Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nhóm con gái tập trung tại nhà Yến Nhi, sau đó  cùng nhau đặt xe đi đến điểm hẹn.

Do được đặt lịch hẹn từ trước nên khi vào quán ăn tất cả được một nhân viên dẫn đi ngang qua khu vực sảnh chung, tiếp tục đi lên trên tầng gồm một số căn phòng. Đây là khu vực dành riêng dành cho các gia đình, hội nhóm hay các sự kiện lớn được tổ chức tại đây.

Đẩy cửa bước vào bên trong, nhóm con trai đã có mặt đầy đủ đang ngồi đợi bên trong trò chuyện rôm rả. Khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả lập tức quay đầu sang nhìn. Như Hà đi sau cùng vẫn chưa biết bên nam gồm có những ai, đến khi tầm nhìn phía trước hết bị che khuất cô mới bàng hoàng nhận ra.

Như Hà bước vào sau cùng. Trong suốt quãng thời gian đến đây, cô không hề biết bên nhóm nam gồm có những ai, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là một buổi gặp mặt trò chuyện đơn giản. Cho đến khi gương mặt cô đụng trúng Nhật Hạ đi trước mình đột ngột dừng lại.

"Ui da, sao mày không đi tiếp?" Như Hà đưa mặt sang bên, xem thử chuyện gì khiến Nhật Hạ đứng yên.

Thứ tự chỗ ngồi lần lượt từ trong ra ngoài là: Hoàng Phú - Đức Trí- Tấn Tài- Nhật Khải...

Cuối cùng là Hữu Sáng.

Nhìn thấy Hoàng Phú làm Như Hà có chút ngại, do cả hai chỉ vừa mới trở thành bạn của nhau. Nhưng khoảnh khắc khiến đầu óc Như Hà muốn nổ tung chính là tại sao Hữu Sáng cũng có mặt, chẳng lẽ việc bận anh nói hôm qua chính là đây.

Hữu Sáng đang nói chuyện cùng Nhật Khải, thấy cửa mở anh cũng theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Nếu lần trước ánh mắt cả hai chạm nhau chỉ đơn thuần là ngại ngùng, thì lần này trong mắt cả hai đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Dường như không ai trong số hai người sẽ nghĩ rằng vô tình gặp nhau tại buổi gặp mặt.

"Như Hà."

Tiếng gọi như kéo Như Hà trở về thực tại. Cô gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống chỗ trống đối diện Hữu Sáng. Lúc này, trong đầu cả hai có vô số câu hỏi dành cho đối phương.

Một người bên phía nam lên tiếng. "Lần đầu mọi người gặp nhau, nên để bên nam giới thiệu trước được không?"

Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Bắt đầu từ phía bên góc tường ra ngoài trước. Hoàng Phú là người mở màn trước.

"Anh tên Trần Hoàng Phú học lớp 12A4. Môn thể thao yêu thích là đá banh, thỉnh thoảng có hứng thì chơi thêm bóng rổ." Hoàng Phú nở nụ cười nhưng lại hướng ánh nhìn về Như Hà.

Đức Trí mở lời tiếp theo. "Anh tên Đức Trí cũng học lớp 12A2. Thích đọc sách, chơi game và biết làm chút bánh ngọt."

"Tên anh là Võ Tấn Tài, lúc rảnh thích xem phim và nghe nhạc. Nhưng mà thích nhất trên đời chính là sưu tầm Lego, anh có một tủ trưng bày đồ sộ lắm." Giọng Tấn Tài hào hứng giới thiệu.

Kế đến Nhật Khải, anh thế mà nhìn thẳng vào Nhật Hạ không một chút che giấu, lúc này đây anh như muốn cho mọi người biết rằng bản thân thích cô nàng này nhưng cũng không muốn để cô thấy khó xử hay lúng túng. Đành thu ánh mắt về nói ngắn vài câu.

"Anh tên Nhật Khải, cũng học 12A2. Thời gian rảnh chủ yếu tập võ hoặc chơi game."

