Chương 3: Thư mời phụ huynh
Chương 3: Thư mời phụ huynh
Ngày thứ hai, đã có người chết thật sự, đấy không phải lời nói đùa vu vơ.
“Bách! Chuyện gì xảy ra vậy?” Chiến nắm lấy hai bả vai Bách lắc mạnh.
Bách ngơ ngác chớp mắt, như người mất hồn, lắc đầu cứng nhắc, hoàn toàn không biết gì. Ánh mắt cậu ta đảo quanh, chợt bừng tỉnh vội vùng khỏi cánh tay của Chiến, hét lớn:
“Làm gì vậy?! Cũng đâu phải là tôi giết đéo đâu?” Cậu ta lùi ra sau mấy bước, hai tay đưa lên ôm chặt đầu, đến tóc cũng ươn ướt thứ chất lỏng sền sệt kia. Cậu ta chỉ ra đây vào lúc sáng sớm, ai biết sẽ có người chết ngay trên đầu mình đâu chứ?
“Tôi chỉ thèm thuốc…” Chỉ mới qua một đêm bị tra tấn nhưng tinh thần cậu ta đã xuống rất nhiều, đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm mắt. “Bà ta… là bà ta do vi phạm quy tắc!” Bách lắp bắp, sau như nhận ra vấn đề, cậu ta liền chắc chắn. “Đúng là vi phạm quy tắc nên mới chết!”
“Đúng là tối qua lúc con ma đang đập cửa thì đột ngột chạy mất...”
Nhung lên tiếng, cố gắng kiểm soát nỗi sợ, cơ thể nép sát vào cánh tay Hiền, được chị ta vỗ vai trấn an nhưng sắc mặt không thể tốt lên nỗi, mọi người im lặng nhìn nhau như xác nhận câu trả lời.
“Nếu vậy thì tối qua ai cũng bị gõ cửa đánh thức, nhưng có ai nghe thấy tiếng la hét đâu?” Thanh xoa cằm, đảo mắt qua lại chợt dừng lại ở phía sau. “Chờ chút, đêm qua ai ở cùng phòng với chị ấy?”
Nghe thế tất cả ánh mắt đổ dồn về một hướng về phía Quân An.
Mà cô cũng ngoái đầu, ánh mắt dừng trên người đứng phía sau mình, cao hơn cô nửa cái đầu, Liên, cô ta bị nhìn đến, liền vội vùi vài bước, lắc mạnh đầu.
Bách từ trong đám người lao đến, siết chặt lấy cổ tay, lớp máu của chị Tầm trên người Bách vây lên cổ tay cô ta, thấm chút nước mưa khiến chất lỏng chảy dọc đến khuỷu nhỏ ti tách xuống. Liên không kịp xoay sở, bị kéo đi một đoạn đến trước cái xác, phát ra tiếng ú ớ, cô ta cố gắng vùng khỏi cánh tay của Bách nhưng không tài nào thoát được.
Mà bộ dạng cậu ta hiện giờ trông giống như quỷ từ dưới địa ngục trồi lên, chỉ hận không ăn tươi nuốt sống được Liên.
“Mày biết những gì hả?”
Hai người họ cùng chung một phòng, nếu trong đêm bà ta có mở cửa, chẳng có lý nào Liên có thể sống mà không biết gì đó, cô ta ú ớ được vài câu, sau đó liền trực tiếp quỳ thụp dưới nền đá, không quan tâm đến thứ mình nhúng tay vào là máu của người chết, ngón tay run rẩy từng chữ từng chữ viết vội lên trên đó. “Tôi không biết gì cả!”
Cô ta cắn răng lại viết tiếp, ngón tay run rẩy, nét chữ càng lúc vì run mà trở nên xiêu vẹo, nét chữ có lúc rõ lúc không, lại càng ép bản thân gằn từng nét chữ khiến lớp da mỏng cũng bong tróc, đến mức không rõ đó máu của chính mình hay máu của chị Tầm, càng giống như đang một bức huyết thư ghê rợn.
“Đêm qua tôi ngủ rất say, chỉ đến khi trời sáng tự giật mình dậy mới thấy không có chị ta trong phòng. Tôi thật sự không biết gì hết!”
“Hừ ai biết được! Chẳng phải mày bị cắt mất lưỡi cũng vì ngu hay sao?” Bách cười khẩy, nói năng trở nên khó nghe, vuốt gương mặt đầy máu, phun ra một bãi nước bọt. “Hay mày thấy chị Tầm là mụ già dễ xơi?”
Mồm năm miệng mười còn khó cãi huống gì là người bị câm.
“Mẹ nó ai thèm xem cái đống mày viết chứ hả?” Bách bực tức, không kiên nhẫn khi thấy Liên lại định viết tiếp, liền giơ chân muốn đá người.
“Được rồi, giờ không phải là lúc chia rẽ lẫn nhau đâu.” Mạnh kéo Bách lùi ra sau, dùng áo khoác đặt lên vai Liên, đưa tay đỡ cô đang quỳ dưới đất đứng dậy, chắn trước mặt. “Nếu đó là một trong những cơ chế trừng phạt thì em ấy cũng chưa chắc đã biết đâu.”
Nói đoạn, Mạnh lại nhìn sang Bách. “Bách, đi tắm rửa rồi tìm quần áo trong nhà thay trước đi.”
“Im đi! Mày cũng cũng chỉ lớn hơn ông đây tí tuổi thôi, đừng có ở đây chỉ tay năm ngón!”
Bách bất ngờ vung tay, nắm đấm thẳng thừng giáng vào mặt Mạnh. Anh ta không kịp trở tay, cứ thế mà lãnh trọn cú đấm, cả người mất thăng bằng loạng choạng lùi về sau.
“Đừng nghĩ tao im rồi muốn nói gì nói. Ra vẻ cái gì, chẳng phải cũng chỉ là con đàn bà thôi à?”
Vừa chửi rủa vừa sấn tới, túm chặt cổ áo Mạnh, tay nắm lại thành quyền, nắm đấm còn chưa giáng xuống thì Triều Dương lập tức bước tới. Một tay nắm lấy cổ áo cậu ta, giật mạnh ra phía sau, kéo Bách chao đảo rời khỏi người Mạnh, ngã bệt xuống đất.
Cậu ta trừng mắt nhìn Triều Dương. Anh chậm rãi chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sau tròng kính vừa vặn liếc xuống, lạnh lùng nhìn kẻ loạn trí, Bách hơi sững người.
Chiến cũng đứng chắn ra, trông còn dữ tợn hơn. “Đi vào trong.”
“Mẹ kiếp, một lũ điên!” Bách nghiến chặt răng, bực bội đứng dậy, đám người phía sau liền tách ra làm hai bên, cứ thế bỏ đi không quên đạp đổ cái chậu hoa gần đó, còn văng vẳng tiếng chửi rủa.
Thanh thấy thế liền bảo với mọi người để hắn ta đi khuyên nhủ vài câu tránh cậu ta làm loạn rồi nhanh chóng chạy theo.
Còn lại hai người đàn ông cùng nhau trèo lên mái nhà, hạ xác chị Tầm xuống cho Mạnh ở dưới đỡ lấy, dùng chiếc ga giường màu trắng trong phòng bao bọc chị ta lại, đặt ở một góc.
Chẳng mấy chốc, trời lại trút xuống cơn mưa, dữ dội hơn cả đêm qua. Nước mưa ào ạt cuốn trôi những vết máu bám trên bức tượng đá, xóa nhòa cả những nét chữ bằng máu mà Liên đã run rẩy viết.
Những vệt đỏ trên tấm trải giường mỏng tang cũng theo dòng nước loang ra, nhạt dần. Sàn đá sạch bóng, lạnh lẽo phản chiếu khoảng trời xám xịt, u ám đến nghẹt thở. Mọi thứ trở nên sạch sẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Triều Dương vừa tắm rửa xong, mái tóc rũ thấp chạm đến gần mắt, nước nhỏ xuống từng giọt lớn. Lớp hơi ẩm còn bám lên kính mắt khiến chúng mờ đục được lau đi lau lại sạch bong kin kít.
Mặc dù anh đã chà kĩ vết máu bám trên cánh tay cũng như thay sang một bộ quần áo mới, nhưng cái mùi tanh ấy vẫn còn thoang thoảng cực kỳ khó chịu, cảm giác không sao sạch sẽ được.
Anh không muốn mặc quần áo có trong nhà, thứ không phải của mình. Nhưng chẳng có cách nào khác, cả căn biệt thự không có nổi cái máy giặt có chức năng sấy như ngoài đời, với thời tiết vừa mưa vừa lạnh như này, nếu vẫn cứ mặc đồ cũ, cho dù không chết vì ma cũng sẽ chết vì lạnh.
