Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hôm nay Như Hà tới lớp vẽ trễ hơn mọi ngày do phải ghé nhà sách mua vài cây bút chì. Khi đẩy cửa bước vào bên trong lớp học đông đúc, dường như phòng học đã gần kín chỗ nên chỉ còn lác đác vài vị trí quanh phòng. Ánh mắt cô thoáng vẻ ngạc nhiên nơi Hữu Sáng đang ngồi, bên cạnh anh hôm nay có thêm người khác ngồi cùng là Tuyết Vân. Không khí giữa hai người lúc này đây rất vui vẻ khiến cô ngập ngừng không biết có nên bước tới.

Trông lúc còn đang phân vân không biết có nên đi lên trên hay không, một giọng nói quen thuộc của bạn cùng lớp vẽ nhưng khác trường gọi cô: "Như Hà qua đây ngồi chung với tôi nè."

Như Hà liền gật đầu rồi bước tới ngồi xuống. "Ừ, tôi qua liền."

Ngay lúc ấy, cô dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hữu Sáng đang nhìn mình. Như Hà ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay chào vẫn như thường lệ của anh. Điều này làm khoé miệng cô bất giác nhếch lên vui sướng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Sau đó cô không để ý nữa, bắt đầu đầu lôi bài vẽ từ túi đựng ra tiếp tục chuyên tâm vẽ tiếp những chỗ còn dang dở, vừa làm bài vừa tự thuyết phục bản thân rằng không ngồi với Hữu Sáng thì sao chứ, cũng có lúc cô cũng ngồi cùng bạn bè mà. Chỉ là hôm nay sự xuất hiện của Tuyết Vân làm cô hơi ngỡ ngàng, không ngờ chỉ mới hôm trước hỏi về thông tin lớp thì nay đã thấy chị ấy đã đăng ký học.

Phía trước, Hữu Sáng lặng lẽ đặt chiếc cặp trên ghế kế bên xuống mà không nói gì nữa. Dù không phải lúc nào cô nhóc cũng ngồi cạnh anh, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có cảm giác Như Hà sẽ làm vậy. Không hiểu sao chút hụt hẫng nhẹ vì đã đoán sai.

Tuyết Vân ngồi cạnh nhìn thấy từng hành động cử chỉ, ánh mắt dừng lại chỗ chiếc cặp vừa được đặt xuống rồi khẽ liếc nhìn Như Hà ngồi phía sau.  Trong đầu liền nảy ra ý tưởng, cô nhích lại gần hơn, đưa bài cho Hữu Sáng hỏi: "Ông coi thử dùm tôi hình dựng có đúng chưa với?"

Hữu Sáng cúi xuống nhìn theo hình vẽ trên giấy, xem xét một hồi anh chỉ tay vào một góc trên tranh nhận xét.

"Chỗ này bà dựng hơi lệch nhẹ..."

Câu nói dừng giữa chừng, sự chú ý của anh đã dời xuống cúi lớp do tiếng kêu đau của Như Hà. Tuy không lớn nhưng đủ để anh nghe thấy được.

Ở cuối lớp, cô đang đứng gọt bút chì bằng dao gọt giấy nhưng không cẩn thận bị thương. Lưỡi dao trượt đi, vô tình để lại vết xước nhỏ trên đầu ngón tay.

"Để tui đi mượn gôm sửa bài cho bà." Dứt lời anh liền đứng lên, tiếng ghế ma sát với nền nhà vang lên tiếng rít nhẹ ngay lập tức.

"Nhưng..." Tuyết Vân chưa kịp nói hết câu, bóng lưng anh đã đi nhanh thẳng xuống cuối lớp. Cô bất lực nhìn theo sau đó nhìn lại cục gôm bên chỗ mình, thoáng có chút khó chịu.

Như Hà đang loay hoay với cây dao gọt giấy vì không thể lấy khăn giấy trong túi quần, bên kia là ngón tay đang bị thương thì một bàn tay đã chụp lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng.

"Đưa tay để anh xem thử." Giọng Hữu sáng có phần lo lắng xen lẫn chút căng thẳng.

Như Hà hơi giật mình, theo phản xạ như muốn rút tay lại.

"Em không sao đâu."

"Không sao cái gì mà không sao! Đứt tay rồi kìa."

Vết xước nhỏ bắt đầu rớm máu, lan nhẹ trên đầu ngón tay. Hữu Sáng hơi cau mày, anh buông cổ tay cô ra rồi lục tìm trong túi được một miếng băng cá nhân. Anh nhanh chóng tháo lớp keo, động tác cẩn thận dán miếng băng lên trên vết thương. Ánh mắt anh vẫn dán vào vết thương nhỏ trên ngón tay, giọng đùa nhẹ.

"Biết em hậu đậu như vậy thì anh đã gọt sẵn dùm em vài cây bút."

"Cũng đâu tới mức hậu đậu... Với lại ai học vẽ mà chẳng bị một hai lần như em."

