Chương 17: Trong vô vàn dao động sẽ xuất hiện rung động
"Lát mày đi học vẽ hả Như Hà." Gia Hân đang bỏ sách vào cặp hỏi.
Như Hà cầm cuốn sổ đưa ra."Ừ, mà tao phải đi cất sổ đầu bài giùm lớp phó, hồi nãy được nhờ."
"Tao phải đi trả sách toán cho người ta, nên chắc không tiện đường đi chung với mày"
"Đi trả đi, mày đừng có đợi đến sáng rồi mới soạn tập. Tối thì lo mà làm trước đi." Như Hà nhắc nhở.
"Hihi, tại tao bận mải chăm chú coi phim quá nên ngủ quên lúc nào không hay, thành ra sáng sớm không kịp soạn tập."
"Hên cho mày Nhật Hạ nó có việc gấp nên về trước, chứ không mày sẽ được nghe thuyết giảng về tác hại của việc không soạn tập trước."
"Biết rồi mà, tối nay tao sẽ soạn tập đầy đủ."
Như Hà xua tay. "Đi mau đi, không thôi người ta chờ."
"Bye bye cục cưng, mai gặp lại!" Gia Hân cố tình nói giọng dẹo tỏ ra dễ thương, khiến Như Hà càng đuổi cô rời đi lẹ hơn.
Nhìn Gia Hân chạy khuất dần về hướng ngược lại bản thân mình, cô cũng quay đầu xuống cầu thang. Học sinh trên sân cũng thưa dần do tan học đã được một lúc, theo thói quen cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn cảnh vật trong sân. Không biết do vô thức hay không khi vừa nhìn một cái, cô liền để ý đến dáng người cao ráo với chiếc mũi cao nổi bật, rất dễ nhận ra trong đám đông.
Hữu Sáng đang đứng cùng lũ bạn, đầu tóc và quần áo có phần rối và nhăn nhẹ do đùa giỡn, tiếng cười nói vang lên một góc sân, ồn ào đúng kiểu của những chàng trai mười bảy chưa muốn trưởng thành. Dáng vẻ của anh có phần phóng khoáng, ngông nghênh non nớt. Mặt khác mang lại sự chững chạc đang dần hình thành, mấp mé giai đoạn lưng chừng giữa người lớn và trẻ con. Khác hẳn dáng vẻ ở bên cô, có chút ân cần và dịu dàng và tỉ mỉ cẩn thận hơn.
Quả thật, dù có nhìn bao nhiêu lần cô vẫn thích ngắm mãi nụ cười đó, chỉ muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Thật sự cô thích những người có nụ cười đẹp... hay là vì thích nên mới thấy đẹp nhất.
Vào khoảnh khắc tưởng chừng bình thường lúc này, vậy mà hình ảnh trước mắt khiến tim cô đập nhanh hơn, thời gian dường như chậm lại vì anh. Cái sự rung động đó không mĩ miều hay nồng cháy như cô thường tưởng tượng, mà lại đến một cách chậm rãi và bất ngờ. Nắng chiều chiếu rọi một khoảng sân trường nơi cô đứng, xuyên qua từng tán lá của những cây phượng. Tựa như tô điểm thêm cho tuổi trẻ, cái tuổi mà nhận thấy trong ánh mắt luôn hướng về một hướng duy nhất nhưng rồi lại ngại ngùng tránh né, để rồi lại vụng trộm liếc nhìn.
Suy nghĩ cần xác nhận thêm bây giờ không cần nữa rồi. Như Hà như chợt hiểu ra, những cảm xúc không cần lý do hay một sự xác nhận từ bất kì ai. Chỉ cần một khoảnh khắc bình thường thế này, cũng đã đủ khiến tim của một ai rung động rồi.
Cô thích anh thật rồi! Giữa vô số lần dao động, lần này là một sự rung động không thể chối cãi.
Như Hà nhận ra bản thân đã vô thức ngắm anh hơi lâu, cũng may anh chưa để ý đến cô. Tuy suy nghĩ là vậy, cô vẫn không nhịn nổi mà lén liếc nhìn thêm một chút. Dẫu vậy cô vẫn không dám nhìn lâu vì sợ sẽ bị phát hiện, đành cất giấu cảm xúc mới vừa chớm nở để hoàn thành công việc cất sổ đầu bài.
Cô vừa đi vừa không khỏi cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường nhưng giờ làm thế nào tiếp đây? Cô cũng chỉ mới biết thích một người, biết cảm giác không ngừng tương tư về một người, chuyện tiếp theo thì hoàn toàn chưa nghĩ đến. Những dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn mãi trong đầu, cho đến khi một tiếng gọi từ phía sau. Một cái khều nhẹ bên vai mới khiến cô ngừng suy nghĩ.
Như Hà nhanh chóng quay người lại, bắt gặp chàng trai đứng trước mặt là một người xa lạ cô không quen biết. Cô bèn ngập ngừng, thắc mắc hỏi: "Anh là ai vậy?"
"Chỉ là anh tình cờ thấy em vào thứ bảy tuần trước, khi đó thấy em dễ thương nhưng chưa kịp làm quen thì em đã chạy đi mất rồi." Chàng trai ngượng ngùng nói: " Hôm nay vô tình gặp lại nên anh lấy hết can đảm để mở lời."
Đúng là thứ bảy tuần trước, ngoài những người đi vẽ bảng tin thì vẫn còn vài học sinh như câu lạc bộ bóng đá hay cầu lông đến sinh hoạt. Như Hà như nhớ ra khi cô đi thay nước sạch trong xô về, có đi ngang sân trường, từ đâu một trái bóng đá lăn về phía dưới chân cô. Một người trong số đó ra hiệu hét lên: "Đá trái banh lại giúp tụi anh với!"
Cô gật đầu, ra dấu OK như đã hiểu ý.
Do khoảng cách từ hành lang đến phía bên mọi người đang đứng khá xa, cô quyết định dùng hết 200% công lực vào bắp chân mà tung hết sức. Vốn định đá bóng về phía mọi người, nào ngờ hôm đó cô mang dép nên khi đá cả bóng lẫn dép đều bay đi theo. Trái bóng bay thì không nói..., nhưng chiếc dép cross hình gấu Brown dễ thương của cô mới mua được vài hôm lại rơi trúng đầu người đã nhờ vả.
Cảnh tượng đó khiến cô không thể nào nhục hơn, nghĩ sẽ không gặp lại khiến cô cũng tự trấn an mọi thứ rồi sẽ trôi vào dĩ vãng. Nào ngờ hôm nay lại bắt gặp, đã vậy còn là gương mặt đưa lại chiếc dép cho cô hôm đó. Rốt cuộc cô dễ thương chỗ nào mới được chứ...
"Quên không giới thiệu, anh tên Trần Hoàng Phú là đội trưởng đội bóng đá của trường. Còn em?"
HẢ! Không phải học sinh bình thường mà còn là đội trưởng đội bóng đá. Huhuhu,... Người này đã không chấp nhặt chuyện chiếc dép mà còn chào hỏi làm quen, khen cô nữa chứ. "Em tên Đặng Như Hà." Cô ngại ngùng nói, không biết giấu mặt vào đâu.
Hoàng Phú chần chừ nhẹ nhưng cũng nói ra: "Có thể cho anh làm quen em không?"
Như Hà đơ người nhẹ, đây là lần đầu tiên có một chàng trai bày tỏ với cô, lại còn bất ngờ nữa nên không biết làm sao cho đúng. Nhưng lúc này đây, rất nhanh trong đầu cô đã rằng mọi ánh mắt hay sự quan tâm lúc này, cô đều chỉ muốn dành riêng cho một người duy nhất. "Thật ra em có ngưởi mình thích rồi, xin lỗi anh."
"Ý anh là làm bạn bè." Hoàng Phú cười nhẹ.
Câu trả lời của Hoàng Phú khiến não Như Hà đơ lại trong giây lát. Vụ cô đá bay dép lên đầu anh còn chưa hết quê, giờ lại thêm sự hiểu lầm này. Thật sự, nếu có cái lỗ xuất hiện tại đây, cô sẽ không chần chừ mà nhảy tọt xuống đó.
"Aha..hahaha. Tất nhiên là được chứ."
Thế hai đứa mình thêm bạn Facebook nha."
"Dạ, chờ em chút." Như Hà luống cuống lấy điện thoại ra. Tuy hơi quê độ nhưng cô cảm thấy anh ấy rất tốt bụng. Người gì đã không chấp nhặt vụ chiếc dép mà còn chủ động kết bạn nữa.
