Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trò Chơi Ma Quỷ: Ngã

Chương 6: Thi thể biết bật dậy.

Chương 6: Thi thể biết bật dậy.

“Đứng đực ra đây làm gì vậy?” 

Quân An từ trong nhà bếp đi ra, trên tay cô là một cây nến được gắn vào đáy của một chiếc ly bằng nhôm có tay cầm, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt của cô, chân mày hơi nhướng lên, khó hiểu.

“Không gì.” Anh tỉnh bơ đặt bên chân Quân An là chiếc giày đã nhặt được. Tầm nhìn di dời xuống ly nến tự chế kia một lúc rồi đảo mắt đi. “Sao không mở đèn lên? Trời cũng gần sáng rồi, dù có phạm phải quy tắc, thì nó vẫn sẽ tính vào đêm sau.” 

“Không được, đèn sáng quá lỡ bỏ qua chi tiết tâm linh nào thì sao?” Cô nhăn mặt, một tay chắn trước ánh đèn để chúng ổn định hơn, ngước mắt thấy mặt của anh có chút bi hài, cô khẽ cong môi hơi nghiêng người tới, giọng chậm rãi. “Ví dụ như một bộ xương người đong đưa trên trần nhà chẳng hạn?” 

Anh cũng chẳng bị mắc bẫy mà đẩy cô ra. “Bớt điên lại.”

“Nhạt nhẽo.”

Cô tặc lưỡi, thu người lại, để Triều Dương cầm giúp ly đèn, cúi người xỏ lại giày. Mũi chân vừa đến mũi giày đã cảm thấy nhói đau, cứ như này cũng sẽ bị hạn chế đi lại. Thế là liền vứt nó đi, chiếc còn lại bên chân kia cũng tương tự.

“...” Anh nhìn hai chiếc giày nằm lăn lóc mỗi thứ một nơi, vẫn là đi nhặt lại đặt trước mặt cô lần nữa. “Mang vào, sàn nhà chỉ toàn là thủy tinh.”

Nhìn cô không mấy tình nguyện mang nó, anh bước lên trước một bước, ngồi xuống rồi đưa lưng về phía Quân An. Cô híp mắt. Song, vẫn phải thực sự trèo lên, cũng không thể cứ thế mà từng bước lên lầu, vừa tốn thời gian vừa tiêu hao thể lực. 

“Là ông muốn đấy nhé! Tui không có ép buộc.”

Được rồi, lỗi của anh là anh quá thiếu suy nghĩ, đáng lẽ cứ mặc chết cô mới đúng.

“Nhưng mà, không phải ông nói không có kế hoạch thì không đi sao?” 

Ban đầu vì để thuận lợi lấy được cái manh mối trong tay Triều Dương nên Quân An cố ý bâng quơ về ý định ra ngoài của mình, cốt yếu là muốn ép anh một chút. Chứ cô cũng chẳng thiết tha gì bên ngoài cho lắm. Không phải mình cũng sẽ có người khác đi. 

Mà với tính cẩn thận quá mức của Triều Dương, đáng lẽ sẽ không vì mấy lời nói đó được, trừ khi anh cũng thật sự muốn ra ngoài. Thêm cái tính sợ ma như kia, càng không thể đi một cách liều mạng. 

Anh xốc Quân An lên để chỉnh tư thế, thấy cái đèn cô cầm có chút vướng, còn suýt đốt cả tóc anh. Dứt khoát, một tay giữ phía sau, một tay giật lấy ly đèn, dường như cô nghe thấy tiếng cười khẽ tan trong đêm. “Tại mơ thấy cửa phòng bị một con bò lùn tông phải, nên thử mở xem.”

Nói ai là bò lùn? Muốn đấm chết cái thằng cha này ghê! Quân An nghĩ, nhưng cũng chỉ là nghĩ, ngoài mặt lại chẳng bày tỏ chuyện gì. “Vậy giờ đi đâu trước đây?”

“Lên tầng ba trước, phòng của đôi vợ chồng kia.”

_

Tuy có thể tin vào việc mình không chết ngay lập tức được, mà phải tính lỗi vào đêm sau, nhưng càng không thể vì thế mà lơ là. Mỗi lần bước lên bậc thang, Triều Dương đều cẩn thận lắng nghe động tĩnh, quan sát chắc chắn hai bên hành lang. Bộ dạng trông chẳng khác nào hai kẻ trộm nửa đêm lén lút đột nhập vào biệt thự của người ta.

