Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lulasrosot

Chương 3: Chết đi sống lại

Trong một căn phòng thí nghiệm lớn, ở giữa phòng thí nghiệm lớn có một căn phòng nhỏ 6 mét vuông làm bằng kính chống đạn trong suốt.

Trong căn phòng kính nhỏ ấy có một bàn phẫu thuật kim loại, trên bàn phẫu thuật ấy là một thiếu niên trần truồng không một mảnh vải, tứ chi, các khớp của hắn đều bị cùm sắt nhốt nối liền với bàn phẫu thuật kim loại.

Thiếu niên kia đang hôn mê thật sâu, nối liền với cánh tay hắn là từng chiếc kim nhọn, từng miếng dán đo trạng thái cơ thể.

Thiếu niên hôn mê mặc kệ bản thân bị rút máu đỏ, bị truyền những dịch thể không biết.

Ở ngoài cách xa căn phòng kính thí nghiệm ấy là một đài thí nghiệm lớn.

Trên đó nào là máy móc, thuốc được, bảng đen viết chi chít số liệu.

Đứng trên đài thí nghiệm đó có hai người, một người đàn ông đeo kính sắc xảo, một thiếu niên trẻ tuổi có vẻ là đang học việc.

Khi thiếu niên trẻ học việc thấy thầy của mình buông việc trong tay xuống, hắn hỏi thầy giáo kia về thắc mắc của mình:

"Thưa thầy Zasut, tại sao con quái vật kia máu của nó là màu đỏ, cấu trúc cơ thể cũng giống người thường, nhưng nó lại có bộ gen khác biệt không giống sinh vật nào và lộn xộn như vậy.

Ngoài ra con còn thắc mắc nó vì sao chỉ cần truyền đủ nước là có thể duy trì sự sống ngang với con người ăn một bữa đầy đủ dưỡng chất?"

Zasut một bên vừa hoàn thành ghi chép hôm nay, hắn đang tháo găng tay cao su ra nghe vậy thì không để ý lắm nói:

"Con quái vật ấy có máu đỏ là do nó được mô phỏng theo hình người, và nó là sinh vật chắp vá thần bí nên đương nhiên sẽ có gen kì lạ.

Còn về việc tại sao mà nó không ăn chỉ uống nước vẫn sống được thì đó là do nó là một nửa không hoàn chỉnh của sinh vật thần bí.

Được rồi, ngươi ghi chép xong báo cáo hôm nay chưa, đưa cho ta.

À, đây cầm lấy, nó là kế hoạch thí nghiệm ngày mai, ngươi mang về ôn tập để mai đỡ thắc mắc."

Zasut nhận từ tay học trò bản báo cáo hôm nay xong hắn lấy một bản giấy kế hoạch dán bên trên bảng đen xuống đưa cho học trò.

Học trò kia nhìn lướt qua bản kế hoạch ngày mai trong tay, không kìm được nghi hoặc mà hỏi:

"Thưa thầy, học sinh không hiểu, kiểm tra sinh sản là sao ạ?"

Zasut vừa đi đến phòng kính nhỏ giữa phòng thí nghiệm, nghe tiếng học sinh nghi hoặc, hắn không quay đầu lại mà tiếp tục đi, vừa đi âm thanh của hắn vọng lại:

"Kiểm tra sinh sản dễ hiểu thôi, là kiểm tra con quái vật này có thể sinh sản giống giống đực của sinh vật sống khác hay không, nếu nó có thể sinh sản thì chúng ta sẽ có thể sản xuất hàng loạt, ngươi có thể hiểu như vậy."

Zasut nói với giọng điệu lãnh đạm không cảm xúc, như thể việc thí nghiệm lên sinh vật sống không phải con người là việc hắn đã quen vậy.

Đi đến trước phòng kính trong suốt, Zasut nhập mật mã vào cái ổ khoá ở trên tấm kính, sau khi nhập xong, một mảnh kính dạng hình cửa được nới lỏng ra, Zasut lách qua khe cửa mà đi vào.

Phòng kính lạnh lùng im ắng, thỉnh thoảng sẽ vang lên từng tiếng nhỏ giọt chất lỏng khe khẽ, 001 nằm trên bàn phẫu thuật kim loại hôn mê thật sâu, đôi khi hắn nhíu mày thống khổ, đôi khi hãy giãy giụa mơ hồ, đôi khi hắn muốn xoay người hay động đậy nhưng hắn vẫn nằm im trong tư thế đó.

Phần da cổ tay, cổ chân, khớp tay, khớp chân của hắn không biết đã ma sát với cùm sắt bao nhiêu lần, chúng trở nên đỏ ửng.

Trên hai cánh tay đang bị cùm sắt trói buộc nổi đầy mạch máu xanh, trên từng mạch máu ấy nối với từng cây kim, từng chai lọ chất lỏng.

Zasut đến bên cánh tay trái của 001, hắn không kiêng nể hay nhẹ nhàng gì mà giật phăng từng mũi kim đâm vào tĩnh mạch kia ra, hắn giống hệt như đang làm với một con súc vật không hơn không kém.

Theo từng mũi kim đâm vào tĩnh mạch bị giật phăng ra, tay của 001 sẽ run nhẹ hoặc nắm hờ tay một cái, vẻ mặt 001 đang hôn mê lại thêm thống khổ một phần.

Khi từng cây kim được rút hết ra, theo sau đó là những lỗ máu nhỏ đang chảy ra chất lỏng ồ ạt do bị rút ra một cách thô bạo, nhưng kì lạ là những lỗ máu nhỏ ấy không chảy được bao lâu, các lỗ máu ấy lại dừng chảy máu, bắt đầu lành lại bằng mắt thường có thể thấy.

Zasut đứng bên cạnh cầm một máy ghi hình nhỏ ghi hình lại toàn bộ những gì xảy ra, nhìn các lỗ máu đã biến mất rồi được thay bằng những vết mờ, hắn hài lòng gật đầu cất máy ghi hình đi.

Sau đó hắn đi đến bên tay trái 001 làm điều tương tự như vậy, chỉ là lần này hắn không rút ra hết mà để lại ba mũi kim nối với ba bình truyền nước.

Làm xong việc ngày hôm nay, Zasut đi ra khỏi phòng kính đóng lại cửa.

"Đi thôi, cùng ta đi nhà hàng ăn một bữa, hai ngày nay ngươi vất vả rồi."

Zasut vừa đi vừa tắt những thiết bị, bóng đèn xung quanh.

"À, vâng."

Học sinh vẫn còn đang hơi ngơ ngẩn về thí nghiệm sinh sản nghe vậy thì hoàn hồn, hắn chạy đến sau lưng Zasut.

Đến cánh cửa tiến vào phòng thí nghiệm, hai người mở cửa rồi rời đi, cùng lúc ánh đèn cuối cùng cũng tắt đi, căn phòng thí nghiệm chìm vào bóng tối.

...

"Ta, ta sao thế này."

Trong căn phòng bị hắc ám nuốt chửng, 001 sau khi không còn bị truyền thuốc mê nữa thì rất nhanh có ý thức trở lại.

001 mờ mịt đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng xung quanh nào có cái gì đâu, chỉ có màn đêm như con quái thú há miệng rộng nuốt lấy hắn.

Bỗng hai mắt 001 trợn trừng, đầu hắn đau như búa bổ, hắn muốn khom người lại ôm đầu theo bản năng nhưng lại không thể, hắn quá bất lực.

Cùng lúc với cơn đau đầu ập đến, từng khung cảnh ký ức giống như thước phim cũ mà chiếu lại trong đầu 001, từng thước phim trôi qua tương đương với từng ký ức, từng ký ức trôi qua lại tương đương với từng đợt choáng váng và đau đớn tận sâu trong ý thức.

Hai mắt 001 trợn to, bên trong đầy là tơ máu, hắn không hiểu những ký ức này đến từ đâu, hắn thực sự sợ đau đớn, nhưng ký ức giống như một dòng lũ lụt kéo đến, trên đường đi tàn phá mọi thứ và cũng bồi đắp mọi thứ.

Dòng lũ ký ức tàn phá chính là ý thức của hắn, bồi đắp chính là ký ức của hắn, nhưng sự bồi đắp lại mang đến đau khổ, khiến hắn cảm giác trong đầu nóng ran và đau đớn.

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo, chỉ có từng tiếng rên rỉ đau đớn mơ hồ, từng hồi cơ thể va chạm vào sắt thép.

Thời gian không đợi ai, vài phút trôi qua cả căn phòng thí nghiệm này chìm vào yên tĩnh.

Trong sự mơ hồ và trống rỗng, ta nheo mắt muốn nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng nhìn ta lại không nhìn thấy gì cả.

Ta cố làm mình bớt đau đày bằng cách bóp hai bên thái dương, nhưng tay chân ta lại tê liệt.

Sau vài giây mơ hồ, bỗng nhiên ta rùng mình một cái, hiện giờ không ai có thể hiệu được sự bàng hoàng và khiếp sợ trong lòng ta.

"Ta, thế mà sống lại rồi?"

Tuy rằng ký ức của ta không rõ ràng và vỡ vụn, dù ta không rõ mình đã chết như thế nào nhưng ta thực sự biết rằng mình đã chết.

Giờ đây ta không biết lý do gì có lại ý thức, cảm nhận được tiếng tim đập nhanh do căng thẳng, cảm nhận được sự lạnh lẽo xung quang, ta rất hoang mang và rối bời.

Ta không nhớ tên ta là gì, ta không nhớ ký ức trước kia là gì, không rõ vì sao ta chết, không rõ vì sao ta sống lại, ta thực sự rất sợ hãi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px