Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhận xét nho nhỏ

Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Tình ta nhẹ như aerogel” của tác giả Diệu

Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Tình ta nhẹ như aerogel” của tác giả Diệu

1. Cái nhìn tổng quan

Dưới góc nhìn của một người đọc, truyện ngắn “Tình ta nhẹ như aerogel” thực sự chưa để lại ấn tượng cho cá nhân tôi. Tôi đã hơi tò mò và hào hứng bởi nhan đề truyện rất “kêu”, và cũng tìm hiểu thử xem “aerogel” rốt cuộc là cái gì thu hút đến độ tác giả để nó vào nhan đề truyện. Theo những gì tôi tìm hiểu được thì aerogel “ là một vật liệu siêu nhẹ và xốp, được tổng hợp bằng cách thay thế chất lỏng trong gel bằng chất khí. Kết quả thu được là một chất rắn có mật độ cực thấp và độ dẫn nhiệt thấp. Aerogel có thể được làm từ nhiều loại hợp chất hóa học. Aerogel còn được gọi khói đông lạnh (frozen smoke), khói rắn, không khí rắn, đám mây rắn, khói xanh do hình thức bên ngoài trong mờ đã cho cảm nhận về vật liệu nhẹ.” Có thể nói, đây là một hình ảnh so sánh khá thú vị và gợi lên được sự thích thú cho độc giả. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hình ảnh này không được tận dụng tốt xuyên suốt toàn bộ câu chuyện, mà chỉ được nhắc đến một lần ở cuối truyện như thể một vai cameo. Bên cạnh đó, cách hành văn chưa được trau chuốt, đôi chỗ còn dài dòng, rườm rà của tác giả khiến nhịp độ câu văn lê thê, ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của cá nhân tôi.

2. Chủ đề

Truyện ngắn này không đi theo chủ đề gì quá đao to búa lớn mà vẫn xoay quanh chủ đề quen thuộc, đó là tình yêu đôi lứa. Lựa chọn thể loại “lát cắt cuộc sống” làm thể loại chính cho nên không khó để thấy được chủ đề tình yêu được khai thác một cách tự nhiên, gần gũi, không có kịch tính hay mâu thuẫn, cao trào. Mặc dù đặc điểm chung của thể loại “lát cắt cuộc sống” là sự bình dị, gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ gây cảm giác nhạt nhòa, không ấn tượng cho người đọc. Trên góc nhìn cá nhân của tôi, thể loại “lát cắt cuộc sống” trong truyện ngắn này, với một chủ đề quen thuộc như thế này, chưa thực sự phát huy hết tác dụng của nó.

3. Nội dung và hướng triển khai

Truyện kể về hai nhân vật “anh” và “em”, người con gái có nuôi một con mèo tên Tèo. Vì là “lát cắt cuộc sống” nên truyện không có cốt truyện rõ ràng. Cả câu chuyện chỉ là một “lát cắt” ngang một ngày nào đó trong cuộc sống thường nhật của cặp tình nhân. Cô gái và chàng trai trở về mái ấm của họ, chàng trai bị ho nên cô gái quan tâm chăm sóc. Cô gái bận rộn với công việc của mình và khiến chàng trai lo lắng. Anh tình nguyện làm thay phần việc của cô. Kết truyện là hình ảnh hai người ôm nhau ngủ trong chăn ấm, phía cuối giường là con mèo tên Tèo cũng đang ngủ say.

Thể loại “lát cắt cuộc sống” là gu của tôi, vì đơn giản tôi thích những thứ dung dị, bình yên, sát với cuộc sống thường nhật. Nhưng tôi thường thích những “lát cắt cuộc sống” không đơn thuần chỉ là “lát cắt” ngang bề nổi, mà còn cần “lát cắt” dọc chứa đựng một thông điệp nhất định hay một trăn trở nào đó, ít nhất khiến tôi ngộ ra một điều gì đó hoặc để lại dư âm sau khi đọc xong. Nhưng đáng tiếc là “Tình ta nhẹ như aerogel” chỉ đáp ứng được “lát cắt” ngang, mang lại cảm giác thở phào nhẹ nhõm cho người đọc mà thôi. Đọc xong, ngủ một giấc dậy là tôi sẽ quên ngay câu chuyện này nói về cái gì.

Truyện ngắn này được kể ở ngôi thứ ba, nhưng điểm nhìn trần thuật chủ yếu được đặt vào cô gái. Dòng chảy của truyện theo trình tự thời gian – không gian hẹp, từ lúc hai người bước vào nhà đến lúc đi ngủ. Với cá nhân tôi thì kiểu triển khai này là cách triển khai an toàn, quen thuộc. Ưu điểm là dễ tiếp cận người đọc, dễ hiểu. Nhược điểm là khó để lại ấn tượng dài lâu sau khi đọc xong.

4. Nhân vật

Điểm sáng trong tác phẩm này theo cá nhân tôi đánh giá là ở tính cách nhân vật được nhấn nhá khá rõ ràng. Thông qua miêu tả hành động kết hợp thoại, độc giả có thể thấy được nét tính cách của cả cô gái và chàng trai. Chàng trai bao dung, âm thầm quan tâm cô gái còn cô gái thì tin tưởng, dựa dẫm vào chàng trai. Theo cá nhân tôi thì hai nét tính cách hơi trái ngược nhau này có tác dụng bổ sung cho nhau và dễ dàng làm bật lên ý nghĩa tình yêu nhẹ nhàng, dung dị. Tuy nhiên, vì dung lượng truyện có hạn nên cả hai nhân vật vẫn chưa thực sự được khai thác hết.

5. Cách hành văn

Cá nhân tôi khi đọc truyện ngắn này lúc nào cũng có cảm giác trúc trắc, đôi chỗ thì rườm rà, đôi chỗ phải khựng lại vì cách dùng từ không đúng sắc thái. Có một điều rất “kỵ” trong hành văn, đó chính là dùng quá nhiều các từ nối “rằng, thì, là, mà” trong một đoạn văn, trừ phi có chủ đích nghệ thuật nhất định. Ngay đoạn đầu tiên của truyện, bạn tác giả đã mắc phải lỗi này.

“Giờ này ai mà còn phơi mặt ngoài đường là kiểu gì cũng bị gió quạt cho bạt hồn bạt vía. […] Dưới mái hiên một ngôi nhà gần đó ấy vậy mà lại có một cặp đôi nọ, cô nàng đang loay hoay mở cửa, còn anh chàng thì đang ho khan vài tiếng.”

Nói thực lòng, ngay đoạn mở đầu truyện đã khiến tôi có cảm giác rườm rà. Cá nhân tôi nghĩ, bạn nên tinh gọn lại câu văn, chắt lọc hình ảnh để miêu tả, đừng kể lể quá nhiều mà hãy để người đọc tự cảm nhận.

Bên cạnh cách hành văn, việc dùng từ trong tác phẩm này đôi khi khiến tôi phải khựng lại vài giây.

“Nói rồi, cô nhanh nhảu cởi giày, ẩu đoảng vứt nó lăn lóc sang một bên” Câu văn này xuất hiện khi cô gái mở cửa nhà và bước vào trong. Từ “ẩu đoảng” mang sắc thái hơi nặng nề, dễ khiến độc giả mặc định tính cách của cô gái là người rất bừa bãi, cẩu thả. Chỗ này đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở việc cô ấy tiện tay vứt giày sang một bên mà thôi.

Ngoài ra, tác giả nên xem lại việc lạm dụng dấu ba chấm trong thoại của nhân vật. Cách trình bày này vừa không thẩm mĩ mà còn khiến độc giả bị đứt gãy nhịp đọc.

“Alo ạ… vâng… em rảnh ạ… không sao đâu chị, có chuyện gì chị cứ nói đi ạ…”

“Ồ ra vậy… vâng… vâng…”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập