Cảnh báo
Đôi lời của Moni:
* Đây là tác phẩm đầu tay của Moni, văn phong khá đơn giản, đôi khi hơi lủng củng nhưng vì thích bon chen với đời nên Moni nhắm mắt viết luôn.
* Một số chỗ có thể chưa hoàn toàn logic, Moni sẽ xem và sửa chữa.
* Một số địa điểm trong truyện không có thật.
* Những chương đầu sẽ dành khá nhiều thời gian để giới thiệu nhân vật, mối quan hệ và bối cảnh. Vì vậy nhịp truyện ban đầu có thể hơi chậm, mong mấy cục dàng kiên nhẫn một chút để làm quen với mấy đứa nhỏ.
Mãi yêuuu ˃ᴗ˂
𓅰 𓅬 𓅭 𓅮 𓅯
Ba tháng hè, tổng cộng 92 ngày, 2.208 giờ và 132.480 phút.
Chừng đó thời gian đã đủ để con nhỏ Tô Ngọc Hoài Anh hình thành thói quen ngủ tới tận một, hai giờ chiều. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay, ngày đầu tiên của lớp 11, nó lại đúng giờ.
Vừa mở cổng nhà, gió sáng sớm còn lẫn mùi sương đêm qua đập ngay vào mặt. Hoài Anh ngáp dài bước ra đã thấy Minh Quân cùng chiếc 'su xì bo' đứng thù lù một góc.
"Sớm vậy anh Bun."
Nó vừa nói vừa đội nón bảo hiểm lên đầu, mắt lim dim vì buồn ngủ. Lúc nãy nếu mẹ không gọi, chắc giờ nó vẫn đang nệm ấm chăn êm rồi.
"Biết mấy giờ chưa?" Minh Quân cau mày, giọng khàn khàn đặc trưng.
"Thôi sori mà, nay em bao anh Bun ăn sáng nha." Hoài Anh nhe răng cười, nhanh chân leo lên yên sau. Minh Quân chả buồn đáp, nhấn ga lao vút đi.
Gió tạt vào mặt làm tóc bay phần phật. Nó đưa tay tóm gọn lại, thuận miệng hỏi: "Ê, không nhuộm lại tóc hả?"
"Bị bắt rồi tính." Minh Quân đáp gọn, tay vặn ga đều đều: "Màu này đang bảnh, nhuộm lại trông hiền vãi, đé♡ thích."
"Bảnh chỗ nào? Xấu bỏ mẹ ra."
Nhìn mấy cọng tóc màu xám lấp ló sau lớp nón bảo hiểm trước mặt, nó không khỏi chề môi. Hôm bữa đi nhận lớp bị cô chủ nhiệm hỏi thăm rồi mà nay vẫn y chang vậy. Đúng là lỗ tai cây.
"Đi viện không?"
"Chi?"
"Khám mắt cho mày." Minh Quân thản nhiên nói.
Và tất nhiên, chưa tới ba giây sau, một cú tát như trời giáng đã vả thẳng xuống đầu cậu, kèm theo đó là ba chữ trọn lỏn: "Lỡ tay ạ."
_
Khối 11 năm nay nằm ở tầng một, lớp Hoài Anh tận cuối hành lang, ngay chỗ gió lùa mạnh nhất với tiếng chuông vang nghe đinh tai nhức óc nhất.
Đi dọc hành lang, nó đã bắt gặp kha khá gương mặt thân quen. Tay bắt mặt mừng, chào hỏi vài câu rồi mới lê la về lớp.
Trước cửa lớp 11B10, nguyên đống rác nằm chình ình ngay đó, nhưng Hoài Anh lại vờ như không thấy, mắt nhắm mắt mở, thản nhiên bước ngang qua.
"Hi idol, long time no see." Khánh Hưng ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay vẫy vẫy về phía nó. Thằng này mới chuyển vào lớp nó năm nay, tính ra hai đứa còn chưa nói chuyện bao giờ, thế mà lại hớn ha hớn hở chào hỏi như thân thiết từ đời nào vậy.
"Ok cưng."
Hoài Anh cặp xuống ghế, ngó quanh lớp một vòng nhưng chả thấy hai con bánh bèo bạn nó đâu. Chợt, phía sau vang lên giọng ai đó, rồi nó bị đẩy hẳn sang một bên.
"Tránh."
"Đm." Hoài Anh loạng choạng ngồi luôn xuống ghế. Đến khi định hình lại, nó thấy Quang Đăng bình thản quăng cặp lên bàn, đặt đít xuống vị trí phía trên.
"Mắc gì đẩy tao?" Nó đánh mạnh vào vai cậu, bực bội nói.
Quang Đăng quay đầu lại, trầm ngâm vài giây mới trả lời: "Ờ, Hu Nganh hả? Không thấy." Nói xong, cậu quay lên như chả có gì.
Hoài Anh mím môi, hai tay nắm chặt. Bây giờ chỉ cần thằng này quay mặt lại một cái ha, nó thề, không đấm thẳng tay nó làm chó.
Nhưng rất tiếc, đối phương vẫn ung dung tự tại, cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng còn cười khà khà cùng Anh Khôi ngồi bên cạnh.
Từ phía sau cửa lớp, Tùng Lâm bước vào. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, quần tây chỉnh tề. Chân còn chưa chạm vào ô gạch đầu tiên mà mắt đã tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Hanh Tồ."
Hoài Anh không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Nó vờ như chả nghe thấy, bịt chặt hai tai lại, úp mặt xuống bàn.
_
"Renggggg!"
Tiếng chuông ra về đầu tiên của năm học mới reo lên. Hơn mấy trăm đôi chân thi nhau chạy tán loạn xuống cầu thang.
"Khối 10 năm nay nhiều em xinh vãi." Anh Khôi ngoái đầu nhìn theo một nữ sinh áo trắng mới lướt ngang hành lang.
"Tuổi gì với bé An của tao." Quang Đăng khoanh tay, mặt vênh lên thấy rõ.
"Thôi đi fen ơi. Fen mà gặp em Thiên Ái 10A3 chắc ngủm tại chỗ."
"Tối gửi link coi thử."
Quang Đăng vừa dứt câu đã bị con nhỏ Hoài Anh bên cạnh liếc nhẹ một cái.
"Mày sao Đăng?"
"Gì? Bố mày đùa không được à?"
"Ừ. Để tao nhắn Khánh An là mày đùa ha."
Từ lúc thằng này quen Khánh An đến giờ cũng ngót nghét gần một năm, mà số lần Hoài Anh đứng ra 'dĩ hoà vi quý' cho hai đứa nó cả bàn tay lẫn chân cộng lại cũng chả đếm đủ.
"Ê ê." Quang Đăng lập tức đổi giọng, hạ mình xuống: "Xin lỗi nương nương. Nô tì lỡ lời."
"Mày khỏi."
_
Buổi tối, Hoài Anh nằm vắt ngang sofa, chân gác lên thành ghế, ngón tay lười biếng lướt điện thoại. Trên Locket, Anh Khôi mới đăng ảnh cách đây ba tiếng. Cái đám cơ bắp kia tụ tập trong phòng tập thể hình, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại mà miệng vẫn cười đến mang tai.
Hoài Anh lướt thêm vài tấm nữa.
Tụi này đi tập trông vui dữ trời. Nhưng mà ở nhà tập vẫn là khỏe hơn. Mở YouTube, hai mươi phút là xong vấn đề. Chạy ra đường chi cho khói bụi không biết.
"Tingg tongg."
Tiếng chuông cửa reo lên.
Hoài Anh vẫn nằm im.
"Tingg tongg."
Chuông reo thêm lần nữa.
"Mày có cái lỗ tai không Bông?" Giọng Ánh Duyên vọng từ trong bếp ra, kèm tiếng dép lẹp xẹp: "Chuông reo nãy giờ mấy tiếng rồi?"
Hoài Anh tay đấm đấm chân, mè nheo nói: "Mẹ ra mở giúp bé Bông nha… bé Bông đau chân quá… không đi nổi…"
"Ừ. Bấm điện thoại cho nhiều vô."
Cửa mở, Minh Quân đứng ngoài, tóc còn hơi ướt vì mồ hôi, áo thun dính sát vai, tay xách bánh với nước.
"Ủa Bun hả con? Học gì giờ này mới về?" Bà Duyên đổi sắc mặt cái rẹt.
"Dạ con đi tập gym."
"Ôi trời ơii." Giọng bà to một cách bất thường: "Đứa đẹp sẵn thì lại siêng năng, còn đứa xấu như ma thì lười biếng nằm dài ườn ở nhà bấm điện thoại. Đúng là ngộ nghĩnh thật!"
Hoài Anh ở trong nghe tới đó liền đạp chân bịch bịch lên sofa, trợn mắt: "Mẹeeee! Con nghe hết đó nha!"
"Mẹ có nói mày đâu mà nhột." Ánh Duyên đáp tỉnh bơ rồi quay qua Minh Quân: "Vào chơi nha con. Cô vô đắp mặt nạ, da dẻ dạo này khô quá trời."
"Con thấy da cô vẫn đẹp mà."
"Cái thằng nhỏ này. Thiệt tình." Bà Duyên đưa tay sờ mặt, tủm tỉm cười.
Trước khi vô phòng, bà còn không quên quay đầu lại: "Bông, nhớ gọt dưa hấu cho anh Bun ăn."
"Con thấy da cô vẫn đẹp mà~" Hoài Anh nhại giọng, chề môi đủ kiểu: "Oẹ. Nịnh phát ghê."
Câu nói vừa thốt ra, cái ba lô từ đâu đã bay thẳng vô bụng nó.
"Đm! Biết đau không?" Hoài Anh cau mày, cầm cái ba lô thẳng tay quăng qua một bên. Sao lúc nãy trước mặt mẹ nó không chọi giống vậy đi, bây giờ mới lộ bản chất hả?
Minh Quân không đáp, đặt ly hồng trà với bánh tiramisu xuống bàn rồi đi thẳng vô bếp. Hoài Anh liếc nhìn theo, cúi xuống kéo hộp bánh lại gần ngó một cái.
Khi Minh Quân quay ra, nó ngồi bắt chéo chân trên sofa, bộ dạng vờ như chả quan tâm: "Cái đó cho ai?"
"Chó."
"Hihi biết ngay mà." Hoài Anh ngồi bật dậy, hí hửng kéo hộp bánh lại gần, xúc một miếng to tổ chảng bỏ vào miệng.
Minh Quân đã quá quen với cái kiểu mặt dày hơn bê tông này của nó nên chả thèm nói gì, chỉ liếc qua một cái rồi thản nhiên ngồi xuống. Ly nước lọc vừa rót trên tay vẫn còn hơi âm ấm.
"Mà anh Bun không ăn hả?" Nó chìa muỗng ra: "Hả họng, cho miếng nè."
"Nãy ngồi Highlands với tụi kia rồi."
"The fukkk?" Hoài Anh trợn mắt như không tin vào tai mình.
Bình thường cái đám này tóc tai phải vuốt keo, ăn mặc bảnh tỏn, nước hoa xịt thơm phức như muốn đổ cả chai lên người mới chịu ra đường. Nay vừa tập gym xong, người ngợm trông như cú mà dám ngồi đó, chắc sắp tới bão giật sập nhà luôn quá.
"Nãy có nhỏ kia xin infor Tùng Lâm." Minh Quân vừa lướt điện thoại vừa nói một câu chả liên quan.
Hoài Anh cũng thuận miệng hỏi: "Rồi sao?"
"Tùng Lâm nói có người yêu rồi."
Hồng trà vừa đưa tới miệng đã bị nó nuốt vội xuống, hỏi ngay lại: "Thằng Lâm có người yêu á? Ai? Sao tao không biết?"
"Lý do thôi. Ngu vậy."
Hoài Anh khẽ 'à' một tiếng, ngã người ra thành sofa, tiếp tục ly hồng trà trong tay: "Vậy có ai xin infor anh Bun không?"
"Có." Minh Quân ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại: "Xin để hỏi xem năm nay con Hanh có lên nổi lớp không?"
"Ê nha, đó giờ chưa bị ai đánh hả?"
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hoài Anh đưa chân lên tính đạp cho cái thằng mất dạy này mấy cái, nhưng tiếc thay, chân lại không tới.
Nó đang cố nhích xuống chút xíu nữa thì như chết lặng khi nghe câu nói phát ra từ miệng thằng cốt:
"Chân mày dài bằng một cánh tay tao không Bông?"
────୨ৎ────
Moni: Đã trừ 20 cm chiều cao của Lê Hoàng Minh Quân.