Không phải sợ mình phán đoán sai lầm, nhưng chỉ nếu có vô tình dính phải cái quy tắc số một chết tiệt đó, dù có là đêm sau mới xuất hiện trừng phạt phải bỏ mạng sẽ có thể là anh hoặc Quân An, hoặc cả hai và một người vô tội nào đó, cũng có thể là hai người.

“Tôi muốn thay đồ trước. Khó chịu quá!” 

Quân An khẽ vỗ vai ngay khi thấy Triều Dương định bỏ qua tầng 1 mà tiếp tục đi lên, cô kéo áo lên một chút hít hít mũi, mùi máu tanh lẫn mùi mồ hôi vẫn còn chút ẩm ẩm. Ban nãy cô còn không để ý lắm, nhưng vừa có chút gió thổi qua liền cảm nhận cái lạnh muốn rùng mình. 

Triều Dương thở dài, cuối cùng vẫn phải rẽ sang hành lang bên trái. Dừng trước phòng của cô em gái Quý Anh, Triều Dương phải đảm bảo bên trong không có vấn đề gì trước mới dám thả Quân An xuống, cô tập tễnh đi lại mở tủ quần áo lục lọi. 

Cũng may trong đống quần áo của Quý Anh tuy chỉ là đồ cũ còn chẳng phải đồ hiệu, nhưng khá hợp ý cô, về vóc dáng cũng không khác nhau mấy, không khó để kiếm được vài thứ tương tự. 

“Cái này. Cái này. Cái này nữa.”

Nên nói cô thần kinh vững hay đầu óc có vấn đề? Dù sao cũng chẳng giống người vừa thoát chết. 

Thấy cô định thay quần áo, cuối cùng anh cũng phản ứng, quay lưng ra cửa, đồng thời cũng đổi chủ đề: “Bà nói trong chúng ta có người chơi cũ, có bằng chứng là ai không?”

Trò chơi này vốn xuất phát từ một nguồn mạng, chắc chắn không chỉ có đám người mới. Anh cũng đã nghĩ đến một người, chỉ muốn hỏi xem liệu có bằng chứng xác thực cho suy nghĩ của anh là đúng hay không?

“Hửm, làm gì có bằng chứng?” Cô đáp tỉnh bơ. “Nhưng thật sự có. Không biết vì sao họ giấu thân phận của mình nhưng nếu đã giấu thì chẳng có gì tốt cả.” 

Qua đêm nay cô càng chắc chắn chuyện đó.

Dù có thật sự là chịu ảnh hưởng của cái chết của chị Tầm hay xuất phát từ lòng ích kỷ, cũng không thể thông minh đến mức trong đêm có thể nghĩ đến việc chủ động tìm người chết thay mình. Chắc là đã có người mách nước cho cậu ta. 

Và rất có thể, cái chết của chị Tầm cũng có một chút liên quan nào đó. Có vô vàn giả thuyết được đưa ra nhưng không có cách chứng thực nào ngoài việc đích thân hỏi chủ mưu.

Nghĩ đến vẻ mặt của Liên vào thời điểm trước khi đi ngủ, cô ta hẳn đã biết, thế nên mới muốn tính kế lên cả Quân An mà không thành.

Quân An cụp mắt từ từ bước lại gần Triều Dương, dưới ánh đèn mập mờ từ bên ngoài, gương mặt gần như chìm trong bóng tối. Người ta hay nói, lòng lợn khó nhai, lòng người khó đoán. Khi tranh chấp, Uy chưa từng lộ diện ngăn cản, tức là quy tắc mà hắn đưa ra cho phép người chơi thoải mái tấn công lẫn nhau. 

Không có luật pháp. 

Một khi đối mặt cái chết, sự ích kỷ và bản chất xấu xa đều như ánh đèn soi chiếu. Ranh giới giữa người tốt và kẻ ác vô cùng mỏng manh, chỉ với lòng tốt và đạo đức thì chẳng bao giờ đủ.

“Chuyện đó… Chỉ là phản ứng tự vệ có phản xạ của con người thôi. Đừng nghĩ quá nhiều về nó.” 

