quân An đã nhìn thấy thứ gì đó ở chỗ anh.

“Nếu không có thì thôi, chúng ta chẳng có gì để nói cả.” Quân An hơi mất kiên nhẫn, đi lại giật lấy mảnh giấy khỏi tay anh, gấp chúng lại thành bốn nhét vào túi trong của áo khoác. “Đằng nào, đêm nay cũng sẽ có manh mối khác.”

“Cái gì?” Triều Dương ngạc nhiên, không tin được thứ mình vừa nghe thấy. “Không lẽ bà định ra ngoài? Thế còn quy tắc thì sao?”

“Quy tắc? Quy tắc là chết, chỉ có người là sống, không thử sao biết?” 

Quân An khoanh tay, đẩy nhẹ gọng kính tròn. Vì sao ban ngày trò chơi chỉ cho các người chơi tìm quanh đi quẩn lại chỉ được mấy cái manh mối mơ hồ, trong khi giới hạn chỉ có căn biệt thự này. Theo kinh nghiệm xem kinh dị trinh thám của cô, có lẽ chỉ có ra ngoài lúc nửa đêm mới thực sự là đáp án.

Những lỗ hổng mà Hiền nói lúc ở phòng khách, cô cũng đã nghĩ tới, quy tắc của Uy đều khá ngắn gọn, rõ ràng hắn cố ý để mọi người khai thác những khả năng để ra ngoài.

Tất nhiên một khi bước ra ngoài, bất cứ chỗ nào cũng đều có thể là đâm đầu vào chỗ chết.

Nghĩ đến chuyện gì đó, cô khẽ cười. “Nếu ông muốn thì có thể đi. Biết đâu sau đêm nay lại thoát khỏi trò chơi thì sao? Nhưng nếu là tui đi một mình, chưa chắc tôi sẽ đưa ra manh mối nào cho tất cả cùng biết.”

Triều Dương suy tính một lúc, ngẩng mặt lên đối mắt với Quân An.

“Vậy nói kế hoạch của bà trước đi, tui sẽ tự xem xét.” 

Quân An im lặng rất lâu, còn cố ý lảng tránh ánh nhìn của mình, anh thở dài: “Đừng nói với tui là bà ra ngoài mà không có kế hoạch?”

“Ừ thì...” Cũng chỉ là ra ngoài thôi mà, đi tìm thì từ dưới lên trên, cần gì kế hoạch? 

“...” Nói trắng ra vẫn là không có kế hoạch nào, e là nếu cả hai cứ thế liều mình đâm đầu ra khỏi phòng nửa đêm, giả sử có gặp chuyện, có khi cái xác treo lủng lẳng bên ngoài anh và Quân An. Triều Dương ít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh mà đứng dậy, phủi lớp bụi trên ống quần.

Nhìn đồng hồ trên tay còn năm phút nữa là đến 22 giờ đúng. Bên cạnh, đã có tiếng Thanh đã quay về phòng, các căn phòng đều cách âm khá kém, anh cũng không thể tiếp tục ở lại đây lâu. 

Anh cần thời gian suy nghĩ.

Để chắc chắn Quân An sẽ không tự đâm đầu ra ngoài sau khi tiếng gõ cửa kết thúc, anh nhỏ giọng, vừa đủ hai đứa nghe được. 

“Tui sẽ đưa bà manh mối tui có vào sáng mai, nhưng từ giờ đến sáng, đừng có ra ngoài rồi làm mấy trò liều lĩnh. Bằng không thì đừng có mơ.” 

Cô hơi nhún vai, bĩu môi. “Được thôi.”

Anh nhướng mày, thế mà lại đồng ý dễ dàng như vậy? Vốn còn tưởng Quân An sẽ kì kèo thêm đủ thứ điều kiện mới chịu đồng ý. Anh không tài nào hiểu nổi cái con người này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng rồi, cô lại đột ngột lên tiếng, như thể vừa sực nhớ một chuyện. “Không biết ông còn nhớ lời Uy trước khi phổ biến quy tắc đã nói gì không?”

“Chuyện gì?” Anh nghiêng người, tay đã vặn đến tay nắm cửa, không phải anh không nhớ, nhưng có vẻ như Quân An đã nhận ra một chuyện gì đó.

“Ở đây ít nhất có vài người chơi mới…” Cô nghiêng đầu nhắc lại lời của Uy, không nhanh không chậm nhấn mạnh hai chữ “ít nhất”. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Triều Dương cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, ánh mắt đó cho thấy nó không phải lời nói đùa.

Sau đó lại thấy cô bĩu môi phất tay, câu nói cũng trở nên lấp lửng nhưng ý đồ thì quá rõ. “Được rồi, ngủ ngon.” 

_

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Tất cả lần nữa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và tiếng gọi y hệt hôm qua, có vẻ như đêm nay đã rút kinh nghiệm, chẳng ai dám ho he bất cứ thứ gì để phạm phải quy tắc, nó cứ đứng mãi bên ngoài vừa đập vừa dùng lời của người chơi khác dụ dỗ, nam có nữ có, lực đập cửa không hề giảm đi còn càng lúc càng mạnh hơn. Chẳng biết đã kéo dài bao lâu, nhưng chịu sự tra tấn tinh thần này cứ kéo dài, là ai cũng sẽ bị ép cho phát điên.

Quân An hết cúi mắt xuống rồi lại ngước mắt lên, đảo qua lại giữa bốn góc của cánh cửa gỗ. Chúng đã bắt đầu lung lay mỗi khi nó đập, như muốn sắp bung khỏi bản lề. Quân An khẽ lầm bà lầm bầm trong miệng:

“Đây mà gõ cửa à? Credit đòi nợ còn chẳng cỡ này đâu. Đúng là quản trò tỏ vẻ lịch sự, nhưng lại thiết kế ra ma quỷ thì kém duyên.”

Vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng khô khốc vang lên trong đầu Quân An, khiến cô giật hết cả mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô nhìn quanh, không hề có ai xuất hiện. Nhưng đó chính xác là giọng của Uy.

“Người chơi vi phạm quy tắc số 3, triển khai trừng phạt!” 

Rầm! 

Cánh cửa gỗ đột nhiên bị đục một lỗ lớn, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xông vào, rồi nó bị che lấp lại. Không cần nhìn cũng biết, thứ đó đang đưa mắt nhìn vào trong phòng, đảo mắt qua lại như đang tìm kiếm bóng dáng của người chơi. 

Quân An phản ứng nhanh, đã ngay lập tức ngồi thụp xuống ngay khi tiếng vỡ nát của cánh cửa vừa dứt, cô trốn sau cánh cửa, cách cái lỗ vừa vặn một mét. Cái mùi hương nồng nàn càng lúc càng rõ ập vào phòng, cô vội bịt lấy miệng mũi, dường như đã nín thở, chỉ sợ phát ra tiếng nôn ói.

Xui thật!

Thân hình nhỏ từ từ bò đi từ giữa cánh cửa qua một bên hông, với tay giật mạnh cái chăn mỏng trên giường, siết chặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở cố định.

Tim cô đập loạn xạ, có lúc đập mạnh lên khung xương sườn. Nó nhói đau đến mức khó thở, trán đổ mồ hôi lạnh toát nhìn cái bàn tay gớm ghiếc, thò vào trong cửa. Nó đen ngòm, chỉ còn lại ít mảnh vụn thịt bám da, nó tìm đến tay nắm cửa vặn đã khóa trái và xoay.

Cạch! 

Cánh cửa mở tung ra.

Cái thứ đen ngòm đó bước vào trong phòng. Thân thể nó nhão nhét không còn ra hình dạng con người, mỗi bước đi của nó đều phát ra âm thanh như một nắm bùn bị ném xuống đất. Trên người duy nhất một bàn tay còn chút hình thù của khung xương lành lặn. Từ người nó, mùi thối rữa tỏa ra càng lúc càng nồng nặc, pha chút khen khét, hệt cái mùi chuột chết mấy ngày bị đem ra nướng chín. 

Dù có bịt mũi đi chăng nữa vẫn không cách nào tránh được cái mùi kinh tởm ấy.

“Hì hì… Con ơi, con của mẹ ơi… Mẹ tìm thấy con rồi.” Nó bước vào bên trong, tròng mắt đỏ tươi đảo qua đảo lại trong phòng, âm thanh nghèn nghẹn phát ra trong cổ họng y hệt băng đĩa xước từ mấy chục năm về trước.