Ban nãy, lúc đưa thi thể chị Tầm xuống, Triều Dương đã lên trên tầng một để trèo ra ngoài, anh để ý đến cửa sổ tầng một luôn mở. Ngẫm nghĩ một lát, bước lên trên tầng, căn phòng ở hành lang bên trái, bên phải chỉ là một đoạn hành lang, cuối đường là cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cửa sổ đã được đóng lại, để tránh nước mưa tạt vào bên trong, cũng tránh gió làm vỡ cửa sổ. Mặt sàn và tường vẫn còn vương hơi ẩm. Trên bức tường có nguyên một mảng đậm màu, loang lổ, tách biệt rõ rệt với phần tường sâu bên trong. Nếu cánh cửa chỉ mới mở thì không thể nào bị ngấm mưa đến mức ấy.
Chợt, anh đưa tay gõ quanh một vùng mặt tường, cộc cộc, chúng không khác gì những phần tường khác, dù vậy chỗ này lại nhô ra chiếm diện tích của đoạn hành lang.
Bệ cửa sổ ở đây khá thấp, chỉ ngang tầm thắt lưng. Bên ngoài, cơn mưa vẫn dai dẳng nhưng đã nhỏ hơn đôi chút, mái hiên dẫn ra ngoài thấp hơn bậu cửa sổ chừng một mét, nhô ra nửa mét, lộ ra những cái mũi nhọn hoắc của cây đinh ba, bóng loáng.
Thoáng khựng lại khi trông thấy có bóng người đứng bên ngoài màn mưa. Chiếc ô đen nhỏ che khuất gương mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo thể thao rộng thùng thình.
Quân An đứng đó.
Trong tay nắm lấy một viên gạch ngói màu đen, kiểm tra một chút rồi ném đi, sau đó xoay người đi vòng quanh căn nhà.
Cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình, cô dừng bước, bỗng ngẩng đầu. Qua màn mưa, ánh mắt cả hai vừa vặn chạm phải qua khung cửa sổ tầng một.
_
Quân An bước tới đứng dưới mái hiên, thu chiếc ô để dựng đứng vào một góc cho nó ráo nước. Cúi người xuống tháo đôi giày, hướng chúng ra bên ngoài mà vẫy mạnh vài cái. Đứng dưới mưa mới có một lúc mà nước mưa đã thấm hết cả vào trong giày.
Cơn gió đột ngột rít qua mái hiên, làm đổi chiều rơi của những hạt mưa tận sâu vào trong hiên nhà. Thấy mưa hắt đến, cô liền nhảy lóc cóc thêm mấy bước để tránh bị ướt. Hai tay xoa xoa vào nhau, truyền vào đó một chút hơi ấm rồi áp lên cánh mũi đã đỏ ửng, không tránh được mà hắt hơi một cái.
Đã lạnh còn mưa, phía xa từ cánh rừng còn có sương mù dày đặc, cứ như bọn họ đang ở một căn biệt thự trên Đà Lạt. Dù bộ quần áo trên người Quân An cũng tương đối dày dặn, nhưng vẫn phải cảm thán nó sẽ không chống nổi nếu trời tiếp tục lạnh hơn.
Băng qua phòng khách, hiện tại chỉ có còn vài người có mặt, sắc mặt ai nấy bơ phờ sau một cú sốc, vốn dĩ căn nhà đã lạnh lẽo, giờ thêm phần nặng nề.
Dù sao, chết ở đây cũng là cái chết ở đời thực. Sau cái chết của chị Tầm, ai nấy cũng có tâm lý sợ hãi trào dâng, bắt đầu dè dặt hơn trong mọi việc. Chỉ sợ mình xui xẻo tự hại chết chính mình. Ít ra cho đến giờ này, chưa ai có ý định làm liều.
Vừa lên đến tầng một, cô bắt gặp Triều Dương đứng tựa vào bức tường ở hành lang, như thể chưa từng rời đi. Ánh sáng nhợt nhạt từ ô cửa sổ hắt qua, phủ lên bóng dáng cao lớn đó một chút cô độc, lạnh lẽo.
Triều Dương đã thay sang bộ quần áo dày cộp, có lẽ của người con trai của chủ nhà. Có điều quần áo hơi ngắn so với chiều cao hơn một mét tám kia, phần ống quần bị kéo cao lên một khúc, qua khỏi mắt cá chân, trông có phần lạc quẻ so với hình dáng ban đầu khi mới đến đây.
Thi thoảng, anh lại đảo mắt về phía cầu thang, giống như là đang đợi người. Đến khi cô lại gần, thân người mang hơi ẩm, ống quần cũng ẩm ướt, anh khẽ nhíu mày: “Làm gì ngoài đó vậy?”
“Ngắm mưa, cầu phúc.”
Quân An tháo kính mắt, tùy tiện lau vài cái, miệng nói bâng quơ, ngẩng mắt thấy anh nhìn mình không hề có chút tin tưởng, hơi tặc lưỡi, đúng là không biết đùa gì cả. “Đi loanh quanh thôi.”
“Ừm, thế biết được gì rồi?” Cái đi loanh quanh của cô e là đã thám sát hết xung quanh căn nhà.
Quân An lắc đầu. “Còn ông?” Cô hơi nghiêng đầu. “Có phải người giết không?”
“Không loại trừ khả năng. Thi thể gặp mưa đã không còn chuẩn nữa, không thể xác định được thời gian chết.”
Triều Dương tay khoanh lại trước ngực giải thích, ngón tay nhịp trên cánh tay, nghĩ ngợi chút mới nói tiếp: “Trên người cũng có vài vết bầm do va đập trong lúc bỏ chạy, ít nhất trước khi chết chị ta có phản kháng.”
Anh không thích tin chuyện ma quỷ tâm linh, vì nó không phải là thứ mà khoa học có thể giải thích được.
Nhưng có là do người hay không, đó chỉ là nhận xét khách quan dựa trên những gì thấy được, đều là suy đoán và không có bằng chứng xác thực cho những lập luận của mình là đúng. Người đã chết rồi cũng đâu thể gọi hồn người lên mà tra hỏi.
“Có thể chị ta chỉ đơn giản là bị thứ đó hại chết.” Quân An nghe xong, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. “Chúng ta đều nghe thấy tiếng chân của thứ đó chạy bên trên đầu, nhưng tuyệt nhiên lại không hề nghe tiếng của chị ta.”
“Một người phản kháng như vậy, lý nào lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào sao?”
“...” Anh không tìm được lời nào giải thích hợp lý hơn, chỉ đảo mắt nhìn ra bên ngoài.
“Hai đứa nói gì mà đăm chiêu thế?” Thanh đột nhiên xuất hiện, cắt đứt câu chuyện của cả hai, theo sau hắn là Bách, ban sáng cậu ta còn như tên điên biết cắn người giờ lại trở nên im ắng lạ thường, nhưng dù vậy vẫn mang chút tức giận khó giấu đặt lên người Triều Dương.
“À không có gì. Tình cờ nên nói chuyện chút thôi.” Triều Dương miết nếp áo của mình cho phẳng phiu, so sánh hai vạt áo bằng nhau mới có chút thỏa mãn. “Hai người đi lên à?”
“Ừ, lên lại tầng ba xem thế nào. Dù sao cũng không thể ngồi im chờ chết được.” Thanh híp mắt mỉm cười, phất tay với cả hai, khoác vai Bách đi lên lầu. “Thôi bọn anh đi trước nhé!”
Nhìn theo bóng lưng hai người đã đi khuất, Quân An hơi thắc mắc, “Cứ nghĩ hai người thân nhau hơn mà chẳng anh ta không đi cùng ông ha?”
“Có hả?” Triều Dương xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ mãi không biết chữ “thân” xếp vào hạng mục nào, cùng lắm là cùng phòng thôi, không thể tính là thân được. “Ai biết.”
Anh đáp qua loa, xoay người hướng về phía căn phòng cuối hành lang tầng một mà rời đi, trùng hợp thay đó cũng là đích đến của Quân An, cứ thế mà cả hai đi chung.
Cuối dãy hành lang bên trái, căn phòng với tông màu xám, một bàn học bằng gỗ bên cạnh cửa sổ, chất đầy sách vở lớp 11 đã sờn cũ, dù chúng đã được bao bọc kỹ lưỡng, nhưng không tránh khỏi các nếp góc của trang sách bị cuốn lên.
