Chương 20: Mày Có Thấy Sợ Không?
Chương 20: Mày Có Thấy Sợ Không?
“Máu! Có máu kìa!”
Âm thanh chói tai vang lên khiến Bích Ngọc tỉnh giấc. Cô mò mẫm trong bóng tối, nhìn ra khe hở của tủ quần áo cũ, thấy hành lang tầng hai lúc này đang ồn ào hơn bao giờ hết.
Cô dụi mắt, cố gắng tỉnh ngủ sau thời gian chờ đợi mòn mỏi vú nuôi tìm thấy mình để kết thúc trò chơi trốn tìm. Bích Ngọc nheo mắt nhìn rõ những gì đang xảy ra trên hành lang.
Cô thấy thứ gì đó đang chảy lênh láng trên sàn nhà, thứ đó đặc quyện và sẫm màu. Bích Ngọc hoảng hốt nhận ra một người phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền đá cẩm thạch. Người phụ nữ đó mang trên mình bộ đồ đồng phục của người làm, là vú nuôi của cô.
Bích Ngọc lấy tay bịt miệng không dám hít thở mạnh, bên tai không ngừng truyền đến tiếng la hét của người làm.
“Cô chủ đánh người rồi! Cô chủ lại phát bệnh rồi!”
Tiếng ai đó la hét thất thanh khiến tai Bích Ngọc vang lên những tiếng đinh tai. Cô cố gắng bịt lấy đôi tai mình, để những thứ kinh khủng đó không còn quấy nhiễu suy nghĩ của cô.
Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài lại mỗi lúc một lớn hơn, âm thanh đã không còn dừng lại ở một hai người nữa.
“Tiểu thư đâu? Mau tìm tiểu thư nhanh! Đưa tiểu thư về phòng mau lên!”
Nghe thấy người khác nhắc đến mình, Bích Ngọc như muốn lao nhanh ra ngoài, tìm một người nào đó có thể bảo vệ được cô, đưa cô trốn khỏi khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Nhưng một sắc đỏ trước khe tủ đã ngăn chặn hoàn toàn mọi suy nghĩ của cô gái nhỏ.
Hơi thở của Bích Ngọc như ngưng lại trong phút chốc. Cô mở mắt trừng trừng nhìn bóng dáng ai đó đang đứng trước nơi cô đang trốn. Người đó đang đưa tay toan bắt lấy cô.
Bích Ngọc cố nép mình vào sâu bên trong tủ, cầu mong ai đó đến cứu lấy mình.
Cô cảm thấy bàn tay ai đó đang đến gần, theo phản xạ, cô hét toáng lên.
“Suỵt!”
Người đó đưa tay lên miệng, ra dấu cho Bích Ngọc ngừng hành động la lối. Tiếng nói của người phụ nữ khiến cô bừng tỉnh, đó là âm thanh của mẹ cô.
Mẹ Bích Ngọc không chỉ giỏi đàn, bà còn có một giọng nói rất hay, thứ mà Bích Ngọc từng khao khát được lắng nghe mỗi ngày.
Cô mở mắt, hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng bệch và mái tóc bù xù nhanh chóng chiếm trọn mọi không gian trong mắt cô.
Bà ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, thứ nụ cười Bích Ngọc từng thấy trước khi bị mẹ dìm xuống nước.
Cô đưa tay lên che chắn bản thân, mồ hôi trên người đã ướt đẫm, cơ thể run lên từng nhịp mất kiểm soát.
Thấy cô định la, người phụ nữ đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại.
“Suỵt! Trẻ ngoan thì không được tự tiện la lối.”
Bà ta dùng lực rất mạnh, khiến Bích Ngọc ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở. Cô cố gắng vùng vẫy một cách yếu ớt trong vòng tay của người phụ nữ đó.
Khi thấy Bích Ngọc sắp tắt thở, bà ta mới miễn cưỡng bỏ ra.
“Lâu rồi mẹ mới được thấy con. Trông con trắng trẻo mập mạp ra nhỉ?”
Người phụ nữ đó lôi Bích Ngọc ra khỏi tủ, để cô trực tiếp đắm mình trong ánh nắng của buổi chiều tà.
Cô muốn thoát khỏi vòng tay của ác quỷ, nhưng sức lực của một đứa trẻ sáu tuổi so với một người trưởng thành thật không tương xứng.
Bà ta thấy con gái không ngừng giãy giụa, khóe môi đã giật lên liên tục. Bà ta mở miệng phát ra thứ âm thanh gì đó, nhẹ nhàng, vang vọng như tiếng chuông ngân.
Mẹ cô đang hát một giai điệu nào đó, chính giai điệu này khiến Bích Ngọc không còn quẫy đạp được nữa.
“Thế mới ngoan chứ.”
