Chương 14: Thất tình???
Tiếng chuông reo lên hết tiết, trước khi ra khỏi lớp cô Dung dạy môn toán dặn dò: "Lớp phó học tập đi thu bài về nhà được giao hôm trước rồi mang vào lớp 12A5 đặt lên bàn giúp cô."
"Dạ vâng." Nhật Hạ gật đầu.
Nhật Hạ tranh thủ giờ ra chơi đi thu từng cuốn vở bài tập. Chính vì chuyện này mà khiến cả lớp được một phen náo loạn, có người chấp hành nộp liền, có người thì nài nỉ xin thêm chút thời gian ít ỏi để chép bài của đứa khác, đứa khác thì cuống lên đi tìm cuốn tập đang nằm trôi dạt phương nào. Mãi sau một hồi vất vả, cô mới thu xong đầy đủ từng cuốn tập.
Toà nhà của lớp 12 thường sẽ vắng bóng học sinh hơn, do nằm ở sân sau nên đa số mọi người thường sẽ ở lại trong lớp thay vì xuống sân là chủ yếu. Nhật hạ vừa bưng chồng tập vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, bước chân cô dừng lại ở phần phần chiếu nghỉ của cầu thang khi thấy Hữu Sáng và Nhật Khải tình cờ đang đi xuống nhưng khi thấy cô Nhật Khải lại chui rúc phía sau lưng Hữu Sáng.
Do sự việc hôm trước nên giờ đây Nhật Khải không nói lời nào, tất nhiên anh rất muốn tươi cười trêu chọc cô như thường ngày. Nhưng hiện tại anh lại không dám đối mặt, tuy trong lòng nghĩ thế. Vậy mà khi thấy Nhật Hạ ôm chồng tập, anh không ngần ngại bước xuống đỡ lấy chồng tập từ tay cô.
"Nặng lắm."
Hữu Sáng dường như nhận cảm nhận thấy có chuyện gì đó giữa cả hai. Đương nhiên anh nhận ra sự khác thường, do Nhật Khải hôm nay lại trầm lặng hơn bình thường, chắc thằng này lại làm chuyện ngớ ngẩn gì với người ta nên giờ không dám nhìn mặt đây mà. Đành phải giúp một tay thôi. Hữu Sáng bước tới giành lấy chồng tập trên tay Nhật Khải, sau đó quay sang hỏi cô: "Cái này mang tới lớp nào, để anh giúp cho."
Nhật Hạ lắc đầu, tỏ ý vẫn ổn. "Dạ, không cần đâu. Em mang được mà."
"Được mà, em nói đi."
"Vậy em cảm ơn anh, chỉ cần mang đặt trên bàn trong lớp 12A5 là được."
Hữu Sáng gật đầu rồi ôm lấy chồng tập quay bước đi lên. Nhật Khải tính đi theo thì bị anh ngăn lại, nói nhỏ bên tai.
"Còn mày, đừng đi theo tao. Không biết mày gây tội gì thì cũng liệu mà xin lỗi đi." Hữu Sáng lấy chân đạp nhẹ vào chân Nhật Khải rồi bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, thầm nghĩ bản thân vừa làm được một chuyện tốt.
Nhật Khải vẫn ngập ngừng đứng đó, dường như đang muốn tránh mặt cô. Anh vội lách sang một bên thì đã bị cô chặn lại. Qua phải không được, qua trái cũng không xong. Cứ vậy giằng co mãi cho tới khi sự kiên nhẫn của cô tới giới hạn, cô lớn giọng nói: "NÀY! Anh có đứng lại chưa!"
Nhật Hạ dùng hai tay ép Nhật Khải đứng sát vào tường, chống hai tay hai bên chặn lại ngăn không cho anh chạy trốn. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Giờ anh có thể nghe em nói được không?"
Tâm trí Nhật Khải lúc này tất nhiên chẳng nghe lọt vào tai câu nào. Anh đứng nghiêm, vai hơi co nhẹ, lưng ép sát vào tường, nhìn xuống cô với khuôn mặt cứng đờ. Đây chẳng phải là Kabedon trong các bộ truyện của Nhật Bản sao, nhưng tình huống này có vẻ vai trò bị đảo ngược thì phải. Thật ra anh hoàn toàn có thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này, có điều nhìn cô như vậy khiến anh có chút không nỡ.
Do khoảng cách chiều cao có hơi lệch nhau nên Nhật Hạ phải ngẩng đầu lên. Điều đó vô tình kéo khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại hơn. Anh không dám nhìn thẳng mặt cô, ánh mắt lảng đi né tránh một cách vụng về. Trái với sự nghiêm túc và gương mặt bình thản của cô, lúc này đây nhịp tim của anh dập dồn dập rõ ràng đến mức không thể làm lơ.