Bên trên mặt sách có viết tên Ngô Ngọc Quý Anh, nét chữ nắn nót mềm mại, chắc đây là tên của cô con gái. Đa số các cuốn sách ở đây đều là sách cũ, nhãn sách dán bên trên được đè lên nhãn cũ, nó khá mỏng, nét bút dưới nhãn mới vẫn lộ ra được một chút.
“Ngô… Ngọc… Phát.” Quân An lẩm nhẩm. Có lẽ là tên anh trai.
Có vài gia đình khi có anh chị em cách nhau ít tuổi. Số sách giáo khoa từ đứa trước còn nguyên vẹn sẽ để lại cho đứa sau, coi như là một cách tiết kiệm. Sách nào rách hay thiếu trang thì đi mượn người khác, hết cách lắm mới phải mua bù vào.
Hồi bé, để tiết kiệm khoản chi phí học tập, sách giáo khoa của An cũng là của người khác cho, bên trong như một kho tàng kiến thức, mà chúng bạn hay gọi nôm na là đáp án. Chúng nó ngưỡng mộ đến phát thèm, suốt ngày toàn dòm ngó mượn sách để đối phó với giáo viên.
Nhưng đây là gia đình thuộc điều kiện giàu có, nếu không muốn nói là biệt thự xa hoa. cũng đâu đến nổi phải sống tiết kiệm vậy.
Phía bên này, Triều Dương cẩn thận kiểm tra bốn góc căn phòng, cúi xuống gầm giường soi xét từng chút, lật tung ga nệm giường lên, chỉ sợ là phạm phải luật lệ không được phá hoại đồ đạc trong trò chơi, nếu không anh cũng muốn gỡ luôn bộ khung giường.
Sau đó, mở tủ quần áo, lôi hết số quần áo bên trong ra ngoài, kiểm tra từng cái một, rồi lại xếp lại ngay ngắn một bên, kiểm tra một lượt trong ngoài mặt tủ, không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Quân An nhìn thấy đống công thức chằng chịt trong cuốn vở, gần tám năm không đụng đến số kiến thức đó, giờ nhìn lại càng không hiểu sao hồi đó mình có thể hoàn thành chương trình cấp ba. Cứ như thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh kẹt trong hình hài của tiếng mẹ đẻ, đọc đến váng cả đầu mới rút ra kết luận là phí thời gian hết sức.
Đang sắp bỏ cuộc vì mệt não, nhưng rồi nhìn thấy mảnh giấy gấp gọn được kẹp vào phần góc của bao vở Văn trong suốt.
Là một tấm thư mời phụ huynh.
[Thư mời phụ huynh
Thành phố X, ngày 31/08.
Kính gửi, ông/bà Ngô Ngọc Phương, phụ huynh em Ngô Ngọc Quý Anh
Ngày 01/09, khoảng 9 giờ mời quý phụ huynh có mặt tại phòng giáo viên để trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về suất học bổng du học London của em Quý Anh. Rất mong quý phụ huynh có mặt đúng giờ.]
Cô lơ đễnh vờ như đang nhìn quanh căn phòng, thấy Triều Dương không ngó ngàng đến mình, nhanh chóng gấp gọn tờ giấy đem nhét vào túi áo khoác trong.
Xong xuôi, vừa quay qua nhìn cái chồng quần áo xếp ngay ngắn, nếp gấp thẳng tắp như kiểu quân đội. Ga giường cũng được tinh chỉnh vuông vắn, kéo căng, chiếc gối cũng chỉnh ngay ngắn, đặt ở đầu giường, một cái nếp nhăn cũng không có, còn tưởng mình lọt vào khách sạn năm sao.
Chắc không phải mắc chứng OCD đâu nhỉ?
Mắt thấy không còn gì để lục tìm, anh đi về phía Quân An chỉnh lại mấy cuốn sách cho ngay hàng thẳng lối, phát hiện cô cũng đang nhìn mình với ánh mắt không giống nhìn con người, anh thản nhiên nghiêng đầu: “Đi cùng không? Lên lầu. Dù sao ở đây chẳng còn gì nữa.”
Cô ậm ừ, không phản đối ý kiến.
Bên ngoài đã tạnh mưa, sắc trời cũng dần nhạt bớt được vài nét u ám, chút ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng của anh trai. Bằng khen, những chiếc cúp lớn nhỏ sáng loáng chất đầy cả một tủ kính riêng biệt, ngay cả những món đồ dùng vật trang trí đều là vật có giá trị, mang đúng dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu có, còn có học thức.