Thấy cô im lặng, có lẽ anh cho rằng cô vẫn áy náy cho cái chết của Bách nên an ủi đôi câu, thành công kéo ý thức đang trôi nổi kia quay trở về.

“À…” Nói ra có chút buồn cười, cô lại chẳng có chút hối hận nào cả. Nhưng hiếm khi có người bênh vực thay vì chỉ trích đạo đức lên cô, cô cũng chẳng muốn dọa người. Thành ra thứ định nói cũng đành nuốt xuống. “Không sao.”

Kéo khoá áo cao một hơi từ thắt lưng lên đến tận cổ, khi cúi đầu, miệng mũi còn có thể nằm trong cổ áo, khả năng chắn lạnh khá tốt. Lần nữa lại trèo lên lưng Triều Dương.

“Chỉ là đang nghĩ xem… Nếu đêm nay lại chẳng tìm ra được đáp án thật sự, thì liệu bản án tử có lần nữa giáng xuống đầu mình hay không?” Hay nói cách khác, có ai để cho cô lần nữa đẩy vào chỗ chết giống như đêm nay không?

Đột nhiên, Quân An đưa tay đến trước mặt anh: “Rồi, thứ ông muốn đưa cho tui là gì?” Ý cô đang nhắc đến là manh mối mà Triều Dương đã hứa sẽ giao cho cô. 

“Đã qua ngày mới rồi, không có ý định lật lọng đâu nhỉ?”Cái người vừa sống dở chết dở như cô nhưng vẫn còn sức để nghĩ đến chuyện đó cơ đấy. 

Triều Dương có chút bất mãn nhưng vẫn dừng bước chân để đèn cho cô nắm lấy, một lấy từ trong túi quần tây ra một mảnh giấy nhỏ, đã có hơi cũ, nét chữ bên trên gần như bị mờ đi theo năm tháng. Anh đã tìm thấy nó vào ngày đầu tiên khi mới đi đến đây, ngay tại phòng khách.

Khi ấy cũng chẳng hiểu vì sao một mảnh giấy như này lại nằm dưới gầm ghế, nghĩ đến việc nó có liên quan gì đó đến câu chuyện chính, nên luôn giữ bên người. Lướt mắt xem qua, Quân An lại lấy ra thư mời phụ huynh mà cô tìm được lúc chiều, xem cái bờ lưng là mặt bàn, cẩn thận đối chiếu hai thông tin.

“Còn thứ này nữa.” Anh đưa một tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện, bên trên có tên Ngô Ngọc Phát, chẩn đoán “Trầm cảm mức độ nặng đi kèm với hoang tưởng”.

Tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đây? 

“Manh mối đưa rồi. Lối vào căn phòng bí mật ở đâu?”

“Không biết.” Quân An vẫn chăm chú xem manh mối trong tay, khẽ nhún vai một cách vô tội. “Tui chưa từng nói là mình biết lối vào.”

Triều Dương: “...”

Thầm nghĩ, quy tắc không hề đề cập đến việc ra tay với người chơi khác. Người cũng trên lưng rồi, anh có nên ném cô ra ngoài được không, cái kiểu thả rơi tự do ấy? Và cái suy nghĩ tức giận bộc phát ấy đã kéo dài cho đến khi cả hai lên đến tầng ba.

Hai căn phòng dành cho khách đã trở thành phòng ngủ của Chiến, Mạnh và Bách. Cửa phòng của Bách thì đánh sập, phòng của Chiến và Mạnh thì có một lớp khí đen bao vây như những căn phòng người chơi khác, có thể hiện tượng đó sẽ kéo dài đến khi trời sáng hẳn.

Thế cũng tốt, cũng sẽ không đánh động bọn họ thức giấc.

Đứng trước căn phòng của hai vợ chồng chủ nhà. Cảm thấy nơi này là điểm đột phá của màn chơi. Nhưng khi thực sự chuẩn bị bước vào anh lại hơi đắn đo, lúc này mà mở cửa không biết chừng là đối mặt với thứ gì.

Trái với sự do dự của Triều Dương, Quân An đã tự nhiên vặn tay nắm cửa mở nó ra, một tay dựa vào cửa, nhìn qua căn phòng một lượt rồi tự mình khập khiễn mà vào trước. Thấy Triều Dương vẫn đứng chôn chân ở cửa, liền thúc giục. “Lẹ chân lên!”

