Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Căn tin trường Trung học phổ thông Lê Phụ Trần.

Ở một góc gần cửa sổ, trong khi xung quanh còn rất nhiều bàn trống thì cái tụi Hoài Anh lại chọn ngồi chen chúc cùng nhau trên cái bàn chật hẹp. Chân đứa này đụng chân đứa kia, tay cầm đũa cũng dính lẹo vào nhau, khó ăn gần chết vậy mà chẳng đứa nào chịu rời đi.

Đang ăn, Anh Khôi bỗng huých tay Hoài Anh: "Ê Hu Nganh."

"Gì?" Hoài Anh đáp, đầu chẳng thèm ngước lên.

"Nhìn bên trái đi." Ngón tay Anh Khôi chọt chọt vào cánh tay nó.

"Không."

"Có trai đẹp."

"Con mắt mày." 

Nếu có một điều ước, Hoài Anh ước rằng thằng bạn nó có thể nhận thức được trò đùa của mình xàm đế và cũ rích đến mức nào.

"Ai làm rớt tiền vậy?" Anh Khôi lớn giọng.

"Hả? Đâu? Ai làm rớt tiền vậy? Tôi lụm được không?" Thấy bạn tâm huyết với nghề quá nên Hoài Anh cũng không nỡ để thằng cốt thất vọng, giả vờ quay sang tìm, mắt hết ngó chỗ này đến liếc chỗ kia. 

Anh Khôi khẽ tặc lưỡi một cái, thấy biểu cảm lố lăng của nó cũng chả còn hứng để chọc, tiếp tục hốc đĩa cơm sườn trên bàn. 

Ngay lúc đó, một giọng nam trầm trầm từ phía sau vang lên: "Hoài Anh."

Miệng Hoài Anh đang nhai một họng cơm, mùi vị nãy giờ vẫn rất vừa ăn. Vậy mà chả hiểu sao, từ lúc giọng nói ấy cất lên, nó lại cảm thấy như đang uống nước lọc vậy, chả còn mùi vị gì.  

Quốc Thái đứng ngay phía sau, trên tay cầm hai ly nước. Anh cúi người, đặt ly trà đào xuống trước mặt nó. Thành ly còn đọng một lớp hơi nước mỏng: "Ăn xong thì uống nhé."

"Em có nước rồi." Hoài Anh cầm ly hồng trà trên bàn lên, hút một hơi dài, rồi đặt ly lại bàn. Trong đó chỉ còn mỗi đá. Nó vỗ vỗ lên bụng mình, ợ một cái to ơi là to. 

Cứ nghĩ Quốc Thái sẽ sợ hãi mà chạy mất dép trước sự mất nết đó, nhưng không. Anh lại đang cười rất tươi, điệu bộ như đang nhìn con nít, giọng nói ra cũng nhỏ nhẹ cực kỳ: "Hoài Anh có vẻ thích hồng trà, hay anh mua thêm cho em ly nữa nha."

Anh Khôi ghé sang Tùng Lâm, hạ giọng: "Dai như đỉa đói."

Tùng Lâm không lên tiếng, mắt vẫn đặt trên người Quốc Thái từ đầu đến giờ.

Hoài Anh đứng bật dậy, kéo ghế cái rẹt: "No rồi! Em lên lớp trước!" Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi căn tin.

Quốc Thái đứng nhìn theo, ngón tay siết nhẹ lên thành ly. Rõ ràng anh đã rất chân thành theo đuổi Hoài Anh lâu vậy mà, sao đến tận bây giờ cứ hễ gặp anh là lại chạy như ma đuổi vậy?

Bàn ăn lúc nãy còn nhộn nhịp, tự nhiên giờ im ngang. Tùng Lâm cũng chả còn hứng để ăn. Cậu đứng dậy, trước khi về lớp còn không quên lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có phiền bạn tôi."

Quốc Thái cười nhạt: "Tôi nghĩ chuyện này không liên quan tới cậu."

"Anh không nghe rõ hai chữ ‘bạn tôi’ hả?"

Thấy không khí khá căng thẳng, hai đứa trước mặt như sắp đánh nhau tới nơi, Duy Anh liền chen ngang: "Rồi rồi, tất cả đều là anh em." Cậu còn không quên đá đá chân Anh Khôi dưới bàn. Anh Khôi đang nhai miếng thịt nóng hổi, nhận được tín hiệu cũng vội buông ra, đứng dậy: "Ừ ừ. Ăn xong rồi tụi em lên lớp trước nha anh guộc."

"Ê từ từ, tao chưa mua Milo cho bé An…"

"Tí mua!" Anh Khôi túm luôn cổ áo Quang Đăng lôi đi.

Cả đám kéo nhau rời khỏi căn tin. Trên bàn chỉ còn ly trà đào chưa mở nắp. Đá tan dần, nước đọng thành một vòng nhỏ trên mặt bàn gỗ. Quốc Thái vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.

_

Chưa bao giờ Hoài Anh cảm thấy từ căn tin đi lên lớp lại xa như bây giờ. Trời nóng, đã vậy còn mặc thêm cái áo dài ôm sát vào người, mệt đến thở không ra hơi.

Nó ngoái đầu nhìn, không thấy bóng dáng Quốc Thái đâu mới bước chậm lại. Hình như nó ám ảnh cha này thật rồi.

Hoài Anh vừa bước vào lớp đã gặp ngay hai con bánh bèo bạn nó. Khiết Băng đập tay lên mặt bàn, chỉ xuống chỗ trống kế bên nhỏ: "Con nhỏ kia, bước lại đây."

"Hả? Chuyện gì dọ?" Nó đặt mông vào đúng vị trí Khiết Băng chỉ, chống cằm nhìn.

"Sao hôm qua tao gọi không bắt máy? Mày đi với thằng nào?"

"À hôm qua ó hỏ. Đi với anh Tùng."

"Cái gì Tùng? Họ và tên đầy đủ? IG là gì?" Khiết Băng cầm điện thoại lên như đã sẵn sàng stalk đối phương. Nhỏ muốn biết thằng kia ghê gớm cỡ nào mà có thể khiến cho con nhỏ này quên cả chị em.

"Tô Chí Tùng." 

Khiết Băng và Huyền Lam quay qua nhìn nhau. Cái tên này quen lắm, hình như có nghe ở đâu rồi. Đang mải mê lục lọi suy nghĩ thì câu nói tiếp theo của Hoài Anh làm hai đứa phải im bặt: "Tô Chí Tùng, ba của Tô Ngọc Hoài Anh. Hai bà stalk người này dùm tôi nha."

Đúng lúc đó, chuông vào lớp cũng vừa reo lên. Nó đứng dậy, nhìn vẻ mặt ậm ờ của hai con bánh bèo mà hả hê vô cùng. Cho bỏ cái tật gia trưởng nha hai cưng.

Cái đám cơ bắp kia cũng lần lượt kéo nhau vào lớp. Tùng Lâm đưa mắt nhìn Hoài Anh. Thấy nó vẫn đang cười nói vui vẻ, không có gì là để tâm đến chuyện lúc nãy, cậu mới thôi không nhìn nữa.

Hoài Anh quay về chỗ liền gặp ngay cái mặt khô khốc của Minh Quân, nụ cười trên mặt tắt ngúm: "Mày giãn cơ mặt ra cái là mày chết hả?"

Nó đã nhìn cái gương mặt này từ lúc mới lọt lòng đến giờ chắc cũng mười bảy năm, nhưng mỗi lần đối diện, nó chỉ có đúng một suy nghĩ 'làm sao để dọng một cái cho bỏ ghét mà không bị dọng ngược lại?' Vui buồn gì thằng này cũng có một biểu cảm duy nhất, trông rõ là mất hứng.

"Mày sợ thằng đó à?" Minh Quân ngửa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, hờ hững hỏi.

"Không thấy tao né như né tà sao mà còn hỏi?"

Liếc thấy Minh Quân sắp hỏi thêm gì đó, nó liền bịt chặt hai tai mình lại, cúi gằm xuống, miệng liên tục lẩm bẩm: "Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…"

Minh Quân cũng đến là bất lực với con nhỏ này, cầm cuốn tập gõ cái 'bốc' vào đầu nó: "Con ngu."