Cuối cùng, Hữu Sáng ngồi ngoài bình thản giới thiệu. "Anh tên Lý Hữu Sáng, học lớp 12A2. Cũng không có sở thích gì đặc biệt mấy, chủ yếu biết chơi chút đàn guitar."

Sau khi nhóm nam giới thiệu xong, phía bên nữ cũng lần lượt giới thiệu từ trong ra ngoài.

Thiên Kim bắt đầu trước, cô vén lọn tóc mai sang một bên. "Chào mọi người, tên em là Thiên Kim học lớp 11A3. Sở thích của em là móc len và nấu ăn, chủ yếu làm mấy món đơn giản thôi."

Ngồi bên cạnh, Tuyết Linh tiếp lời. "Còn em là Tuyết Linh cũng học lớp 11A3. Những lúc rảnh rỗi em thường làm bánh, nặn đất sét. Nhà em có một tiệm bánh ngọt nhỏ, nên rảnh mọi người có thể ghé qua, em sẽ đãi."

"Em tên Yến Nhi, cũng ở lớp 11A3. Em thích tìm hiểu về thời trang và chơi piano. Sau này em muốn trở thành một nghệ sĩ trình diễn piano hoặc nhà thiết kế thời trang."

Nhật Hạ liếc mắt nhìn lên thấy Nhật Khải vẫn đang nhìn mình, cô vội ho khan một cái để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói. "Em là Nhật Hạ học lớp 11A2. Thường ngày.... không có gì đặc biệt, chỉ ngồi giải đề với dắt chó đi dạo."

"Trùng hợp quá! Anh cũng thích dắt chó đi dạo, có dịp sau này đi cùng nhau đi." Nhật Khải nhanh nhảu nói.

Nhật Hạ: "..."

"Em tên Như Hà, cùng lớp với Nhật Hạ. Sở thích lớn nhất của em là vẽ tranh, em cũng thích sưu tầm truyện tranh nữa. Rất vui được làm quen với mọi người." "

Giới thiệu xong, hai bên tiếp tục trò chuyện qua lại, nhưng để tăng phần sôi động hơn. Yến Nhi nhìn quanh một lượt rồi hào hứng đề nghị. "Trong lúc chờ món ăn, tụi chơi mini game tìm hiểu rõ hơn với nhau đi." Nhận thấy ai cũng gật đầu tán thành, từ trong túi xách, Yến Nhi nhanh chóng lấy ra một hộp bài nhiều màu sắc đặt trên bàn. "Nhật Hạ bóc trước mở hàng đi."

Nhật Hạ vươn tay cầm một lá lên. Nội dung trên thẻ ghi: Mẫu người lí tưởng của bạn là gì?

Xưa giờ Nhật Hạ cũng chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về vấn đề kiểu này, bản thân cũng chưa bao giờ hình dung người sẽ đồng hành cùng cô trong tương lai. Từ chối trả lời cũng không được nên cô đành nói đại một đặc điểm. "Chắc là người tốt bụng?"

Cứ thế lần lượt từng người bóc bài theo vòng.

-Địa điểm yêu thích khi hẹn hò?
Đức Trí: "Thư viện?"

-Ai sẽ làm hoà trước khi cãi nhau?
Hoàng Phú: "Anh sẽ làm hoà trước. Dù gì việc hơn thua với người mình yêu đâu có đáng."

-Bạn trai quên mất kỉ niệm hẹn hò?
Tuyết Linh: "Chắc phải giận một tí ha."

Sau một vòng chơi, những đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút bày trí một cách đẹp mắt được mang ra.

Như Hà nhìn những trái cà chua bi trong đĩa mĩ có phần ngán ngẩm, theo thói quen cô dùng đũa khéo léo gắp sang một bên. Hành động nhỏ tưởng chừng không ai để ý này lại không không thể qua mắt được người ngồi đối diện.