Quân An đi lại gần bàn học, khác với bàn của Quý Anh, bàn học này cũng chất liệu tốt hơn nhiều. Cầm bức ảnh đặt trên mặt bàn lên, là hình của cả hai anh em khi còn nhỏ, mắt cô em gái sáng lấp lánh ôm khối rubik ngồi cạnh anh trai, bỗng nhiên, cảm giác nụ cười trong bức ảnh của cô em gái trở nên méo mó, chỉ trong chớp mắt, nó liền quay về bình thường.
Lại nữa rồi, Quân An nhíu mày úp hẳn bức ảnh xuống mặt bàn.
Gần như ngốn hết cả một ngày trời chỉ được hết hai phòng ngủ của hai anh em, thêm việc xem sơ qua phòng sách, phòng kho, cuối cùng chỉ đổi lại được một mảnh giấy không rõ ràng. Quân An cảm thấy chóng mặt, nói với Triều Dương muốn tìm thì tự tìm, cô xuống phòng khách nghỉ ngơi trước.
Vừa bước xuống thang cũng vừa lúc bắt gặp Thanh đang đi xuống, đi một mình, thấy cô, Thanh híp mắt cười, cũng bắt chuyện đôi câu. Cô cũng chỉ đáp bừa, hỏi gì đáp nấy, khá nhạt nhẽo. Vì thế, Thanh cũng không thể hỏi thêm chuyện gì.
_
Trời dần tối, mọi người tụ họp lại ở phòng ăn. Sau hơn một ngày không ăn, ai nấy đều đói lả, dù có không muốn ăn cũng phải ráng nuốt thứ gì đó, dù sao đồ ăn ở đây cũng không phải đồ không thể nuốt xuống, phải có thực mới vực được đạo.
Dù vết cắt ở lưỡi đã được liền hẳn, nhưng Liên vẫn được Hiền nấu cho chút súp trứng nóng cho dễ ăn. Cô ta húp lấy mấy miếng lại chẳng cảm nhận ra được vị gì, có chút rầu rĩ, đành coi như nuốt tạm cho đỡ đói. Quân An thì được hẳn một tô mì hai trứng chiên.
“Ôi, chị Hiền thiên vị quá thể!” Chiến thấy thế liền nhăn nhó, anh ta cũng chỉ được một trứng. Hiền chỉ cười cười chứ không đáp.
“Đợi đi, vài hôm nữa nó mọc ra hai chân là biết nhảy vào bát rồi.” Nhung bưng tô mì từ trong bếp đi vào phòng ăn khi đi qua Chiến còn đá nhẹ chân. Biết cô cố ý nói kháy mình, Chiến chỉ biết nhe răng làm mặt quỷ, coi như anh chưa nói gì đi.
Không khí trong phòng ăn cũng vơi bớt đi phần nào, ai ai cũng cố gắng xua đi những chuyện không vui.
Mà, Bách từ lúc sáng đến giờ bọn họ chỉ gặp lại một lần, đến giờ cũng không thấy cậu ta xuống phòng ăn.
“Bách nó không xuống ăn à?”
“Nó ngủ rồi. Lát về mang cho nó một tô, nó cũng nhịn đói từ hôm qua còn gì.” Thanh nói, hiện giờ cũng giống như anh lớn trong đám người chơi, hắn ta hất mặt. “Bây cùng phòng với nó mà đúng không?”
“Kệ nó. Không ăn thì thôi, ai rảnh đâu mà đi cung phụng.” Chiến tặc lưỡi, nghĩ đến vài chuyện liền hơi bực bội, tay trộn tô mì càng nhanh hơn, mượn sức hơi nóng mà ăn vội, húp thêm nước súp mì, cảm nhận chút ấm áp, vừa cay vừa nóng. “Mạnh, tối nay anh qua ngủ với chú nhé?”
“Em có tật cưa gỗ, miễn anh không chê là được.”
Mạnh cười híp mắt, hiện giờ phía bên má phải anh ta đã có chút hơi sưng, đôi mắt khẽ nhìn lên trên lầu, thở dài một tiếng mới tiếp tục nói: “Mà anh cũng đừng chấp nhặt nó làm gì, ai thấy cảnh đó mà chẳng loạn.”
Nếu đó là Mạnh, anh ta cũng chẳng thể bình tĩnh được.