Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thứ bảy cả bọn tập trung tại nhà Gia Hân, riêng Quý Thành lại không có mặt vì cậu đã có hẹn đi đá banh trước đó. Mục đích của buổi hẹn hôm nay sẽ công bố tên chú chó nhỏ mà Gia Hân nghĩ ra.

"Mày đặt tên gì vậy?" Như Hà thích thú hỏi."

"Mới hôm qua luôn, tao phải tự suy nghĩ vắt óc cực. Tuy có hai người lận nhưng người còn lại chẳng giúp ích lắm."

Gia Hân nhớ lại cuộc trò chuyện hôm kia với Quý Thành sau khi cả hai cùng mua đồ xong. Cô nghĩ dù gì chú chó này cũng do cậu nhặt được nên chí ít cũng nên để cho cậu quyết định tên cho nó, ý định này ngay lập tức bị đập tan sau khi nghe những cái tên được đề xuất.

"Này Quý Thành, tên chú chó này mày đặt đi!"

"Vậy chắc là... Lulu, Coca, Milo,..." Gương mặt Quý Thành tự hào khi liệt kê ra được vô vàn cái tên.

"..." Gia Hân nhìn Quý Thành bằng nửa con mắt phán xét. "Không phải mày tham khảo tên của tất cả con chó trong hẻm đó chứ? Tao nghe quen lắm."

Quý Thành không khỏi chột dạ. Nói cậu qua loa đặt tên cũng không đúng, mấy chú chó trong hẻm đều ăn no béo tốt đến mức lăn tròn, thành ra cậu nghĩ nếu đặt tên giống một trong những chú chó đó thì con chó trắng này sẽ sớm được như vậy, có thể gọi là lấy vía bằng tên. Rốt cuộc cậu đành đẩy việc đặt tên này qua cho Gia Hân quyết định. Mấy việc như đặt tên cậu dở tệ, có không chừng còn bị Gia Hân cằn nhằn thì khổ.

Gia Hân khoanh tay khi nhớ lại cuộc trò chuyện, trên gương mặt tỏ vẻ chán chường. "Cho nên tao không thể trông cậy vào ai đó được."

Nhật Hạ: "Vậy để xem tên mày đặt ra sao đã."

"Tên của chú chó chính là Nếp." Gia Hân vui vẻ nói ra. "Rất hay đúng không?"

Như Hà gật gù, cảm thấy tên dễ thương. "Nhưng sao lại là Nếp?

"Chú chó này chẳng phải có bộ lông màu trắng tinh sao, đã vậy còn mũm mĩm tròn vo hệt như cục bột nếp.

"Cái tên gì toàn liên tưởng tới đồ ăn." Nhật Hạ nói.

Gia Hân lấy điện thoại ra. "Bọn mình chụp hình gửi cho Quý Thành đi. Vừa mở điện thoại lên, thông báo từ Facebook hiện trên màn hình. "Hôm qua confession trường bọn mình có người xin info anh Hữu Sáng với Nhật Khải, để tao mở lên xe, có gì mới không."

Cả ba lập tức chụm sát đầu vào nhau, mắt không rời điện thoại nửa giây.

[#cfs 4547: Hữu Sáng và Nhật Khải lớp 12A1 có bạn gái chưa? Nếu chưa thì cho em với bạn em làm quen nha.]

Như Hà nhìn thấy thầm ngưỡng mộ sự dũng cảm của hai cô bạn đó. Nếu là cô chắc chắn sẽ không có cái dũng khí này công khai thích một người lạ không quen biết, việc duy nhất bản thân có thể làm chính là đơn phương nhìn từ xa. So với một người lạ, việc thích một người vốn thân thuộc chắc sẽ càng khó bày tỏ hơn chăng?

Phía bên dưới xuất hiện một bình luận được thả thích và bình luận rất nhiều. Như Hà chỉ vào điện thoại, quay sang nói với Nhật Hạ đang uống nước nên không để ý. "Mày biết là ai không?."

"Hôm qua tao có thấy bình luận này đâu." Gia Hân nói.

Nhật Hạ thắc mắc, cô đặt ly nước xuống rồi nhìn vào màn hình. Đọc dòng bình luận đang hiển thị khiến nụ cười trên môi cô khựng lại, hai mắt mở to nhìn vào bình luận hiển thị xác nhận lại nhiều lần mình không đọc nhầm. Chỉ vỏn vẹn đúng một dòng.

[Nhật Khải: Chưa có nhưng đang theo đuổi.]

Lời nói hôm đó cứ tưởng chỉ là lời bông đùa chọc ghẹo bình thường như mọi khi nên cô chẳng để tâm mấy. Vậy mà, hôm nay anh lại hiên ngang bày tỏ trên confession của trường, xem ra anh thật sự nghiêm túc.

"Hôm trước tao còn nghĩ mày với ảnh đẹp đôi, thuyền tao ship chưa gì đã bể rồi, chán ghê." Gia Hân than thở.

Nhật Hạ không dám để lộ quá nhiều cảm xúc cũng chẳng nói thêm nhiều, chỉ biết cười trừ. "Suốt ngày ship linh ta linh tinh là hay."

Gia Hân: "Nhìn mày với anh ấy đẹp đôi mà."

"Suy diễn linh tinh." Nhật Hạ phi cười, tay giật lấy điện thoại tiếp tục lướt xuống xem. Chỉ vì một dòng bình luận của Nhật khải mà khiến cả trường đoán già đoán non, cũng may anh cũng biết nghĩ không nêu đích danh người anh theo đuổi, không thôi cô sẽ cho anh một trận nhừ xương mới hả dạ.

Bên dưới bình luận vô số lời bàn tán:

-Tò mò quá, rốt cuộc là ai vậy?

-Lãng mạn quá vậy trời!!!

-Trai đẹp chắc chắn không độc thân!

-Hữu Sáng thì sao? Im hơi vắng bóng quá.

Ngồi bên cạnh Như Hà chỉ im lặng dõi theo màn hình điện thoại. Trong đầu cô thoáng hiện một suy nghĩ ích kỉ đó là chỉ mong anh đừng trả lời. Bởi nếu anh để lại bình luận giống Nhật Khải, tình cảm chưa xác nhận xong sẽ bị dập tắt hy vọng mất, không biết từ lúc nào những cảm xúc phức tạp cứ chồng chéo lên suy nghĩ của Như Hà.

Chỉ là cô thấy anh đặc biệt hơn những người khác một tí.

Chỉ là anh vẫn cứ luôn dịu dàng, quan tâm cô...

Ngồi chơi thêm một lúc cũng gần đến giờ ăn trưa, cả ba cũng cảm thấy có chút đói bụng. Thế là cả đám rủ nhau xuống dưới lầu kiếm gì đó lấp đầy chiếc bụng, vừa xuống tới lưng chừng cầu thang đập vào mắt tất cả chính là cảnh tượng hỗn chiến khắp phòng. Từ trên sô pha những chiếc gối đệm bị cắn tươm hết cả bông lòi ra ngoài, hộp giấy ăn trên bàn cũng bay tứ tung, cuối cùng ở cửa nhà. Nếp đang nằm say sưa gặm từng chiếc giày, chiếc dép như thể đang nhâm nhi món ngon của lạ nhất trần đời.

"Nếp!!!!" Gia Hân trải qua cú sốc nặng, chính cô nài nỉ van xin để được nuôi chú chó nhỏ này. Giờ đây ngôi nhà thành một bãi chiến trường, ba mẹ cô mà nhìn thấy cảnh tượng này sẽ tống cổ cả hai khỏi nhà là cái chắc.

Gia Hân nhanh chóng chạy tới muốn ngăn mọi chuyện lại. Nếp như cảm giác được nguy hiểm, nó liền chạy trốn không để bị bắt được, trong phòng khách giờ đây biến thành một màn rượt đuổi hỗn loạn, cô càng gọi tên Nếp thì nó càng chạy hăng hơn. Như Hà và Nhật Hạ cũng mau xuống ứng cứu, tiếc rằng Nếp quá nhanh, vừa linh hoạt vừa nhỏ bé khiến việc tóm được cũng thành một vấn đề.

Đúng lúc cả ba gần như mệt đứt hơi không thể đuổi được nữa, cánh cửa mở ra. Quý Thành mặc nguyên bộ đồ đá banh, vai đeo balo bước vào nhà. Cậu đứng sững lại vài giây, nhìn ba người chạy vòng vòng khắp nhà.

"Tao tính ghé xem tình hình nhưng có vẻ khá bất ổn..."

Nhật Hạ: "Mau tới giúp tụi tao một tay."

Quý Thành thản nhiên cất tiếng gọi: "Nếp, lại đây."

Nếp vừa nhìn nghe Quý Thành gọi liền thẳng tới, ngoạm lấy ống quần của cậu một cách vui vẻ.

"Nhóc quậy dữ ha." Quý Thành cúi xuống nhấc bổng chú chó lên. Lạ thay Nếp rất hợp tác, nó nằm im trong lòng cậu, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ rất ngoan ngoãn. Trái với vẻ quậy phá, nghịch ngợm khi nãy.

Gia Hân đứng nhìn Nếp được cậu ôm gọn trong lòng, ngơ ngác không nói nên lời. "Sao nó nghe lời mày dữ."

Quý Thành nhún vai, hiển nhiên nói: "Chắc người đẹp trai thường được động vật yêu quý."

Nhật Hạ: "..."

Như Hà: "Bệnh tự luyến của mày hơi nặng."

Gia Hân: "Thằng điên."

"Xì, do tụi mày không nhận ra đó thôi."

Gia Hân: "Mày ăn trưa chưa? Tụi tao tính xào cơm ăn đây."

Quý Thành hớn hở nói. "Đúng lúc thế, bụng tao đói meo."

Gia Hân bước lại khu bếp rót nước uống, sẵn tiện mở tủ xem thử nguyên liệu. "Chết, hết dầu ăn rồi. Để tao đi mua thêm."