Cạn lời! Thật sự cạn lời!

Vừa bước vào, anh liền khịt mũi, đưa mắt đảo quanh căn phòng, quả nhiên đúng như anh nghĩ. Ban ngày, khi anh một mình lên trên này kiểm tra, ngửi thấy loáng thoáng một mùi hương lạ, hăng hắc nhẹ nhưng bây giờ, nó lại nồng nặc khắp không khí. Cái mùi hóa chất ấy xộc thẳng lên đại não khiến dạ dày không ngừng co rút lên vài đợt, thật sự vô cùng buồn nôn.

Thứ mùi này là gì?

“Ở đây có ngâm xác à? Sao mùi formol nồng quá vậy?” Quân An bịt mũi, bị một lượng lớn mùi hương tấn công, cổ họng khô rát, không chịu nổi có hơi chóng mặt.

Anh hơi ngạc nhiên khi cô lại dễ dàng nhận nó, thứ hóa chất thường được biết đến để bảo quản xác chết không bị thối rữa. “Sao biết được là formol?”

“Có từng ngửi qua, cái mùi đó khó mà quên được lắm.” Quân An đáp qua loa, vẫn bịt chặt mũi, ngón tay trỏ chỉ tay về phía bên chiếc giường. “ Ê, bên kia có gì đó…” 

Triều Dương nhìn sang theo hướng tay của Quân An chỉ đến. Lớp chăn trên chiếc giường rộng đủ hai người nằm nhô lên thành một gò, chỗ lồi chỗ lõm vừa vặn lộ ra một hình dáng người, ban ngày thứ này hoàn toàn không xuất hiện. Thấy Quân An đang đi lại, anh liền kéo cổ áo cô lại, nhăn nhó: 

“Làm gì đấy?”

“Tất nhiên là xem thử dưới đó có gì rồi?”

“Bà họ Liều tên Mạng à? Thấy cái gì cũng sấn tới thế, nếu đó là con ma ban nãy thì sao?”

“Không đâu, cái thứ kia đâu phải người, khác cái này mà.” Quân An nghiêng đầu nhìn kĩ thứ trên giường, càng chắc chắn đó không phải kích thước của một người phụ nữ. “Cũng đâu thể ngồi đây mắt lớn mắt nhỏ nhìn nó mãi?”

Xong lại nhớ ra Triều Dương sợ ma, cô hơi nhếch môi: “Bất quá, nếu nó tấn công thì ông cứ chạy đi, tui sẽ không vì ông sợ ma mà cười chê đâu.”

“Nói thì hay lắm.” Anh kéo cô ra khỏi vị trí cạnh giường, trừng mắt cảnh cáo. “Lùi ra sau một chút.”

Ấy vậy mà Quân An thực sự ngoan ngoãn lùi ra hai bước, chắp tay lạy một cái, khẽ lẩm bẩm cố ý không để Triều Dương nghe thấy. “Phật tổ phù hộ ông, công đức vô lượng.”

Thấy anh mãi chẳng chịu mở, cứ đi loanh quanh chiếc giường ngó tới ngó lui, chẳng rõ là do cẩn trọng hay do lo sợ, nhưng cứ để như thế chỉ có nước đến sáng, hồn ma mà biến mất thì đêm nay coi như xong. 

“Hay ông cũng lạy người ta một cái, biết đâu ma cũng chẳng nỡ dọa đâu.” Cô khẽ châm chọc. 

“Bớt nhảm đi.” Nói xong lại quay sang nhìn thi thể kia, yết hầu anh khẽ trượt xuống, nhẹ nhàng hết sức mà lật tấm chăn trên giường ra. 

Thi thể một người đàn ông gầy gò nằm đó. Dáng vẻ ông ta nằm im lìm hệt như đang chìm vào giấc ngủ, có chút ẩm ướt, da dẻ cũng không còn giữ được hình dạng ban đầu nhưng cũng không bị thối rữa. Lồng ngực trống rỗng một vị trí, nơi trái tim bị khoét đi mất. 

Mùi formol vốn nồng nặc nay như tìm thấy được đúng chỗ, liền ào ạt xộc thẳng lên trên mũi, lớp nhầy nhụa bám trên người đàn ông và cả lớp chăn, khi kéo ra còn để lại những sợi chỉ bạc nhớp nháp. Bụng dạ vừa yên được một lúc lần nữa nhộn nhạo hết cả lên, kiềm chế lắm mới không nôn ra ngoài. 

Triều Dương khiếp đảm, lùi lại mấy bước khẽ che mũi lại, anh chắc chắn đó là người đàn ông trong tấm ảnh cưới, hay nói cách khác đây chính là thi thể của người chồng.

“Đây không phải con ma kia, nó là phụ nữ.” Quân An bước lại gần, nhìn thấy thi thể là người đàn ông. Nhớ đến bàn tay gớm ghiếc và giọng nói của con ma, cô đoán chắc không phải là một người. 

Trái lại, Triều Dương chưa từng tiếp xúc trực tiếp với con ma đó, không rõ hình thù của nó ra sao, cảm thấy có chút nghi hoặc. “Chẳng phải nó biết giả giọng để lừa người hay sao?”

“Không rõ nữa. Nhưng nó tự xưng là mẹ, gọi người chơi là con, không đơn thuần chỉ là giả giọng để dụ người.”

“Nhà này rốt cuộc có bao nhiêu người chết vậy?” 

Nếu thứ quỷ kia đích thị là người mẹ. Giả sử, bà ta chính là hung thủ hại chết chồng mình - thi thể rất có thể là chủ nhà kia. Lẽ nào nhiệm vụ tìm ra hung thủ chính là bắt bọn họ phải bắt được con ma kia hay sao? Cũng chẳng phải thầy cúng, đừng nói là bắt, không bị bà ta vặt đầu cũng đã là quý hóa lắm rồi!

Mà bà ta thực sự là hung thủ, thì ai đã biến bà ta thành bộ dạng này? Hơn hết, tại sao phải đi tìm con? Hai đứa con của bà ta đã đi đâu?

Từ khi bọn họ đến đây, ngoại trừ việc gặp được vị quản trò tên Uy kia và đám người chơi, bọn họ chưa hề gặp thêm một con người nào khác. Cho dù Quý Anh đã lên đường đi du học, thì ít nhất cũng phải có thông tin của anh trai con bé là Ngọc Phát. 

Trừ khi đã chết hết.

“Không đúng...” Quân An lẩm bẩm. Lần nữa lại xem xét lại những manh mối của Triều Dương đưa và thư mời phụ huynh. “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Triều Dương hơi ngẩn người một lúc, nhớ ra dưới phòng khách có một cuốn lịch tháng để bàn, không rõ chính xác ngày nhưng có thể nhìn ra đã qua tháng mười.

“Tháng mười.” Anh ghé mắt về phía tấm vé máy bay, thời điểm vé máy bay là tháng chín, nếu nó vẫn ở đây. “Con bé vẫn chưa đi du học.” 

“Đúng!” Quân An ngẩng mắt lên, như bắt trúng điểm quan trọng.

Nếu nhớ không nhằm, bà mẹ quỷ kia đã luôn miệng nói người chơi là con của bà ta, rằng lại bà ta đã tìm thấy họ, sở dĩ không thể giết ngay lập tức vì cơ chế của trò chơi. Nhưng khi thật sự ra tay thì thái độ bà ta lại vô cùng thù địch. Chỉ hận không thể nhai tươi nuốt sống “những đứa con” của mình.

Những manh mối mà cả hai có được đến giờ vẫn luôn xoay quanh hai anh em Ngô Ngọc Phát và Ngô Ngọc Quý Anh. Rất có khả năng việc bà ta hóa thành ma quỷ, có liên quan đến hai anh em nhà này. 

Đặt ngón tay hờ lên môi, Quân An khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, bất chợt dừng lại trước bức ảnh cưới trên đầu giường. Cô lại gần tấm ảnh, cặp kính vì chuyện kia đã sớm gãy nát, không dễ gì nhìn rõ được chữ. Nheo mắt mãi mới nhìn kỹ được cái tên khắc bên trên đó, nét chữ mềm mại cầu kỳ viết thành hai chữ “Phương & Kiệt”, bên dưới là ngày tháng năm, đoán chừng là khoảng thời gian bọn họ cưới nhau.

“Phương…” Quân An cúi mắt nhìn đến cái tên phụ huynh trên tấm thư mời phụ huynh. “Ngô Ngọc Phương, Ngô Ngọc Quý Anh, Ngô Ngọc Phát… Này! Tui biết ai là chủ nhà rồi!” 

Trước đó, cô luôn nghĩ Ngô Ngọc Phương là tên đàn ông, còn cùng họ với hai đứa con, nên cô luôn đinh ninh cái tên đó là của người chồng - chủ của căn nhà. Nhưng hóa ra là ngược lại.

Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có mình cô đang tự độc thoại, quay sang phát hiện gương mặt Triều Dương đã đổi màu xanh mét, mắt chăm chăm nhìn về phía trước. 

Theo hướng nhìn của anh, thi thể bị khoét tim nọ đã ngồi bật dậy từ khi nào, thân hình gầy gò có đôi phần trong suốt, chút sắc vàng từ ánh nến trải lên lớp cơ thể nhầy nhụa ướt át của ông ta khiến thi thể nhợt nhạt trở nên óng ánh. Đôi mắt trũng, xám ngoét vẫn luôn nhắm nghiền, bất động, đột nhiên, ông ta từ từ quay đầu về phía họ.

“Ơ?”

Chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, một bàn tay vươn tới nắm cổ áo sau, hai chân đột nhiên cách biệt với mặt đất, tầm mắt đột nhiên cao hơn hẳn. Triều Dương vác cô lên lưng, chạy như bay ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, bóng hình người đàn ông hồn ma kia đã khuất sau bức tường.

Mỗi sải chân gấp gáp của Triều Dương có thể bước xuống hẳn ba bậc thang, trên vai còn vác thêm một người ấy vậy mà không hề chao đảo. Nhưng cái người khổ sở là Quân An, vừa phải chịu đựng sự xốc nảy, vừa một tay còn phải khum lại giữ cho cái đèn không bị từng đợt gió thổi tắt. 

Cứ thế mà cả hai lao thẳng xuống tầng một.

Cứ ngỡ thi thể kia sẽ không đuổi theo. Nào ngờ, ông ta lại bất thình lình xuất hiện ở cầu thang xuống tầng trệt. Bị chặn lối đi xuống, Triều Dương ngay lập tức quay đầu định chạy lên, lại xuất hiện thêm một ông ta đứng lững thững ở đầu thang lên tầng hai.

Hai người đàn ông, một trên, một dưới, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay buông thõng. 

Anh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Ánh mắt đảo qua lại giữa hai bên, muốn chờ xem ông ta sẽ làm gì, biến số đến quá bất ngờ, lúc này đầu óc càng phải giữ tỉnh táo. 

Hai bên là dọc hành lang tầng một, đều là đường cụt. Cuối hành lang bên phải có cửa số, nếu chạy ra đó chính là lặp lại con đường chết của chị Tầm. Sau lưng lại là ban công nhìn xuống phòng khách, nếu thực sự có vấn đề xảy ra chỉ có thể nhảy xuống dưới, dù bị thương nhưng vẫn có thể sống.

Nhưng ông ta mãi đứng đó, như thể chỉ muốn giam họ lại khu vực này.

Bị quay đến mức chóng mặt, nhưng nhận thấy bả vai dưới eo mình đang căng cứng, Quân An khẽ vỗ lên lưng Triều Dương, trấn an anh bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi nói:  “Có khi nào là NPC không?” 

“NPC?” Triều Dương nhíu mày. 

NPC (Non Player Character) là nhân vật thường thấy trong trò chơi điện tử, không phải người chơi, nhưng đóng vai trò là người hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho người chơi, kích hoạt sự kiện, có đôi khi NPC cũng là chìa khóa để vượt màn chơi.

Thật sự là NPC sao? Không phải không có khả năng trong một trò chơi kinh dị.  

Thi thể người đàn ông đột nhiên rục rịch cử động, thành công thu hút ánh nhìn của anh, cả người ngay lập tức căng cứng trở lại. Ông ta chậm rãi nâng cánh tay, ngón tay trỏ cứng nhắc duỗi ra, chỉ vào bức tường của hành lang bên trái tầng một.

“Ông ta chỉ vào bức tường bên trái.” Triều Dương khẽ lên tiếng giải thích chuyện vừa xảy ra, mắt vẫn không rời khỏi người ông ta, một khoảng im lặng giữa cả hai chỉ kéo dài chưa quá 5 giây.

“Là căn phòng bí mật!” 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập