Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
NHƯ NGÀY HÔM QUA

Chương 2: Cầu thang

Chương 2: Cầu thang

 

Mấy hôm nay trời vẫn mưa, những cơn mưa dai dẳng đặc trưng của mảnh đất nơi đây vào mùa này.

Trường Trung học Phổ thông Tuy An 1 là ngôi trường có bề dày lịch sử, lớp lớp thế hệ học sinh đã được ươm mầm, đâm chồi từ đây. Cho nên, trường nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các thế hệ học sinh cũ. Trường có cả một tòa nhà đa năng để tổ chức các môn thi đấu trong nhà. Nhờ vậy, vào những nagyf mưa đám học sinh được chuyển vào học thể dục trong nhà.

Hôm nay là thứ Sáu, lớp 11A1 được xếp lịch học thể dục vào tiết hai và tiết ba buổi chiều. 

Hoàng Kha vội vàng chạy vào lớp. Vì hôm nay cậu ngủ hơi say nên đến lớp khá muộn, vừa vào lớp, Kha đã thấy lớp trưởng tập hợp các bạn chuẩn bị khởi động, thầy dạy thể dục vẫn chưa vào. May quá!

Buổi hôm nay cả lớp đang học tới bộ môn đá cầu. 

Hai tiết học trôi qua nhẹ nhàng, cả lớp tập hợp để chào thầy rồi giải tán thì ngoài cửa bắt đầu truyền đến những tiếng ồn ào. Lớp học thể dục tiết sau đã bắt đầu đến.

Hoàng Kha nở nụ cười khó ai phát hiện. Người mà cậu muốn thấy sắp xuất hiện rồi.

Lớp 11A2 sẽ học thể dục hai tiết tiếp theo sau lớp của cậu.

Như không phụ sự mong đợi, Quang Kỳ rất nhanh đã xuất hiện. Khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn đó vẫn luôn quẩn quanh tâm trí cậu bao ngày. Bản thân Hoàng Kha cũng chẳng biết rốt cuộc cậu thích Kỳ từ lúc nào. Rõ ràng ban đầu mọi thứ chỉ dừng lại ở việc cậu bị ấn tượng mạnh bởi phong thái của Quang Kỳ khi ngồi gõ trống cajon trên sân khấu mà thôi. 

Cậu nghĩ có lẽ mỗi lần nhìn thấy Quang Kỳ, sự ấn tượng ấy dần chuyển đổi thành thưởng thức rồi sang thích. Có chăng nó quá ít để làm cậu nhận ra. Cho đến một ngày thứ tình cảm ấy đã được gom nhặt, tích tụ đủ đầy như giọt nước tràn ly, làm Hoàng Kha bất chợt nhận ra mình thích người ta mất rồi. 

Kha đội mũ lên, khuôn mặt ưa nhìn bị chiếc mũ chóp che đi một phần, nhưng lại càng làm tăng thêm sự cuốn hút từ cậu. Hoàng Kha muốn mượn chiếc mũ để che bớt đi một phần gương mặt, che lại đôi mắt sắp nhìn chăm chăm vào người ta.

Ai ngờ chưa kịp nhìn, Hoàng Bách đã phi đến: “Bạn hiền ơi, cho tao mượn cầu với, mai lên tao trả cho.” 

Quang Kỳ vừa hay bước đến chỗ hai người, Hoàng Kha quay qua nhìn, đối diện với đôi mắt bình lặng, sâu hun hút kia, cậu hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Trước khi quay qua trả lời Bách, cậu đã kịp nở nụ cười, gật nhẹ tỏ ý chào với Quang Kỳ. Quang Kỳ lịch sự nở nụ cười đáp lại Hoàng Kha.

Sau đó Kha quay qua phía Bách: “Đây. Cầm lấy, nhớ trả lại y nguyên trước khi tao học là được.” Vừa nói, cậu vừa đưa chiếc cầu qua. Nhận ra gì đó, Kha quay đầu sang phía Quang Kỳ, đầu hơi ngước lên nhìn Kỳ.

Đoàn Quang Kỳ như có thuật đọc tâm, hiểu được Hoàng Kha muốn nói gì, cậu ấy lên tiếng: “Mình có cầu.”

Bách nghe thế, liếc xéo: “Mày có cái đếch. Của tao, OK?”

Như thể sợ Kha không tò mò, không tố được thằng bạn thân mình, Bách chẳng đợi ai lên tiếng đã bắn tiếp: “Thật ra là hồi nãy hai đứa tao ngồi uống nước, lúc đứng dậy đi vô đây chả biết cái cầu của nó rơi lúc nào, nó thẳng cẳng một phát đạp hư luôn. Thế là tao đành đưa cầu tao cho nó, rồi vô mượn mày đó.”

Kỳ liếc thằng bạn mình, lắm mồm thật!

Mắt vẫn về lại vị trí cũ, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hoàng Kha. Chiếc mũ chóp chắn mất tầm mắt hai người, nếu Kha không chủ động ngước lên, Kỳ chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng đang nhoẻn lên của cậu mà thôi.

Kha mỉm cười, nói: “Thôi vô lớp rồi, tao đi về đây, bye.” Sau đó không quên quay qua, nhìn Đoàn Quang Kỳ gật đầu tỏ ý chào.

Sau khi nhận ra mình thích người ta, Kha bắt đầu lên kế hoạch, cậu muốn xem mình và Quang Kỳ có duyên không. Quang Kỳ rất nổi tiếng ở trườngCho nên dạo trước, cậu hay cố ý lượn lờ trước mặt Bách, đôi khi bắt chuyện vài câu bâng quơ, đôi khi chỉ là một cái gật đầu nhẹ, dần dà cũng coi như là tạo được mối liên hệ với Kỳ. Nhờ thế bây giờ cậu đã có thể nói được một hai câu với Kỳ, dù rất ít cơ hội.

…

Bước sang tháng Mười Một, trời vẫn âm u, mặt trời như thể vẫn còn mệt mỏi chưa muốn ló dạng.

Kha vừa cùng đám bạn trong lớp đi căng tin về. Đang là giờ nghỉ giải lao, khắp nơi đều là tiếng của đám học sinh. Không phải tự dưng có câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, mười sáu mười bảy tuổi, người thì bắt đầu trưởng thành biết e thẹn, điềm tĩnh nhưng vẫn đầy đứa chưa muốn lớn, nhao nhao rượt nhau chạy khắp hành lang.

Nhóm Kha vừa đến gần thềm cầu thang, vừa hay bắt gặp Kỳ và Bách cùng vài bạn nữ khác đang đi xuống. Họ là những bạn trong đội văn nghệ của trường, đang chuẩn bị là buổi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 sắp tới.

Đôi mắt của Kha đã được rèn luyện rất tốt, chỉ cần bóng dáng Kỳ lọt vào tầm nhìn của nó thì y như rằng, nó sẽ tự động định vị và dính chặt lấy cậu ấy mà chưa cần đợi não của Kha ra lệnh.

Nhóm văn nghệ của Kỳ và Bách đã sắp xuống tới tầng 1, Kha cố ý đi chệch ra khỏi đám bạn mình, định bụng làm như vô tình chạm mặt, chào hỏi người ta một câu. Ngờ đâu cậu chưa kịp mở miệng chào, Quang Kỳ bỗng dưng bị ai chen, bước hụt một bước. 

Bình thường có lẽ cậu ấy vẫn giữ thăng bằng được nhưng hôm nay trong tay Quang Kỳ đang ôm chiếc đàn ghi-ta cho nên cậu hơi chuếnh choáng như sắp ngã.

Bởi vì đôi mắt Kha vẫn luôn dõi theo Kỳ chưa từng rời, cho nên Hoàng Kha phản ứng rất nhanh, cậu vội bước đến đỡ lấy cây ghi-ta và cả Quang Kỳ.

Lúc tay cậu vừa chạm vào eo Kỳ, Kha hơi đơ ra, cũng may cậu thuộc kiểu người lý trí, không hay để lộ cảm xúc cho nên rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên của mình. Thấy Quang Kỳ đã đứng vững, cậu nhanh chóng buông tay ra: “Cẩn thận.”

Đoàn Quang Kỳ vẫn còn hoảng, cứ nghĩ mình xong rồi, cây ghi-ta vừa ôm từ nhà lên để tập cũng tiêu đời thì chợt nhận ra mình không sao cả, dường như có ai đó đã đỡ lấy mình.

Cậu nhìn lại, là Hoàng Kha. 

Quang Kỳ bình tĩnh lại, nhìn cậu bạn đứng sát mình đang thu lại bàn tay vừa đặt trên eo mình: “Cảm ơn Hoàng Kha.”

Kha lùi lại hai bước, đối mặt với Kỳ: “Không có gì.”

Bách lúc này cũng xum xoe: “Ối ối, may quá, may có bạn hiền của tao. Lớp du Kha yêu dấu, không thì thằng Kỳ cạp đất rồi.” 

Quang Kỳ liếc thằng bạn thân mình. Nó đứng sát mình, không đỡ kịp thì thôi còn nói cái giọng đó nữa. Không hổ là thằng chó bạn thân của mình.

Mấy bạn nữ trong nhóm cũng ùa xuống vây quanh Kỳ cho nên Kha nhanh chân lùi ra, chào tạm biệt: “Mình đi trước, các cậu đi tập đi.”

Kha nhanh chóng bước lên cầu thang, đuổi kịp đám bạn mình, dần khuất sau khúc cua.

Nhóm của Kỳ vẫn tiến về phòng tập, tiếng cười nói rôm rả lại vang lên, nhưng Kỳ không còn tham gia vào đó nữa. Đôi mắt sâu lắng nhìn về phía trước, đầy suy tư. 

Lúc này hơi bất ngờ nên cậu không quá để ý, bây giờ bình tĩnh lại có một số việc rất thú vị. Rõ ràng, trước đó cậu không nhìn thấy Hoàng Kha trong tầm mắt của mình, chứng tỏ cả hai không gần nhau lắm, đủ để cậu trượt chân, sẽ có người đỡ được ngay. Chỉ có thể là Hoàng Kha vội lao lên đỡ lấy cậu.

Bàn tay Hoàng Kha lúc đặt lên eo đỡ cậu nữa. Lúc rời đi, dường như ngón tay cái của cậu ấy còn hơi miết nhẹ eo cậu nữa.

Não cậu như thể biết cậu muốn gì, từng ký ức về những lần gặp Hoàng Kha cứ thế ồ ạt ùa về giúp cậu nhận ra một điều. Cậu biết Hoàng Kha, á khoa đầu vào tuyển sinh năm ấy, đám học sinh khối cậu không ai là không biết. Chỉ là năm lớp 10, lớp 10A1 được xếp học ở phòng cách xa lớp cậu, một lớp trên lầu, một lớp dưới lầu, cậu rất ít khi thấy được cậu ấy. Lúc đó, cảm nhận của cậu về Hoàng Kha chỉ là học rất giỏi lại còn đẹp trai. Cậu chưa trò chuyện với Hoàng Kha lần nào dù đã có dịp ở chung trong mấy sự kiện của trường.

Nhưng không biết vì sao từ khi học lớp 11 đến giờ, số lần cả hai gặp nhau lại nhiều vô cùng, nhiều đến mức từ hai người xa lạ đã trở thành bạn, chắc là bạn nhỉ? Ừm cứ cho là vậy đi.

Mỗi một sự kiện, nếu để tách biệt nhau thì chẳng có gì lạ cả, mọi thứ đều chỉ được xem như trùng hợp mà thôi. Nhưng nếu đặt chúng lại với nhau thì rất lạ, có gì đó không tự nhiên lắm.

Chẳng lẽ là cậu nghĩ nhiều sao?

Hết chương 2.




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px