Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Như Hà đứng một góc trong nhà sách nhắn tin với Nhật Hạ hỏi xem cô đã lựa được chiếc bình ưng ý chưa trong lúc chờ đợi Hữu Sáng đi thanh toán. Tựa như có linh cảm, cô bất giác ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười của Hữu sáng liền hiện ra, anh lắc nhẹ chiếc túi trên tay vừa tiến lại gần, mỉm cười nói: "Hàng dài nên chờ hơi lâu, anh gặp Tuyết Vân ở cửa thì nói là em tư vấn nhiệt tình lắm. Cô nhóc nhà ta đỉnh ghê!"

Nhận được lời khen từ Hữu Sáng khiến mũi Như Hà có phần như nở ra khoái chí nhẹ, cô khoanh tay cao giọng có chút đắc ý.

"Anh quá khen rồi, em tư vấn hơi bị xịn sò luôn đó. "

"Nếu vậy bữa nào anh cũng phải nhờ em tư vấn rồi. Chị ấy còn hỏi thêm gì nữa không?

"Chị ấy có..."

Đang nói Như Hà bỗng khựng lại, nhớ ra phải giữ bí mật về việc Tuyết Vân hỏi lớp luyện vẽ với anh, đành lái sang một câu khác để tránh làm lộ bí mật. Giọng cô có chút ngập ngừng rồi nhanh chóng nói: "...có hỏi chúng ta thân nhau lắm hả, nên em nói tụi mình quen biết từ nhỏ."

Hữu Sáng gật đầu hiểu ý. "Em còn đợi bạn rồi mới về phải không?"

Như Hà gật đầu. "Dạ, em chờ Nhật Hạ."

"Nếu không có gì thì anh về trước đây, em cũng nhớ về sớm với cẩn thận xe cộ."

"Anh không về cùng anh Nhật Khải hả? Em nhớ rõ hai anh đến đây cùng nhau mà."

Nghe đến tên Nhật Khải làm Hữu Sáng đưa tay lên vò tóc, lông mày có phần cau có nhẹ bắt đầu phàn nàn với cô, cứ như chỉ cần bất kì ai hỏi dến vấn đề này đều sẽ nhận lại được một tràng than thở về người bạn thân kia.

"Nhắc tới thằng đó là anh tức điên, khi không biến về trước vậy đó. Vôn có lòng tốt rủ theo đi dạo nhà sách cho khuây khỏa tinh thần, do anh thấy cả tuần nay nó bận rộn đi học võ khá mệt. Vậy mà mới vừa quay đi quay lại, không nói không rằng gì hết đã chuồn về trước."

Nhìn dáng vẻ của Hữu Sáng lúc này làm Như Hà chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hữu Sáng trong mắt Như Hà lúc nào cũng tốt bụng, dịu dàng và ân cần nhưng hiếm lắm cô mới được chứng kiến bộ dạng phàn nàn của anh về một ai đó như vậy. Làm Như Nhà cảm thấy có phần mới lạ.

"Thôi, kệ xác nó. Em lên trên kiếm Nhật Hạ đi, anh phải đi rồi."

"Bye bye anh."

Trước khi đi, Hữu Sáng không thể không nhớ đến việc chọc cô. Dường như anh có thể quên mọi thứ, chỉ riêng việc này là không bao giờ. "Đi đứng nhớ coi chừng đó. Không thôi..." Giọng Hữu Sáng kéo dài ra, "không có ai đỡ chim cánh cụt khi té đâu."

"Anh còn nhắc lại nữa, lúc nãy là do em bất cẩn thôi!"

"Do em phản ứng nhìn tếu quá." Hữu Sáng khoát tay chào Như Hà. "Anh đi đây."

Sau khi Hữu Sáng rời đi, Như Hà mới rảo bước lên lầu tìm kiếm Nhật Hạ. Cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa đi men theo các kệ trưng bày tìm kiếm. Đi đến gần cuối dãy liền thấy Nhật Hạ vẫn đang ngồi xổm lựa bình một cách chăm chú, dáng vẻ có phần đăm chiêu suy nghĩ.

"Mày lựa được chưa?" Như Hà ngồi xổm xuống cạnh Nhật Hạ.

"Tao lựa xong rồi, đang tính xuống với mày đây. Mày không mua gì hả?"

"Không, tao đi theo mày chơi."

"Vậy tính tiền rồi về thôi."

"Nãy mày có gặp anh Nhật Khải không?" Như Hà đứng dậy, tò mò hỏi.

Nhật Hạ khựng lại, ánh mắt nhìn xuống chiếc bình trên tay.

"Có."

"Ban nãy tao gặp anh Nhật Khải dưới lầu, tình cờ là anh Hữu Sáng cũng ở đó." Như Hà cười tủm tỉm nói.

"Sao mày cười tủm tỉm vậy?"

Như Hà hạ giọng nhỏ lại, khẽ nói: "Thật ra ban nãy tao xém ngã nhưng được ảnh đỡ, khoảnh khắc đó cảm giác tim tao đập không giống lúc ban đầu lắm."

"Nghĩa là mày đã thích..."

Chữ "Thích" còn chưa kịp được Nhật Hạ nói hẳn ra đã bị Như Hà chặn lại.

"Chưa... chưa hẳn. Chưa đến mức rung động, chỉ là cũng không hẳn là không có gì." Giọng Như Hà dần lí nhí hơn.

Nhật Hạ cười ra một hơi nhẹ, điềm nhiên nói: "Vậy là dao động..., một sự dao động mơ hồ. Nhịp tim vốn luôn xoay quanh cân bằng các cảm xúc. Vào lúc nó lệch hẳn khỏi tần số ban đầu, dao động sẽ chuyển thành rung động."

Như Hà lắng nghe chăm chú, nếu thật sự đúng như những gì Nhật Hạ nói. Liệu rằng vào một lúc nào đó, sự dao động mà cô đang trải qua thật sự sẽ trở thành rung động chứ. Trong chuyện tình cảm, dao động dùng lý trí để cảm nhận nhưng rung động sẽ để trái tim làm chủ. Sự dao động và rung động ví như lý trí và con tim nhưng để rung động vượt ngưỡng thì phải cần thời gian trả lời để cảm nhận rõ.

"Mà nãy mày gặp anh Nhật Khải có chuyện gì sao? Thấy lúc Hữu Sáng về thì bảo ảnh về trước rồi." Như Hà hỏi.

"Chỉ chào hỏi nhau thôi, không có gì hết."

"Ồ, mày không biết đâu. Hồi nãy anh Hữu Sáng phàn nàn về anh Khải lắm đó. Anh ấy nói..."

Trong lòng Nhật Hạ thầm nghĩ, chuyện khi nãy chính bản thân cô còn chưa hiểu gì thì làm sao mà kể lại với Như Hà hay mọi người được đây. Lần đầu nhận được lời tỏ tình đột ngột mà đối phương lại đỏ hoe mắt như muốn khóc. Đã vậy còn chưa để cô phản ứng lại thì đã biến mất như cung tên, cứ vậy bay lướt ngang qua rồi biến mất. Rốt cuộc thì việc cô gấp sao cho ai sao anh cứ khăng khăng muốn biết, cô cũng chẳng có lý do gì để nói ra cả.

Nhất định cô sẽ mặt đối mặt, làm rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tại tên ngốc này mà khiến cô có thêm một chuyện cần lo nghĩ nữa.

Đối với những cô nhóc chưa từng thích ai bao giờ, giờ đây khi nghĩ về một người nào đó lại biến thành một cảm xúc mang tên "mơ hồ". Sự mơ hồ như được gói trong giấy gói lấp lánh, nhìn thì đẹp đẽ thu hút nhưng phía bên trong lại chứa những ẩn số chưa khám phá được. Có thể là sự rung động, một niềm vui hay thực chất chỉ là những sự quen thuộc bị hiểu lầm thành điều to lớn hơn?

_______

Mặt khác, Nhật Khải đang ở trong phòng tập một mình liên tiếp tung những đòn đá vòng cầu. Anh xoay chân trụ, co đầu gối lên và xoay hông tung liên tiếp những cú đá uy lực vào trụ tập.

Chú Nhật Khải là một thầy giáo dạy taekwondo và có mở một phòng tập cho việc dạy học. Đây cũng là nơi anh bắt đầu tập taekwondo từ nhỏ nhưng từ khi lên cấp 3 anh quyết định đổi chỗ học vì nơi đây khá xa trường, mỗi lần tan học di chuyển đến sẽ mất kha khá thời gian. Cho nên anh được giao chìa dự phòng để thỉnh thoảng trong tuần vẫn sẽ đến phụ dọn dẹp phòng tập hoặc tự bản thân tập luyện thêm. Một công đôi việc, chú anh vừa có phòng tập sạch sẽ, còn anh có chỗ luyện tập.

Đá được một lúc, Nhật Khải mới chịu dừng lại sau khi thấm mệt, anh ngồi chồm hổm xuống sàn thở dốc một lát, mồ hôi trên trán chảy xuống như tắm. Giữa phòng tập yên tĩnh không một bóng người, vang lên tiếng thút thít nhỏ phá tang đi bầu không khí.

Nhật Khải sụt sùi, lẩm nhẩm một mình với bản thân: " Lần đầu trải qua cảm giác thất tình... là như vậy sao. Cảm giác thua trận đấu đối kháng còn không thảm như bây giờ!"

Xưa giờ Nhật Khải cũng thuộc dạng tự luyến nhẹ. Học hành không đến nỗi nào, gương mặt cũng gọi là có chút điển trai chỉ thua kém thằng Hữu Sáng một tí. Chưa kể, anh còn có vài thành tích kha khá của bộ môn Taekwondo lời tỏ tình cũng từng nhận được vài lần, ăn nói thì năng nổ, hoà đồng. Đi học được thầy cô bạn bè quý mến, về nhà ba mẹ yêu thương hết mực. Chừng đó thôi cũng đủ khiến sự tự tin cao ngút trời mây.

Vậy mà giờ đây lại ngồi khóc như một thằng ngốc chỉ vì biết người mình thích tặng sao giấy cho người khác. Biết rằng bản thân không có tư cách ghen nhưng anh thích cô lâu như vậy rồi, nên giờ bản thân có chút đau lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh đó.

Nhật Khải rên rỉ: "Mình cũng muốn nhận sao giấy từ Nhật Hạ mà!"

Rồi như chợt nhớ đến gì đó, mặt anh đơ ra vài giây.

"...A!"

Nhật Khải quỳ phịch, hai bàn tay chống mạnh xuống sàn tập, biểu cảm tồi tệ y như tận thế tới nơi.

"Lời tỏ tình đầu tiên mà mình lại chỉ nói một cách sơ sài..., đã vậy còn không hoa, không một món quà tử tế."

Rồi Nhật Khải nằm vật ra trên sàn, nhìn trần nhà than thở. "Người ta thì gấp trăm sao giấy. Mày thì gấp mỗi cái mồm." Anh gác tay lên trán, giọng đầy hối hận khi nhớ lại những việc bản thân đã làm.

"Lại còn bày ra cái biểu cảm đó, mày đúng là trẻ con quá mức rồi. Huhuhu..."

Cửa phòng tập đột ngột mở ra, chú của Nhật Khải tên Đức Trí ngán ngẩm đứng đó nhìn thằng cháu trai đang nằm giãy đành đạch như con cá. Không biết đây là lần thứ mấy chú anh chứng kiến cảnh này, cứ hễ mỗi lần gặp chuyện gì bất kể vui hay buồn, Nhật Khải đều đây bày tỏ cảm xúc của bản thân.

"Sao mà giống thế không biết!"

Không hổ cha nào con nấy. Đôi lúc nhìn Nhật Khải chú anh không khỏi liên tưởng tới anh trai mình, tức là ba Nhật Khải. Hồi còn trẻ, khi bị mẹ Nhật Khải từ chối ba anh cũng nằm khóc trong phòng y như vậy, cứ tưởng sẽ từ bỏ nhưng ba Nhật Khải vẫn kiên trì theo đuổi và thành công hẹn hò với hoa khôi của trường.

Nhật Khải như một bản sao hoàn hảo của ba và mẹ, anh được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ và tính cách của ba. Nếu đứa con gái nào mà thấy được dáng vẻ hiện tại của Nhật Khải chắc sẽ vỡ mộng tan tành, cái dáng vẻ tới đứa con nít lên ba cũng sẽ cười thối vào mặt.

Hết nhìn nổi cảnh này, Đức Trí đành bước lại hỏi thăm tình hình. "Cái thằng này làm gì khó coi vậy?"

"Chú đừng quan tâm tới cháu, hiện giờ cháu đang chữa lành con tim."

"Ra là bị gái đá."

Nhật Khải nhanh chóng ngồi phắt dậy. "Cháu.. cháu.." Lời biện minh không thành, anh chỉ biết ngậm ngùi ngầm đồng ý gật đầu. "Lời chú nói không sai, cháu là một thằng vô dụng, óc như trái nho, đã vậy cái miệng còn ăn nói suồng sã,..."

"Khoan, từ từ đã." Chỉ tính chọc thằng cháu một tí không ngờ nó lại hành xử tiêu cực như vậy khiến Đức Trí không tài nào đỡ nổi. "Chắc cô bé đó giỏi giang lắm phải không? Vậy cháu càng cần phải phấn đấu hơn đúng chứ."

Nhật Khải gật đầu.

"Xinh lắm. Không những đẹp nhất, dễ thương nhất, tài năng nhất mà còn tài giỏi nhất trong mắt cháu."

Từng câu, từng chữ Nhật Khải nói ra đều đi kèm với hình ảnh Nhật Hạ hiện lên trong tâm trí. Anh muốn Nhật Hạ hạnh phúc, càng muốn hạnh phúc của cô có anh trong đó dù chỉ một chút hy vọng. Nhưng nếu cô đã có người đem đến điều đó, có lẽ anh cũng nên biết điều một chút mà dừng lại. Cho nên anh sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, chôn vùi theo ánh nhìn của mùa thu năm đó. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px