"Người ta thì một hai lần, còn em đếm xem lần thứ mấy rồi." Dán băng cá nhân xong, anh lên tiếng: "Xong rồi đó cô nhóc hậu đậu, lần sau có gọt thì nhờ anh làm cho."

"Em cảm ơn anh. Hay sẵn đây anh gọt dùm em luôn đi."

"Biết tranh thủ gớm." Hữu Sáng như muốn xoa đầu cô nhóc một cái nhưng rồi chợt khựng lại, nhớ ra trên tay đang dính than chì nên không muốn làm dơ tóc cô nên anh đành thu tay về.

"Đương nhiên, anh đã mở lời thì em phải tranh thủ chứ." Nói rồi cô dúi dao gọt giấy và bút vào tay Hữu Sáng rồi cười hì hì.

Hữu Sáng đứng gọt bút chì dùm cô một cách tỉ mỉ. Động tác rất điêu luyện khiến đầu bút nhọn, mảnh khảnh gọn gàng không hề bị sần sùi. Sau đó anh đưa lại cho Như Hà, ung dung quay người đi lên.

Vừa ngồi xuống ghế, Tuyết Vân nhìn anh hỏi: "Ông mượn được gôm không?" Câu hỏi nghe tuy đơn giản nhưng ánh mắt cô lại nhìn xuống hai bên bàn tay của anh.

Trống không, hoàn toàn không có gì hết.

Lúc này anh mới nhớ ra, vội cười trừ xấu hổ: "Xin lỗi, tôi quên mất. Để tôi quay lại mượn."

Tuyết Vân vội nắm lấy vạt áo anh, mặt thoáng hiện chút luống cuống nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, dịu dàng nói: "Ông cứ dùng của tôi đi, khỏi mắc công đi lại."

Cô đưa bài vẽ sang lần nữa. "Ông xem tiếp cho tôi là được."

"Ừm, để tôi xem." Hữu Sáng nhận lấy cục gôm, xóa nhẹ vài nét chì thừa trên tranh. Kế đến phát nhẹ lại nét chì mới cho hoàn chỉnh hơn.

"Sao tự dưng bà đổi chỗ học vậy."

Bài vẽ được đưa lại vào tay cô, giọng thản nhiên đáp như thể mọi thứ là tình cờ. "À, do lớp cũ tôi thấy không hợp phong cách của mình lắm. May sao tình cờ gặp ông ở đây, không quen biết ai thì chán chết."

Tiếng chì tiếp tục sột soạt trên mặt giấy của cả hai, thỉnh thoảng là một vài câu đùa hay những cuộc trò chuyện nhỏ. Cứ mỗi lần Hữu Sáng chuyển sự chú ý nhẹ xuống phía cuối lớp, Tuyết Vân sẽ đưa ra những câu hỏi hay cần lời khuyên về bài của mình.

Hình dựng đã ổn chưa?

Chỗ này đậm đủ chưa hay cần sáng tí?

Mọi thứ không quá dồn dập, cũng không đến mức thân thiết nhưng đủ để giữ anh ngồi lại.

Khi Hữu Sáng nói cô nên hỏi thầy sẽ tốt hơn thì Tuyết Vân chỉ cười trừ bảo thầy đang bận sửa cho người khác nên đợi có thể hơi lâu, nhờ Hữu Sáng xem giúp là được rồi.

Loáng cái đã hết giờ học, tiếng ghế bắt đầu xê dịch, mọi người bắt đầu lục đục ra về dần dần. Như Hà đang cẩn thận xếp bài vẽ gọn vào túi, rất may vết xước bị bên tay trái nên không ảnh hưởng gì đến quá trình cô làm bài. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Hữu Sáng và Tuyết Vân đang di chuyển về hướng của mình.

"Bái bai Hà nha." Tuyết Vân nghiêng đầu nhìn cô, sau đó ánh mắt lướt sang Hữu Sáng bên cạnh, tạm biệt anh xong cô mới bước ra cửa về.

Như Hà cũng lễ phép chào lại. Còn chưa kịp nói gì tiếp thì Hữu Sáng đang đứng cùng cô, ánh mắt dời xuống ngón tay trái cất tiếng hỏi: "Vết xước còn đau không?"

Như Hà lắc đầu. "Ban nãy chỉ đau có chút xíu thôi."

Hữu Sáng lấy từ túi quần ra một miếng băng khác đưa đưa cô, không quên dặn dò. "Về nhà rồi hẵng thay miếng mới."

Như Hà bật cười. "Sao anh có nhiều băng keo cá nhân thế? Anh là Doraemon à."

"Em có thể coi là vậy cũng được." Anh đưa tay xoa đầu cô, động tác rất tự nhiên. Lần này anh đã rửa tay nên mới thoải mái chạm vào tóc cô mà không lo làm dơ.