Cô sợ hãi nhìn mẹ mình. Bà ta mang một bộ váy lụa ngủ màu hồng nhạt, nhưng một nửa bộ đồ đã thấm đẫm máu.
Thấy cô nhìn những vệt đỏ trên người, bà ta vừa cười vừa cầm tà váy lên.
“Con có biết tại sao mẹ đánh ‘cái thứ đó’ không?”
“Cái thứ đó?” Giọng cô run run.
Bích Ngọc nhìn xuyên qua vai mẹ, thấy vú nuôi vẫn nằm trên sàn nhà.
Mẹ cô lại tiếp tục mỉm cười.
“Mắt của ‘cái thứ đó’ quá vô dụng, đang yên đang lành đụng trúng mẹ. Mẹ muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi, nhưng cô ta lại lấy cớ vội đi kiếm con nên muốn rời đi. Bích Ngọc à, con nói xem, mẹ phải làm sao với loại vật nuôi không nghe lời đây?”
Bích Ngọc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mỗi lần mẹ cô nhìn chằm chằm vào mình.
“Nhưng, nhưng bà ấy không phải vật nuôi.” Giọng Bích Ngọc lý nhí.
“Cô ta chính là vật nuôi!” - Mẹ cô quát, nhưng rất nhanh sau đó đã dịu giọng. “Bích Ngọc à, con phải nhớ, bọn họ nhận tiền của con thì phải làm việc cho con, so với vật nuôi cũng có khác gì? Nhưng loại nhận tiền mà không làm, chính là loại vô ơn, đáng phải đánh chết!”
Thấy Bích Ngọc mỗi lúc một kinh hãi, giọng bà mới trở nên nhẹ nhàng đi.
“Bích Ngọc con phải nhớ, ông bà dạy con mọi người bình đẳng, nhưng thứ bình đẳng đó không tồn tại đâu. Người nào có tiền thì người đó có quyền, tình cảm là thứ vô bổ, con phải lấy lợi ích của mình làm trọng, không ai được phép xâm phạm lợi ích của con, nhân tính chỉ là thứ kéo con đi xuống mà thôi.”
Sự run rẩy khiến giọng Bích Ngọc không còn rõ ràng.
“Nhưng, nhưng ông bà dạy, lợi ích cá nhân cũng phải phù hợp với lợi ích cộng đồng-”
“Ông bà đang lừa con thôi!” Bà ta quát lớn. “Mẹ là mẹ con, không lẽ con không tin mẹ con sao?”
Đôi tay đang siết lấy vai Bích Ngọc mỗi lúc một chặt hơn, khiến tim cô đập liên hồi.
“Con, con không có.”
“Không có là tốt, không có là tốt.” - Mẹ cô lặp lại. “Tư tưởng đó chỉ đang kìm hãm con thôi. Con phải lấy bản thân làm trung tâm, con không được tin tưởng bất cứ ai kể cả ông bà, không ai là thật sự đối xử tốt với con, trên đời này không có ai yêu thương con đâu, mọi thứ chỉ là giả dối thôi, mọi người đều chỉ biết lợi dụng con thôi!”
Lời của mẹ chưa dứt, bà đã bị một số bảo vệ miễn cưỡng lôi đi. Họ dùng bạo lực tách Bích Ngọc ra khỏi mẹ cô, trước khi đi bà ta còn gào lớn.
“Bích Ngọc! Con phải nhớ những lời mẹ nói! Con phải nhớ!” Mẹ cô bị bảo vệ bịt miệng, tiếng nói cũng ngắt quãng từ đây.
Cô không thể giữ lấy mẹ, đôi tay cô lơ lửng trong không trung, cả cơ thể không ngừng cảm thấy trống rỗng.
Rồi một bàn tay bế lấy cô, ánh mắt người đó còn sắc lạnh hơn cả mẹ cô. Người phụ nữ với gương mặt giống mẹ đến tám phần, nhưng già nua hơn. Bà ta dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đứa cháu gái đang òa khóc nức nở trong vòng tay mình, dửng dưng chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra.
Bích Ngọc bật tỉnh dậy trong đêm, chiếc giường nhỏ của homestay rung lắc theo chuyển động bất ngờ của cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay. Một bên gối giờ đây đã ướt nhẹp, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Bích Ngọc khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cô cảm thấy lồng ngực mình đang đập liên hồi như đánh trống, ồn ào từng nhịp khiến cô thấy khó chịu.
Một thoáng sau, cô hoảng hồn cố gắng mò mẫm thứ gì đó bên dưới gối. Khi chạm phải lá bồ đề, Bích Ngọc mới có thể thở phào một tiếng.
Đã ba tháng cô không còn mơ thấy ác mộng. Cảm giác kinh khủng đeo bám suốt nhiều năm lại đột ngột ập về sau ba tháng nghỉ ngơi khiến Bích Ngọc không kịp thích nghi.
Bên ngoài trời vẫn tối đen, hiện tại chỉ mới hơn hai giờ sáng.
Cô cảm thấy việc ngủ lại là một điều bất khả thi, Bích Ngọc rời giường, tay cầm điện thoại bật flash rồi bước ra khỏi phòng.
Cô đứng tựa lên lan can, cố hít lấy luồng khí lạnh của biển vào buổi sáng sớm, dùng nó như liều thuốc an thần để xoa dịu cảm giác sợ hãi bên trong cô lúc này.
Ngoài ánh đèn bên ngoài lan can của các căn homestay, ánh sáng từ dãy đèn trang trí thì mọi thứ gần như chìm lỉm trong bóng tối. Nếu không soi đèn flash, cô gần như không thể thấy đường để đi.
Bích Ngọc mò mẫm đi đến nhà bếp chung của cả khu. Đây cũng là nơi ngăn cách giữa khu vực dành cho nam và khu vực dành cho nữ.
Khi đi gần đến cửa bếp, Bích Ngọc nghe thấy bên trong phát ra tiếng sột soạt lạ thường, dường như có ai đang lục lọi đồ đạc trong bếp.
Bích Ngọc tắt đèn flash, cô cầm sẵn trong tay gậy sắt thu nhỏ, từ từ đi lùi về sau.
Cô nghe thấy tiếng ai đó đang mở cửa tủ lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm phàn nàn.
Bích Ngọc định quay lại phòng mình thì bị chính tiếng thì thầm đó làm cho hoài nghi. Cô lần mò bật công tắc đèn phòng bếp. Ánh sáng đột ngột làm cả cô và người kia ngay lập tức bị chói mắt.
Cô khoanh tay thở dài thườn thượt khi thấy Nhật Phong như tên trộm đang rình mò tủ lạnh.
Nhật Phong thấy hành động mờ ám của mình bị phát hiện liền lúng túng vò đầu.
“Hi.” - Cậu đưa hai ngón tay lên, nói bằng giọng lí nhí.
Cô nhìn từ trên xuống dưới cậu bạn, thấy cậu ta miệng ngậm một lát bánh mì, trên tay cầm một chai sữa đang uống nửa chừng, trên người vẫn mang bộ đồ ngủ chấm bi.
“Làm cái trò gì ở đây thế?”
Nhật Phong cố nuốt lát bánh mì vào trong, giọng vẫn lí nhí như thế.
“Tao đói, nên không ngủ được.”
“Hồi nãy mày đã ăn nhiều lắm rồi mà. Beef steak, xiên nướng, cá nướng hình như đâu có thiếu thứ gì.”
“Con trai đang dậy thì đương nhiên là ăn nhiều hơn bình thường rồi! Vậy mới cao nhanh được chứ!” - Cậu mếu máo.
“Mày định làm cột điện à mà còn cao nữa? Đã gần mét tám rồi đấy!”
Nhật Phong không thể phản bác, cậu cố uống hết phần sữa còn lại.
“Thế còn mày? Sao giờ này còn đứng đây? Cũng đói không ngủ được hả?”
Cô thở dài.
“Mơ thấy ác mộng, tỉnh rồi không ngủ được nữa.”
Nhật Phong phủi sạch vụn bánh trên tay, cau mày nói:
“Sao lại gặp ác mộng nữa? Mày bảo cái thứ bùa chú kia giúp mày ngủ ngon giấc rồi mà?”
Bích Ngọc nắm chặt lá bồ đề trong tay, trả lời:
“Không biết nữa. Tự nhiên hôm nay lại mơ thấy.”
Nhật Phong đi ra khỏi bếp, cậu đứng tựa vào lan can, nhìn đi đâu đó.
“Bích Ngọc nè.” Cậu gọi.
Lưng cô vẫn tựa vào cửa bếp, hướng ánh nhìn về phía biển cả xa xôi.
“Chuyện gì?”
Cô có thể thấy rõ tấm lưng của Nhật Phong, cậu đã cao hơn nhiều so với năm ngoái, bờ vai cũng rộng hơn, việc tập luyện thường xuyên đã giúp chàng trai năm nào có được một thân thể vững chãi như mong đợi.
Nhìn xuyên qua khe hở giữa cánh tay, Bích Ngọc thấy được hai bàn tay của Nhật Phong đang đan vào nhau, những ngón tay không yên vị liên tục bấu vào da thịt, dường như có điều gì khiến cậu vô cùng căng thẳng.
“Mày có thấy sợ không?”
Giọng cậu rất nhẹ, có lẽ cậu đang cố kìm giọng mình xuống, không để cô nghe ra bất kỳ cảm xúc nào thông qua giọng nói của mình.
“Sợ chuyện gì?”
Bích Ngọc rời khỏi cửa bếp, tiến đến bên cạnh Nhật Phong. Cô đứng tựa lưng vào lan can, để mặt biển dần khuất sau lưng.
Đến gần rồi mới thấy, gương mặt Nhật Phong hiện tại rất u ám, mắt cậu nhìn vô định xuống nền cát phía dưới, trong đáy mắt không ngừng lộ ra vẻ xao động.
“Cái chuyện...” - Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của cậu, không biết phải nói thế nào. “Ma quỷ gì đó. Mày có thấy sợ không?”
Bích Ngọc cảm thấy buồn cười, khi người sợ ma thật sự đang hỏi cô có sợ hay không.
“Bình thường thôi. Coi phim kinh dị 3D nhiều nên không còn thấy sợ nữa.”
“Không.” Nhật Phong cắt lời. “Ý tao là...” Cậu ậm ừ.
Cậu đã từng học qua rất nhiều lớp giao tiếp bài bản nhưng hiện tại lại không biết phải nói như thế nào.
Bích Ngọc không cảm thấy khó chịu với sự chần chừ này của Nhật Phong, cô cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ, chờ đợi đến khi cậu sẵn sàng cất lời.
“Ý tao là, mày có sợ một ngày nào đó mấy thứ đấy sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của mày không, có thể mày sẽ phải chết không?”
Nhật Phong hạ quyết tâm nói một tràng dài, nói xong liền quay sang nhìn cô.
Cậu chạm mắt với Bích Ngọc, bấy giờ cậu mới nhận ra người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Không biết vì xấu hổ hay chột dạ, Nhật Phong nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Bích Ngọc không trả lời ngay, hoặc cô phải dùng một khoảng thời gian rất lâu để suy nghĩ ra câu trả lời thích đáng. Lần này đến lượt Nhật Phong đợi.
“Sợ chứ.” Cô nói. “Ai mà không sợ chết.”
Nhật Phong quay phắt đầu nhìn cô.
Bích Ngọc mân mê lá bồ đề trong tay, chậm rãi nói ra những suy nghĩ của bản thân.
“Nhưng sợ thì được gì? Mọi chuyện cũng đã thành ra thế này rồi, những thứ không nên nghe tao cũng đã nghe rồi, có trốn tránh thì mọi thứ cũng chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi.”
“Vậy giờ mày tính làm gì?”
Bích Ngọc nhìn xuống đôi chân mình. Cô đang mang đôi dép mà homestay chuẩn bị sẵn, hơi lạnh từ biển bắt đầu thấm vào cơ thể, khiến từng ngón chân không ngừng co lại vì bị hạ thân nhiệt.
Nhưng Bích Ngọc lại có thể cảm nhận được, hơi thở hiện tại của mình đang rất nóng.
“Không biết nữa. Nếu định sẵn tao đã là đứa không may mắn, vậy chỉ còn cách đối mặt thôi. Hay tao nên cắt hai lỗ tai rồi giật màng nhĩ ra để không nghe nữa ta?”
Bích Ngọc nói một câu đùa, nhưng trong hai người chỉ có cô là tỏ ra nhẹ nhõm.
“Nhưng...” Nhật Phong lại do dự. “Nếu mày chết hay bị thương thì sao?”
Bích Ngọc thật sự rất muốn bật cười.
“Thì vẫn còn mày ở đây mà.”
Nhật Phong ngẩn ra, Bích Ngọc nhìn thấy phản ứng của cậu bạn thì không nhịn được mà bật cười.
“Đùa thôi đùa thôi. Tao không kéo mày vào những chuyện này đâu. Mày còn phải về thừa kế gia sản của ba mẹ mày nữa mà.”
Bích Ngọc vừa nói vừa cười, nhưng người bên cạnh lại không cười được như thế. Cô thấy Nhật Phong đang quay đầu đi, tai cậu đỏ ửng.
Bích Ngọc biết Nhật Phong rất hay tin những lời nói của cô, dẫu cho đó chỉ là những lời bông đùa. Nhưng bản thân cô lại cảm thấy việc trêu chọc một chàng trai đang tuổi mới lớn rất thú vị, nên cứ thế không màng giải thích. Cô chỉ có thể thở dài nhìn khung cảnh xung quanh.
Bên tai cô truyền lại tiếng sóng biển từ xa, tiếng hơi thở cô dần nặng nề trong cái lạnh buốt của đêm đen ngoài biển. Những âm thanh này làm cô dần cảm thấy đôi mắt của mình đang trĩu nặng.
Hiện tại đã hơn hai giờ rưỡi sáng, họ phải tập trung trên biển lúc sáu giờ để thực hiện các hoạt động buổi sáng.
Hai người chào tạm biệt tại đây, Bích Ngọc đi về phòng của mình và đặt lưng chìm vào giấc ngủ sâu.