"Để tao đi cùng mày cho, sẵn dẫn Nếp đi dạo chung." Quý Thành bế Nếp le

"Thế để tao với Nhật Hạ sơ chế một số nguyên liệu đơn giản trước."

Trên tay Quý Thành cầm chiếc dây dắt chó đi phía sau, để cho Nếp thoả thích chạy lon ton đi trước, thỉnh thoảng chú chó hí hửng quá mức chạy lung tung khiến cậu phải lên tiếng ngăn lại. Gia Hân đi bên cạnh nhìn xuống danh sách, vừa đi vừa lẩm nhẩm xem còn thiếu gì không.

Tới cửa hàng tạp hoá, Gia Hân đi thẳng vào trong mua đồ. Do cửa hàng không cho phép mang thú cưng vào nên Quý Thành đành ngồi xổm xuống đùa giỡn với Nếp trong lúc chờ đợi cô. Đúng lúc đó, từ bên trong một cô gái bước ra ngoài.

"Quý Thành."

Nghe theo tiếng gọi, Quý Thành từ từ ngẩng đầu lên thoáng chút bất ngờ. Đứng trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc ngắn được uốn xoăn nhẹ, cô mặc một chiếc váy yếm màu đen dài, trên tay cầm túi đựng hàng.

"Xuân Nghi. Trùng hợp vậy."

"Cậu đang đi mua đồ hả?"

"Tớ đi chung với bạn." Quý Thành bế Nếp vào lòng rồi đứng dậy, "Cậu ấy đang mua hàng bên trong."

"Cậu có nuôi chó sao? Dễ thương quá, tớ vuốt lông nó được không?"

"Được chứ! Cậu cứ tự nhiên." Quý Thành tiến lên thêm một bước, đưa nếp sát lại gần cho Xuân Nghi vuốt ve.

"Chú chó tên là gì vậy?"

"Nó tên Nếp."

"Cái tên dễ thương quá."

"Trông vậy thôi chứ nó quậy lắm." Bàn tay còn lại của Quý Thành đưa lên sờ Nếp, vô tình chạm trúng tay Xuân Nghi khiến cậu vội rụt tay lại có phần ngại ngùng.

"Tớ phải đi rồi, hẹn mốt gặp cậu ở trường."

"Hẹn gặp cậu sau." Quý Thành chào tạm biệt Xuân Nghi, cậu đứng ôm nếp nhưng ánh mắt ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Mãi đến khi tiếng gọi của Gia Hân cất lên mới kéo cậu về lại thực tại.

"Ê."

Gia Hân đứng cạnh, tay xách một túi đồ, nhìn theo hướng ánh mắt Quý Thành dõi theo.

"Bạn nãy là ai vậy?

"Bạn cùng lớp tao, tên Xuân Nghi." Ánh mắt Quý Thành hiện lên chút ý cười nói. "Bữa nào gặp để tao giới thiệu mọi người với nhau."

"Chi, tao đâu có quen." Gia Hân dúi túi đồ vào tay trái của Quý Thành, cô bế nếp từ bên tay trái của cậu vào lòng mình. Nếp có chút ngơ ngác vì đổi chủ bất ngờ rồi cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cô.

"Mày làm sao đấy, tự nhiên dở chứng."

"Chẳng sao cả, đột nhiên chướng mắt mày thôi."

Quý Thành xách túi đồ lủi thủi đi theo sau, trong lòng có chút khó chịu với không khí lúc này. Tuy việc hai đứa hay cãi cọ, trêu nhau thường xuyên nhưng cảm giác hôm nay Gia Hân có chút khác lạ khiến cậu không quen. Đi được một lúc, cậu như phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Gia Hân, nhìn đám mây kia kìa." Quý Thành đi sát cạnh cô rồi chỉ tay lên trời. "Hệt như Nếp."

Gia Hân miễn cưỡng nhìn lên.

Giữa bầu trời xanh nhàn nhạt xuất hiện một đám mây trắng bồng bềnh trôi chầm chậm. Đám mây tròn tròn, phía trên kéo ra hai hình tam giác nhỏ tựa như đôi tai, liên tưởng một tí liền ra tạo hình của Nếp.

Đôi tay cậu nghiêm túc phác thảo hình dáng trên không khí. "Chỗ này là hai cái tai, từ đây đến đây là cái đầu nhỏ,..."

Gia Hân bật cười. "Mày đúng là có trí tưởng tượng phong phú."

Quý Thành nhìn thấy cô cười, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. "Cuối cùng mày cũng chịu cười. So với cái vẻ cộc cằn thì quả nhiên mày cười vẫn xinh hơn."

"Nói nhiều quá, đi lẹ lên. Cả đám chết đói bây giờ." Gia Hân ôm Nếp chặt Nếp, bước chân cô nhanh hơn như muốn che đi sự ngại ngùng trên mặt. Chỉ có Nếp nằm trong lòng là biết hết mọi thứ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px