_

Nắng trưa đổ xuống mặt đường nóng hầm hập. Hơi nóng bốc lên cháy rát cả da. Chiếc 'su xì bo' của Minh Quân đang chạy tà tà thì bỗng giật nhẹ một cái. Tiếng máy khục khặc, rồi tắt hẳn.

Cậu nhíu mày, rà xe vào lề, đề lại một lần, hai lần. Tiếng máy chỉ rền lên yếu ớt rồi im luôn.

"Đ♡."

Hoài Anh chồm người qua vai cậu, nhìn bảng đồng hồ: "Hết xăng hả?"

"Mới đổ." Minh Quân đáp gọn. Thử đề thêm một lần nữa nhưng vẫn không nổ. Cậu thở ra, chống chân xuống đường: "Hư mẹ rồi."

"Gì vậy trời? Giỡn mặt nhau hả?"

Trời này đẩy bộ thì có mà chết cháy. Hoài Anh ngó quanh tìm xem thử có tiệm sửa nào không. Nhưng hai bên đường toàn là quán cà phê, quán ăn, chả có lấy một cái tiệm nào. Nó bực bội kéo mạnh khóa hoodie lên tận cằm.

"Đẩy đại đi."

Hai đứa một trước một sau, lặng lẽ đẩy chiếc xe giữa trưa. Mặt đường hắt hơi nóng lên bỏng cả mắt cá chân. Chưa đi được bao xa, lưng áo đã dính sát vào người.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng tấm bảng 'Sửa xe Quang Dũng' cũng hiện ra phía trước.

Hoài Anh như sống lại từ cõi mơ màng. Đi thêm năm phút nữa mà không thấy tiệm sửa, chắc nơi nó nằm tối nay không phải chiếc giường quen thuộc mà là giường bệnh quá.

Trong tiệm toàn mùi nhớt máy với sắt nóng. Người đàn ông tầm năm mươi tuổi đang ngồi sửa chiếc Wave ở góc trong, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên: "Xe sao vậy mấy đứa?"

"Đang chạy tự nhiên chết máy luôn chú." Minh Quân chống chân giữ xe.

Quang Dũng cúi xuống kiểm tra một lúc, tay tháo bộ phận bên hông xe ra xem. Tầm vài phút sau, ông lau tay vô khăn rồi ngẩng lên: "Chưa thay bugi bao giờ hả con?"

"Xe này anh con để lại. Nên con cũng không rành lắm." Do chưa đủ tuổi chạy xe 100 nên cậu chỉ có thể chạy tạm chiếc này đi học. Mà xem ra, nó cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu rồi.

"Bugi mòn hết rồi. Phải thay mới chạy nổi."

"Vậy chú thay giúp con đi."

"Ờ được. Mà tiệm chú nhỏ, giờ chắc còn loại bình dân thôi, xài tạm được không?" Ông Dũng vừa lục kệ đồ vừa nói.

"Đại đi chú." Minh Quân gật đầu. Đang tính tìm chỗ ngồi thì nghe ông Dũng phán một câu xanh rờn: "Chết cha, bugi hết rồi mà chú quên."

"Dạ?" Hoài Anh ngẩng đầu. Mấy giọt mồ hôi chảy dọc thái dương cho thấy nó đang nóng đến mức nào, vậy mà còn nghe thêm tin dữ. Nó khóc tiếng miên luôn rồi.

"Chiều chú mới đi lấy hàng được." Quang Dũng nhìn chiếc xe rồi nhìn hai đứa: "Nhà hai đứa xa không?"

"Khoảng một cây á chú." Hoài Anh đáp nhanh.

"Cũng xa ha."  

Bỗng, phía bên ngoài vang lên giọng nói nho nhỏ: "Ba, con mới đi học về."

Một cô gái mặc đồng phục bước vô, tóc cột thấp, tay còn cầm bịch trái cây.

"Ờ, thay đồ rồi ăn cơm trước đi con. Có cá kho đó."

"Ủa… Kim Yến?" Hoài Anh nhướng mày.

Kim Yến liếc qua, nhỏ khựng lại trong thoáng chốc: "Hoài Anh...Minh Quân…"

────୨ৎ────

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px