Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhận xét nho nhỏ

Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Bảo tàng của những khoảnh khắc rực rỡ” của tác giả Kỳ Kỳ

Nhận xét nho nhỏ cho tác phẩm “Bảo tàng của những khoảnh khắc rực rỡ” của tác giả Kỳ Kỳ

1. Chủ đề:

Sẽ thế nào nếu con người được sống lại vào khoảnh khắc mà bản thân cảm thấy hối hận nhất, muốn thay đổi nhất? Và liệu sự thay đổi đó có mang lại hạnh phúc viên mãn hay không? Xuất phát từ tiền đề “Nếu… thì…” này, Kỳ Kỳ đã mang đến cho tôi một bộ phim cuộc đời trọn vẹn tại “Bảo tàng của những khoảnh khắc rực rỡ”. Nếu nói văn học bắt nguồn từ cuộc sống thì cái lõi của truyện ngắn này chính là xuất phát từ những trăn trở của tác giả và có lẽ cũng là suy nghĩ của rất nhiều người từng gặp phải tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, thay vì hướng tác phẩm đến hiện thực hoàn toàn, Kỳ Kỳ chọn cách “pha chế” nó với chất liệu kỳ ảo, thêm đôi chút lãng mạn khiến cả câu chuyện nhuốm màu huyền diệu nhưng lại không hề xa lạ.

2. Nội dung chính:

Truyện kể về Kiều An, cô gái với tuổi thơ không trọn vẹn vì bố mẹ ly hôn, bà ngoại mất đúng vào hôm thi Đại học, áp lực cơm áo gạo tiền cũng khiến cô không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh. Trong khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử, Kiều An đã được đưa đến một nơi mang tên “Bảo tàng của những khoảnh khắc rực rỡ”. Tại đây, cô có thể lựa chọn những quả cầu tuyết ghi lại khoảnh khắc trong quá khứ mà cô muốn thay đổi. Kiều An đã lựa chọn rất nhiều quả cầu, cũng đã trải qua rất nhiều cuộc sống khác nhau, và tất nhiên, cũng tìm mọi cách để thay đổi những hối tiếc trong quá khứ. Lần đầu tiên là ngăn việc bố mẹ ly hôn. Lần tiếp theo là không bỏ kỳ thi Đại học, rồi thử chấp nhận kết hôn với Nam để có một gia đình mặc dù sâu trong lòng không hề có cảm tình với người bạn này; rồi thử công tác với người bạn thân tên Châu để được trải qua cuộc sống đi đây đi đó mà Kiều An từng rất ngưỡng mộ; cuối cùng là thử đứng trên đỉnh vinh quang một mình. Có thể thấy, cuộc đời Kiều An đã có quá nhiều nuối tiếc, mà những nuối tiếc của cô lại rất điển hình. Dường như tôi có thể thấy nó lấp ló đâu đó trong dòng chảy cuộc đời hối hả ngoài kia, ở bất cứ ai. Mỗi lần Kiều An lựa chọn thay đổi là một lần cô nhận ra chẳng có gì thay đổi. Kết cục cô nhận lấy trong mỗi cuộc đời đều không đủ để khiến cô cảm thấy hạnh phúc một cách trọn vẹn.

3. Thông điệp truyền tải:

Thế nào là hạnh phúc trọn vẹn? Có lẽ khi dần lớn lên, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ trăn trở câu hỏi này rồi cố gắng loay hoay kiếm tìm câu trả lời. Trong hành trình kiếm tìm ấy, chắc hẳn không ít lần ta sẽ suy nghĩ lại về quá khứ, rồi hối hận, tiếc nuối, thậm chí so sánh mình với những người xung quanh. Kiều An cũng làm như vậy. Ở cuộc sống thực tại, Kiều An đã nhiều lần chìm sâu vào tuyệt vọng, để những suy nghĩ tiêu cực ấy nhìn chìm mình và tự tạo ra một chiếc lồng khóa kín, ngăn cách mình và những người xung quanh. Kể cả khi có được sống lại nhiều cuộc đời khác nhau ở “Bảo tàng của những khoảnh khắc rực rỡ” thì Kiều An cũng chưa bao giờ suy nghĩ khác đi. Cô luôn cảm thấy bị “vỡ mộng”. Từ việc bố vẫn ngoại tình, gia đình vẫn tan vỡ; công việc của Châu không thực sự màu hồng như vẻ bề ngoài; gia đình những tưởng hạnh phúc với Nam hóa ra lại là thứ vùi chôn tuổi xuân và khao khát phát triển bản thân của cô; đỉnh cao danh vọng cũng chỉ mang lại cho cô sự đủ đầy về vật chất còn cô lại vĩnh viễn cô độc. Kiều An cứ càng cố kiếm tìm hạnh phúc trong quá khứ thì thứ cô nhận lại luôn là sự vỡ mộng, nó tan tành y như cái cách các quả cầu tuyết ở bảo tàng vỡ vụn vậy. Có thể thấy, chính lối viết truyện lồng trong truyện này của Kỳ Kỳ đã khắc họa rất rõ nét thông điệp cuối của truyện: Bạn chỉ cần trân trọng những khoảnh khắc ở thực tại và sống hết mình với nó.

4. Những mặt hạn chế:

Nếu như có gì nuối tiếc ở truyện ngắn này thì với tôi, có lẽ là dung lượng truyện ngắn đã hạn chế khá nhiều trong việc triển khai tình tiết. Ngoài ra, những cuộc đời mà Kiều An lựa chọn được sống lại trong quá khứ tương đối điển hình. Điều này luôn có hai mặt, mặt tốt thì như trên tôi đã đề cập đến, đó là có thể trở thành tiếng nói đại diện cho nhiều người có sự tương đồng ở ngoài kia. Nhưng mặt chưa tốt là nó khiến toàn bộ câu chuyện trở nên dễ đoán, dường như đọc vài ba câu đầu là có thể đoán được kết cục, đơn cử là cuộc đời khi Kiều An còn nhỏ, cô ngăn bố mẹ mình ly hôn, hay cuộc đời khi Kiều An xây dựng gia đình với Nam.

Tuy vậy, tôi lại khá hài lòng với diễn biến truyện ở nửa cuối, khi Kiều An nhận ra ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình và cái cách Tân, đàn anh trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nhẫn nại chờ đợi và chở che cho cô. Có thể nói, đoạn này như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn cho nhân vật và cả độc giả sau chuỗi ngày dài chịu hạn. Câu chuyện khép lại với một cái kết viên mãn, mở ra cuộc sống nhiều hy vọng và cơ hội mới cho Kiều An. Đây có thể coi là một cuộc hành trình trọn vẹn dành cho cô.

Tuy nhiên, “Bảo tàng của những khoảnh khắc rực rỡ” không hoàn toàn kết thúc ở đây. Đúng như nhan đề truyện, bí mật về bảo tàng bí ẩn này mãi đến cuối mới được tiết lộ. Hóa ra, việc Kiều An đến đây không hoàn toàn là sự tình cờ mà là do người trông coi bảo tàng đã sắp xếp từ trước. Có lẽ, cơ hội chỉ có thể dành cho những ai thực sự có trái tim lương thiện và thuần khiết, chỉ là bản thân họ đôi khi vẫn còn lạc lối mà thôi. Đây có thể xem như là một sự chữa lành rất nhẹ nhàng mà Kỳ Kỳ dành cho độc giả của mình.

Kỳ Kỳ là một cây bút không phải mới, bạn viết cũng đã được một thời gian và cũng có nhiều tác phẩm có chỗ đứng, có giải thưởng. Vì thế, bản thân tác giả đã có định hình phong cách viết riêng. Toàn bộ câu chuyện chủ yếu được viết đan xen giữa kể và tả, câu văn có nhịp độ vừa phải, đủ để kéo người đọc vào cuộc hành trình tìm ra thông điệp của Kiều An. Tuy nhiên, có lẽ tác giả đã chịu ảnh hưởng ít nhiều của văn học phương Tây nên khi viết câu chuyện này, mặc dù tên nhân vật là tên Việt, bối cảnh sống ở Việt Nam nhưng tôi lại rất khó nhìn ra được chất Việt. Có cảm giác như nếu thay tên của các nhân vật bằng tên của người nước ngoài thì câu chuyện vẫn không hề bị ảnh hưởng. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của cá nhân tôi và một bộ phận nhỏ độc giả khác.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập