Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Tơ sen còn đó” của tác giả Trí Nghiên
Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Tơ sen còn đó” của tác giả Trí Nghiên
1. Cái nhìn tổng quan
Truyện ngắn “Tơ sen còn đó” xoay quanh mối tình đồng tính giữa hai cô gái tài sắc nhưng bị cấm đoán, đành phải dang dở. Nét u buồn bảng lảng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm được thêu dệt qua lời văn đậm chất trữ tình, nhịp nhàng chất thơ. Tuy vậy, việc dễ đoán trong cách triển khai câu chuyện và lỗi “nghĩ gì viết nấy” từ tác giả khiến trải nghiệm đọc của tôi chưa thực sự trọn vẹn.
2. Chủ đề
Như đã nhắc ở phần “Cái nhìn tổng quan”, truyện ngắn “Tơ sen còn đó” mang chủ đề không mới, đó là tình yêu đồng tính đặt trong bối cảnh xã hội còn nhiều định kiến, còn khắt khe và cái kết không thể tránh khỏi là sự dang dở. Một chủ đề nếu đặt trong bối cảnh viết hiện nay thì đã không còn quá nhạy cảm nữa. Đây có thể coi là chủ đề không mới và mang nét bi kịch thường có.
3. Nội dung và cách triển khai
Truyện ngắn xoay quanh mối tình của hai nhân vật nữ tên Vân và Liên. Gia đình Vân có tư tưởng tiến bộ hơn, cho con gái học cao. Còn gia đình Liên vẫn còn bị bao vây bởi tư tưởng xưa cũ. Vân với Liên thân nhau, rồi từ tình cảm thân thiết này đã tiến thêm một bước nữa thành tình yêu. Mặc dù cả hai không nói thẳng ra nhưng trong lòng luôn hướng về nhau. Chuyện gì đến cũng đến. Mẹ Vân phát giác ra chuyện tình cảm của cả hai và đã đến van xin Liên buông tha Vân, để Vân còn theo đuổi ước mơ và sự nghiệp làm bác sĩ. Liên lẳng lặng quyết định lấy chồng để chấm dứt tơ duyên trong lòng Vân. Ngày Liên lấy chồng, Vân chỉ dám đứng xa nhìn theo, sau này khi quay về chốn cũ, Vân cũng chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn. Truyện kết thúc với việc Liên đặt tên con gái là Vân, còn Vân mắc bệnh tim, quyết hiến xác cho y học.
Nội dung của truyện không quá phức tạp. Tuy nhiên, tác giả viết hơi vội, các tình tiết bị đẩy nhanh. Điều này dẫn đến hai hệ lụy: Một là độc giả hơi khó nắm bắt nội dung cốt lõi của truyện, hai là cảm xúc của hai nhân vật chưa được xoáy sâu, chưa để lại dư âm day dứt nhiều trong lòng người đọc.
4. Nhân vật
Truyện được viết ở ngôi thứ ba, các nhân vật được đặt ở góc nhìn rộng, chủ yếu được thể hiện thông qua việc kể, tả. Liên là cô tiểu thư của nhà ông Cả. Còn Vân là con nhà tri thức. Tính cách cả hai đều chưa có sự xây dựng rõ nét. Thật khó để tôi có thể lựa chọn từ ngữ tóm lược tính cách của hai nhân vật này. Đây có thể xem là hệ lụy của việc tác giả đã quá phiêu theo ngòi bút, để cảm xúc điều khiển toàn bộ câu chuyện mà quên đi các tình tiết bồi đắp, xây dựng, phát triển nhân vật.
Cá nhân tôi cảm thấy nhân vật chồng Liên khá đáng thương trong câu chuyện này. Mặc dù anh này chỉ xuất hiện đôi ba câu ở gần cuối truyện, nhưng qua lời thoại, có thể thấy anh ta là một người chồng rất thương yêu vợ và chiều theo ý vợ mình, hoàn toàn không hề mảy may biết về chuyện tình cảm trước kia giữa Liên và Vân. Chính Liên cũng cảm thấy tội lỗi khi ở bên cạnh chồng mình nhưng đêm nào cũng thao thức, trằn trọc nhớ về người xưa. Tình tiết này thiếu đi sự diễn giải, vô hình trung khiến tôi có cái nhìn không mấy thiện cảm với nhân vật Liên. Ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nếu trở thành vật hi sinh vô hình cho tình yêu của kẻ khác, lại còn chẳng mảy may biết gì suốt đời thì thật là một bi kịch. Cá nhân tôi thiết nghĩ, nếu tác giả đã đề cập đến tình tiết này thì nên có sự giải quyết khác, giúp tình yêu của nhân vật thăng hoa và có ý nghĩa hơn là trở thành vật hi sinh hay kẻ thay thế. Cách viết này theo tôi thấy là chưa được khéo, dễ mích lòng độc giả.
5. Cách hành văn
Tác giả này có lối hành văn trữ tình, bảng lảng chất thơ. Câu từ uyển chuyển, nhịp văn nhấn nhá, nhịp nhàng giống như nhịp thơ hơn là nhịp văn. Tuy nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Cái chất thơ bị dàn trải, xuyên suốt từ đầu đến cuối, không có lấy một khoảng nghỉ hay một cú hích đẩy mạch cảm xúc lên cao nên chưa để lại ấn tượng mạnh cho cá nhân tôi. Bên cạnh đó, tác giả đang quá tập trung và kể, tả, bộc lộ cảm xúc thông qua các câu cảm thán, thán từ mà thiếu đi phần xây dựng thoại cho nhân vật. Vì thế, nhân vật chưa thực sự có hồn. Cả tác phẩm có cảm giác như một bài tản văn hoặc phát biểu cảm tưởng hơn là một truyện ngắn.
Bên cạnh đó, việc viết quá phiêu theo cảm xúc khiến tổng thể tác phẩm mắc lỗi dấu câu nghiêm trọng, đặc biệt là dấu phẩy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm đọc của cá nhân tôi. Có nhiều đoạn, nhiều câu khiến tôi cảm giác như bị hết hơi khi cố chạy theo mạch cảm xúc của tác giả. Chưa hết, việc rải rác lỗi chính tả, lỗi đánh máy cũng khiến tổng thể tác phẩm mất đi nhiều cảm xúc truyền tải. Thiết nghĩ, tác giả nên dành thời gian soát lại thật kỹ tác phẩm này nếu muốn quảng bá đến nhiều người đọc hơn.