Hữu Sáng nói nhỏ đủ để Như Hà nghe thấy. "Em không thích cà chua hả?" Ánh mắt anh hiện lên ý cười như thể đã biết điều này từ lâu.

Biết thừa Hữu Sáng đang chọc mình, cô chẳng thể làm ngơ hay vạch trần anh. Đành thuận theo ý anh lí nhí nói: "Có chút chút."

"Anh thì thích vô cùng, để anh ăn giúp cho."

Từ nhỏ tới lớn, hễ mà những lúc cả hai ăn chung với nhau. Nếu trong món của Như Hà có cà chua, Hữu Sáng sẽ tự chủ động ăn giúp cô như một thói quen. Đó là khi cả hai ăn cùng nhau hay có thêm gia đình hai bên... nhưng bây giờ, quanh họ có rất nhiều người. Dù có chút chần chừ nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý để anh giúp. Sau khi gắp xong, anh đẩy chiếc đĩa về lại cho cô, bên trên đã không còn sắc đỏ của cà chua nữa.

Chỉ là một hành động quen thuộc như mọi lần nhưng lúc này trái tim của Như Hà lại lỡ mất đi một nhịp.

Bữa ăn kéo dài khoảng một tiếng, bầu không khí so với ban đầu giờ đây cởi mở và tự nhiên hơn nhiều. Đúng là sau khi no bụng, con người ta liền trở nên thoải mái và dễ gần hơn, mọi người cũng bắt đầu cởi mở và chủ động bắt chuyện với nhau, những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi dần xuất hiện.

"Chúng ta tới phần tiếp theo bóc thăm theo cặp đi. Những ai bóc trúng số thăm giống nhau sẽ thành một cặp. Lần lượt từng cặp ra ngoài khoảng mười lăm phút, nếu cảm thấy hợp thì trao đổi số điện thoại với nhau." Yến Nhi nói.

Mọi người lần lượt đứng lên bốc mảnh giấy đựng trong một chiếc hộp đặt giữa bàn.

Nhật Hạ mở mảnh giấy, nhìn con số một nằm được ghi bên trong rồi ngẩng đầu hỏi: "Ai số một vậy?"

"Hai đứa mình có duyên thật." Nhật Khải cầm mảnh giấy số một đi tới trước mặt Nhật Hạ, khoé miệng cười tươi không ngớt, kéo dài lên tận mang tai.

Kế đến, cặp bóc trùng số bốn là Đức Trí và Tuyết Linh. Hai người dường như cảm nhận được sự lúng túng của đối phương, liền ngượng ngùng chào hỏi.

Sau đó, số năm chính là Tấn Tài và Ngọc Nhi. Cả hai đều hướng ngoại nên nhanh chóng hoà hợp, nói chuyện như thể đã gặp nhau từ trước.

Như Hà hồi hộp mở mảnh giấy ra liền thấy con số ba được ghi trên đó, cô ngẩng đầu lên giọng nói mang theo chút hi vọng. "Có ai bốc trúng số ba không?"

Hoàng Phú tiến lại gần mỉm cười, anh đưa mảnh giấy ra đối chiếu với cô. "Không ngờ cùng số với em." Anh mỉm cười thân thiện nói.

Phía bên kia, Hữu Sáng nhìn thấy Như Hà và Hoàng Phú đang đứng trò chuyện một cách vui vẻ, anh cũng phần nào đoán ra được cả hai có cùng số thăm. Nhìn lá phiếu cầm trên tay, anh chậm rãi mở ra. "Số hai."

Người ghép cặp với Hữu Sáng là Thiên Kim.

Như Hà đứng cạnh Hoàng Phú, nhưng ánh mắt lại dán lên Hữu Sáng. Trong lòng có chút buồn man mác, giá như người đi cạnh anh là cô thì hay biết mấy.
___

Cặp đầu tiên bắt đầu là Nhật Khải và Nhật Hạ, cả hai có thời gian mười lăm phút. Trong lúc đó, những người còn lại sẽ ngồi đợi trong phòng nói chuyện chờ đợi.

Phía sân sau của quán ăn có một khu vườn nhỏ phục vụ cho việc chụp ảnh, dạo bộ cùng nhau. Ánh đèn trong khu vườn hắt xuống những khóm hoa xung quanh, tiếng trò chuyện xung quanh hoà cùng tiếng nhạc phát du dương tạo nên bầu không khí yên bình, vậy mà giữa Nhật Hạ và Nhật Khải cứ như có một bức tường ngăn cách tạo nên một khoảng lặng.

"Sao em lại ở đây?" Nhật Khải e dè hỏi.

"Do bên nữ thiếu người nên Như Hà được nhờ vả, em không yên tâm để cậu ấy đi một mình."

Cả hai cứ thế bước đi cạnh nhau rồi ngồi nghỉ tại một chiếc ghế gỗ dài, không ai chủ động hay nói lấy một lời. Thỉnh Thoảng Nhật Hạ sẽ lén nhìn sang, nhưng khi Nhật Khải quay đầu lại thì cô sẽ lập tức giả vờ ngắm nhìn những bông hoa bên cạnh.

Cuối cùng, sự yên lặng được phá tan một lần nữa bởi tiếng cười của Nhật Khải. "Hai đứa mình có duyên quá em nhỉ!"

"Có mình anh nghĩ vậy thôi." Nhật Hạ lẩm bẩm, hai tay đan chặt đặt lên đùi, "Ai đời nào vừa tỏ tình hôm trước với người ta, hôm sau lại hớn hở xách dép đi hẹn hò nhóm."

Nhật Khải nhướng mày, ngồi thẳng lưng xoay về phía cô. "Việc này anh hoàn toàn có lí do chính đáng."

"Lí do gì anh nói thử xem?" Nhật hạ hất cằm, nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm.

"Tất cả tại thằng Tấn Tài chứ đâu." Nhật Khải tặc lưỡi, thở dài oan ức, "Anh, Hữu Sáng với Phú bị nó gài cho nên mới bất đắc dĩ."

"Mấy anh ai cũng là thanh niên trai tráng, đầu đội trời chân đạp đất, không phải con nít mới lên ba mà sao dễ bị dụ quá vậy."

"Em nói làm anh ngẫm lại thấy cũng đúng. Hay từ sau này, có ai dụ dỗ hay lôi kéo thì em ra mặt thay anh đi. Chứ anh nhẹ dạ cả tin như em cũng thấy rồi, lỡ bị ai gạt mất thì sao."

"Già đầu rồi cứ thích nói nhảm."

Giọng Nhật Khải kéo dài, mang chút trêu chọc. "Nhưng thấy em ghen vậy anh thấy vui lắm. Chứng tỏ trong lòng em có để tâm đến anh, dù chỉ có một chút thôi nhưng tim anh giờ đây ngập tràn hạnh phúc không thể tả xiết."

Nhật hạ như bị bắt thóp, cô phản ứng dữ dội hơn. "Ai thèm để tâm chứ, anh đúng là bị ảo tưởng sức mạnh, tự luyến vừa thôi."

Nhật Khải không đáp lại lời chối đây đẩy của Nhật Hạ, anh chỉ đang cười tít cả mắt ngắm nhìn gương mặt đang vờ hờn dỗi kia, đôi mắt như chứa đựng hết sự dịu dàng và kiên nhẫn dành cô. Không gian xung quanh như thu nhỏ lại chỉ còn thế giới của hai người, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dại phảng phất xung quanh. Sự im lặng giờ đây không còn chỗ cho sự ngột ngạt mà được lấp đầy bởi dư vị ngọt ngào của lời tỏ tình chưa được hồi đáp lại.

Nhật Hạ trách anh dễ bị dụ, trách anh ảo tưởng, trách anh tự luyến thế nhưng nhịp tim kia cứ phản chủ mà đập liên hồi trong lồng ngực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px