Chương 38: Chỉ là “Anh trai”
“Nó lại làm sao đấy?” Thấy Oánh ngoảnh về sau, vẻ mặt đằng đằng sát khí, Hoa run lên, nhỏ giọng hỏi Nguyệt.
Nguyệt nhíu mày, ngước lên liền chạm trúng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Oánh, bước chân chậm lại.
“Đừng để ý, kệ đi.”
Tuy nói vậy, nhưng để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có, cả Nguyệt và Hoa đều ăn ý giữ khoảng cách với Oánh, chẳng ai còn tâm trạng vội vàng vào quán Tuấn nữa. Vậy mà chỉ nán lại một chút, cổng trường đã rất nhanh rơi vào cảnh ùn tắc, xe đạp của học sinh các lớp ồ ạt chen chúc. Hai người ngại phải chen, bất đắc dĩ táp cạnh phòng bảo vệ ngồi chờ. Phải đến khi dòng người thưa thớt, không còn thấy bóng dáng Oánh nữa mới quyết định ra ngoài.
Nam đứng đợi bên ngoài, ngóng trông mãi mà chẳng thấy Nguyệt đâu. Cậu sốt ruột tiến xe lên, định bụng vào trong đó tìm. Vô tình, đúng lúc Nam tiến đến giữa cổng chính, cô cũng đang bước ra, hai người vừa hay đối diện nhau.
Bước chân của Nguyệt khựng lại, cô nhìn cậu không chớp mắt, như thể không tin nổi người trước mặt là cậu vậy.
“Ôi mẹ ơi, là anh Nam thật hả?”
Hoa lên tiếng làm Nguyệt giật mình. Cô bị Hoa kéo đi, bước đến gần cậu, ánh mắt đặt nơi góc vai còn lưu vết bẩn hồi trưa, không nhịn được trách nhẹ: “Sao anh không về nhà thay đồ trước, mặc vậy không thấy khó chịu ư?”
Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt chực chờ vui sướng của Nam rạn nứt. Cậu vốn nghĩ cô ít nhiều sẽ khen mình một tiếng, chí ít phản ứng vừa rồi còn rất chân thật, vậy mà sự thật lại là lo cho cái thứ chẳng liên quan. Dù vậy, được quan tâm vẫn khiến cậu vui vẻ, nở một nụ cười nhẹ và nói với cô:
“Anh sợ hóa chất dính lên, thay bộ khác mất công lắm.”
Nguyệt gật đầu, nhưng dường như không tin cái lý do này lắm, ánh mắt nhìn cậu khá kỳ lạ. Bất giác bị cậu nhìn lại, cô liền chuyển ý bảo mình sẽ sang bên quán net lấy xe, còn cậu thì cứ đứng đợi ở ngoài.
Nam ngoan ngoãn nghe lời, đợi cô ra rồi mới cùng nhau trở về. Trên suốt dọc đường đi, người nói nhiều nhất chỉ có Hoa. Cô nàng chốc chốc lại ngoái về phía sau trêu chọc cậu.
“Anh Nam đẹp trai ha! Thảo nào mới ngày đầu đã bị con Oánh nhắm trúng rồi.”
Nhắc đến kẻ vô duyên đó, Nam cau mày không vui: “Ngậm cái mỏ lại.”
“Hừ, cái mỏ anh mới phải ngậm, miệng không phun được lời nào tử tế.” Hoa tức giận trả treo, nhưng vẫn biết sợ hậu quả. Ngay khi Nam quát: “Cái con bé này” rồi đạp xe lao lên, cô nàng lập tức tăng tốc phi nhanh hơn nữa, bỏ rơi cả bạn mình.
Thấy vậy, Nam lập tức thế vào vị trí của Hoa, hàng mày bất giác giãn ra. Cậu đưa mắt sang bên, liếc trộm người hiện tại đang đi song song với mình. Thấy Nguyệt từ lúc lấy xe đến giờ chẳng nói lời nào, cậu lơ đãng hỏi:
“Anh làm kiểu tóc này xấu lắm hả?” Cậu thầm nghĩ mỗi người có một gu thẩm mỹ riêng, khả năng cô không thích cũng có thể xảy ra lắm.
“Không xấu, rất đẹp.” Nguyệt nhỏ giọng phủ nhận khiến Nam sững người. Động tác đạp xe khựng lại một nhịp, cậu ngoảnh hẳn mặt sang cô: “Vậy sao không thấy khen anh?”