"Đi uống sinh tố đi, anh bao." Hữu Sáng thu tay lại, sau đó quay người bước về phía cửa.

Như Hà mất một nhịp mới đứng dậy theo sau, lần này cô không càu nhàu anh vì đã làm rối tóc của mình nữa. Khi bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu cô, lực rất nhẹ nhưng đủ khiến tim cô chệch nhịp.

Vốn rất ghét người lạ đụng vào tóc... nhưng chỉ cần là anh thì cô lại không hề ghét chút nào.

—

Quán sinh tố nằm đối diện trường cấp hai của Như Hà và Hữu Sáng. Không gian không lớn, bày trí một vài bộ bàn ghế bệt cho học sinh ngồi túm tụm với nhau. Quầy nước trưng bày vô số loại trái cây được gọt sẵn đựng sau tủ kính nhìn rất tươi mát, thực đơn đa dạng bao gồm nhiều loại sinh tố cho đến nước ép được dán kín phía trước tủ nước. Nơi đây đã trở thành quán quen chứa đựng nhiều kí ức của bao thế hệ học sinh qua nhiều năm tháng.

"Hai đứa muốn gọi gì?" Người bán nước hỏi.

"Cho con một sinh tố dâu." Như Hà quay sang hỏi anh. "Còn anh thì sao?"

"Chắc cũng như mọi lần." Nói xong Hữu Sáng đọc vanh vách thuộc lòng đồ uống của bản thân. "Cho con một Oreo Chocolate đá xay gấp đôi kem béo, vụn oreo và phủ đầy kem tươi phía trên."

Gọi món xong, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế đợi nước. Vốn định về nhà nhưng không ngờ hôm nay anh lại rủ cô đi uống nước sau khi tan học.

Được một lúc sau, hai ly sinh tố mát lạnh được mang ra.

Như Hà nhìn vào chiếc ly gấp hai trăm phần trăm đường của anh mà cạn lời nói: "Anh uống vậy không thấy ngọt sao? Cứ tưởng con trai bọn anh không thích ăn đồ ngọt."

Hữu Sáng chỉ cười nhẹ. "Cứ coi như anh là một phần trăm ngoại lệ còn sót lại đi." Hữu Sáng hút một ngụm Oreo đầy sảng khoái rồi nói tiếp. "Không hiểu sao so với những thứ mang vị đắng, anh lại thích vị ngọt hơn."

"Chắc em là số ít được thấy một phần trăm của thế giới quá."

Hữu Sáng đưa chiếc ly hướng về phía Như Hà, giọng đầy mời gọi. "Em muốn thử không? Đảm bảo không thất vọng."

Nghĩ đến việc uống chung ống hút cũng xem như là hôn gián tiếp, mặt Như Hà có chút ngại ngùng hẳn. Cô đành khéo léo từ chối, "Em không uống đâu, của anh ngọt lắm mà em lại không thích ngọt."

"Vậy sao, hồi nhỏ mỗi lần anh uống gì thì em cũng đều giành thử hết."

"Đó... đó là lúc nhỏ thôi."

"Giờ em cũng nhỏ mà, thử đi đảm bảo không ngọt lắm đâu."

"Cứ suốt ngày xem em là con nít, em với anh chỉ cách nhau đúng có một tuổi." Như Hà phụng phịu nói.

Nghe lời mời gọi khiến Như Hà cũng có chút tò mò, có khi nó thật sự ngon như anh nói. Cô chậm rãi cầm lấy chiếc ly từ tay anh đưa lên miệng hút một ngụm. Ngay chính khoảnh khắc này, khoang miệng của cô lan toả hương vị ngọt gắt xuống cổ họng khiến cô chết lặng. Trong đầu hiện lên một chữ "NGỌT" như được in hoa, thà rằng kiên quyết từ chối có hơn không.

"Vậy mà anh bảo không ngọt, anh uống vậy có ngày tiểu đường cho coi." Như Hà đưa lại chiếc ly, miệng không ngừng lải nhải về độ ngọt chết người này.

Hơn hết, chính thái độ của anh mới khiến cô lần nữa tức chết.

"Hahaha, chọc được em là anh mãn nguyện rồi." Hữu Sáng ngồi ôm bụng cười một phen đã đời.

"Anh suốt ngày cứ thích chọc người khác là giỏi."

"Chủ yếu là chọc em."

"..."

"Bộ truyện đợt trước anh cho mượn em đã đọc xong rồi, ngày mai em mang qua nhà anh trả được không?"

Hữu Sáng nghe xong có phần giật mình, anh cầm ly nước húp vài ngụm có chút gượng gạo. "Ngày mai hả! Anh có việc bận nên để bữa sau anh qua lấy cho."

Như Hà thầm nghĩ. Không phải là có hẹn với bạn hay đi học thêm như mọi khi, lần này anh dùng chữ bận xem ra có việc quan trọng lắm. Hi vọng anh Hữu Sáng giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px