Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Tang

Chương 37: Náo loạn ở căng tin

Buổi trưa hôm ấy, số lượng học sinh ở lại ăn bán trú không nhiều. Hoạt động này mới chỉ là mô hình thí điểm của căng tin dành cho những ai muốn ở lại.

Bà Mai lát sẽ xuống ăn sau cùng đồng nghiệp, nên ba người bọn Nguyệt chủ động đi trước. Nam ngồi đối diện với Nguyệt và Hoa, nhưng vừa đặt khay cơm xuống, bất chợt một nữ sinh từ đâu bước tới.

“Anh Nam phải không? Em tên Oánh, học lớp 11B, ở ngay tầng dưới với lớp anh đó.”

“Ừ, chào. Có chuyện gì không?” Nam lạnh nhạt trả lời.

Đối phương để mái chéo, tóc ép thẳng tắp, dập xù một phần đúng mốt Bảo Thy. Dù không vui trước thái độ của cậu, Oánh vẫn đưa lon nước ra làm bộ ân cần.

“Cho anh này.”

Tiếng đáy lon bò húc chạm xuống mặt bàn khiến Nam đơ người. Cậu theo phản xạ ngước lên nhìn Nguyệt, thấy cô khẽ nhíu mày liền đẩy lon nước trả về, giọng lạnh càng thêm lạnh:

“Xin lỗi, tôi không nhận đồ người lạ.”

Cô gái tên Oánh này có vẻ được chiều chuộng quen rồi, muốn gì là phải lấy cho bằng được. Bị thẳng thừng từ chối mà không bỏ cuộc, dám ngông cuồng ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh cậu.

“Thì giờ làm quen vẫn kịp mà. Chẳng lẽ anh không biết bố em là chủ tịch xã?”

Khóe môi Nam nhếch cao, buồn cười trước sự khoe khoang này. Chủ tịch xã thì to lắm à? Mà dù có là chủ tịch tỉnh đi nữa cũng liên quan quái gì? Cậu lười nói nhiều, lạnh lùng kéo khay cơm cách xa ra.

Thấy Nam tiếp tục ngó lơ mình, Oánh trâng tráo nhích gần hơn chút nữa. Bàn tay sơn móng đen sì vươn ra định nắm lấy tay cậu. Chớp mắt, Nam giật nảy mình hất ra như đụng phải thứ gì ghê gớm lắm. Cậu tức giận đứng bật dậy, gắt lên:

“Động tay động chân cái gì đấy? Tránh xa ra!”

“Kìa anh, bình tĩnh lại.” Nguyệt thấy tình hình không ổn liền đứng dậy ngay, vươn tay níu lấy cánh tay cậu.

Oánh lần đầu tiên trong đời bị con trai lớn tiếng cự tuyệt trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ. Ánh mắt ả găm chặt vào bàn tay Nguyệt đang kéo lấy Nam mà không hề bị hất ra. Sự thiên vị lộ liễu ấy càng khiến ả nảy sinh ghen ghét. Thẹn quá hóa giận, ả vớ lấy lon nước trên bàn, nghiến răng bật nắp ném thẳng về phía Nguyệt.

“Cẩn thận!” Hoa hét lên.

Chưa dứt tiếng hét, Nam đã xoay người, dang tay ôm trọn lấy Nguyệt, dùng tấm lưng rộng che chắn cho cô.

Bộp!

Lon nước văng mạnh vào lưng áo Nam, rơi lọc cọc xuống đất, nước ngọt có ga sủi ra bọt trắng, bắn vung vãi dưới sàn. Cảnh tượng bao bọc vô điều kiện trước mắt càng ngoáy sâu vào lòng tự ái và đố kị tột cùng của Oánh.

“Các người… các người…” Ả tức đến run giọng, hậm hực chỉ tay mà không nói được gì, giậm chân một cái rồi bỏ đi.

Cú ném ấy không hề nhẹ, bả vai Nam truyền đến cơn ê ẩm. Cậu buông Nguyệt ra, nóng nảy quay lại định tính sổ thì Oánh đã chạy mất rồi.

“Cái đồ điên này.” Nam bực bội mắng một tiếng.

“Con bé đấy điên thật mà anh! Cậy mình là con cán bộ nên hạch họe nhất cái trường này.” Cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến Hoa giờ mới kịp hoàn hồn. Nói xong với Nam, cô nàng quay sang Nguyệt hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Nguyệt ngơ ngác lắc đầu. Cô không nhìn Hoa mà ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Nam, bên trong hằn rõ sự lo lắng và áy náy:

“Áo anh bẩn hết rồi! Có đau lắm không?” Thấy hộp giấy trên bàn ăn, cô rút vội vài tờ, khẩn trương lau đi vết nước bẩn trên áo Nam.

Nhìn hàng mày thanh tú đang nhíu chặt vì xót cho mình, cơn bốc hỏa trong Nam bỗng chốc biến sạch.

“Anh không sao.” Cậu khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên nở nụ cười vui thích. Mới có thế đã đổi được sự quan tâm thế này, tính ra lại hời. Chỉ tiếc với bộ dạng hiện giờ, chiều nay cậu phải xin nghỉ học thật rồi, chẳng thể học cùng cô.

Nam cảm giác hơi hụt hẫng, nhưng lại thấy vừa hay có thể dành cả buổi chiều đi tạo kiểu tóc mới.

Vậy là sau khi dùng bữa xong, Nguyệt và Hoa lên lớp nghỉ ngơi, còn Nam đến văn phòng gặp bà Mai xin phép. Cậu chỉ lấy lý do cá nhân, tuyệt nhiên không nhắc nửa lời về vụ xô xát. Suy cho cùng, Nguyệt là con gái bà, bớt được rắc rối cũng giúp bà đỡ khó xử, chỉ cần sau này tránh xa ả ra là được.

Ra khỏi cổng trường, Nam ghé vào quán Tuấn lấy xe, nhưng dắt ra rồi lại chẳng biết phải đi theo hướng nào. Cậu rũ mắt, đăm chiêu suy nghĩ.

Thấy cậu cứ đứng mãi trước cửa, Tuấn không nhịn được ló đầu ra nhắc nhở:

“Anh tưởng mày hôm nay đi học, lại trốn à? Thế không vào ngồi thì đi lẹ đi.”

Nam đã ngồi lên xe, hai tay bám chắc, một chân đặt lên bàn đạp, chân kia vẫn chống hoài dưới đất. Vai áo loang chút nước bẩn, vạt dưới thả tự do ra ngoài, nhìn phóng khoáng bụi đời mà lại khá lãng tử. Đợi mãi không thấy cậu động đậy, Tuấn đành bước hẳn ra ngoài.

“Làm sao? Tính ăn vạ quán anh hay gì?”

“Không, em tự dưng phân vân không biết đi đường nào?” Nam mím môi đáp.

Tuấn suýt nữa cười ha hả, đập vai cậu một cái: “Mày đùa anh hả? Về nhà hướng kia chứ hướng nào.”

Nhìn theo hướng Tuấn hất cằm, Nam lắc đầu: “Không, em đi cắt tóc, nhưng tiệm quanh đây không ổn.”

Bữa trước cậu đã đi bộ dọc khu này, đúng thật có vài quán làm tóc, nhưng nhìn tồi tàn cũ kĩ quá, cậu không dám đặt niềm tin vào đó.

Tuấn lại nhìn cậu nữa, quét một lượt từ đầu đến chân. Có lẽ anh cũng nhận ra, mấy quán bình dân thật sự không hợp với cậu.

“Anh biết một quán trên thị trấn mới mở, nghe nói từng nhận được danh hiệu Cây Kéo Vàng, chỉ là giá chát lắm, một lần tạo kiểu có mà mất toi gần nửa tháng lương.”

Anh chia sẻ thật lòng, để cậu cân nhắc lại. Ai dè nghe xong, mắt Nam sáng rực, vội vã hỏi anh địa chỉ để đi ngay.

“Chú mày cũng quan trọng hình thức gớm.” Tuấn lục tìm ghi chú trong điện thoại, không nhịn được mắng nhẹ một câu.

Nam chỉ cười không đáp, xin xong địa chỉ liền đạp xe đi luôn. Chẳng ngờ đường xa những 7 cây số. Lúc tới được nơi thì hai chân biến thành run rẩy, cậu bám gốc cây ngồi nghỉ ở ngoài, vỗ vỗ lên đôi đầu gối nhức mỏi.

Đã từng chạy bộ cả chục kilomet không sao, không ngờ lại chào thua trước bộ môn mới học này. Mái tóc trước trán Nam ướt đẫm, lưng đổ đầy mồ hôi. Cậu ngước lên nhìn bảng hiệu “Salon Tony Vũ” nhấp nháy ánh đèn, đúng địa chỉ mà anh Tuấn cho rồi.

Nhìn vào trong, ánh đèn từ trên trần rọi xuống một màu trắng sáng choang, ghế da bàn gương mang phong cách hiện đại, đến chỗ ngồi chờ cũng là bộ sofa nhung cao cấp, thiết kế như này mới chuẩn một salon tóc chuyên nghiệp. Chỉ có điều, cửa hàng lại vắng tanh.

Có lẽ vì quá vắng khách, chủ tiệm chốc chốc lại ra tưới hoa ngoài cửa. Trông thấy cậu, đối phương dẫu có vẻ thấy không khả thi lắm nhưng vẫn mở miệng hỏi:

“Em đến tiệm anh cắt tóc à?”

Nam mệt lả không nói thành lời, chỉ có thể vừa thở vừa gật đầu. Chủ tiệm vẻ mặt bất ngờ vì tự nhiên có khách, vội đặt bình xịt xuống, hớn hở chạy ra dìu cậu vào trong, luôn miệng hỏi han:

“Em mới biết đi xe đạp à? Ở xa lắm đúng không? Được ai giới thiệu mà tới được quán anh vậy?”

Anh chủ salon và cũng là thợ chính của salon chắc chỉ hơn cậu vài tuổi, dáng người cao gầy, bảnh trai và cũng nhuộm quả đầu rực rỡ không kém. Nam cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, khó nhọc hỏi:

“Sao, sao anh biết, em, em mới biết đi xe?”

Còn biết cậu ở xa đến nữa?

“Gọi anh là Tony Vũ. Hồi xưa anh cũng giống em, vì theo thầy học nghề mà cắm cổ đạp như bán mạng, đến nơi xém xỉu không cầm nổi kéo. Sau này đi quen rồi mới đỡ.” Vừa giới thiệu tên tuổi, Vũ vừa rót cho cậu cốc nước, cởi mở tâm sự kinh nghiệm xương máu hồi trẻ.

“Vậy nên dù sức khỏe có tốt cũng không được chủ quan. Quán anh mở đến tận 10 giờ đêm. Không cần vội đến mức đạp căng cơ như vậy.”

“Nhưng em vội.” Nam ngắn gọn đáp, lúc này uống được miếng nước mới thấy cơ thể đang dần hồi phục.

Vũ câm nín trước độ thẳng thừng của cậu. Nhưng anh lại thấy khó hiểu, lẩm bẩm đa số người đến đây chỉ cắt chứ không dám mua combo tạo kiểu, thế thì mất mấy thời gian đâu?

“Em muốn anh tạo kiểu thế nào?”

Khách hàng là thượng đế, Vũ không chê ít tiền, vui vẻ ra chuẩn bị đồ nghề trước, xoay ghế hướng về phía Nam mời cậu đến ngồi.

Nam đứng dậy đi tới, ngắm kĩ chính mình trong gương.

“Kiểu nào phù hợp với học sinh, nhưng vẫn phải đảm bảo đẹp trai.”

Lúc này Vũ mới chính thức sờ được vào mái tóc Nam, anh cực kì ngạc nhiên. Chất thuốc nhuộm siêu tốt, tóc không hề xơ khô, kết hợp với ngũ quan góc cạnh như này, dù có cạo trắng đầu thì yên tâm là vẫn cứ cực đẹp trai.

“Ngoại hình của em rất tốt, cắt kiểu gì cũng đẹp. Có điều nếu là học sinh thì phù hợp nhất vẫn là tóc đen. Nhưng chắc chắn nó sẽ kém sành điệu hơn chút.”

Lời tư vấn này quả thực đúng với những gì Nam dự đoán. Nghĩ một lúc, cậu cắn răng:

“Ừm, vậy nhuộm đen lại đi, nếu mà uốn xoăn hoặc là phồng hay kiểu gì có thể đẹp hơn, anh cố gắng giúp em.”

Vũ thở dài, lương tâm không cho phép chặt chém khách.

“Anh tạo kiểu xong nhuộm lại là đẹp rồi.”

Từ lúc mở quán đến giờ, khách chịu bỏ tiền làm combo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ hôm nay gặp được vị khách sẵn sàng chi tiền đến vậy, chỉ tiếc chất tóc cậu đẹp tự nhiên, thật sự không cần làm thêm mấy bước đó.