Sau khi cả hai đã thêm bạn trên Facebook xong, Hoàng Phú có hẹn nên lịch sự chào tạm biệt cô rồi quay lưng bước đi. Lúc này đây Như Hà mới dám thở phào một hơi thật dài, cảm thấy bản thân quá hấp tấp thành ra khiến bản thân xấu hổ vô cùng.
Cũng nhờ sự xuất hiện của Hoàng Phú, giờ đây cô càng chắc chắn hơn. Góc khuất trong lòng bỗng chốc trở nên sáng tỏ, ánh mắt cùng với sự quan tâm của cô dành cho một người từ lâu đã có chốn định cư duy nhất trong tim không bao giờ đổi dời.
Trong lúc Như Hà đang suy tư. Từ phía sau, Yến Nhi gọi to tên cô, ánh mắt sáng lấp lánh như vớ phải được tia hi vọng. Cô chạy tới đứng chống hai gối thở không ra hơi.
"Như Hà."
Như Hà bối rối nhìn theo. "Mày làm gì mà chạy như chó đuổi?"
Yến Nhi là bạn cùng bàn với Như Hà năm lớp mười một. Tuy lên lớp mười một cả hai bị tách lớp nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi chơi hoặc tám chuyện cùng nhau.
"Chiều... chiều nay mày có rảnh không?"
Vốn Như Hà định mang truyện trả cho Hữu Sáng nhưng anh có việc bận, nên có thể xem như rảnh rỗi chiều nay.
"Có, mà chi vậy?"
"May quá!" Yến Nhi thở phào một hơi, "Chiều nay bọn tao có một buổi gặp mặt nhóm với mấy anh lớp trên. Ai mà có ngờ sáng nay có hai đứa bùm kèo phút chót, thành ra dư hai suất ăn tối đã thanh toán hết rồi nên không có huỷ được."
"Gặp mặt là hẹn hò nhóm đó hả? Thôi tao không đi đâu." Cô thích Hữu Sáng thì làm sao có thể đi hẹn hò ghép cặp được chứ.
"Không nhất thiết phải thành cặp, mày cứ rủ theo Nhật Hạ hay Gia Hân tới ngồi cho có cũng được. Chứ bỏ thì uổng lắm."
"Có tất cả bao nhiêu người với nhóm nữ có những ai vậy? Tụi tao hơi ngại người lạ."
"Mày khỏi lo, toàn người quen cả. Thiên Kim, Tuyết Linh cũng chung lớp năm ngoái, cả tao cộng thêm mày và một người nữa tổng năm người.
Như Hà muốn từ chối nhưng nghe lời nài nỉ kèm theo đôi mắt cún con của Yến Nhi khiến cô có chút mềm lòng, đành gật đầu thuận theo. "Tao chỉ tới ăn rồi về, còn Nhật Hạ hay Gia Hân thì tao không chắc đâu đó."
"Mày chịu đồng ý là tao mừng rồi. Địa điểm, thời gian tao sẽ gửi qua tin nhắn sau. Mà nhớ ăn diện một tí là được."
Như Hà đem toàn bộ sự việc ban nãy nhắn cho cả hai nghe. Cứ tưởng Gia Hân sẽ đồng ý đầu tiên nhưng cô lại có hẹn với gia đình. Ngoài ra, điều Như Hà có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng Nhật Hạ sẽ đồng ý trong tích tách. Cả nhóm điều biết cô vốn không thích các buổi tụ tập ăn uống đông đúc với những người không quen biết, thành ra việc này làm Như Hà và Gia Hân rất ngạc nhiên.
Được nhắc nhở ăn diện nên Như Hà cũng lục tìm xem trong tủ quần áo. Phía sâu bên trong cô lôi ra được một chiếc váy trắng cổ tròn, sau lưng được điểm xuyết một chiếc nơ nhỏ. Mọi thứ khá ổn chỉ trừ chiếc mái ngố vẫn ngắn trên chân mày, chưa kịp mọc dài ra. Thấy vậy cô đành vén mái sang hai bên rồi dùng kẹp tóc cố định, để lộ phần trán giúp gương mặt thanh thoát hơn. Ngắm nhìn sơ một lượt tổng thể bản thân trong gương đã ổn, Như Hà với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi khép cửa phòng lại.