Chương 21: Bừng Tỉnh Sau Cơn Mộng Mị
Chương 21: Bừng Tỉnh Sau Cơn Mộng Mị
“Ê!”
Một tiếng gọi lớn khiến cô bừng tỉnh.
Bích Ngọc bị choáng khi tỉnh giấc một cách đột ngột, nhưng càng choáng hơn khi nhận ra nơi bản thân đang đứng.
Thứ không gian trước mặt cô không còn là căn phòng ngủ của khu homestay. Không gian trước mắt tối đen, rộng lớn và lạnh lẽo đến mức khiến Bích Ngọc run lên từng nhịp.
Dưới chân cô là nền cát ẩm ướt, cô đang dùng đôi chân trần của mình đứng trên cát, xung quanh còn có những dấu chân khác bao quanh.
Bích Ngọc có thể nghe tiếng sóng vỗ vào bãi đá ngầm, cô chỉ cách mặt biển khoảng vài bước chân.
Bích Ngọc không thể xác định được vị trí của bản thân. Chỉ biết cô đang đứng ở khu vực có núi và đá, đằng sau là sóng biển không ngừng đánh vào bờ. Cô thấy trước mặt là một thứ gì đó giống như rêu, nhưng hình dáng lại giống bàn chân của con người.
Bích Ngọc rùng mình từ từ ngước lên, từ phần rêu xanh lần mò ra hình thù thứ đang đứng đối diện với cô. Một pho tượng hiện ra ngay tầm mắt, bức tượng lâu đời đã gần như hoà làm một với thiên nhiên, rêu xanh bám khắp nơi.
Bức tượng được xây dựng đứng sát vào núi. Rêu xanh và dây leo bám chặt lên thân tượng, như dây thừng không ngừng kéo nó hoà làm một với ngọn núi.
Bức tượng có dáng hình uyển chuyển như một nữ vũ công đang múa. Hai tay của bức tượng dang ra, tay phải cầm chặt cây bút, tay trái nâng lên một thứ dài và uốn lượn, bao bọc lấy cả toàn bộ cổ tay, hình dạng tương đồng một con rắn nhỏ.
Bích Ngọc căng mắt nhìn lên trên. Cô thấy một khoảng không bị bỏ lửng bên trên cùng của bức tượng, từ phần cổ trở lên, đây là một bức tượng không đầu.
Cô hoảng hốt, chân bủn rủn ngã ra sau, suýt chút đã rơi xuống những tảng đá ngầm bên dưới.
Phần cổ trơ trụi đó đập vào mắt Bích Ngọc, cưỡng ép không cho mắt cô nhìn đi nơi nào khác. Từ trên cổ liên tục truyền lại âm thanh nứt vỡ, bức tượng đang sụp đổ dần. Bên trong tượng còn truyền ra tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ.
Chợt một bàn tay kéo cô đứng dậy, tránh xa bãi đá ngầm và nguy cơ tan xác dưới đáy biển sâu.
“Cô bị điên hả? Đêm khuya chạy ra đây làm gì?!”
Bích Ngọc nghe ra giọng Gia Vy đang quát tháo, cô ta hiện tại đang rất nóng giận.
“Tôi!” - Cơ miệng Bích Ngọc căng cứng, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tại sao bản thân lại đứng ở đây.
“Tôi biết ngay kiểu gì cũng có kẻ tò mò tìm ra đây! Nhưng không ngờ lại là cô!”
Gia Vy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Bích Ngọc, đôi tay không ngừng lắc vai cô.
“Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường thôi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đứng ở đây rồi!”
“Cô nói cái gì?”
Mắt Gia Vy mở ra đầy kinh ngạc, Bích Ngọc cố gắng giải thích. Giọng cô trở nên đứt quãng giữa tiếng sóng vỗ, tiếng gió, và tiếng khóc.
Cơ thể Bích Ngọc cứng đờ. Tiếng thút thít ấy như phát ra từ hàng trăm đứa trẻ cùng lúc, đều đặn, vang vọng, và ồn ào tàn phá tâm trí cô.
Khi nhìn lại bức tượng lần nữa, không gian trước mặt cô đột nhiên trống không. Cô chỉ thấy dưới đất là cát và đá, phía xa là một ngôi đền đang đứng tựa vào chân đồi phía sau, bên trong ngôi đền tối đen như mực, chỉ thấp thoáng thấy những bóng đỏ lờ mờ lơ lửng trong không trung như ma trơi, khiến mạch máu trong người Bích Ngọc như bị rút cạn.
Tim cô lại nhói lên, Bích Ngọc lần này cảm nhận được rất rõ, có thứ gì đó đang nứt ra bên trong cô, vết nứt đang mỗi lúc một lan rộng.
Bích Ngọc bấu chặt vào tay áo Gia Vy.
“Cô có nghe thấy gì không?”
Gương mặt người đối diện giờ đây vừa hoang mang vừa sợ hãi, nhưng tầm mắt Bích Ngọc lại không thể nhìn ra những biểu cảm ấy. Có một làn sương mờ đang che phủ tầm nhìn của cô, gương mặt của cô đang ướt dần vì nước mắt.
Bích Ngọc đã mất khả năng kiểm soát tuyến lệ của mình.
“Cô nghe thấy cái gì rồi?” Giọng Gia Vy gấp rút dò xét.
“Tôi, tôi nghe có tiếng ai đó đang khóc, nghe rất giống tiếng con nít.”
Gương mặt Gia Vy ngay lập tức trở nên tái nhợt. Cô ta lấy trong túi một chai nước đổ thẳng vào miệng Bích Ngọc khiến cô không kịp phản ứng mà ho sặc sụa.
“Nước muối đó, ráng ngậm vào đi!”
Cả chai nước muối được đổ thẳng vào miệng Bích Ngọc một cách mạnh bạo. Làm xong, cô ta còn cầm ra rất nhiều bùa chú được vẽ trên lá bồ đề rải trên mặt đất, nhưng chiếc lá vậy mà không bị thổi bay trong những trận cuồng phong kinh hoàng của biển cả.
Cô nghe thấy âm thanh của thép va chạm vào nhau khi những lá bồ đề đó rơi xuống đất.
Trong phút chốc, Gia Vy kéo giật tay Bích Ngọc chạy ra khỏi mỏm đá. Đôi chân trần của Bích Ngọc va chạm mạnh bạo trên nền đá thô ráp tạo ra những vết trầy xước, máu không ngừng lan rộng dưới chân, nhưng hành động của Gia Vy không có dấu hiệu ngừng lại, dẫu tiếng rên rỉ đau đớn của người đằng sau.
Hai người đi một đoạn đường dài mới đến được khu homestay. Đền của Linh Y Thánh Mẫu nằm khuất phía sau một ngọn đồi, ngọn đồi này nằm tách bạch biệt lập khỏi khu vực sinh sống của làng chài.
Bích Ngọc không thể tin được bản thân lại có thể đi một được đoạn đường xa như thế.
Thể lực cô vốn dĩ chưa từng tốt đến mức có thể đi bộ đường dài mà không cảm thấy mệt. Duy việc đi ngược lại khu homestay đã đủ khiến cô thở không ra hơi.
Đôi chân bủn rủn vì mệt, bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng than thở và trách móc của Trương Gia Vy.
“Tôi chỉ vừa mới ngả lưng có hai tiếng thôi mà đã bị dựng dậy, còn phải chạy đường dài ra đây nữa chứ! Bộ cô muốn tôi rèn luyện sức khỏe buổi sáng à? Cảm ơn nhiều nha!”
Hai người họ đi dọc theo mép rừng, Bích Ngọc lết cơ thể uể oải, đôi vai nặng nề đi theo sau Gia Vy, cô đã không còn sức để nói chuyện. Cô chỉ biết Gia Vy đi đâu thì cô đi đó, đến khi nhận ra, hai người đã đi qua quá nửa khu homestay.
Khi nhận ra bản thân đang đi trên một con đường mòn dẫn đến căn nhà bên trên đồi, chân Bích Ngọc bỗng khựng lại, cô căng thẳng nhìn Gia Vy.
“Cô định đưa tôi đi đâu?”
“Còn đâu nữa, về nhà tôi.” Gia Vy thản nhiên trả lời.
“Nhà cô?”
Bích Ngọc lần mò bên hông, gậy sắt thu nhỏ vẫn luôn nằm ở đó.
Gia Vy thấy Bích Ngọc nhìn mình, cô ta thở dài một tiếng rồi từ từ áp sát lại phía Bích Ngọc, trên môi nở một nụ cười tinh quái.
“Cô bạn nhỏ à, bộ cô không nhìn nhận được vấn đề hả?”
Bích Ngọc cau mày, cô hoàn toàn không hiểu thứ Gia Vy đang nói đến là gì.
“Bộ không cảm nhận được hay sao? Có thứ gì đó đang nứt toạt trong cơ thể cô ấy.” Gia Vy đưa một ngón tay, lướt từ ngực xuống bụng Bích Ngọc, một hơi lạnh toát khiến Bích Ngọc rùng mình. “Cô sắp chết rồi.”
Giọng Gia Vy rất khẽ, nhưng lại như con dao cứa mạnh, làm tâm trí Bích Ngọc rách toạt. Đầu óc cô không kịp xử lý thứ Gia Vy vừa nói, cô ngơ ngẩn nhìn bàn tay, đôi chân của chính mình, rồi lại nhìn bầu trời đang dần ửng hồng phía chân trời. Âm thanh của thứ gì đó đang tan vỡ trong cô đang mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một đâm sâu vào tiềm thức của cô hơn.
Gia Vy dẫn Bích Ngọc đến một căn biệt thự hai tầng với tông màu trắng ngà. Ngôi nhà được xây dựng với lối kiến trúc hiện đại, nhưng lại có phần kỳ quái khi ban công có hình dạng uốn lượn như sóng nước.
Càng đi sâu vào trong, Bích Ngọc mới nhận ra đây là một tổ hợp các căn nhà nhỏ, được nối liền với nhau bằng các con đường lát đầy đá và sỏi, mỗi căn lại có những cấu trúc khác nhau, kích thước cũng khác nhau. Có căn to ngang bằng nhà chính, có căn lại nhỏ như một phòng ngủ, nhìn vào bên trong lại giống như nhà kính với đầy ắp cây xanh.
Gia Vy bảo nơi đây được ba mẹ cô xây dựng, kiểu xây rất tùy hứng, khi nào muốn bổ sung một bộ phận mới thì sẽ xây thêm một căn rồi mở rộng diện tích sân nhà.
Bích Ngọc từng theo ông bà nội học về kiến trúc và canh đo đất đai, nhưng kiểu xây dựng ‘tùy hứng’ này là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Bích Ngọc được Gia Vy đưa vào trong. Khác với sự tối giản bên ngoài, căn phòng khách nhà Gia Vy được trang trí với nhiều tông màu khác nhau, trên tường còn được treo rất nhiều tranh ảnh, nhiều loại tranh vẽ đến từ các chất liệu đặc biệt, truyền thống có, hiện đại có.
“Thấy đẹp không, toàn bộ là do tôi vẽ đó.”
Bích Ngọc thấy trên bàn bày biện rất nhiều dụng cụ mỹ thuật, Gia Vy lúng túng dọn dẹp trong chớp nhoáng.
“Ngại quá, cô kiếm chỗ nào ngồi được thì ngồi đại xuống đi.”
Bích Ngọc chọn một chỗ trông có vẻ sạch sẽ rồi ngồi xuống.
Một anh chàng mang trên mình bộ vest đen chỉnh tề bưng một tách trà ra đặt trước mặt cô. Thấy có người đến, Bích Ngọc theo phản xạ đứng dậy chào hỏi.
“Em không cần đứng dậy đâu. Anh tên Nhân, là quản gia của Gia Vy.”
Chàng trai chỉ khoảng độ đôi mươi, chiều cao ngang Nhật Phong, làn da ngăm rám nắng, trên người khoác bộ đồng phục ngay ngắn như thể đã biết trước sự xuất hiện của vị khách lạ mặt là cô.
“Chào anh, em là Bích Ngọc.”
Trong số những quản gia cô từng gặp, có lẽ vị quản gia này là người trẻ nhất. Nhưng ngoài vai trò là một quản gia, hình như anh ta còn có một vai trò khác khi Bích Ngọc nhìn thấy nhiệt kế trong túi áo vest của người thanh niên.
Cô không biết Gia Vy định làm gì, cô ta bảo cô ngồi đợi trong phòng khách và có thể đi tham quan nhà nếu cô muốn. Nhưng với thiết kế lộn xộn nơi đây, Bích Ngọc chỉ sợ bản thân sẽ bị lạc khi đặt chân xuống sofa.
Không gian xung quanh đặc biệt yên tĩnh, Bích Ngọc có thể nghe được tiếng sóng biển từ phía xa, và còn có cả...tiếng gầm gừ?
Bích Ngọc nhìn quanh phòng khách, hoang mang trước âm thanh gầm gừ mà mình nghe được. Khi không gian lần nữa chìm trong tĩnh lặng, Bích Ngọc lại nghe thấy âm thanh đó, lần này, cô xác định nó phát ra từ phía đầu cầu thang.
Bích Ngọc căng mắt nhìn về phía cầu thang đang khuất phía sau một bức tượng điêu khắc lớn, hình như có thứ gì đó đen đen tròn tròn dần lộ diện sau bức tượng.
Thứ đó chậm rãi đi về phía phòng khách. Nó mang trên mình một bộ lông vàng óng mượt, trên lưng có một phần lông đen, đôi tai dựng đứng, miệng không ngừng gầm gừ, nước dãi liên tục chảy ra từ miệng.
Đó là một con Becgie cỡ lớn.
Con Becgie đó chạm mắt với Bích Ngọc, cô nhìn nó, nó nhìn cô, đôi mắt nó ngơ ngác nhìn người lạ đang ngồi chễm chệ bên trong phòng khách mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vị quản gia bên cạnh cúi người lên tiếng giải thích với cô.
“Nó tên là Duke, tính cách hiền lành, chưa từng có tiền lệ cắn người.”
Con Becgie đó đi đến cọ đầu với người bên cạnh Bích Ngọc.
Khi đang chăm chú nhìn Duke, âm thanh người chạy lộp bộp trên sàn nhà làm cô phân tâm.
Gia Vy từ bên trong chạy ra, cả ống quần và tay áo đều là đã được xắn lên. Cô ta thấy Duke liền chạy đến ôm hôn, hỏi thăm ríu rít bằng chất giọng cao trên đọt dừa khiến Bích Ngọc phải nhăn mặt.
Khi đã chơi đùa xong với chú cún của mình, cô ta mới kéo Bích Ngọc ra khỏi phòng khách.
Gia Vy đưa Bích Ngọc đến một phòng tắm lớn. Cánh cửa vừa mở, một làn hơi nước mờ ảo đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Bích Ngọc.
Kích cỡ bồn tắm nhà Gia Vy gần giống với một hồ bơi, đủ để một lớp học tự do ngâm mình.
“Này, mau cởi đồ ra đi.”