“Vậy anh bắt đầu đi. Mà giá cả sao anh?” Nam gần như chẳng còn tiền, năm triệu thằng Thành dúi cho trước khi đi vẫn để ở chỗ cậu, nếu không phải bất đắc dĩ phải mượn tạm, cậu thật sự không muốn động vào.

“Em là học sinh, ngoài tẩy rồi nhuộm lại thì không làm hóa chất, anh lấy năm trăm thôi.”

Giọng điệu của Vũ não nề. Bình thường công cắt trăm rưởi đã bị kêu đắt, khách cắn răng cắt xong liền chạy sang nhà khác làm hoá chất cho rẻ, khiến anh không biết salon này còn tồn tại được bao lâu. Thanh niên này nghe giá xong chắc cũng vậy nhỉ?

“Được, anh làm luôn đi, cố gắng xong trước 5 giờ chiều giúp em.” Nam hài lòng gật đầu, thuận miệng khen: “Giá dịch vụ chỗ anh rẻ hơn nơi em từng làm nhiều.”

Được khen, Vũ không biết phải diễn tả thế nào, đành mang hết tài nghệ ra phục vụ tận tâm.

Nhoáng cái đã đến 4 giờ chiều, Vũ bảo cậu ra ghế nằm để xả sạch thuốc. Ngỡ qua bước này chỉ cần sấy là xong, ai dè thợ chuyên nghiệp còn thêm bước dưỡng phục hồi. Chớm 5 giờ rồi vẫn chưa xong, Nam bắt đầu sốt ruột.

“Sắp xong chưa anh?”

“Đây đây, gần xong rồi. Anh làm cẩn thận mà, em vội cái gì chứ? Chẳng lẽ bạn gái đang chờ.” Vũ bóp khăn bông vào mái tóc lúc này đã chuyển sang màu đen nâu trà của Nam, buồn cười trêu chọc.

Nghe thấy hai chữ “bạn gái”, gò má Nam tự động đỏ lên, khóe môi không sao đè xuống được. Tiếng máy sấy ù ù vang lên, thổi mái tóc từ ẩm ướt sang khô ráo. Anh chủ salon dùng gel tạo nếp, vuốt phần mái hất phồng lên vừa đủ lãng tử mà không vướng mắt. Cậu hài lòng ngắm mình trong gương, trả tiền xong liền vội vã ra về.

Lúc này đã hơn 5 giờ, chạy nhanh về chắc vẫn kịp. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm trước đó, dù muốn vắt kiệt sức để đạp thật nhanh, cậu vẫn tự dặn mình phải giữ nhịp độ thả lỏng ở giữa quãng đường để tránh ép cơ quá mức. 

Vừa về cách cổng trường một đoạn, trống báo hết tiết 5 đồng thời vang lên. Trước dòng học sinh đông đúc bắt đầu ùa ra, cậu tấp xe vào lề, hồi hộp chờ một người.

Hình tượng của Nam lúc này đổi khác, nếu sáng là một ngôi sao tỏa sáng trên bục khán đài, thì giờ lại như chàng hot boy lạnh lùng đầy tri thức. Ai đi qua cũng không thể rời mắt, thậm chí đi rồi còn phải ngoái lại nhìn thêm cái nữa.

Tiếc rằng sau biến cố ban trưa, tin tức đã nhanh chóng lan truyền, chẳng còn ai dám tơ tưởng làm quen với Nam nữa. Học sinh rỉ tai nhau rằng anh chàng đẹp trai mới đến đã bị chị đại để ý nhưng lại dám phũ phàng đá văng ả. Giờ mà làm bạn gái cậu thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Thế nên, dù mắt không rời nổi vẻ nổi bật của cậu, bước chân ai nấy vẫn rất biết chừng mực mà đứng cách xa.

Oánh cũng không ngoại lệ, ra đến cổng thì đụng mặt Nam, lập tức bị hình tượng cậu lúc này thu hút, thế nhưng lại chẳng phải của mình. Ả bực bội quay lại phía sau, lườm Nguyệt và Hoa đang chuẩn bị đi tới. 

Mất cả buổi chiều để dò la, nhận về cái tin Nam không phải người địa phương, ả chẳng có cách nào chèn ép. Còn Nguyệt lại là con gái hiệu phó, không dễ gì đụng vào. Càng nghĩ càng hận, ả nắm chặt tay, thầm rủa tốt nhất đừng để ả có cơ hội nắm thóp được họ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px