Nhật Khải cố bình tĩnh, anh mở miệng lúng túng nói: "Anh vừa mới thất tình hôm qua, giờ không có can đảm nói chuyện với em đâu."
Lời thú nhận của Nhật Khải khiến cô không nhịn được mà cười thành tiếng. "Thất tình? Nhưng em đã kịp nói gì đâu mà anh vội kết luận."
Giọng anh ngày một nhỏ hơn chỉ dám lí nhí: "Thì... thì chẳng phải con gái thường sẽ gấp sao tặng cho người mình thích sao. Đồng nghĩa với việc anh bị từ chối rồi."
"Không biết anh nghe chuyện đó từ đâu nhưng hiện tại em không có thích ai hết."
Sự xác nhận từ chính miệng Nhật Hạ khiến lòng anh dao động. Anh từ từ quay mặt qua đối diện với cô, trong lòng lại vang lên chút rộn ràng.
"Em đang không thích ai thật?"
Cô gật đầu chắc nịch.
"Nhưng em vẫn không thể nói cho anh biết được về việc gấp sao cho ai. Còn về lời tỏ tình..." Nhật Hạ mím nhẹ môi, "Cảm ơn vì đã bày tỏ tình cảm của anh đối với em. Đối với em, anh là một chàng trai rất tốt khiến ai cũng ngưỡng mộ, bao gồm cả em. Nhưng việc ngưỡng mộ và có tình cảm là hai điều khác nhau."
Nhật Hạ không giống Như Hà, sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Bởi cô luôn biết vị trí và cảm xúc của mình nên đứng ở đâu và dừng lại tại đâu. Tất nhiên cô biết dù có từ chối thế nào cũng sẽ không tránh khỏi việc đối phương bị tổn thương. Dù vậy việc đáp lại cảm xúc một cách chân thành chính là điều tôn trọng cơ bản nên có.
"Vậy nên... anh hãy dành tình cảm đó cho người khác đi."
Nhật Khải chăm chú lắng nghe từng câu cô nói một cách nghiêm túc, chờ đợi cô nói xong anh mới dám lên tiếng. "Trước tiên em buông tay ra được không. Anh hứa sẽ không chạy đi đâu."
"Anh mà đám trốn là chết với em." Nhật Hạ từ từ buông tay ra, ánh mất vẫn không ngừng dán lên Nhật Khải vì sợ anh sẽ chạy đi.
"Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi, chắc làm em khó xử lắm." Nhật Khải cười rất nhẹ, lần này ánh mắt không lảng tránh nữa. "Còn về lời tỏ tình, em không cần phải cảm thấy khó xử vì anh đâu."
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, thoáng chút mong cầu trong đó đủ để biết rằng tình cảm của anh vẫn sẽ luôn ở đó, không bao giờ rời đi.
"Anh chỉ muốn cho em biết trong tim anh có em, chứ không mong em phải lựa chọn câu trả lời đâu."
"Anh hiểu được thì tốt quá." Cô nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, còn tưởng anh sẽ làm ầm lên hay giở trò gì khác nữa.
"Cho nên anh quyết định rồi!"
Nhật Hạ nhìn anh đầy thắc mắc. "Quyết định gì?"
Nhật Khải đứng thẳng lưng, hai tay đút vào túi quần, đầu hơi nghiêng, nụ cười nhẹ lẫn chút ranh mãnh gọi tên cô. "Nhật Hạ, nếu em không thích ai thì cho phép anh theo đuổi được không?"
"..."
Nhật Hạ chớp mắt nhìn anh đầy vẻ ngơ ngác như chưa kịp hiểu chuyện gì sau câu nói đầy bất ngờ. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không ngờ chính anh một lần nữa lại làm mọi thứ rối tung lên. Nhật Hạ hoàn toàn không thể hiểu nổi người này, đôi lúc tưởng chừng anh rất nghiêm túc nhưng không hề và ngược lại.
"Anh sẽ làm em rung động vì anh!"
Nhật Hạ không dám chắc câu nói sẽ làm cô rung động rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm nghiêm túc đằng sau ánh mắt ranh mãnh này. Cứ tưởng bản thân đã thắng ván cờ này nhưng chính cô lại là người bị chiếu tướng.
"Anh... anh.... thật sự không hiểu ý em nói hả?" Nhật Hạ lắp bắp nói không nên lời.
"Hiểu chứ! Rất rõ là đằng khác."
"Hiểu rồi mà vẫn còn nói như vậy!"
Giọng Nhật Khải nhẹ tênh. "Thì cứ cho là bây giờ em không thích anh... nhưng đâu dám chắc được tương lai em không thích."