Hỏi xong cậu lại chỉ thấy cô mím môi, hai má không biết có phải do nóng hay sao mà bỗng dưng đỏ lựng, còn tự dưng gắt nhẹ với mình: “Thì em vừa khen đấy còn gì?”
Và rồi cô cứ thế bỏ rơi cậu, phóng xe lên đi cùng với bạn mình.
Nam bị tụt lại phía sau, vị trí vừa chiếm được lại quay về như cũ. Cậu ngơ ngác nhìn mãi dáng lưng thẳng tắp phía trước, nghĩ nát óc cũng không lý giải nổi tại sao.
Về đến nhà thì càng quái lạ, Kiên vừa hay đi chợ về, mua rất nhiều đồ, nhìn thoáng qua nguyên liệu ai cũng đoán được là chuẩn bị làm món lẩu. Nam liếc nhìn nhưng không lên tiếng, chính vì vậy Kiên là người mở miệng đầu tiên.
“Các em về rồi à? Hôm nay ngày đầu tiên Nam đi học, anh muốn mời mọi người một bữa. Bác Mai đồng ý rồi. Hoa hôm nay cũng ở lại đi.”
Được gọi tên, Hoa giật mình: “Em á?”
Kiên gật đầu, cười nhẹ rồi liếc sang Nguyệt. Thấy cô không phản đối, anh được đà kéo gần quan hệ.
“Việc hơi nhiều, nếu rảnh thì sang giúp anh một tay.”
“Vâng, lát em qua.” Nguyệt gật đầu, rồi bảo với Hoa: “Cậu tranh thủ về tắm rửa và xin phép bố mẹ trước đi. Nhanh nhanh sang nhé!”
“Vậy nhờ mọi người làm giúp, em về cái đã.” Hoa chào mọi người, nhanh tay lấy xe ra về. Nguyệt cũng mang xe đạp của mình đi cất, tranh thủ vào bếp làm gì đó mới lại chạy ra. Khi ấy Nam đã về nhà thay đồ trước, nhưng Kiên thì vẫn đứng chờ.
“Anh vẫn ở đây ạ?” Nguyệt ngạc nhiên hỏi, rồi vội vã chạy tới cầm giúp anh mấy túi đồ cho bớt nặng.
Ngón tay lúc lấy đồ vô ý chạm nhau, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm dịu dàng.
“Đợi em nhìn xem còn thiếu thứ gì không để anh gọi người qua chợ chuyến nữa.”
“Gọi người?” Nguyệt nhíu mày khó hiểu.
Kiên cũng chẳng giấu giếm: “Ở chợ quê không đa dạng nguyên liệu, sẵn có người làng lên thị trấn, anh thuê họ đi chợ giùm. Nói chuyện ra mới biết là cô Tư nhà em, cô ấy bảo có chuyện gì cứ gọi.”
“Thảo nào em thấy lạ, anh có xe rồi còn đi bộ đi chợ.” Ngừng một chút, cô có vẻ đắn đo, nhưng vẫn quyết định nói ra: “Nhưng lần sau anh đừng nhờ cô Tư nữa.”
“Có chuyện gì vậy?” Kiên nhíu mày. Dù rằng tiền đi chợ đắt hơn thấy rõ nhưng anh không tính đếm chi li, còn hào phóng bo thêm hẳn hai trăm nghìn. Người ta nhiệt tình mình lại được việc. Anh thấy không có gì bất ổn cả.
“Em chỉ nói vậy thôi. Quan hệ nhà em với cô Tư không tốt lắm, anh đừng để cô ấy lợi dụng.”
Dù Nguyệt không nói rõ, Kiên vẫn bắt trọn trọng điểm. Anh gật đầu ừ với cô, cùng nhau sang bên nhà cấp bốn chuẩn bị đồ.
Trong lúc bận rộn làm nước dùng, Nguyệt đứng bên cạnh nhặt rau, Kiên bắt chuyện với cô: “Bữa trước anh gửi kết bạn yahoo mà không thấy em hồi đáp.”
“Anh có gửi sao ạ?” Động tác đang ngắt rau của Nguyệt khựng lại.
Kiên cười, thái củ hành tím bỏ vào nồi nước dùng: “Hôm gửi ảnh cho em anh đã gửi lời mời.”
“Nếu là từ hôm ấy, thì quả thật em chưa lên mạng, còn chưa xem được ảnh anh gửi nữa cơ.” Nguyệt thở dài, bỏ nắm rau xanh non xuống rổ.
Kiên khựng lại. Thảo nào ngần ấy thời gian thái độ của cô chẳng có gì thay đổi. Anh như được thả lỏng, có vẻ khá ngạc nhiên: “Anh tưởng nhà em có máy tính mà.”
Từng vào trong nhà cô một lần, anh có trông thấy nó, dù phụ huynh quản chặt đến đâu cũng không thể cả tuần không cho động. Huống hồ bà Mai còn có vẻ rất yêu chiều con gái.
“Có, nhưng không lắp mạng anh ạ. Mẹ em chỉ dùng phục vụ công việc soạn thảo giảng dạy thôi. Mai em phải mang USB ra quán copy ảnh về mới được, ảnh anh chụp chắc đẹp lắm!” Nguyệt cười tươi.
Đang rầu rĩ mà lại có thể cong mắt cười ngay được, Kiên càng lúc càng cảm thấy cô dễ dỗ, còn rất đáng yêu, suy cho cùng như vậy mới đúng độ tuổi thật của một cô gái nhỏ.
“Em muốn xem thử luôn không? Máy tính anh để trên bàn vẫn đang bật đó.” Giọng anh hạ thấp, như thể đang cưng chiều, nhưng vẫn cố gắng giấu đi.
Vậy mà Nguyệt lập tức lắc đầu: “Dạ thôi ạ, mai em ra quán anh Tuấn được rồi. Không gấp ạ.”
Kiên cười khẽ, chậm rãi đi qua bồn rửa tay, lau khô rồi chủ động đi đến bên Nguyệt, kéo sát máy tính của mình đến trước mặt cô.
“Ngại với anh sao?”
“Em không có.” Nguyệt vội xua tay, gượng gạo nhích ra một chút, anh lại vờ như vô ý nghiêng người, khoảng cách càng thêm gần.
Lúc này, hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc dài thướt tha rất rõ ràng, anh cúi xuống nhìn nắm tay cô đang dần nắm chặt, cong môi cười.
“Anh cắm sẵn D-com 3G rồi, lên mạng nhớ thêm anh vào nhé.”
“Em, em biết rồi.” Cô đẩy nhẹ anh ra, lảng tránh chuyển sang chiếc ghế cạnh đó, rồi mới chịu nhận lấy laptop.
Kiên chọn đúng lúc rời đi, mang đồ tươi sống ra chỗ bồn rửa chế biến, che giấu ánh mắt quan sát phản ứng của cô. Tiếng nước rào rào xả xuống, như thể chỉ chú tâm vào thực phẩm.
Cách xa anh, đôi mày Nguyệt vẫn chưa thể nào giãn ra. Cô ngột ngạt trước sự vây hãm vừa rồi. Kiên quả thật là một người anh trai tốt, nhưng tốt quá mức như này cô cảm thấy không quen. Để xua đi sự gượng gạo này, cô cắm cúi vào màn hình, nhanh chóng đăng nhập Yahoo mail.
Rất mau, cô đã tìm thấy trong hộp thư một thư mới từ người gửi Ptkien.photography@gmail.com. Cô nhấp chuột vào, các file ảnh đính kèm, bức nào cũng có góc chụp đẹp, sắc nét và đậm chất nghệ thuật. Nhờ có việc để phân tán sự chú ý, tâm lý Nguyệt mới dần thả lỏng hơn. Cô chủ động hỏi ra thắc mắc của mình nhằm phá vỡ bầu không khí kỳ quái đang diễn ra trong bếp:
“Anh dùng gmail ạ? Trước đây không có thư mời là không đăng ký nổi đâu. Mà cái Pt kia nghĩa là gì vậy ạ?”
Vẫn luôn quan sát cô, Kiên nhìn dáng vẻ cố tỏ ra tự nhiên ấy mà bất giác cười nhẹ: “Tên của anh, viết tắt, đầy đủ là Phan Trung Kiên.”
Nguyệt không phát hiện anh đang cười, một tay chống cằm, gật gù khen tên anh hay. Đến khi bị anh giục mau vào Yahoo messenger đồng ý lời kết bạn của mình, ánh mắt cô mới chợt đổi khác.
Gadumuc_trongmua@yahoo.com
Lục toàn bộ danh sách cũng chỉ có lời mời kết bạn này, không lý nào không phải là anh. Nhưng nếu là anh thật thì…
Nguyệt liếc trộm sắc mặt Kiên, chỉ thấy góc nghiêng ấy không hề khác lạ, anh thản nhiên làm công việc sơ chế hải sản.
Cô quay lại tự trấn an bản thân: Chắc nhớ nhầm rồi, hai tài khoản chỉ na ná trùng hợp thôi. Thế nhưng sau khi bấm xác nhận đồng ý, cô vẫn không nhịn được mà phải kiểm chứng ngay, quyết định tìm đến blog của anh xem thử.
Không tìm thì thôi, tìm xong liền muốn mắng: nhầm cái trời đánh ấy. Toàn bộ số ảnh Gã Du Mục mới đăng tải lên mạng xã hội hôm nay, hoàn toàn trùng khớp với file ảnh mà anh đã gửi cho cô.
“Vậy ra anh chính là cái người từng ba lần từ chối em?” Nguyệt có hơi bức xúc đứng bật dậy.
Kiên bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, túi mực vô tình bị bóp vỡ, vấy bẩn lên áo sơ mi đang mặc.
“Xin lỗi, anh vốn không biết người đó là em.” Giọng anh khẽ khàng, thể hiện rõ sự ăn năn.
Nguyệt mới không dễ dàng bỏ qua như vậy, giờ thì đã hiểu tại sao anh lại hỏi cô: “Em rất thích ảnh của Gã Du Mục à?” Hóa ra khi ấy chột dạ nhận ra cô rồi. Có điều, sao cô vẫn thấy là lạ.
“Nhưng mà tự dưng anh vào xem blog em làm gì ạ? Không xem thì sao biết em thích ảnh của anh ấy.”
Bị hỏi, Kiên khựng lại, bản thân cũng không biết phải lấy tư cách gì để nói với cô, đành tìm một cái cớ: “Anh trai quan tâm em gái một chút không được ư?”
Nhận được đáp án vô cùng hợp lý, mọi khúc mắc trong lòng Nguyệt theo đó tan biến. Cô hoàn toàn tin tưởng Kiên chỉ coi mình là em gái. Vì anh đã nhiều lần nhấn mạnh hãy cứ coi anh như anh trai, nếu cô còn nghi ngờ lung tung nữa, thì chẳng khác nào có lỗi với anh?
Sau khi nghĩ thông suốt, cô thoải mái cười tươi, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
“Hóa ra em bây giờ đã có một người anh trai siêu siêu nổi tiếng.”
Nghe cô trêu chọc mình, Kiên ưu sầu cười khổ, nhỏ giọng lầm bầm: “Hoàn toàn không muốn dừng lại ở vị trí anh trai.”
“Anh vừa nói gì vậy ạ?” Nguyệt cất laptop, quay lại công việc trên bàn còn đang dang dở, nghe anh nói mà không rõ ràng.
Nắm tay Kiên siết chặt, hạ quyết tâm hỏi thẳng cô: “Nguyệt, em thật sự không nhớ anh sao?” Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô, tìm kiếm chính linh hồn mình trong đó. “Gã Du Mục của 5 năm trước.”
Nguyệt sửng sốt. Cô đã từng rất nghi ngờ, nhưng vì thấy chuyện ấy hơi hoang đường nên chẳng dám hỏi. Nay bất ngờ được chính anh cho đáp án, cô không biết nên phải cảm thấy thế nào.
“Anh thực sự là anh trai khi ấy?”
Vừa ngước lên đã đối diện với ánh mắt quá đỗi sâu thẳm của anh, ánh mắt vốn sáng rỡ của Nguyệt lập tức cụp xuống. Rồi rất mau lại bị chính cô phủi bỏ. Cô ngẩng đầu, nghĩ đến gì đó liền híp mắt:
“Vậy ra anh nhận ra em lâu rồi? Đúng không?"
Nói xong, hai gò má cô phồng lên, đôi mắt lộ rõ sự hờn dỗi: “Còn giả vờ không quen nữa.”
Nhìn cô như vậy, anh chỉ muốn chạy đến xoa đầu cô thôi, tiếc rằng cái mùi tanh trong tay này không cho phép. Anh lặng lẽ lắc đầu: “Lúc em hát lại cái bài vè ngớ ngẩn đó, anh mới biết.”
Nhớ lại ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau trong quán net, anh đã cảm thấy rất quen thuộc, tiếc rằng mãi sau đêm hôm ấy mới nhận ra. Tuy muộn, nhưng vẫn còn kịp.
“Anh quá đáng rồi nha, bài nào là bài vớ vẩn?”
Nguyệt phản biện lại ngay, len lỏi đâu đây sự đanh đá mà không khiến người ta chán ghét. Cô vô tư như vậy, anh lại thấy mình được đối xử công bằng.
“Ừ, ừ, không phải vớ vẩn, nhưng mà nó lạ lắm.” Kiên cố gắng nhịn cười.
“Em biết anh đang cười em đấy nhé! Cẩn thận anh trai thì em cũng không nể đâu.”
Lần này, Kiên thật sự bật cười, chọc cho Nguyệt xù lông.
"Em đã bảo anh không được cười nữa mà."
Cô làm bộ giơ tay dọa, mà cái mặt thì cưng hết mức, mọi biểu cảm đều cô cùng sống động. Kiên còn định chọc cô thêm mấy câu thì Nam đã tắm rửa xong, đang đi từ sân giếng qua bên này. Nụ cười của anh bỗng dưng nhạt bớt.
Nam lúc này mặc đồ ở nhà, chỉ một bộ thun nâu đơn giản mà khi kết hợp với phong cách mới lại toát lên vẻ trẻ trung cuốn hút. Mái tóc chưa lau khô hẳn, nhỏ nước xuống bờ vai rộng, bắp tay gọn gàng săn chắc ẩn hiện sau lớp áo.
“Anh qua nhặt rau đi này.” Nguyệt quay mặt ra sân, gọi ngay cậu vào.
Mới đến đã bị sai việc, Nam lại không có vẻ gì khó chịu như thường ngày, còn ngoan ngoãn chạy đến bên cô phụ giúp. Kiên thu mắt về, sắc mặt lạnh xuống, mau chóng làm nốt con mực cuối cùng rồi chuyển sang làm tôm. Đến khi có một cái bóng bất chợt tiến gần, mí mắt anh mới khẽ rung lên, nghe chất giọng ngọt ngào rót thẳng vào tai.
“Người anh bẩn hết rồi kìa. Anh đi thay đồ đi ạ, còn lại để em làm nốt cho.”
Trên đời, ai mà chẳng thích được quan tâm, sự hụt hẫng ban nãy lập tức được xoa dịu. Kiên đón nhận sự tinh ý của cô, nhưng vẫn chiều chuộng không muốn cô vất vả:
“Có Nam giúp rồi, em không cần làm gì nữa đâu, cứ về nhà trước đi, còn lại để anh làm, dù sao cũng bẩn sẵn rồi.”
Nguyệt bướng bỉnh không nghe, chủ động vớt tôm lên để tay mình cũng bẩn lây. Cô lắc lắc cổ tay, xòe rộng năm ngón ra khoe chứ chẳng nói gì. Kiên nhìn mà bất lực cười:
“Được rồi, nhường em vậy!”
Kiên đi rồi, khu bếp chỉ còn lại hai người. Nguyệt không hề giữ ý, sai bảo Nam cách nhặt các loại rau, rồi bảo cậu đi rửa. Còn cô thì thái đồ sống bày ra, tiện thể làm một ít nõn tôm băm và cá băm xào riêng bỏ ra trong bát con, đậu cũng bớt lại nửa cái mang đi luộc.
“Anh làm nốt được không ạ? Em chạy về tắm đây.” Làm xong, thấy Nam vẫn đang rửa rau, trước khi về cô vẫn hỏi cậu một câu.
Nam thắc mắc không hiểu cô làm món gì mà lại mỗi thứ một ít thế kia, khá thơm nhưng hình như không thích hợp ăn lẩu. Mà nhắc đến lẩu cậu lại thấy tủi thân, bữa trước cô còn lo cho cậu, giờ thì chuyển sang săn sóc người khác rồi, chẳng thấy cô ra bảo “để em làm giúp” gì cả.
Thấy cậu tự dưng xị mặt, Nguyệt quay lại: “Anh sao thế? Không được thì thôi để đấy em làm cho vậy.”
“Anh nào có vô dụng đến mức ấy, em về thì về nhanh lên.”
Giọng giận dỗi rõ như kia, vậy mà Nguyệt cứ làm như không biết, nghe xong lại thật sự bỏ về. Nam ấm ức gần chết, trong lòng bứt rứt cồn cào.