“Con ơi…” 

Nó tìm dưới gầm giường, lại ngó lên trên giường. Không hề nhìn thấy cô đang nấp sau cánh cửa, nhẹ nhàng đưa tấm chăn lên vung mạnh cho tấm chăn bay qua đầu nó.

Chiếc chăn vừa trùm qua, Quân An còn thừa cơ bồi thêm một cú đạp vào giữa lưng nó. Cô còn tưởng chân mình đạp phải phân bò, vừa nhớp nháp vừa thối, nếu không có lớp chăn bọc ngoài có khi cổ chân đã bị mắc kẹt lại đó, chiếc giày không may mắn đến thế, rơi bộp xuống sàn nhà sau lưng nó.

Chơi ngu! Đúng là chơi ngu!

Không dám nhặt giày, lập tức quay đầu bỏ chạy. Không kịp nhìn đường, cứ thế mà chân đá trúng góc cửa, cả người loạng choạng rồi va mạnh vào cánh cửa của phòng bên cạnh. Ngón chân bị đập vào góc tường, đau nhói đến toát cả mồ hôi, phần móng bị sứt mất một mảng, máu mau chóng rịn ra, nhỏ xuống mặt sàn.

Ngước mắt thấy một lớp màu đen vây chặt lấy cánh cửa phòng của Triều Dương. Cuối cùng, Quân An cũng hiểu tại sao bọn họ không nghe thấy gì ở bên ngoài, vì sao chị Tầm dù có bị đuổi giết cũng không một ai nghe thấy tiếng la hét của chị ta. 

Quả báo nhãn tiền.

Quân An bò dậy, cắn răng chạy tiếp. Hành lang vốn không dài, nhưng hiện giờ bề mặt sàn như tan chảy hóa thành một vũng sình lầy, mỗi bước nhấc chân đều kéo theo thứ nhớp nháp rời khỏi mặt sàn, nhão nhoẹt, lực kéo của nó không nhiều, nhưng đủ làm chậm bước đi, từng chút một bào mòn thể lực người già này của cô.

A!!! 

Tiếng thét chói tai vang vọng như muốn xuyên rách màng nhĩ cứ như nó đang bao bọc cả hành lang, tiếng bước chân ọp ẹp lảng vảng khắp nơi, nhất thời không biết được nó đang ở sau lưng Quân An hay trước mặt mình, cũng có thể là bất kì đâu. 

Chỉ có thể cắm đầu cắm cổ mà bước nhanh hết mức về phía trước. 

“Con khốn! Mày mau đứng lại cho mẹ! Mày đừng nghĩ có thể trốn khỏi đây! Mày mà bỏ đi thằng anh mày cũng không yên với tao đâu!”

Lúc này, bên ngoài phòng khách cũng vang lên một tiếng hét lớn gần như đã lạc giọng, theo sau đó là bước chân dồn dập từ cầu thang.

“Tao không muốn chết! Mẹ kiếp! Cút đi!” 

Rầm! Rầm! Rầm!

“Khốn khiếp! Khốn khiếp!”

Cô nhận ra giọng nói ấy.  Bước chân ngay lập tức trở nên nhanh hơn, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp. Cô nhận ra thứ kia vẫn luôn đuổi bám theo nhưng từ nãy đến tận bây giờ không có ý định ra tay, giống như đang ép cô chạy đi. 

Nếu nó muốn giết người chơi thì có biết bao nhiêu cơ hội để ra tay? Còn nếu không muốn giết cô thì nó muốn làm gì? Quân An nghiến chặt răng, đầu óc liên tục tính toán, ý nghĩ điên rồ đột nhiên bật ra. Nếu đã có cách sống sót thì cho dù không quá một phần trăm, chỉ có thể trông chờ vận may bộc phát, cô vẫn muốn thử.

Bước chân của Quân An vừa chạm đến không gian phòng khách, giọng nói của Uy đột ngột vang lên, như đã được lập trình sẵn, chẳng nghe ra được một tia cảm xúc nào nhưng nó lại như bản án tử rơi xuống đầu.

“Người chơi vi phạm quy tắc số 1, triển khai hình phạt.” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập