Chương 4
Đến 10 giờ anh mới về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa thấy cô, anh đã ôm trầm lấy cô mà hôn hít. Cái mùi rượu này khiến cô cảm thấy khó chịu. Đặt anh lên giường thay áo cho anh xong thì cô thấy điện thoại của anh có thông báo tin nhắn. Trước giờ cô cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh nên chẳng mấy khi bận tâm, có điều anh không bao giờ nhắn tin vậy mà thỉnh thoảng điện thoại của anh tin nhắn lại được gửi đến liên tục khiến cô cảm thấy bất an. Cô liếc mắt nhìn lên màn hình đã phát sáng, tin nhắn hiện lên của một số không được lưu tên.
"Anh về tới nhà chưa?"
Đọc xong tin nhắn đó, cô cảm giác trái tim của cô có hàng ngàn mũi dao xuyên thẳng vào trong tim. Cô bàng hoàng cầm điện thoại lên, cô cảm thấy có chút không đúng vì không tôn trọng quyền riêng tư của chồng, nhưng mà xét cho cùng anh cũng là chồng của cô. Cô suy nghĩ một hồi rất lâu rồi quyết định mở điện thoại của anh lên, nhưng đáng tiếc anh đã thay mật khẩu điện thoại từ bao giờ. Cô thở dài thất vọng, đặt lại ciếc điện thoại trên bàn. Cô cố gắng chấp nhận tin tưởng anh, nhưng mà sao lòng cô lại cảm thấy bức bối thế này.
Nửa đêm cô tỉnh dậy thì chồng cô nằm bên cạnh đã không thấy đâu. Ngoài ban công lúc này lại phát ra tiếng ồn nói chuyện điện thoại. Cô lồm chồm đứng dậy bước xuống khỏi giường, cô thấy anh đang đứng nghe điện thoại cỉa ai đó, nhìn anh có vẻ rất vui thì phải.
"Vậy tốt quá, vậy em ngủ sớm đi."
Cô không rõ đầu dây bên kia là ai và đang nói chuyện gì, chỉ biết khoé môi của anh đang cười rất tươi. Bất chợt cô thấy nghẹn lòng và có chút gì đó tủi thân. Cô đứng chết chân như vậy cho tới khi cuộc gọi của anh và đầu dây bên kia kết thúc, anh xoay người lại thì thấy cô, nét mặt của anh thoáng khựng lại rồi lại rất nhanh nở một nụ cười dịu dàng hỏi:
"Ủa vợ, anh làm em tỉnh giấc à?"
"Không, là do thói quen tỉnh giấc lúc nữa đêm của em thôi."
"Ừm, thế vào ngủ thôi vợ."
"Anh vừa nói chuyện với ai đấy?"
Cô cứ tưởng là anh sẽ dỗ dành giải thích là bạn bè hay đồng nghiệp, đối tác gì đấy nhưng không, anh hỏi ngược lại cô:
"Vợ nghi ngờ anh đấy à?"
"Em không có ý đó, chỉ là em nghỉ em là vợ của anh thì em có quyền biết thôi ạ."
"Em yên tâm đi, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Lúc nào em cũng là người mà anh yêu thương nhất."
Nói rồi anh kéo cô về giường ngủ, nét mặt của cô thoáng buồn. Có phải là cô đã sai không? Cô với chồng mới cưới đa thoả thuận với nhau cả hai tôn trọng lẫn nhau. Chẳng biết dạo này cô lại thấy bất an và tự biến mình thành người phụ nữ xét nét chồng như vậy. Nằm một lúc thì thấy tay anh luồn vào trong áo của cô, đôi môi kia cũng đè cô xuống hôn một cách ngấu nghiến và cuồng nhiệt. Trong căn phòng tối, tiéng thở dốc của hai người vang vọng khắp cả căn phòng. Mỗi khi gần chồng như thế này, áp lực sinh con lại khiến cô trở nên nặng nề.
Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường lệ, ăn sáng xong xuôi thì lại bắt đầu với công việc. Lúc cô bước chân tới phòng giao ban, đã thấy mọi người đang ngồi nàn tán về bệnh nhân đặc biệt hôm qua. Cô đứng đó nghe được đôi chút.
“Eo ơi, bệnh nhân giường đó cành nhìn càng thấy đẹp trai các chị nhỉ?”
“Chị hơn 40 tuổi rồi mà giờ mới thấy có người đẹp vậy đấy.”
“Em nghe bảo là con nhà giàu và có quyền lực lắm. Tin quan trọng là chưa có vợ nha mấy chị.”
“Mày chỉ cái mê trai giống tụi chị thôi.”
Thế rồi cả đám cười ầm lên thấy cô mọi người lại trêu cô như là có số hưởng nhất đấy. Hằng ngày được gần bên trai đẹp.
“Em ấy ạ, em có chồng rồi chị ạ.”
“Có chồng thì làm sao? Vẻ đẹp trời ban như vậy mà không ngắm thì phí lắm. "Một người trong số đó lên tiếng.
“Đẹp mà chảnh lắm chị ơi, sáng nay nghe đồn chị Dương phó khoa mình sang hỏi thăm còn không tiếp đấy. Chị không biết đâu, mặt bà Dương lúc đó mắc cười muốn chết.”
Cô gái kia vừa dứt lời thi chị phó khoa nói vang lên, đúng là định mệnh nói xấu không gặp thời.
“À thế hả? Tôi mắc cười đến thế à?”
Thấy chị phó khoa mọi người đều khép nếp lại. Thực ra năng lực của chị phó khoa ai cũng biết. Chẳng qua là nhà chi ta có cơ to nên mới được như ngày hôm nay, nhưng mà đối xử với mọi nguời chẳng ra gì nên ai ai cũng không có thiện cảm lắm. Sau đó mọi người đứng dậy bắt đầu công việc, việc ai người đó làm. Cô bước vào phòng thay đồ thì Nhung nói nhỏ:
“Tối qua anh Huy nhà bà có nhà không thế?”
“Có chuyện gì hả bà?” Tôi hỏi để xác nhận lại thôi, tôi sợ là mình bị hoa mắt.” Ông ấy đi uống rượu với đối tác tới 10 giờ mới về.”
“Đối tác là nữ à? Hôm qua tôi đi ăn cùng với gia đình thì gặp ngươi giống ông ấy. Ngồi bên là một cô gái rất trẻ.”
Cô lại nhớ tới dòng tin nhắn và cuộc gọi lúc đêm qua. Trái tim mơ hồ muốn đông cứng lại, Nhung nói tiếp:
”Bà ấy, phải để ý ông ấy vào, có ngày mất chồng như chơi. Trái tim của thằng đàn ông có nhiều ngăn lắm, vợ cũng muốn mà gái đẹp cũng chẳng buông.”
“Thôi kệ đi cái gì không phải của mình thì níu kéo cũng chẳng được”
Miệng thì cô nói vậy thôi, nhưng mà trái tim như thắt lại. Cô suy nghĩ nhiều chứ, làm sau mà không nghĩ nhiều cho được? Nhưng mà cô là phụ nữ biết chấp nhận thực tại nên cô lại an ủi bản thân rằng mặc kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô bước vào phòng bệnh, cô thấy anh ta đang nằm bấm điện thoại, trong đó cũng có một nữ điều dưỡng khác. Cô đi lại gần nhẹ nhàng hỏi thăm: “Tối qua anh ngủ có ngon không?”
“Ừ, ngon.”
“Chỗ vết thương có nhức lắm không?”
“Bình thường.”
Bác sĩ trưởng khoa là bác sĩ chính điều trị cho anh ta bước vào khám xét vết thương rồi thay băng. Nhìn vết thương sưng tấy lại có dịch là cô biết đau đớn cỡ nào. Ấy vậy mà nét mặt của anh ta vẫn thản nhiên đến lạ thường.
“Cậu có đau không Dũng?”
“Cứ làm đi.”
Thay băng xong bác sĩ trưởng khoa kêu cô gái đứng cạnh cô truyền kháng sinh cho anh. Nhưng mà vừa dứt lời anh đã lên tiếng.
“Để cô ta làm đi, qua giờ tôi quen cô ta làm rồi, những người khác không cần vào phòng tôi nhiều đâu.”
Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của đông nghiệp mà cô thấy có chút lúng túng. Bác sĩ trưởng khoa thấy vậy cười nói:
“Vậy Nhi cô truyền kháng sinh cho câụ Dũng nhá .”
“Dạ vâng ạ.”
Mọi người đi khỏi thì anh ta lên tiếng hỏi: ”Cô tên gì? Nhi à?”
“Vâng ạ.”
“Điều dưỡng Trần An Nhi sao?”
Cô cúi xuống nhìn cái thẻ trên áo của mình rồi lại nhìn anh ta đang cười khẩy với mình. Mà cô mặc kệ chỉ chú tâm vào công việc thôi. Anh ta nói tiếp: ”Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi nghĩ là anh nên hỏi những vấn đề về bệnh tình của anh thì sẽ tốt hơn.”
“Bao nhiêu tuổi.”
“Tôi 25.”
“Trẻ vậy mà lấy chồng sớm thế?”
“Này anh.”
“Lại nổi giận đó à? Tên dịu dàng mà chẳng giồng nguời tí nào.”
“Cô ngước mắt nhìn anh ta, khẽ hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp hiện lên tia cảnh giác. Nhìn thấy ý bỡn cợt trong ánh mắt của anh, cô khẽ chớp mắt, thản nhiên nói: ”Tôi có quyền từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan tới công việc.”
Sau khi cô rời đi, anh nhíu mày, khoé môi lại dường như có ý cười. Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiên túc của cô khi nãy khiên anh phải lắc đầu. Cho tới giờ anh đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là gia vị cho cuộc sống thêm đủ màu thôi. Anh cũng từng gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp đủ cả, thậm chí ngôi sao khi gặp anh cũng chưa tới mức chảnh như cô. Anh thầm nghĩ người phụ nữ này nếu mà chưa chồng chắc hẳn sẽ là người phụ nữ khá thú vị. rồi cả sáng hôm sau, cô không biết mình đác tội gì với chị phó khoa mà liên tục bị la rồi giáp cho những công việc đâu đâu ý. Cô nhớ lúc sáng nay trưởng khoa đến, cô cũng đâu có nói ý kiến gì liên quan đến chị ta đâu. Cho tới đầu giờ chiều thì trưởng khoa đi họp về, anh mới gọi cô.
“Nhi ơi, đã thay bình truyền cho cậu Dũng chưa?”
“Dạ phòng đó chị Dương cho chị Hà làm rồi ạ.”
“Em là điều dưỡng chính ở phòng đó do đích thân cậu Dũng bảo sao lại Hà làm chứ?”
Đúng lúc đó chị phó khoa cũng đi tới, anh trưởng khoa liền hỏi: ”Dương, em để Hà làm điều dưỡng chính ở phòng cậu Dũng à?”
“Dạ vâng, có việc gì không anh?”
“Cậu Dũng đã phản ánh lại anh điều ai thì em, cứ để yên giúp anh, anh không có thời gian giải quyết nhiều chuyện như vậy đâu.”
“Dạ vâng, em biết rồi.”
Sau bị trưởng khoa giáo huấn thì phó khoa liếc sang nhìn cô với ánh mắt nảy lửa, cô quay trở về phòng bệnh, bước tới cửa phòng cô thấy một người đàn ông khác ở ồng, nhìn cách nói chuyện với anh ta đầy kính trọng, cô cũng không muốn nghe lén đâu, nhưng mà tiếng vọng ra rất lớn.
“Đã bắt được tên chém cậu hôm đó rồi cậu Dũng, nhưng mà hắn nhất quyết không khai ra ai đứng sau lưng. Bây giờ giải quyết hắn như nào đây?”
“Cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết đi.”
Anh ta vừa dứt lời thì ánh mắt liếc về phía cô, cô có hơi chút bối rối, cố gắng lắm mới bình tĩnh lên tiếng: ”Tôi đến xem anh thế nào rồi, bình dịch truyền vẫn còn thì tôi xin phép đi trước."
"Cô lại đây vắt cho tôi ít nước cam."
Người đàn ông kia cũng rời khỏi luôn lúc đó. Vắt cam xong cho anh ta thì cô cũng đi ra ngoài. Thời gian trôi đi chỉ vài ngày nữa là đến cuối tuần. Lẽ ra cô có ca trực nhưng mà phải đổi ca vì hôm nay là nhà cô có giỗ. Từ sáng sớm, hai vợ chồng cô đã có mặt ở bên nhà mẹ chồng cô. Nhà chồng cô cũng cách nhà cô đang ở có mấy cây số, nhưng vì bà không ưa gì cô nên cô cũng ít khi về. Thỉnh thoảng có việc hoặc là về cùng chồng thì cô mới về. Đứng trước cổng ngôi nhà ba tầng rộng lớn kia, bao nhiêu kí ức trong cô lại ùa về. Cô nhớ từ lúc kết hôn cho tới khi vợ chồng cô ra ở riêng thì chưa có phút giây nào cô cảm thấy bình yên trong ngôi nhà này.
Hôm tân hôn đầu tiên, lúc đó là 10 giờ tối, chồng cô vừa ra ngoài có việc thì chưa để kịp đến sáng mai bà đã gọi cô vào phòng và nói chuyện. Ban đầu thì mẹ mẹ con con ngọt ngào lắm. Trong giây phút đó cô đã lầm tưởng mình đã may mắn cho tới khi bà đi vào vấn đề chính.