"Anh... anh. Sao lại có thể nói mấy lời như vậy một cách tỉnh bơ như thế" Nhật Hạ xoay gương mặt nóng bừng đi, vừa tức vừa hoảng lẩm bẩm: "Không thấy xấu hổ hả?"
Giọng anh nửa đùa nửa thật. "Chắc do mặt anh dày nên mới không biết xấu hổ để mà công khai thích Nhật Hạ đó chứ." Không dừng lại, Nhật Khải còn bồi thêm một câu khác, "Việc thích em mà giả vờ không nói mới khiến anh thấy xấu hổ."
"..."
Mặt Nhật Hạ càng lúc càng đỏ như quả cà chua. Để Nhật Khải không thể áp đảo thêm nữa, cô nhanh chóng bịt chặt hai bên lỗ tai, cao giọng phản kháng. "Anh không nghiêm túc được một lúc à. Từ giờ cấm anh nói thêm một câu sến súa nào nữa!"
Thật sự mặt anh lúc này có độ dày không khác gì mặt đường thật. Vừa mới giây trước còn không dám đối mặt với cô, giờ đây lại nói năng luyên thuyên giống như mới vừa nạp một cuốn bí kíp "tự tin" vào đầu. Khiến não bộ cô không kịp xử lý trước tốc độ lật mặt như bánh tráng của anh. Trước tình hình hiện tại, cô chỉ còn biện pháp duy nhất: bịt tai và giả vờ không nghe thấy.
"Nếu nghiêm túc thì lại sợ em chạy mất."
"Ai... ai mà sợ chứ. Tưởng em là con nít lên ba chắc!."
"Anh không cần em trả lời đâu." Anh cười nhẹ. "Chỉ cần em đừng giả vờ không nghe thấy là được."
Thấy anh đã chịu im lặng, cô mới từ từ buông hai tay ra, ánh mắt vẫn cúi xuống hai ngón tay đang nghịch nhau, lảng tránh vì sự ngại ngùng. Tiếng cười nhẹ phát ra đối diện khiến cô nhanh chóng ngẩng đầu lên.
"Anh mà định nói gì nữa là em giận thật đó!"
Nhật khải nhìn cô cười một cách vô tội. "Anh chỉ đang quan sát thôi mà."
Nhật Hạ nhìn gương mặt anh, cái dáng vẻ vừa vô tội vừa cợt nhả kia khiến cô tức đến phát điên nhưng lại không làm được gì. Đến nước này cô biết bản thân đã thua, đành phải bó tay mà rút lui.
"Em về lớp đây!"
"Ừm, gặp em sau."
"..."
"Ai thèm gặp anh." Giọng cô có chút cáu nhẹ. Dứt câu cô xoay người chạy đi một cách vội vã, không để anh thấy được gương mặt ngại ngùng của bản thân.
Nhật Khải nhìn theo bóng lưng của Nhật Hạ biến mất sau cầu thang, anh mới dám thả lỏng cơ thể. Lưng anh chậm rãi trượt dọc xuống theo bức tường, cuối cùng ngồi phịch xuống trên sàn. Khi nãy cô đứng sát như vậy, làm sao anh không khỏi hồi hộp đến mức căng thẳng, khó khăn lắm mới che dấu được sự bối rối khi đối diện với cô. Nhớ lại gương mặt hoảng loạn xen lẫn ngượng ngùng của cô, anh không khỏi bật cười mà nghĩ là đáng yêu chết đi được. Nên sao có thể không trêu cô một tí được.
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Nhật Khải rung lên, anh chậm rãi thò tay vào lấy ra xem. Trên màn hình chờ hiện một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ của Hữu Sáng.
Hữu Sáng: Trà xanh C2.
"Thằng này tranh thủ gớm." Nhật Khải tạch lưỡi một cái, nụ cười xen lẫn bất lực, nhanh nhẹn gõ lại vài chữ.
Nhật Khải: Hạnh phúc của bạn thân mày chỉ đáng bằng một chai nước thôi sao?
Rất nhanh bên kia đã phản hồi lại.
Hữu Sáng: Vậy thì một thùng.
"..."
Nhật Khải: Ngồi trên lớp đợi đi, bố mua lên cúng cho mày.
Trong lòng Nhật Khải có phần biết ơn Hữu Sáng, cũng nhờ thằng bạn thân ra tay giúp đỡ mới khiến anh hoá giải mọi hiểu lầm và làm sáng tỏ mọi chuyện với Nhật Hạ, không thôi anh vẫn cứ mãi trốn tránh cô như thế.
Tắt màn hình điện thoại, Nhật Khải ung dung rảo bước về phía căn tin.